Mất TTCK là mất hết - Chính phủ hãy tình ngộ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bami, 23/05/2008.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1579 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ...........

  2. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    làm gì đến con cháu thế thì 10 năm hay 20 năm nữa à cho mình thui. Truớc có gđ 5 năm còn giờ không biết bao nhiêu năm. Em mong 3 năm thôi
  3. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Các bác thủ bình luận về giao dịch trái phiếu hôm nay của khoai tây nhé:

    Loại trái phiếu giá số lượng

    CP4A0602 80.035 100.000

    Còn đây là thông tin về loại trái này

    Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 06/2002
    - Mã chứng khoán: CP4A0602
    - Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ
    - Mệnh giá: 100.000đ (một trăm nghìn đồng)
    - Lãi suất thanh toán: 8,38%/ năm
    - Ngày giao dịch không hưởng lãi: 21/09/2007
    - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2007
    - Ngày thanh toán lãi: 21/10/2007 (trùng ngày nghỉ)
    - Ngày thực thanh toán lãi: 22/10/2007

    vậy là nó chấp nhận bán lỗ tới 20%.

    Chênh lệch lãi suất TPCP với lãi tiền gửi NHTM hiện chỉ khoảng 5,62% (14-8,38). Nó tính thế nào ý nhẩy???
  4. NYSE6868i

    NYSE6868i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán là cái éo gì ... ngày xưa kháng chiến có chứng đâu mà ta vẫn thắng giặc đấy thôi ...
  5. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    71
    Không phải là chính phủ không chịu làm gì, mà là chẳng biết làm cái gì để cứu cả, nếu biết cách thì đã làm rồi
    Có 2 trường hợp:
    1. KHông đủ trình độ nên không thể tìm ra cách nào để cứu, sợ làm sẽ sai nên không dám làm
    2.THực sự không có bất cứ cách nào để cứu cả, tất cả chỉ là ngắn hạn, sau đó thể nào vẫn chết, nên không cứu làm gì cho mất công
  6. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Các dấu hiệu sau cho thấy sự tháo chạy của khoai tây trên TTCK:

    1. Bán tháo trái phiếu, giá hôm sau thấp hơn hôm trước, tuần sau thấp hơn tuần trước. Các bác chú ý giao dịch trái phiếu nhé.

    2. Tỷ giá ngoại tệ lên từng ngày, bắt đầu là USD rồi lan sang đến các đồng ngoại tệ khác.

    3. Bắt đầu bán những mã CP yêu quý mà họ nắm giữ hết room dù trước đó chưa bán ra mã nào.

    4. Bắt đầu bán tất cả những mã còn lại giá sàn.

    5.Các phòng vé may bay đông kịt khách đặt mua vé VIP (dù chết vẫn đi vé VIP đó là đẳng cấp của dân tài chính).

    6. Dẫn vợ con đi chụp ảnh và mua quà lưu niệm, làm 1 vài bữa tiệc nho nhỏ.

    7. Bye bye

    8. Thị trường CK boom boom

    Dự doán TTCK Việt Nam boom trong tháng 8-9 là cùng, các bác cùng kiểm chứng nhé.
  7. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Nó chỉ gây áp lực để mở room thôi. Nhưng rất nhiều người đang chờ nó bán ra đấy hihi. Một cố gái VN non tơ được vá lại T hihi đầy hấp dẫn và độc thân lại làm cho nhiều thằng đàn ông khác thèm rỏ rãi hihi
  8. vanmailamoi

    vanmailamoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyên gia CK truớc đây chỉ loanh quanh nhảy sóng mà vô tình ủng hộ việc giữ room . thực ra mở room liên quan đến đặc quyền trong doanh nghiệp nhà nuớc, đến việc loại trừ tham nhũng nên các bố sợ , viện lý do này kia để phá ........cho nên tôi nghĩ cần phải cởi mở trong vấn đề room hơn nữa. Giữ room 0% ở các DN lớn như bây giờ thì cũng có giúp ích gì đâu , chỉ giúp các bố tham nhũng .......giờ bọn tham nhũng phá đuợc TTCK rồi thì chúng nó còn sống dai lắm.

Chia sẻ trang này