Mía đường - Chu kỳ trở lại!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuanhoi, 25/03/2019.

1437 người đang online, trong đó có 575 thành viên. 21:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 922243 lượt đọc và 4695 bài trả lời
  1. 4bLTT87

    4bLTT87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Đã được thích:
    1.882
    Như mọi năm trc với kế hoạch 25 tỷ lợi nhuận cả năm thì quý 1 năm tài chính là gần như hoàn thành
    mekong1975 thích bài này.
  2. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Chuyện lạ: Nhà máy đường chào giá, nông dân từ chối không bán

    [​IMG]Trần Cửu Long [​IMG]Thứ Tư, ngày 02/10/2019 19:25 PM (GMT+7)

    (Dân Việt) Dù giá mía đã đi vào bế tắc từ vài vụ gần đây khiến nông dân chán nản, bỏ hoang nhiều diện tích mía, thế nhưng khi các nhà máy đường chào giá, điều lạ là nông dân trồng mía ở Long An vẫn từ chối vì giá chào quá thấp.

    Theo ông Nguyễn Chí Thiện - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An, vừa qua Công ty CP Mía đường Thành Thành Công chào giá 630.000 – 700.000 đồng/tấn mía, Nhà máy mía đường ở Hậu Giang chào giá 700.000 – 750.000 đồng/tấn mía, nhưng nông dân trồng mía ở Long An vẫn từ chối.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Những niên vụ gần đây, mía ngập tràn trên đồng nhưng không thấy thương lái đến mua.

    “Đã có những buổi làm việc để thỏa thuận giá cả với nhau nhưng không thành công. Nguyên nhân là do theo bà con nông dân, giá mía công ty chào quá thấp”, ông Thiện cho biết.

    Sở NNPTNT tỉnh Long An cho biết, để chuẩn bị cho vụ mía niên vụ 2019 - 2020, Sở đã phối hợp với UBND các huyện Bến Lức, Thủ Thừa và Công ty CP Mía đường Thành Thành Công tổ chức cuộc họp triển khai chính sách đầu tư vùng nguyên liệu mía.

    Theo đó, Công ty đầu tư tiền mặt 10 triệu đồng/ha hoặc đầu tư vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với các hộ nông dân tham gia trồng mía và cung cấp nguyên liệu. Dự kiến, giá mía mua mía tại Quốc lộ N2 là 630.000 đồng/tấn (mía có chữ đường 10 CCS).

    Bà Trần Thị Thúy Diễm (ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) cho biết, gia đình làm mía nhiều năm nay. Hai năm liền bị lỗ vốn do thương lái thu mua giá quá thấp, buộc lòng vừa qua gia đình đã phải phá 1ha để trồng mì, 2ha còn lại chưa có tiền đầu tư nên vẫn “treo” đó.

    “Dù đất đang bỏ hoang, rất cần để sản xuất, nhưng nếu công ty chào giá thấp quá, không có lợi nhuận, thì nông dân trồng mía cũng từ chối”, bà Diễm thổ lộ.

    Một nông dân trồng mía khác ở Bến Lức cũng cho rằng, thà trồng mía bán cho các quán giải khát dù khối lượng ít nhưng còn có lời, chứ trồng bán cho công ty với giá chào quá thấp như hiện nay thì chắc chắn thua lỗ.

    Trước tình hình sản xuất và đời sống nông dân trồng mía đang gặp nhiều khó khăn, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung tìm hướng giải quyết để ổn định đời sống nông dân trồng mía.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Nông dân đốn bỏ mía non để không phải đầu tư dẫn đến lỗ lã.

    Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở NNPTNT phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích trồng mía không hiệu quả sang cây trồng khác hiệu quả hơn.

    Vài năm gần đây, nông dân trồng mía ở Long An gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, niên vụ 2018 - 2019 giá mía rất thấp, giá bán tại ruộng 40.000- 80.000 đồng/tấn, thậm chí có nơi lái không mua, cho không cũng không lấy.

    Bên cạnh đó, Công ty CP Mía đường NIVL (huyện Bến Lức) còn nợ tiền thu mua mía của nông dân tổng số hơn 100 tỷ đồng kéo dài, đã gây bức xúc cho người trồng mía.
  3. leduc88

    leduc88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Đã được thích:
    532
    Giá đường thế giới tăng là ổn ngay
  4. tuecscc

    tuecscc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2017
    Đã được thích:
    1.063
    Dự báo niên vụ mía 2019 – 2020 giá mía đường sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái
    3 Tháng Mười, 2019

    Hiện tại, giá đường trong nước là 11.300 đồng/kg, cao hơn đầu vụ 1 ngàn đồng. Nhiều dự báo mức giá này sẽ còn tăng khi bước vào chính vụ thu hoạch. Nguyên nhân giá mía đường tăng cao, một phần là do sản lượng mía năm nay giảm thấp. Đầu vụ do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn, thiếu nước tưới nên nhiều diện tích mía không phát triển, thậm chí là chết. Vì vậy dự báo sản lượng mía sẽ giảm thấp so với năm ngoái. Điển hình như vùng nguyên liệu mía khu vực phía Đông của tỉnh, ngoài 6 ngàn hecta mía bị thiệt hại hoàn toàn do nắng hạn, phần diện tích còn năng suất cũng đạt đạt bình quân 50 tấn/ ha, giảm khoảng 20 tấn/ ha. Như vậy, giá mía đường dự báo sẽ tăng trong niên vụ này sẽ phần nào bù đắp khoản thiệt hại do sản lượng giảm thấp.

    Hồng Uyên, Minh Trung
    4bLTT87 thích bài này.
    4bLTT87 đã loan bài này
  5. tuecscc

    tuecscc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2017
    Đã được thích:
    1.063
    (Theo mình thì Miền Tây không phù hợp để trồng mía, do chi phí sản xuất cao nên chuyển qua cây ăn trái thì lợi thế hơn)
    Giá mía giảm sâu, nông dân chán nản

    04/10/2019, 09:11 (GMT+7)
    Theo Cty Mía đường Cần Thơ (Casuco), vào vụ 2019 - 2020 nhà máy đường Phụng Hiệp (Hậu Giang) sẽ thu mua mía giá 700 đồng/kg (10 chữ đường - CCS) tại cầu cảng.

    [​IMG]
    Mức giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển. Mía trên 10 CCS tăng thêm 7 đồng/kg cho mỗi 0,1 CCS, mía dưới 10 CCS sẽ giảm 7 đồng/kg cho mỗi 0,1 CCS. Chi phí vận chuyển từ ruộng mía về nhà máy do công ty chi trả. Cty sẽ không hỗ trợ tạp chất cho bên bán mía, người bán sẽ chịu trừ tạp chất theo thực tế vào trọng lượng thanh toán.

    Thông tin này khiến nhiều nông dân thở dài chán nản, muốn bỏ mía vì chỉ có nông dân trồng mía giỏi, năng suất cao mới đạt mức giá thành 700 đồng/kg, trong khi đa số nông dân lỗ nặng, dù chưa tính chi phí nhân công.

    Qua khảo sát các địa phương có vùng trồng mía tại Hậu Giang hiện còn khoảng 6.000 - 8.000ha và Casuco chỉ chuẩn bị cho một nhà máy đường Phụng Hiệp vào vụ thu mua mía (nhà máy đường Vị Thanh đã tạm ngưng hoạt động). Trong mấy năm qua, mía đường ở ĐBSCL gặp khó khăn trong cạnh tranh với đường ngoại nhập lậu khiến các nhà máy lần hồi đóng cửa...

    HƯNG PHÚ
    --- Gộp bài viết, 04/10/2019, Bài cũ: 04/10/2019 ---
    [​IMG]
    thienquyenhung2016 thích bài này.
  6. hung2016

    hung2016 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Đã được thích:
    1.206
    Ngành nông nghiêp nó khôc liệt vậy đó
  7. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Vậy mà kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận lại giảm
    Kỳ này SBT đi bằng nạng rồi
    chauvo thích bài này.
  8. Khactn

    Khactn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2016
    Đã được thích:
    2.081
    Ngành đường, vào thôi chờ chi: SLS, KTS, QNS,....
    4bLTT87 thích bài này.
  9. 4bLTT87

    4bLTT87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Đã được thích:
    1.882
    SLS đầu ngành rồi
  10. tuecscc

    tuecscc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2017
    Đã được thích:
    1.063
    Nghành đuờng theo mình giờ chỉ mỗi SLS là có thể cạnh tranh sòng phẳng với đường Thái bất chấp ATIGA. Còn KTS, QNS vụ tới khó do mía nguyên liệu giảm mạnh.

    Còn SBT thì đợi ATIGA để được mua đường thô cho rẻ chế biến rồi bán lại, khỏi phải đầu tư vùng nguyên liệu cho mệt.
    Last edited: 06/10/2019
    chauvo thích bài này.

Chia sẻ trang này