Máy giặt wash out

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi (lang-tu), 13/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
107 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2062 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. nambuna2

    nambuna2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Trước em tưởng bác vô thường là TZ chứ? Vì lối hô hào cũng giống như vậy. Giờ thì ra vô thường = DR. Mà Vô thường ~ TZ. ==> TZ ~ DR.
  2. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Vô tình trích dẫn mới biết đó là Đậu Rim

    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 02/12/2007
  3. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Cổ phiếu ngân hàng: Tăng sức ép giảm giá





    4 NHTM cổ phần (FPT, Bảo Việt, Liên Việt, Tài chính dầu khí) đã được chấp thuận cấp phép thành lập về nguyên tắc. Sắp tới, một số ngân hàng khác tiếp tục được xem xét.

    Việc một loạt các NHTMCP được thành lập và đi vào hoạt động, một mặt góp phần phát triển hệ thống tài chính của VN, nhưng mặt khác đang gây một sức ép rất lớn trong cạnh tranh hoạt động cũng như giá CP các ngân hàng.

    Sẽ có thêm 2 NH được xem xét thành lập mới

    Sau một thời gian rất khẩn trương, ngày 29.11, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép của NHNN Việt Nam đã xem xét và trình Chủ tịch Hội đồng chấp thuận về nguyên tắc việc thành lập 4 NHTMCP. Ngoài thông tin về NH Bảo Việt đã được Báo Lao Động đưa tin ngày 30.11, 3 NH còn lại cũng là những NH có vốn điều lệ lớn và các cổ đông mạnh.

    NH Tài chính dầu khí có vốn điều lệ (VĐL) 5.000 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 20% VĐL, NHTMCP Quốc tế sở hữu 9%, Cty CP Tập đoàn Hoà Phát 8%. Ngoài ra còn các cổ đông tổ chức khác như TCty Hàng không Việt Nam, Cty TNHH Đầu tư & Tài chính (IPA), Cty rượu-bia-nước giải khát Hà Nội, mỗi Cty sở hữu từ 3%-5% VĐL.
    NH Liên Việt có VĐL 3.000 tỉ đồng. Có các cổ đông tổ chức lớn như: Cty TNHH Him Lam, Cty Saco, Cty Mobiphone.

    NH FPT có VĐL 1.000 tỉ đồng. Có 7 cổ đông sáng lập chiếm 50% VĐL, trong đó các cổ đông tổ chức là: Cty thông tin di động, TCty Tái bảo hiểm quốc gia, Cty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ, Cty CP chứng khoán Mekong.

    Trong một thời gian rất ngắn nữa, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép sẽ tiếp tục xem xét hồ sơ một số NH. NH Công nghiệp VN và NH Ngoại thương Châu Á cũng sẽ nằm trong đợt xét này.

    Những NH nào đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc cho thành lập NH thì trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ của các NH, các vụ chức năng sẽ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký quyết định cấp giấy phép, chuẩn y điều lệ và các chức danh của NHTMCP nếu việc thành lập NH đảm bảo đầy đủ theo quy định.

    Vì vậy, từ chỗ chấp thuận đến quyết định cấp giấy phép là thời gian không dài. Do đó, một số NH đã bắt đầu tuyển dụng nhân viên và định ngày ra mắt.

    Cạnh tranh gay gắt

    Hoạt động NH hiện đang có sự cạnh tranh quyết liệt về thị phần, mạng lưới, nhân sự, công nghệ... Cuộc cạnh tranh này ngày càng trở nên gay gắt vì thị trường chủ yếu tập trung tại TPHCM, Hà Nội.

    Trong cuộc chạy đua chiếm thị phần, NHTM Nhà nước đang dần hụt hơi với thị phần ngày càng giảm, các chi nhánh NH nước ngoài chưa có sự bứt phá mạnh. Tốp vượt lên dẫn đầu là các NHTMCP. Nếu như cuối năm 2006, khối này mới chiếm 21% thị phần dư nợ toàn hệ thống, thì đến tháng 10.2007 đã chiếm đến 26%.

    Với vốn điều lệ lớn và nhiều cổ đông tổ chức, các NHTMCP sắp thành lập sẽ là những nhân tố cạnh tranh rất mạnh trên thị trường.

    Có hai yếu tố đã nhìn thấy, đó là: Các NH hiện đang hoạt động sẽ bị giảm đáng kể một lượng khách hàng tổ chức có năng lực tài chính, vì các tổ chức này đã tham gia thành lập NH mới.

    Họ sẽ kéo cả những khách hàng (có quan hệ làm ăn) hoặc các DN cùng tập đoàn, cùng ngành và lĩnh vực về NH do họ tham gia thành lập. Đây cũng là lý do mà nhiều người lo ngại khi các tập đoàn kinh tế VN tham gia thành lập NH.

    Một chuyên gia NHNN nói: "Nên nghiên cứu để đề ra các tỉ lệ cho vay đối với lĩnh vực, ngành kinh tế để tránh rủi ro khi tập trung cho vay quá nhiều vào ngành, lĩnh vực".

    Về mặt nhân sự, hầu như nhân sự chủ chốt, cơ bản của các NHTMCP sắp thành lập đều lấy từ các NH khác. Đây là các nhân sự giỏi, được lựa chọn và những người này sẽ mang kinh nghiệm, khách hàng... từ nơi làm cũ về NH mới. Vietcombank, Incombank, Citibank, HSBC, ACB... là những NH có đội ngũ nhân sự bị các NH mới mời chào nhiều nhất.

    Sức ép lên giá CP NH

    Thị trường OTC nói chung và CP NH nói riêng đang chịu cảnh sức cầu yếu, tính thanh khoản thấp. Trừ ACB và STB trên sàn niêm yết, còn lại thì giá CP các NH khác đang ở mức quá thấp. Eximbank ở mức trên 70.000 đồng, MB, Habubank vào khoảng từ 54.000-57.000 đồng. VPBank, Nam Á, Hàng Hải khoảng trên 30.000 đồng. Quyền mua CP SHB nay chỉ khoảng 14.000 đồng...

    Ngoài nguyên nhân nhiều NĐT đã cạn vốn, đầu tư trên OTC bị lỗ nặng, không còn khả năng để gom vào..., có nguyên nhân là lượng cung CP OTC và CP NH ngày càng nhiều (khác với năm trước cung ít, cầu nhiều).

    Nhiều NHTMCP đang hoạt động tiếp tục chào bán thêm đợt 2. Có thông tin chỉ trong vòng một tuần qua, khoảng một chục NH đã được UBCK NN cấp phép chào bán thêm CP với khối lượng hơn 4.500 tỉ đồng mệnh giá.

    Vietcombank chuẩn bị IPO. Nay thêm tin các NH sắp thành lập với số VĐL rất lớn. Riêng 4 NHTMCP được chấp thuận đầu tiên đã có mức vốn 10.500 tỉ đồng (trong khi 8 NHTMCP đang hoạt động ở Hà Nội đến tháng 11.2007 mới có 12.148 tỉ đồng VĐL).

    Theo Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN, trong thời gian 5 năm kể từ ngày được cấp giấy phép, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng số CP phổ thông cho cổ đông sáng lập khác. Cổ đông thường chỉ được chuyển nhượng CP cho cổ đông khác của chính NH đó. Dù chưa được chuyển nhượng tự do nhưng số tiền để góp vốn CP là rất lớn.

    Cuối năm 2006, một số cổ đông của các NHTM chuẩn bi nộp hồ sơ xin giấy thành lập đã rao bán quyền mua CP với giá 14.000-15.000 đồng, nhưng hiện tại giá này chỉ còn 12.000-14.000 đồng.

    Đối với các NH đã được chấp thuận về mặt nguyên tắc thì rủi ro về việc NH có khả năng không được cấp phép thành lập là rất ít, nhưng việc mua CP trong 3-5 năm đầu của các NĐT không phải là cổ đông sáng lập hay cổ đông góp vốn của NH là không hợp lệ. Nếu có việc gì xảy ra tranh chấp thì các NĐT dễ bị thiệt hại.

    Chị Linh (NĐT) nói: "Nếu lựa chọn giữa mua CP của các NH sắp thành lập và các NH khác thì tôi thấy mua quyền mua CP của các NH sắp chào bán thêm như SHB chắc chắn và nhanh có lãi hơn, mà giá thì như nhau".

    Nói chung khi nhận định về giá CP NH trong thời gian tới, các chuyên gia và các NĐT tỏ ra thận trọng. Được thừa nhận là một lĩnh vực lợi nhuận cao, nhiều tiềm năng, nhưng CP NH đang có nguy cơ không còn được coi là CP "vua" trên thị trường vì mức độ pha loãng của nó.

    Các NĐT vẫn có tâm lý chờ đợi giá IPO CP VCB. Dù ít hay nhiều, giá CP ngành NH sẽ phụ thuộc vào mức giá CP VCB. Vì những lý do trên nên hiện nay các NĐT còn đang chần chừ chưa quyết định tiếp tục đầu tư vào CP NH.





    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 05/12/2007
  4. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ xảy ra sau 15/12
    Mời các bác khách quan,chủ quan,lạc quan,bi quan,tham quan...& hoạn quan cho comments
    http://www.vinase.vn/forum/index.php?topic=1064.0




    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 06/12/2007
  5. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2

    Chúc mừng các bác cầm tiền mặt !

    Dưới đây là một đoạn anh VC viết về VNI :

    3 lần mà không bounce thì nên coi chừng. Support càng cứng thì khi gãy sẽ càng mạnh. Lý do mà nó mạnh là vì người ta mất lòng tin khi support gãy. Nó tạo tâm lý hoang mang khi một cái gì đó mình đang tin vào tự nhiên nó mất đi. Buyers sẽ biến thành sellers, và sellers thì càng mạnh tay hơn nữa. RSI đi lên trên chart. Nhưng đó là một phản ảnh của một selling pressure giảm chứ không phải là một buying pressure tăng. RSI sẽ được xem là break down khi nó < 40 trên chart. Đó là lý do tại sao VNI cứ ngồi chơi trong một trading range khá hẹp. Đây là một cái lò xo đang cuộn mình. Nó sẽ bung trong thời gian rất gần đây. Có thể là vào cuối tuần này hay đầu tuần sau thì world markets sẽ có phản ứng về the FED DEC MEETING. Bác nào ngồi bên ngoài rồi thì cứ tiếp tục mà theo bác GNR làm thơ phá thiên hạ. Bác nào lở nhảy vào rồi thì kiếm điểm stop loss mà canh chừng. Có bề gì cũng dể chạy. Buying signals, nếu có, thì phải cần một break out mạnh. Sau đó là một retest of the break out thì mới tin được.





    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 11/12/2007
  6. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Thị trường hôm nay lại giảm 16 đ .Chưa thấy tình hình khả quan .Đói quá ! Ủng hộ các bác hô khởi nghĩa .Nhưng chết thì các bác ráng chịu ,mình chỉ dám đi sau thôi
  7. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Đợt 1 ngày 3/1: Kịch bản không lặp lại, VN-Index giảm phiên thứ 2





    Không lặp lại kịch bản như năm ngoái là TTCK tăng khá mạnh trở lại sau 1 phiên đầu tiên giảm, sáng nay cổ phiếu sàn chứng khoán TP.HCM đang giảm phiên thứ 2 liên tiếp với khối lượng giao dịch vẫn ở mức khá thấp.





    Cùng với không khí giao dịch buồn tẻ do nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quay trở lại sàn giao dịch sau một kỳ nghỉ tết dài ngày, việc cổ phiếu trên khắp châu Á giảm phiên đầu năm dường như góp phần làm giao dịch chùng xuống, cổ phiếu giảm giá.

    Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở chỗ, phải khoảng 1-2 tháng nữa thông tin hỗ trợ mới dồn dập đến với thị trường còn hiện tại cán cân cung cầu vẫn đang quá lệch về phía cung.

    Chỉ riêng trong năm 2007, lượng huy động vốn từ thị trường chứng khoán đã lên tới 90.000 tỷ đồng. Còn theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN trong năm 2007, quy mô thị trường đã tăng gấp đôi so với năm 2006.

    Hiện, mức vốn hoá thị trường chứng khoán đạt khoảng hơn 40% GDP và theo ông Bằng với những kế hoạch khả thi trong năm 2008, khả năng mức vốn hoá thị trường đạt 50% GDP là có thể đạt được.

    Đây là một tốc độ tăng trưởng rất nhanh mà cầu thì khó có khả năng theo kịp mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế 2007 là khá cao ở mức 8,48% và lượng kiều hối chuyển về Việt Nam cũng khá cao, hơn 5 tỷ USD.

    Lượng cầu còn không được cải thiện do Chỉ thị 03 của NHNN thắt chặt cho vay kinh doanh chứng khoán dưới 3% và room cho các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa được mở rộng.

    Có thể coi cán cung cung cầu là nguyên nhân quan trọng khiến giá cổ phiếu chưa thể tăng lên được mặc dù đã xuống mức thấp nhất hơn 4 tháng qua. Các nhà đầu tư còn đang nghe ngóng thêm một thời gian nữa trước khi mua vào.

    Kết thúc đợt 1 phiên giao dịch sáng 3/1, VN-Index giảm 7,51 điểm (tương đương giảm 0,81%) xuống 913,56 điểm.

    Sau 2 phiên tăng mạnh, kết thúc đợt 1 ngày 3/1, cổ phiếu mới lên sàn L10 của Lilama 10 đứng giá ở mức 58.500 đồng/cp với 27.380 cổ phần được chuyển nhượng.

    Trong 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường, chỉ có HPG của Tập đoàn Hoà Phát tăng 1.000 đồng lên 96.500 đồng và VNM của Vinamilk đứng giá ở mức 165.000 đồng/cp, còn lại đều giảm giá.

    Giảm mạnh nhất là FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT với 3.000 đồng xuống 216.000 đồng/cp và SJS của Sudico giảm 3.000 đồng xuống 249.000 đồng/cp.


    ===============
    Coi chừng VNM !
    Sắp đấu giá chú rượu bia SG .Có thể chú VNM là tâm điểm để các bb đánh đập .Theo sau VNM còn có thể vài chú đồ uống bị tiêu diệt .Cảnh giác !


    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 03/01/2008
  8. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.686
    Tất cả các bài bàn về tình hình thị trường xin mời post tập trung vào một topic là topic này.
    http://www8.ttvnol.com/f_319/1003629.ttvn
    Các topic khác bàn về chủ đề này sẽ bị khoá.

    Năm 2008, nội quy mới như sau:

    1 - Tất cả các topic bàn luận về tình hình thị trường sẽ được tập trung vào một topic duy nhất. Các topic nhiều người quan tâm và có nhiều khía cạnh để bàn luận thì cho phép mở riêng và chỉ một topic duy nhất: ví dụ:

    VCB IPO
    SABECO
    BAOVIET
    Mở ROOM
    ...

    Các topic mà không bàn đến một chủ đề cụ thể, mà chỉ đơn thuần lập ra để hô thị trường up hay down thì sẽ bị khoá. Các bài viết sẽ dược tập trung vào một topic duy nhất là topic nhận định về thị trường.

    Các topic biình luận trực tiếp trong ngày sẽ được tồn tại, mỗi ngày một topic, nếu thấy nhiều hơn tôi sẽ khoá các topic lại và giữ lại một topic được mở đầu tiên trong ngày.

    2 - Tất cả các topic PR cho các cp riêng lẻ phải có tên cổ phiếu rõ ràng ngay từ đầu, không mở topic ra rồi bắt mọi người đoán theo kiểu đoán chữ, đoán hình, bói tên, chiếc nón kỳ diệu... Topic không có tên cổ phiếu rõ ràng sẽ bị khoá.

    3 - Topic về Nhóm CSC, Cái Bang, từ thiện, ... chỉ chấp nhận cho mỗi nhóm một topic duy nhất. Khi só trang đã nhiều thì khoá lại và mở topic mới.

    4 - Các topic kiểu như: kaka đẹp trai hôm nay mua bán gì, hãy vote cho kaka...sẽ bị khoá ngay lập tức.

    5 - Các topic lập ra mà chỉ có mỗi một đường link duy nhất dẫn đến diễn đàn khác, bắt thành viên vào đọc cũng sẽ bị khoá ngay lập tức.

    6 - Tất cả các topic nên thu ngắn tên topic càng ngắn càng tốt. Không nên dài quá một dòng khoảng 20 chữ.

    7 - Ai chửi bậy, văng tục, xúc phạm thành viên khác sẽ bị xử lý nặng, ko nhân nhượng.

    8 - Không post ảnh có nội dung không liên quan đến CK. Lần đầu sẽ bị xoá bài viết, lần thứ 2 sẽ cảnh cáo, lần thứ 3 sẽ khoá nick. Post ảnh *** thì sẽ bị khoá nick và hạn chế post bài ở mức cao nhất.(6 tháng).

    9 - Nick nào lừa đảo, tung tin thất thiệt, bị nhiều thành viên phản đối có dẫn chứng đầy đủ sẽ bị khoá nick, không phân biệt lý do là bị hack nick hay không. Mức phạt là sẽ khoá nick 6 tháng.

    Trên đây là một số vấn đề bức xúc của nhiều thành viên trong năm 2007. Thành viên nào thấy cần sửa đổi hay thêm nội dung gì xin đưa lên đây để cùng thoả thuận trao đổi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này