Mẽo- chưa có ánh sáng cuối đường hầm!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by IMLEDUCTHUY, Feb 19, 2008.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 09:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Mẽo- chưa có ánh sáng cuối đường hầm!

    Ngày 19-02-2008, 12:33
    Tháo ngòi khủng hoảng nhà đất Mỹ: Chưa có phép màu
    (ĐTCK-online) Cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu ?ochạm đáy?, sau khi giá nhà đất ở nước này vẫn giảm và các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào các loại cổ phiếu hay giấy tờ có giá liên quan tới nhà đất vẫn chưa thể thoát ra khỏi mớ bòng bong.

    Trong lúc Chính phủ Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm cứu vãn nền kinh tế tránh rơi vào suy thoái thì các số liệu về thị trường nhà đất Mỹ mới được công bố vẫn cho thấy những khó khăn vẫn ở phía trước...

    Standard & Poor''s (S&P), cơ quan đánh giá tín nhiệm tín dụng hàng đầu của Mỹ và thế giới, vừa đưa ra bản báo báo về tình hình mua bán nhà đất tại 10 thành phố lớn ở Mỹ cho thấy, giá nhà đất đã giảm kỷ lục 8,4% trong tháng 11/2007, và là tháng thứ 11 liên tiếp giá nhà đất Mỹ giảm.

    Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 2007, việc kinh doanh nhà mới ở Mỹ đã giảm kỷ lục 26,4%, với chỉ 774.000 ngôi nhà mới được bán, đây là mức tồi tệ nhất kể từ năm 1991.

    Một báo cáo khác của S&P cũng cho thấy, tỷ lệ siết nợ nhà đất ở Mỹ tăng cao kỷ lục năm 2007 khi có rất nhiều người mua nhà, chủ nhà cảm thấy họ không có đủ khả năng để trả tiền vay hay tái cơ cấu tài chính, vì nhà cửa đã mất giá thảm hại.

    Theo Realty Trace, website chuyên theo dõi tình hình siết nợ nhà đất ở Mỹ, hơn 1,3 triệu ngôi nhà hiện đang nằm trong diện bị ngân hàng siết nợ. Hơn 1% các chủ nhà ở Mỹ đã nằm trong quá trình bị siết nợ trong năm 2007, so với khoảng 0,5% trong năm 2006.

    Rick Sharga, Phó chủ tịch phụ trách Marketing của Realty Trace cho biết, với hơn 1,8 triệu ngôi nhà thuộc đối tượng phải chịu tỷ lệ trả tiền vay tăng lên trong năm 2008 và 2009, viễn cảnh cho thị trường nhà đất Mỹ vẫn rất ảm đạm và con số nhà bị thu hồi sẽ tiếp tục tăng lên.

    ?oCon số này thật đáng thất vọng và cho thấy, đáy của cuộc khủng hoảng này vẫn chưa tới?, David Blitzer, Giám đốc điều hành của S&P cho biết. ?oHy vọng vào mùa mua sắm, là khoảng thời gian giữa mùa Xuân và mùa Hè, cộng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất của FED, tình hình may ra mới khả quan hơn?, ông Blitzer nói.

    Các ngân hàng cho vay cũng gặp nhiều khốn đốn. Countrywide Financial, ngân hàng cho vay cho lĩnh vực nhà đất lớn nhất ở Mỹ, tuần qua đã công bố một báo cáo tài chính với mức thua lỗ khoảng 422 triệu USD trong quý IV/2007, khi có rất nhiều chủ nhà đã mất khả năng chi trả tiền vay mua nhà. Tiếp bước danh sách vốn đã dài dằng dặc của các ngân hàng cho vay trong lĩnh vực nhà đất gặp khó khăn, Countrywide Financial trong tháng này đã đồng ý ?obán mình? cho Bank of America với giá khá mềm 4,3 tỷ USD.

    Bất chấp việc lãi suất cho vay đã được FED liên tục cắt giảm và khoản tiền cứu trợ hơn 100 tỷ USD đã được bơm vào thị trường tài chính toàn cầu nhằm tăng tính thanh khoản, các nguồn cung tín dụng vẫn rất eo ẹp trong bối cảnh các ngân hàng vẫn chưa hết lo ngại về những nguy cơ hay rủi ro thua lỗ tiếp theo đối với các khoản tín dụng xấu trong lĩnh vực nhà đất. Hiện một phần tư số nhà ở Mỹ được mua bằng vay mượn ngân hàng đang gặp khó khăn trong giao dịch, bất chấp giá cả đã xuống rất thấp, điều khiến nhà đầu tư các loại cổ phiếu bất động sản có liên quan thiệt hại hàng tỷ USD. Các ngân hàng cho vay và nhà đầu tư hiện đã mất giá trị tương tương 100 tỷ USD và không rõ con số này sẽ lên tới bao nhiêu.

    Việc kinh doanh nhà đất ở Mỹ bùng nổ từ năm 2002 đến năm 2006 và đã tạo ra những khoản lợi nhuận kếch sù cho các nhà môi giới, ngân hàng, công ty đánh giá tín nhiệm và nhà đầu tư, những người đã mua cổ phiếu hay giấy tờ có giá liên quan tới lĩnh vực này.

    Vào thời kỳ hoàng kim, các ngân hàng sẵn sàng cho vay tín dụng mua nhà với những điều khoản cực kỳ đơn giản, thậm chí không cần chứng minh thu nhập hay tiết kiệm gì, và có những trường hợp chỉ cần tín chấp. Các khoản vay cũng được thông qua theo yêu cầu lãi suất của chủ nhà, những người thậm chí không có nhu cầu chuyển tới nhà mới mua.

    Theo các nhà phân tích, trừ khi có một phép màu chặn đứng làn sóng siết nợ, thị trường nhà đất Mỹ mới có thể thoái khỏi tình trạng ảm đạm hiện nay. Được biết, lãi suất cho vay mua nhà ở Mỹ đã giảm mạnh cuối năm 2007 và đầu năm 2008, tuy nhiên không có một dấu hiệu nào cho thấy, cuộc khủng khoảng nhà đất này đã được tháo ngòi.


    Nguyên Hưng(Theo báo chí nước ngoài)
  2. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Ngày 19-02-2008, 13:45
    Kinh tế Mỹ tiếp tục xuất hiện những tín hiệu xấu
    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa cho biết, sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 1/2008 chỉ tăng 0,1%, đúng như các dự đoán trước đó, một kết quả "nghèo nàn" mà giới phân tích cho rằng là dấu hiệu mới nhất cho thấy kinh tế Mỹ đã chậm lại đáng kể trong những tuần gần đây.

    Trong tháng 1/2008, sản lượng của ngành chế tạo Mỹ vẫn "dậm chân tại chỗ", mức thấp nhất trong 3 tháng qua, trong bối cảnh các nhà máy đang cảm nhận được những tác động tiêu cực do kinh tế trong nước suy giảm - đã làm dấy lên những lo ngại kinh tế Mỹ đang rơi vào tình trạng suy thoái.



    Theo giới phân tích, lĩnh vực chế tạo Mỹ thậm chí sẽ còn ở tình trạng tồi tệ chưa từng có nếu không có việc đồng USD giảm giá so với các đồng tiền khác, đã giúp tạo ra một sự thúc đẩy mạnh đối với hoạt động xuất khẩu của nước này. Theo kinh tế trưởng Daniel Meckstroth của Manufacturers Alliance/MAPI, xuất khẩu gia tăng đang bù đắp cho sự yếu kém của thị trường trong nước của Mỹ.



    Tuy vậy, các nhà kinh tế cảnh bảo ngành chế tạo Mỹ có thể sẽ còn trì trệ trong 6 tháng tới do một sự chậm lại đáng kể của chi tiêu tiêu dùng - chiếm tới 2/3 hoạt động của nền kinh tế Mỹ. Giới phân tích cũng lưu ý tới cuộc điều tra của Đại học Michigan cho thấy, lòng tin tiêu dùng của Mỹ đã giảm mạnh xuống 69,6 điểm vào giữa tháng 2/2008, mức thấp nhất trong 16 năm qua, khi mà người tiêu dùng trong nước đang lo ngại trước một loạt những khó khăn hiện nay của nền kinh tế lớn nhất thế giới này, từ sự suy giảm trên thị trường nhà ở và tín dụng thắt chặt đến thị trường lao động yếu kém và giá cổ phiếu sụt giảm.


    Theo AFP
  3. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 23, 2006
    Likes Received:
    5
    Chứng khoán VN có ánh sáng cuối đường hầm không ?câu trả lời là có

    [​IMG]
  4. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    CKVN đương nhiên sẽ tăng trở lại, vấn đề là bao giờ và quan trọng nhất VNI về bao nhiêu để tăng trở lại. Giảm nhanh sẽ tăng nhanh, cứ tà tà thế này như bị tùng xẻo, đau lắm. Vợ con dạo này nó thi nhau chởi mình NGU, tức éo chịu đc, muốn thổ huyết!
  5. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 11, 2006
    Likes Received:
    9
    SAME TO ME
    lại còn ngậm vốn của ông anh vợ hic hic bị vợ ông ấy nói chả dám về nhà vợ nữa (vợ sắp cưới thôi bác à)
  6. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 16, 2005
    Likes Received:
    2
    Mẽo chưa có ánh sáng hả? Nhưng mà Nhật và châu Á đã tràn ngập ánh sáng roài kia kìa. Sắp đến lượt Việt Nam theo chân các anh cả châu Á đón ánh sáng ùa về roài



    Trích từ bài của vo_thuong_81 viết lúc 19:08 ngày 19/02/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Nhớ: dành sự ưu tiên hơn cho danh mục hàng ngon trên HA, biên độ tăng mạnh hơn, đại gia dễ làm giá hơn

    --------------------------------------------------------------------------------

    Nếu ai doạ là thị trường tiếp tục giảm mạnh và sập thì bà con bảo chúng rằng:

    - Vàng đang ở mức cao, khó có thể bứt phá nữa (sau khi lên đỉnh chỉ lình xình và giảm). Vàng sẽ sớm giảm do IMF và châu Âu bán ra nhiều để điều tiết. Giá vàng ở VN cũng sớm giảm mạnh thôi;

    - Bất động sản thì khỏi nói, xì hơi xẹp lép đến nơi rồi;

    - Chứng khoán thì liên tục giảm và giá hiện đã ở mức không thể hấp dẫn hơn;

    Trong 3 lĩnh vực: vàng, bất động sản, chứng khoán. Vàng và BĐS không còn sức hấp dẫn nữa thì tiền của các đại gia sẽ chảy vào đâu ngoài chứng khoán đây?

    Khối lượng và giá trị giao dịch tăng vọt 2 phiên gần đây đã trả lời cho câu hỏi: tiền sẽ chảy vào lĩnh vực nào thời gian tới đây. CK sẽ tăng mạnh là tất yếu, dù chỉ là trong ngắn hạn cũng quá tốt rồi.
  7. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Ặc...ặc...cutloss T+1 ngay kẻo hối ko kịp!
  8. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 1, 2004
    Likes Received:
    453
    Thị trường mẽo sớm muộn gì cũng toi
  9. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 30, 2006
    Likes Received:
    4
    Chà? biẮt chùng nò cò toi ko mà? ngà?y 'ìu nà?o cùfng thẮy xanh, cò?n vn thì? hĂm nà?o cùfng 'ò?, màfi chưa hẮt ... à?
  10. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Mẽo nó giao dịch cả ngày, mua bán T+0, mà nó còn xanh đâu có hơn chục phiên, hôm nay mở cửa lại xanh rì. Thế mà cứ bảo Mẽo chết.

    Có các chú hô sập chết trước thì có !

Share This Page