Mấy ngày nay các Ngân hàng đua nhau chào mời khách vay tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Speakers, 10/08/2010.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2723 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Speakers

    Speakers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Mấy ngày nay các Ngân hàng đua nhau chào mời khách vay tiền.

    Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần kể từ thứ 4 tuần trước, em nhận được lời mời vay tiền của 4 Ngân hàng thuộc 4 hệ thống khác nhau. Đầu tiên là Ngân hàng NoN&PTNT Láng Hạ, tiếp đến là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội, Hôm thứ 6 vừa rồi thì nhận được lời chào mời cho vay của HSBC, và gần đây nhất là ngày hôm qua 9/8 nhận được lời chào cho vay cung cấp tín dụng của ANZ Bank gọi từ số 0822261000.

    Hiện em cho rằng các NH đang bị dư tiền khá nhiều, có thể là do huy động tăng đột biến trong thời gian qua, nhưng em cho rằng NHNN đã bật tín hiệu hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc với các NHTM, nên các NHTM đua nhau chào mời khách đến vay tiền. Là một nông dân nhỏ lẻ như em mà còn được chào mời thì các đại gia chắc mệt về những lời chào mời vay tiền đây.

    Nếu NHNN hạ tỷ lệ dữ trữ bắt buộc thật thì TTCK sẽ đi đến đâu hả các bác
  2. HungThinhck

    HungThinhck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Bọn ngân hàng chào mời cho nó vui ấy mà, có chào lãi suất cũng cao ngất ngưỡng không vay được đau
  3. thuyvns

    thuyvns Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    cac bac dưng lo hêt qáy 2 chưa hoàn thành kê hoach nên phải tang cương cho vay đề hoàn thành kê hoach thôi đau lai vao đây khi nhìn lai thấy măc cười bây giơ tiên thiêu gi nó thăt rôi mơ là chiêu tấtưtừ chao nừ
  4. Speakers

    Speakers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    3
    à mà còn Frudential nữa chứ, mấy em nhân viên chào mời dẻo đáo để
  5. thepgi

    thepgi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là không vay nổi đâu
  6. Speakers

    Speakers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là 1/7 âm lịch, ngày mở đầu của tháng cô hồn. Như thường lệ thì tháng này giảm khá mạnh, chẳng biết năm nay sao đây các bác nhỉ.

    Chẳng lẽ BBs lại làm ngược lại với các năm ????

    Mong các bác cho vài nhận định đông viên anh em đi
  7. krazistock

    krazistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chào mời vay nhiều nhưng số người vay là bao nhiêu :)) Chào mời vay lúc nào chả có, vấn đề là lãi suất bao nhiều chứ không phải là bao nhiều thằng chào mời bác. Ví dụ một thằng chào mời bác với lãi suất 15%/năm và 100 thằng chào mời bác với lãi suất 20%/năm thì bác quan tâm thằng nào :)) Bác muốn thị trường lên em ủng hộ nhưng không phải bằng cách đưa tin lnih tinh nhu thế này.
  8. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tín dụng

    (ANTĐ) - Những hỗ trợ từ phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như việc mặt bằng lãi suất cho vay đang giảm dần theo chỉ đạo của Chính phủ là một trong những động lực giúp các ngân hàng tăng cường hoạt động kích cầu tín dụng những tháng cuối năm.


    Lãi suất giảm sẽ giúp các doanh nghiệp dễ hấp thụ nguồn vốn

    Nhiều ưu ái cho khách hàng

    Đầu tháng 7, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) cho ra mắt sản phẩm vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo với hạn mức lên đến 5 tỷ đồng và thời hạn vay lên đến 10 năm. Đây là hạn mức cao trong điều kiện các ngân hàng đang thắt chặt tín dụng tiêu dùng hiện nay.

    Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), chương trình Hỗ trợ thương mại Quốc tế (TFP) vẫn đang tiếp tục triển khai. Khách hàng được bảo lãnh tín dụng để nhập khẩu các mặt hàng như máy móc thiết bị, sắt thép, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành dệt may, chế biến thực phẩm, nông nghiệp… Khởi động từ tháng 5-2009, sau hơn một năm, đã có gần 20 doanh nghiệp được VIB hỗ trợ qua chương trình với tổng doanh số bảo lãnh và giải ngân hơn 30 triệu USD.

    Đặc biệt, khách hàng vay mua nhà, mua ô tô hoặc vay tiêu dùng tại Ngân hàng HSBC sẽ được hưởng lãi suất 0% tháng đầu tiên sau khi được giải ngân và được tặng thêm 0,5% lãi suất cho tất cả các kỳ hạn tiền gửi (thanh toán bằng VND) khi đăng ký tiền gửi có kỳ hạn...

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, từ 12-7 đến 31-12, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua thị trường Campuchia và ngược lại sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi VND tối thiểu 12%/năm, đồng thời các đối tác nhập khẩu của các doanh nghiệp này tại Campuchia cũng được hưởng cơ chế lãi suất vay ưu đãi USD tối thiểu 8%/năm (mức lãi suất vay USD trung bình tại thị trường Campuchia từ 10 - 12%/năm). Đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ nhà xuất khẩu Campuchia sẽ được hỗ trợ giảm 30% phí chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia.

    Cơ hội cho tín dụng tiền đồng

    Năm 2009, nguồn thu từ tín dụng chiếm 40-60% trong tổng cơ cấu của các ngân hàng lớn và 70-90% tại khối ngân hàng TMCP. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2010, tín dụng tiền đồng chỉ tăng 10,6%. Để cả năm tăng 25% như kế hoạch đã đề ra thì từ nay đến cuối năm bình quân tín dụng mỗi tháng phải đạt 2,5%. Tăng trưởng tín dụng thấp cũng ảnh hưởng lớn đến nguồn thu lợi nhuận của ngân hàng. Bởi vậy, việc các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng trong các tháng còn lại là tất yếu.

    Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2010, tín dụng chỉ tăng 10,6%, điều này sẽ là cơ hội tốt cho nền kinh tế. Bởi muốn đẩy mạnh tín dụng, các ngân hàng sẽ phải giảm lãi suất cho vay. Hiện lãi suất cho vay bình quân trên thị trường chỉ còn 15,8%/năm và mức lãi suất cho vay ưu đãi chỉ còn 12-12,5%/năm. Dự báo, trong vòng vài tháng tới lãi suất sẽ tiếp tục hạ, điều này sẽ kích thích doanh nghiệp gia tăng vay vốn.

    Theo các chuyên gia kinh tế, dự báo tín dụng sẽ tăng trưởng mạnh trong quý III. Để đạt mức tăng trưởng GDP cả năm là 6,5% thì vốn phải được bơm ra và doanh nghiệp hấp thụ được. Hơn nữa, những động thái hỗ trợ các NHTM giảm mặt bằng lãi suất thông qua thị trường mở của NHNN cũng khiến huy động vốn của ngân hàng bớt khó khăn, họ sẽ có cơ hội để đẩy mạnh kênh tín dụng.

    Bên cạnh đó, lộ trình tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng của các ngân hàng thương mại đã và đang được thực hiện. Sau khi tăng vốn, tất yếu các ngân hàng sẽ mở rộng quy mô tài sản thông qua thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Quý III hàng năm cũng là lúc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh để chuẩn bị cho dịp Tết nên cầu về tín dụng cũng rất mạnh.

    Việc lãi suất cho vay đang giảm dần theo chỉ đạo của Chính phủ là một trong những tín hiệu để tăng trưởng tín dụng đi lên. Song theo nhiều chuyên gia, lãi suất giảm nhưng tăng trưởng tín dụng có tăng hay không lại phụ thuộc nhiều vào khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Bởi vậy, bên cạnh việc yêu cầu ngành ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất, Chính phủ cũng cần có những giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm.

    Thái Nguyên
  9. tre1978

    tre1978 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho vay nhưng lãi suất tận trên mây. Quan tâm làm gì
  10. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 10/08/2010 - 06:00

    Tiếp tục điều tiết lãi suất theo hướng giảm dần
    (Dân trí) - “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường theo hướng giảm dần; điều chỉnh hợp lý mối quan hệ giữa lãi suất vay ngoại tệ và lãi suất vay Việt Nam đồng…”, Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ nêu rõ.
    Tại Nghị quyết vừa ban hành nói trên, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các địa phương, trước hết là với các thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung kiểm tra, giám sát việc sản xuất, nhập khẩu, đăng ký và niêm yết giá sữa, giá thuốc chữa bệnh trên địa bàn và tại nhà thuốc trong các bệnh viện; đề xuất các giải pháp hữu hiệu để quản lý giá các sản phẩm này.

    Với Bộ Tài chính, Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các khoản chi ngân sách nhà nước; phấn đấu tăng thu, vượt so với dự toán và giảm bội chi

Chia sẻ trang này