Mía đường - Chu kỳ trở lại!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuanhoi, 25/03/2019.

790 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 17:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 922586 lượt đọc và 4695 bài trả lời
  1. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Để Mỵ nói cho mà nghe:
    Bao năm nay không bắt đường lậu, giờ đến Aitga nghĩa là các công ty đường trong nước đã gần chết lâm sàng thì mới cho chút oxy, chắc cũng éo đủ sức mà hít thở nữa rồi.
    --- Gộp bài viết, 09/11/2019, Bài cũ: 09/11/2019 ---
    Chắc tại bác sống chưa đủ lâu :))
    Last edited: 09/11/2019
  2. haihtvn

    haihtvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Đã được thích:
    167
    Giá đường thế giới tăng tốt quá, rất chắc chắn
    Superboy1202 thích bài này.
  3. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Giá đường thế giới sẽ lập đỉnh 15.45$ vào đầu tháng 1/2020 do nguồn cung thiếu hụt
  4. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Giá đường lập đỉnh, nhưng khả năng cổ đường xuống đáy, nhất là 2 thèng ku SBT và SCR.
  5. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Lâu lâu nghe trymh heo kêu ét ét cũng vui tai. Kêu tiếp đi ku, anh cho em 1.000đ mỗi lần đăng thớt chửi SBT, ngon hơn Momo rồi đó.

  6. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Những ai đang ôm một bụng SBT và SCR như lão này chắc không ngủ được.
    Đã biểu tránh xa ra rồi mà còn bìm bịp SCR. Nó còn sàn chục cây nữa, như kỳ SBT rớt từ 4x về 1x.
    Mình là mình đợi SCR ở 4.0 đây
    Last edited: 15/11/2019
    chauvo thích bài này.
  7. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Em biết nó là lái nên em vạch chần sự thật chần trụi về cái nợ 11k tỷ ra cho nó khỏi lái luôn
    Haha
    chauvo thích bài này.
  8. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Theo một vài nguồn tin trong ngành, thâm hụt sản xuất đường toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 nhiều khả năng sẽ đạt 6 triệu tấn trước tình hình thu hoạch trì hoãn tại Brazil cũng như sản lượng giảm mạnh tại Ấn Độ và Thái Lan. Tồn kho mía đường sắp ghi nhận lợi nhuận cao nhờ diễn biến thâm hụt ngành.

    Thị trường công nghiệp nhẹ ngày 15/11: Sản lượng đường giảm mạnh tại Ấn Độ và Thái Lan
    ----

    Theo một vài nguồn tin trong ngành, thâm hụt sản xuất đường toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 nhiều khả năng sẽ đạt 6 triệu tấn trước tình hình thu hoạch trì hoãn tại Brazil cũng như sản lượng giảm mạnh tại Ấn Độ và Thái Lan.

    Thị trường công nghiệp nhẹ ngày 28/10: Giá cà phê thấp nhất trong một thập kỉ Thị trường công nghiệp nhẹ ngày 25/10: Xuất khẩu bông tại Mỹ giảm 32% so với tuần trước Thị trường công nghiệp nhẹ ngày 24/10: Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2020 - 2021 có thể đạt 70 triệu bao

    Diễn biến thương mại quốc tế

    - Ca cao: Tổng thống Ghana Akufo-Addo đã nói rằng Ghana và Bờ Biển Ngà cần phải hợp tác với Nigeria và Cameroon trong việc sử dụng mức phí chênh lệch thu nhập 400 USD/tấn.

    - Cà phê: Cục Hải Quan Việt Nam báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tại Việt Nam trong tháng 10 chỉ đạt 87.497 tấn (tức 1,48 triệu bao), giảm 5,3% so với tháng trước đó.

    - Bông: Theo Báo cáo Cung cầu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cuối tuần trước, xuất khẩu bông Mỹ được chốt ở 16,5 triệu kiện, tăng 11,8% so với 14,76 triệu kiện trong năm ngoái, là mức xuất khẩu cao nhất kể từ niên vụ 2005/2006.

    - Đường: Theo một vài nguồn tin trong ngành, thâm hụt sản xuất đường toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 nhiều khả năng sẽ đạt 6 triệu tấn trước tình hình thu hoạch trì hoãn tại Brazil cũng như sản lượng giảm mạnh tại Ấn Độ và Thái Lan.

    Tình hình thời tiết

    - Việt Nam: Trong vài ngày tới, tỉnh Đắk Lắk được dự báo sẽ có thời tiết nắng ấm và nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí 71%.

    - Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong một vài ngày tới sẽ xuất hiện nhiều mưa giông. Độ ẩm trung bình trong không khí 74%.

    - Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trong một vài ngày tới sẽ có thời tiết nắng ấm. Độ ẩm trung bình trong không khí 50%.

    - Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất tại tỉnh Xianjang trong vài ngày tới được dự báo có thời tiết nắng ấm và nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào rải rác vào Chủ nhật. Nhiệt độ dao động từ -3 đến 18 độ C.

    Sản lượng dự trữ

    - Ca cao: Sản lượng dự trữ ca cao của sàn ICE US đã giảm nhẹ xuống 3,23 triệu bao trong phiên giao dịch ngày 14/11.

    - Cà phê: Sản lượng dự trữ cà phê của sàn ICE US đã giảm xuống 2,2 triệu bao sau phiên ngày 14/11.

    - Bông: Sản lượng dự trữ bông của sàn ICE đã tăng lên 54.462 kiện từ 51.114 kiện trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

    Dự báo tăng trưởng

    - Ca cao: Sản lượng dự trữ ca cao trên sàn ICE (chủ yếu là ở nhà kho khu vực New York và Delaware River) đã giảm hơn 28% tính từ lúc kết thúc tháng 6 năm nay và đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017.

    - Đường: Theo một số thông tin từ Somar Meteorolgia-công ty khí tượng học Brazil, dự báo mưa lớn trong tháng này tại vùng canh tác Trung tâm phía Nam có thể làm chậm quá trình thu hoạch đường và nghiền mía.

    Bộ Nông nghiệp Pháp vừa tăng dự báo sản lượng đường củ cải trong niên vụ 2019/2020 từ 36,9 triệu tấn lên 37,2 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn 7% so với tổng sản lượng mùa trước.
    thanhhaistock thích bài này.
  9. chauvo

    chauvo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2016
    Đã được thích:
    2.704
    Lái cũng chết sặc máu bác à? Ai mà đỡ nổi khi mọi ndt táng ra liên tục, cty 6000 tỷ mà lợi nhuận ko tới 600 tỷ, chưa kể ôm cục nợ 10k tỷ thì ngày sbt về dưới mệnh không còn xa, có điều do sbt cô đặc nên nó cố giữ giá thôi, cầm cổ để vay bank, đầu tư mà dựa vào cổ đông lớn để giữ giá thì ăn cái j vậy? Hay nhà cái thịt cổ đông nhỏ lẻ thôi để nuôi đống nợ 11k tỷ? Đánh margin 3:7 chỉ trong ngắn hạn thôi, dài hạn dễ đi viện lắm kaka
  10. tuecscc

    tuecscc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2017
    Đã được thích:
    1.063
    Mai tiền cổ tức SLS về tài khoản rồi, đầu tư tiếp không ta?

Chia sẻ trang này