mấy em nhà đất phen này chết ngắt , chứng khoán sẽ lên ngôi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by noname123, Sep 7, 2009.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    mấy em nhà đất phen này chết ngắt , chứng khoán sẽ lên ngôi

    Giới đầu cơ nhà đất hoang mang
    Giới đầu cơ nhà đất hoang mang
    Việc tính thuế TNCN hợp đồng chuyển nhượng căn hộ đang khiến giới đầu cơ nhà đất hoang mang.



    Ngày 3-9, ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, đã ký văn bản hướng dẫn tổ chức kinh doanh bất động sản tính thuế TNCN từ các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn và quyền mua nền đất, căn hộ.

    Khó lách thuế TNCN

    Theo văn bản nêu trên, tổ chức, cá nhân khi ký hợp đồng chuyển nhượng lại phần vốn góp và quyền mua căn hộ, nền nhà cho người mua mới thì phải nộp thuế TNCN tại chi cục thuế địa phương. Việc nộp thuế được tính theo hai cách.

    Áp mức 25% cho phần thu nhập chịu thuế (giá chuyển nhượng trừ giá vốn cộng các chi phí hợp lý có kèm hóa đơn, chứng từ). Nếu không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan thì phải nộp 2% thuế suất tính trên giá chuyển nhượng.

    Cơ quan thuế cũng lường trước các trường hợp khai mức giá chuyển nhượng thấp để chịu thuế ít. Cụ thể, trường hợp lấy giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn mức giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ thì phần tính thuế TNCN căn cứ vào giá đất do UBND TP quy định hằng năm.

    Thống kê hiện nay cho thấy việc chuyển nhượng lại các hợp đồng góp vốn mua căn hộ, nền đất chiếm khoảng 70% các giao dịch bất động sản trên thị trường. Do các giao dịch dạng này quá lớn nên trong văn bản hướng dẫn tính thuế TNCN cơ quan thuế đã lôi các chủ đầu tư vào cuộc.

    Cụ thể, cơ quan thuế ràng buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng góp vốn về quyền mua nền, mua căn hộ từ người mua cũ sang người mua mới sau khi người mua cũ đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

    Mặt khác, cơ quan thuế buộc chủ đầu tư phải có trách nhiệm lưu giữ bản sao (có sao y của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền) các hồ sơ, chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (tờ khai, chứng từ biên lai nộp thuế) để xuất trình khi có yêu cầu.

    Cân nhắc kỹ việc đầu tư nhà đất

    Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, một người chuyên mua đi bán lại các căn hộ chung cư ở quận 7, phân tích trước đây, việc sang nhượng lại các hợp đồng căn hộ thì chỉ tốn khoản lệ phí làm thủ tục cho chủ đầu tư nhưng nay phải chịu thêm phần thuế TNCN nên chi phí đầu tư bỏ ra tăng thêm. Với tình hình thị trường nhà đất không được tốt như hiện nay, sắp tới những người lỡ ôm căn hộ sẽ phải bung hàng sớm.

    Tương tự, ông Lê Ba, trưởng một văn phòng giao dịch nhà đất ở huyện Nhà Bè, cho biết dân đầu tư căn hộ, nhất là phân khúc căn hộ cao cấp sẽ nản khi chịu thuế TNCN với hợp đồng góp vốn. Cơ quan thuế đã nói rõ với các hợp đồng đã thể hiện cụ thể giá chuyển nhượng, giá vốn chuyển nhượng và các chi phí liên quan thì buộc áp dụng mức thuế 25%.

    ?oThử lấy giá vốn căn hộ Phú Mỹ (quận 7), lúc đầu chỉ hơn 10 triệu đồng nay giá giao dịch thị trường gần 22 triệu đồng. Chênh lệch 1 m2 là gần 10 triệu đồng, nếu chuyển nhượng mà áp mức thuế 25% thì phần phải tính thuế TNCN là khá cao? - ông Lê Ba phân tích.

    Ở góc độ kinh doanh, ông Phùng Văn Năng, Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Nam Việt, cho biết khi áp thuế TNCN, chắc chắn kênh bất động sản sẽ bị tác động mạnh. Lý do là hiện nay, tại các dự án bất động sản đang xây dựng thì sang nhượng chủ yếu vẫn là hợp đồng góp vốn.

    Thậm chí với các dự án đã hoàn thiện cũng có rất ít dự án người sở hữu căn hộ có chủ quyền. Vì thế, khi phải nộp khoản thuế TNCN cho phần chuyển nhượng hợp đồng góp vốn thì sẽ có ít nhà đầu tư thứ cấp dám mua bất động sản để đầu cơ nữa.

    http://cafef.vn/20090907081127205CA35/gioi-dau-co-nha-dat-hoang-mang.chn
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Người ở nhà tầng cao vẫn phải nộp thuế đất
    Ngày cập nhật: 02/09/2009 17:27
    Thuế nhà đất chưa tạo đươc sự bình đẳng. Ảnh minh họa

    Người có 2,5 m2 nhà ở lại phải đóng thuế trong khi người sở hữu hàng trăm m2 đất lại được miễn; người ở tầng cao không có đất nhưng vẫn phải nộp thuế... Đó là những quy định trong dự thảo Luật Thuế nhà đất được các chuyên gia cho rằng bất hợp lý.



    Trong buổi góp ý Dự thảo Luật thuế nhà, đất do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội tổ chức ngày 1-9, nhiều ý kiến cho rằng, thuế nhà đất chưa tạo ra sự công bằng cho mọi người.



    Thực tế, rất nhiều trường hợp nhà, đất bỏ hoang hóa, nhưng cũng có nơi giá đất cao có lợi thế kinh doanh lớn. Dự thảo Luật Thuế nhà đất quy đinh thuế suất 0,03% cho tất cả các loại đất có mục đích sử dụng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được nhiều ý kiến cho rằng không công bằng.



    "Vấn đề quan trọng nhất là phải đưa ra nguyên tắc tính thuế hợp lý", ông Lê Thanh Sơn, Công ty Luật AIC nhận định. Theo ông, nhà giá trị từ 600 triệu đồng trở lên phải chịu thuế là không hợp lý. Ông đưa ra ví dụ minh họa, trên phố cổ có những gia đình sống 6 người trong một căn buồng rộng 15 m2. Nếu căn cứ theo giá Nhà nước khoảng 67 triệu mỗi m2 thì cả căn hộ trên khoảng hơn 1 tỷ và vẫn thuộc định mức phải đóng thuế. Trong khi đó ở vùng nông thôn, có những gia đình sở hữu hàng nghìn m2 nhưng giá trị nhà chưa tới 600 triệu nên không phải đóng thuế. "Đây chính là điểm mâu thuẫn trong dự luật gây bất bình đẳng trong xã hội", ông Sơn khẳng định.



    Ông đề nghị, nên đánh thuế theo hạn mức diện tích đất trên đầu người. Theo tiêu chuẩn, trung bình cứ 6 m2 đất một đầu người là đảm bảo tiêu chuẩn sống. "Tôi cho rằng từ 6 m2 diện tích nhà một đầu người đều phải đóng thuế là hợp lý. Như vậy đảm bảo được minh bạch và an sinh xã hội", ông Sơn đề xuất.



    Đồng tình với quan điểm trên, ông Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico kiến nghị: ?oNhững gia đình chỉ sử dụng bình quân vài mét vuông một người thì dù tài sản đó có là tiền tỷ cũng không nên đánh thuế cao theo giá thị trường như kinh doanh bất động sản".



    Một số đại biểu cho rằng, triển khai dự thảo Luật Thuế nhà, đất sẽ bộc lộ một số bất cập trong thực tiễn. Theo dự thảo, đối với đất xây nhà nhiều tầng, hộ ở, chung cư, giá tính thuế dựa trên hệ số phân bổ do Chính phủ quy định.



    Ông Nguyễn Minh Phong, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, lo ngại, lấy hệ số phân bổ để tính thuế cho các nhà chung cư sẽ không khuyến khích các chủ đầu tư xây nhà cao tầng nhằm tiết kiệm quỹ đất. Luật gây bất bình đẳng xã hội vì người ở tầng cao không có đất vẫn phải nộp thuế đất.



    Một trong những mục tiêu quan trọng của Luật Thuế nhà đất là bình ổn thị trường bất động sản, tránh trường hợp đầu cơ. Ông Phạm Đình Thi, Vụ phó Vụ Chính sách thuế, thành viên ban soạn thảo dự án luật trên, khẳng định đại bộ phận nhà ở nông thôn dưới 150 m2 sẽ không thuộc diện nộp thuế. Với hạn mức thuế từ 0,03- 0,09%, ông Thi khẳng định tình trạng đầu cơ nhà, đất sẽ được hạn chế



    Bác bỏ quan điểm trên, ông Đặng Hùng Võ, cố vấn cấp cao của Bộ Tài nguyên - Môi trường lại cho rằng, luật thuế chưa chống được đầu cơ nhà đất. Ông Võ đề xuất, cần đánh thuế cao các trường hợp nhà đất không đưa vào sử dụng để hạn chế tình trạng đất hoang hóa không sử dụng gây lãng phí. Có thể đưa ra 4 mức thuế suất: từ 1 lần hạn mức trở xuống có thuế suất 0,03%, từ trên 1 lần tới 3 lần hạn mức có thuế suất 0,06%, từ trên 3 lần hạn mức có thuế suất 0,09%. "Riêng trường hợp có đất nhưng không sử dụng phải chịu mức thuế suất cao tới 1,15%", ông Võ nói.
    (Theo VnE)

Share This Page