May-08: Các chỉ số vĩ mô sẽ tốt lên nhiều, duy có thanh khoản của các NH là điểm nóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 19/05/2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1530 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    May-08: Các chỉ số vĩ mô sẽ tốt lên nhiều, duy có thanh khoản của các NH là điểm nóng

    Đó là dự đoán của future.
    Với bối cảnh này, khả năng CP & NH trung ương sẽ có các biện pháp mạnh để chặn đứng 1 cuộc khủng hoảng tín dụng.
    Các giải pháp được tính đến gồm có

    1. Mở room NH 5%, khuyến khích các NH bán cp (CP quỹ) cho đối tác chiến lược. Eximbank là 1 ví dụ, sắp tới có VPB, TechCB, OCB...
    2. Setup các cuộc mua bán sát nhập mà không gây sốc tâm lý cho người gửi tiền.
    3. Nới lỏng tiền tệ như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, ...
    4. Khuyến khích các dự án BDS nội địa chuyển nhượng cho Tây. SJS là 1 ví dụ

    Ngoài ra 1 số biện pháp đã thực hiện trong tg qua như tái cấp vốn, kích hoạt thị trường mở...


    Chúng ta cùng chờ đón những bộ óc siêu năng ra tay giải cứu nền KT. Hãy góp sức nhỏ nhoi của chính chúng ta để cùng vưọt qua cơn bão.

    Nếu biết dựa vào sức dân việc gì chúng ta cũng có thể làm được
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngày 19-05-2008, 09:18
    Chưa tăng giá điện từ 1/7


    Tin từ Bộ Tài chính ngày 18/5 cho biết: Bộ này đang kiến nghị Chính phủ lùi tiếp thời điểm tăng giá đối với các mặt hàng thiết yếu như điện, nước, vé xe bus, vé máy bay... thêm một thời gian nữa, thay cho thời điểm dự kiến sau tháng 6.


    Theo Bộ Tài chính, việc giữ ổn định giá bán các mặt hàng thiết yếu là cần thiết, để kiềm chế lạm phát được dự báo là có khả năng tăng cao trong những tháng còn lại của năm. 10 nhóm mặt hàng thuộc diện nhạy cảm tác động đến chỉ số CPI như điện, nước, than, ximăng sắt thép, giá vé máy bay... sẽ được kiến nghị tiếp tục giữ giá thêm một thời gian nữa. Như vậy, nhiều khả năng mặt hàng điện sẽ không được tăng giá bán theo đúng lộ trình từ 1/7.



    Riêng mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục bù lỗ đối với mặt hàng dầu ở một mức độ nhất định. Trong trường hợp khẩn cấp, giá dầu thế giới tăng quá cao, vượt mức chịu đựng của các DN thì tính toán phương án điều chỉnh giá bán một cách hợp lý.



    Bộ Tài chính cũng đang tính toán các khoản lỗ lãi, trích một phần ngân sách ra bù cho các nhà nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo khoảng 2,2 triệu tấn xăng dầu được nhập về trong tháng 5 và 6, đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Được biết, hiện mỗi tháng Nhà nước đang phải bù lỗ cho kinh doanh xăng dầu gần 1.000 tỷ đồng.



    Theo LĐ
  3. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Mai em sẽ ủng hộ bằng việc ko mua các mã bán sàn
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Các vị nào không quản lý nổi thì xuống đi cho người khác lên.

    Để xảy ra khủng hoảng tín dụng, mất giá VND thì dân Việt lại phải cày cuốc bán mặt cho đất bán lưng cho trời thêm vài chục năm nữa.

    Cần cải tổ mạnh mẽ trong cơ chế của VN.



    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 19/05/2008
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Mỹ và Anh có thể nói đã thành công trong việc chống đỡ khủng hoảng tín dụng.
    Northen rock đã được quốc hữu hóa
    Bear stern được sát nhập.

    Tâm lý người gửi tiền ổn định.

    Vậy ở VN, CP và NH trung ương sẽ làm gì
  6. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Họp họp họp.....họp xong lại họp, cuộc họp sau nghiên cứu những vấn đề cuộc họp trước.........
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Phải nói chiêu công bố lãi suất cơ bản là 12% và trần lãi suất cho vay là 18% cũng rất cao thủ. Nó cũng sẽ giúp các NH phần nào đỡ được cơn sốc hiện nay.
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngân sách vẫn đủ ''''gánh'''' lỗ cho xăng dầu

    Các nhà nhập khẩu tiếp tục kêu lỗ khi giá dầu thế giới lên trên 126 USD một thùng. Tuy nhiên, Liên bộ Tài chính - Công Thương khẳng định, vẫn đủ sức chịu đựng và chưa tính tới phương án điều chỉnh giá.

    Phiên giao dịch chiều nay tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu giao tháng 6 tăng nhẹ so với hồi đầu giờ sáng và đứng ở mức 126,62 USD một thùng. Tại thị trường Singapore giá xăng A92 thành phẩm nhập khẩu cũng dao động trên ngưỡng 130 USD một thùng. Với giá này, theo các nhà nhập khẩu, ngay cả khi tăng giá bán lẻ thêm 1.000 đồng một lít, họ vẫn lỗ nặng.


    Xăng A92 đang có giá 14.500 đồng một lít. Ảnh: Hoàng Hà.

    Trao đổi với VnExpress chiều nay một quan chức Bộ Tài chính cho hay giá dầu thế giới tuy đứng ở mức cao song nếu tính mức bình quân từ đầu năm đến nay giá dầu vào khoảng 105-110 USD một thùng. Mức này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngân sách Nhà nước.

    "Quan điểm của Chính phủ là tiếp tục dốc ngân sách ra bù lỗ, trong trường hợp giá thế giới tăng vượt ngưỡng chịu đựng mới tiền hành điều chỉnh giá bán", vị quan chức này nói.

    Hiện Bộ Tài chính đang huy động các nguồn thu để bù lỗ cho ngành xăng dầu, trung bình mỗi tháng 1.000 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục ứng vốn 8.000 tỷ đồng bù lỗ cho các công ty kinh doanh xăng dầu trong năm 2007 để bảo đảm vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp.

    Cũng trong chiều nay, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới. Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ những đối tượng này bằng khoản tiền tương đương với 5 lít dầu hỏa mỗi năm, tính theo giá bán 10.200 đồng một lít, cộng thêm khoản chênh lệch khi giá dầu được điều chỉnh lên mức 13.900 đồng hồi tháng 3 vừa qua.


    Nguồn tin VnExpress
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Công điện 02 của Ngân hàng Nhà nước vào cuối tháng 2 yêu cầu mức trần lãi suất ở các nhà băng là 12% một năm.

    Ngày 2/4, các thành viên Hiệp hội ngân hàng (VNBA) thống nhất áp dụng mức trần 11%/năm.

    Ngày 7/4, Thủ tướng đã chỉ đạo "trước mắt không duy trì việc quy định lãi suất huy động trần, từng bước hướng tới thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường".

    Đến ngày 28/4, VNBA gửi công văn đến các ngân hàng hội viên về việc đồng thuận tăng lãi suất trần huy động tiền đồng từ 11% một năm lên 12%.

    Ngày 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố mức lãi suất cơ bản là 12% một năm thay vì 8,75% như trước đây, lãi suất cho vay không quá 18% một năm.

    Vào ngày 19/5, các ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất mới dao động quanh mức 14% một năm.
  10. happylonely

    happylonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    tình hình vẫn chưa có gì sáng sủa
    http://ronassociate.myminicity.com/sec

Chia sẻ trang này