Mía đường Lam Sơn sẽ trở lại thời Hoàng Kim nhờ Công nghệ sản xuất và Vùng Nguyên Liệu lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 29/06/2016.

1283 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 179490 lượt đọc và 1314 bài trả lời
  1. Duongnam87

    Duongnam87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Đã được thích:
    78
    Hội nghị lần thứ XXIX của Hội các nhà công nghệ mía đường Quốc tế (International Society of Sugar Cane Technologists - ISSCT) vừa được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 05/12/2016 đến ngày 08/12/2016, các tài liệu Hội nghị cho thấy chính sách mía đường ở một số nước trong khu vực và trên thế giới đã có nhiều cải cách từ vụ 2010/2011.

    - Tại các nước sản xuất và xuất khẩu đường chủ yếu trên thế giới, tình hình trợ cấp từ vụ 2010/2011 đến vụ 2014/2015 như sau:

    - Tại Brazil, trợ cấp trực tiếp và gián tiếp 2,5 – 3,0 tỷ USD/năm (Lợi ích đối với đường từ trợ cấp cho ethanol sản xuất từ mía, trợ cấp tín dụngvà xóa nợ).

    - Tại Thái Lan, thực hiện chính sách chính phủ quy định giá, trợ cấp tín dụng và đầu vào, trợ cấp gián tiếp cho xuất khẩu.

    - Tại EU, thực hiện chính sách trợ giá cao (duy trì trong nhiều thập kỷ), trợ cấp xuất khẩu, thuế suất nhập khẩu cao và trợ cấp cho người trồng củ cải đường.

    - Tại Mehico, thực hiện chính sách trợ cấp tín dụng, xóa nợ và trợ cấp thất nghiệp.

    - Ấn Độ, thực hiện chính sách chính phủ quy định giá, trợ cấp xuất khẩu, vận chuyển và đầu vào.

    - Tại Úc, thực hiện chính sách chi trả trực tiếp cho người trồng mía, trợ cấp tín dụng và giá xuất khẩu thấp hơn giá trong nước.



    [​IMG]Sản xuất mía đường tại Thái Lan

    Trước đây, Thái Lan đã cùng Brazil và Úc khiếu nại đến WTO về chính sách đường của EU, dẫn tới EU phải thay đổi chính sách sách mía đường vào năm 2006, đó là giảm sản lượng 5 triệu tấn đường, giảm 36% giá đường trong nội khối. Đến nay, sau 10 năm, Brazil khiếu nại đến WTO đối với Thái Lan về chính sách trợ cấp ngành đường của nước này, bao gồm trợ cấp cho sản xuất mía, dẫn đến sản lượng đường tăng trong mấy năm qua, mặc dù giá đường thấp trong suốt một thời gian dài. Brazil khẳng định rằng sự trợ cấp cho các nhà máy đường tại Thái Lan đã kéo giá đường toàn cầu giảm xuống và nâng thị phần đường của Thái Lan trên thị trường đường toàn cầu từ 12,1% lên 15,8% trong 4 năm qua. Suốt thời gian đó, thị phần của Brazil giảm từ 50% xuống còn 44,7% (Thị phần trung bình từ vụ 2010/2011 đến 2014/2015 của các nước là Brazil 47%, Thái Lan 13%, Úc 6%, Ấn Độ 5%, Mehico 3%, EU 3% và 71 nước khác 26%). Sau cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008, khoảng 80 nhà máy đường của Brazil đã đóng cửa và ngành này bị nợ nần chồng chất. Hơn nữa, trợ cấp xăng dầu của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát đã tác động lớn đến lĩnh vực ethanol. Tuy nhiên, ngành đường Brazil cũng được hưởng lợi từ sự trợ giúp của Chính phủ. Để tránh bị kiện tại WTO, Văn phòng Hội đồng Mía và Đường Thái Lan đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, sửa đổi chính sách đường của họ, bao gồm hủy bỏ hệ thống phân chia lợi nhuận 70:30 hiện nay giữa người trồng mía và nhà máy đường, thay vào đó sẽ được củng cố bằng một hệ thống hạn ngạch và thả nổi giá đường trong nước thay cho hệ thống hiện tại giữ giá trong nước ở mức cao được xem như là một trợ cấp chéo. Do Chính phủ Thái Lan có kế hoạch mở rộng sản xuất đường cùng với các sản phẩm sinh học cạnh đường, đây có lẽ là thời điểm tốt để xem xét lại các chính sách đường có từ năm 1984 trong Luật Mía Đường. Trong tháng 9/2016, 25 nhà máy đường mới được cấp phép xây dựng đồng thời 17 dự án mở rộng cũng đã được thông qua. Song song đó là chiến lược mở rộng sản xuất mía, diện tích mía sẽ tăng từ 1,6 triệu ha hiện nay lên 2,56 ha sau 10 năm tới với sản lượng mía đạt 180 triệu tấn và sản lượng đường đạt 20,4 triệu tấn. Ngày 03/11/2016, các quan chức Chính phủ và đại diện ngành đường của Brazil và Thái Lan đã họp kín tại Brazil để giải quyết tranh chấp thương mại.

    Tại Trung Quốc, đã xác định thúc đẩy việc hợp nhất 28 công ty ở Quảng Tây thành 6 tập đoàn chính. Trong đó có 2 tập đoàn nhà nước thuộc Chính phủ Trung ương, 2 tập đoàn nhà nước thuộc Chính phủ địa phương và 2 tập đoàn tư nhân. Một trong hai tập đoàn tư nhân đã được xác định là Tập đoàn Đường Đông Á Nam Ninh Quảng Tây – một bộ phận của tập đoàn Mitr Phol (Thái Lan). Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng mỗi tập đoàn sẽ sản xuất 1,5 – 2 triệu tấn đường mỗi vụ./.

    [​IMG]

    Sản xuất mía đường tại Trung Quốc



    Nguồn tin: Do Hiệp hội Mía đường Việt Nam tổng hợp và cung cấp
  2. htuong

    htuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Đã được thích:
    552
    CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN KHAI TRƯƠNG CHUỖI CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM RAU QUẢ SẠCH LAM SƠN TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA
    Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2016, Công ty CP mía đường Lam Sơn đã tổ chức khai trương hệ thống cửa hàng trưng bày và giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

    Tham dự sự kiện, về phía Tỉnh Thanh Hóa có: ông Lữ Minh Thư - Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Vũ Đức Kính - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa; ông Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch Hội Người cao tuổi Tỉnh Thanh Hóa; Bà Trần Thị Thu Hằng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến TM & Du lịch; ông Đỗ Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX và các cơ quan ban ngành trong Tỉnh, cơ quan Báo, Đài Truyền hình, các đối tác, bạn hàng và đông đảo nhân dân Thành phố.

    [​IMG]

    Hình ảnh lễ cắt băng khai trương cửa hàng

    http://www.lasuco.com.vn/uploads/files/file%20anh/(2)%20DSC_5124_JPG%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Tam%20Ch%E1%BB%**%20t%E1%BB%8Bch%20H%C4%90QT%20c%C3%B9ng%20C%C3%A1c%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20th%C4%83m%20gian%20h%C3%A0ng.jpeg

    Ông Lê Văn Tam Chủ tịch HĐQT cùng Các đại biểu thăm gian hàng

    [​IMG]

    Ông Lữ Minh Thư Phó Giám đốc sở Công Thương Thanh Hóa phát biểu tại Lễ khai trương

    [​IMG]

    Sản phẩm nông nghiệp CNC

    [​IMG]

    Sản phẩm nông nghiệp CNC

    Về phía Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn có ông Lê Văn Tam – Anh hùng Lao động- Chủ tịch HĐQT, ông Lê Trung Thành – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, các ông bà trong HĐQT, Ban TGĐ điều hành, các phòng ban chức năng và lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn LAM SƠN.

    Với truyền thống của đơn vị với 35 năm sản xuất, chế biến và kinh doanh gắn với các sản phẩm nông nghiệp. Từ năm 2013 Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) đã triển khai đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn với diện tích hơn 200ha tại Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Sản xuất các loại rau, củ, quả như: Dưa Vàng Kim Hoàng Hậu, Kim Cô Nương; Cam vàng V2, dưa chuột, cà chua, cải thảo, bắp cải tím…; các loại hoa: Lan Hồ Điệp, Lan Dendrobium, Hoa Ly, Hoa Cúc, …và sản xuất thành công nhiều loại giống mía, giống cây bằng phương pháp nuôi cấy mô.

    Công ty còn hợp tác với các địa phương để sản xuất 200 ha lúa gạo sạch theo công nghệ SRI2.

    Hiện nay các phẩm của Công ty đã có mặt ở hầu hết các chuỗi của hàng nông sản sạch trong Tỉnh như: Chuỗi của hàng nông sản sạch ITC, HC Farm, ASIA, Big Food… ở khu vực TP Thanh Hóa; Và hệ thống tại Hà Nội như Big Green, Bác Tôm ….

    Với mong muốn kết nối và hỗ trợ, tư vấn các cửa hàng đang và sẽ phân phối sản phẩm của LASUCO và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. LASUCO đã chính thức khai trương đồng 2 cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm rau quả sạch Lam Sơn tại 25A Quang Trung – Phường Ngọc Trạo và 145 Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa.

    Dự kiến trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục phát triển thêm 10 cửa hàng tại Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc.
  3. htuong

    htuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Đã được thích:
    552
    (TTV) - Sáng 24/12, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã tổ chức khai trương hệ thống của hàng giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.




    Với truyền thống của một doanh nghiệp có 35 năm sản xuất, chế biến và kinh doanh gắn với các sản phẩm nông nghiệp, từ năm 2013 Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã triển khai đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn với diện tích hơn 200ha tại huyện Thọ Xuân, sản xuất các loại nông sản rau, củ, quả như: dưa kim hoàng hậu, dưa kim cô nương, dưa chuột, cam vàng, bắp cải tím, súp lơ, cà rốt, cà chua….; các loại hoa lan, hoa ly, hoa cúc Thái Lan…; đồng thời, Công ty còn hợp đồng thuê đất ở một số địa phương để sản xuất gạo hữu cơ Lam Sơn. Hiện nay, các sản phẩm của Công ty đã có mặt ở các chuỗi cửa hàng nông sản sạch trong tỉnh như: ITC, HC Farm, ASIA, Bic Food…và hệ thống cửa hàng nông sản ở Khu vực Hà Nội như: Bic Green, Bác Tôm …

    Với mong muốn được phục vụ người tiêu dùng ngày càng tốt hơn, Công ty CP mía đường Lam Sơn đã chính thức khai trương đồng thời 2 cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm rau quả sạch Lam Sơn tại 25 A đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo và 145 Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa. Dự kiến trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục phát triển thêm khoảng 10 cửa hàng nữa tại các xã, phường của thành phố Thanh Hóa./.
  4. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    LSS dạo này yếu quá
  5. htuong

    htuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Đã được thích:
    552
    Yếu mới me giá tốt được
  6. XuLongChim

    XuLongChim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    1.185
    Tây Ninh dự kiến sản lượng đường giảm do ảnh hưởng thời tiết

    Ngày phát tin:Thứ Hai, 26/12/2016, 16:39 (GMT+7)


    (Mard-26/12/2016) - Theo Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, do ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, mưa lớn kéo dài, nước sông Vàm Cỏ Đông dâng cao; nhiều vùng nguyên liệu mía bị ngập nặng, nên vụ chế biến mía đường vụ 2016-2017, sản lượng đường sản xuất ước sẽ giảm khoảng 7% so với vụ mùa năm ngoái.
    Theo đó, vụ chế biến năm nay, các nhà máy đường thành viên trực thuộc Công ty Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh chỉ đặt mục tiêu sản xuất 186.513 tấn đường thành phẩm, giảm 12.606 tấn (7%) so với vụ chế biến 2015-2016. Trong đó, nhà máy đường Thành Thành Công (TTCS Tây Ninh) sản xuất 168.013 tấn, Nước Trong 18.500 tấn. Riêng nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh phấn đấu sản xuất 33.800 tấn đường thô để đưa về TTCS Tây Ninh tinh luyện.
    Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc nguyên liệu, thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công cho biết, trong tổng số khoảng 22.000 ha mía thuộc vùng đầu tư nguyên liệu của các nhà máy, thì năm nay có khoảng 11.000 ha bị ngập lụt, trong đó có khoảng 8.000 ha bị ngập nặng. Do bị nước ngập lâu ngày, nên nhiều diện tích mía bị đổ ngã, sâu bệnh tấn công, mía khô, chết dần. Từ đó, năng suất mía và chất lượng chữ đường (CCS) cũng giảm đáng kể.
    Do ảnh hưởng của tình hình thời tiết kể trên, phần thiệt hại lớn nhất thuộc về người trồng mía. Ông Nguyễn Văn Triển, ở ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh cho biết, ông có hợp đồng trồng 230 ha mía cho Nhà máy đường TTCS Tây Ninh (đất hợp đồng bên Campuchia). Cũng như các hộ nông dân trồng mía khác, toàn bộ diện tích mía của ông cũng bị ngập nặng, đường sá vận chuyển khó khăn, phải lùi thời gian thu hoạch hơn 15 ngày, nên phần nào ảnh hưởng đến năng suất, cây mía khô dần, do quá lứa thu hoạch. Ông Triển tính nhẩm, theo giá thu mua hiện thời của nhà máy là 1 triệu đồng (10CCS), kèm theo điều kiện bao tối thiểu 8 CCS, sau khi trừ chi phí tiền thuê đất, phí đầu tư, công đốn chặt...thì ông phải chịu lỗ khoảng 15 triệu đồng/ha mía.
    Nhiều vùng nguyên liệu mía bị ngập lâu ngày như xã Hòa Hiệp (huyện Tân Biên), Bình Thạnh (huyện Trảng Bàng), Tân Hội (huyện Tân Châu), sau khi thu hoạch nông dân phải phá bỏ mía gốc trước thời hạn để trồng lại do mía bị thối gốc nếu để lại còn thiệt hại nhiều hơn. Đến nay, chỉ tính riêng vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường Nước Trong ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu, Tây Ninh đã có khoảng 200 ha phải phá bỏ mía gốc trước thời hạn để trồng lại- Lãnh đạo nhà máy này xác nhận.
    Để giảm bớt khó khăn của người trồng mía trong vụ này, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hùng cho biết, với quan điểm nông dân và nhà máy đường cùng đồng hành tồn tại, kể từ 9/12 khi Nhà máy đường TTCS Tây Ninh bắt đầu tiếp nhận mía để đưa vào chế biến, Công ty đã ưu tiên cho thu hoạch sớm đối với những diện tích bị thiệt hại nặng phải bỏ mía gốc trước thời hạn, để nông dân làm đất trồng lại kịp thời vụ. Đồng thời, Công ty đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại của từng vùng, từng diện tích để có chính sách hỗ trợ cho nông dân. Cạnh đó, nhà máy cũng đưa ra chính sách thu mua thích hợp nhằm bảo đảm người trồng mía có lãi từ 20 đến 30 triệu đồng/ha, trong điều kiện năng suất mía đạt trung bình 70 tấn/ha./.
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Giá đường ở VN sẽ duy trì ở mức cao từ 1 - 2 năm tới do:

    1. Nguồn cung nội địa năm nay giảm do mưa lũ và diện tích sx bị thu hẹp.
    2. Nhu cầu đường từ dân số trẻ tăng.
    3. Nguồn cung đường lậu từ Thái Lan giảm do sản lượng mía đường của Thái Lan tiếp tục giảm 4% - 5%, ngoài ra công tác chống buôn lậu được tăng cường. Chênh lệch giá đường giữa đường Thái Lan & Trong nước được rút ngắn.
    .............
    Các hãng sx nước ngọt đều tăng sản lượng sx ở tt Việt Nam.

    NHỊP ĐỘ PHÁT TRIỂN

    Red Bull Việt Nam muốn nhập 6.000 tấn đường
    Thứ Ba, 27/12/2016 14:32 GMT+7

    (HQ Online)- Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Công ty Red Bull Việt Nam đang đề nghị được nhập khẩu 6.000 tấn đường tinh luyện RE cho cả năm 2017.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Lý giải về việc đề xuất nhập khẩu tới 6.000 tấn cho năm 2017, công ty này cho rằng, hãng từng được nhập 3.500 tấn trong năm 2011. Hiện nhu cầu đường để sản xuất hàng hóa của hãng đang tăng cao vì thế hãng cần nhập lượng đường lớn hơn. Đường tinh luyện RE cũng là nguyên liệu chính để Red Bull sản xuất dòng đồ uống này của hãng.

    Năm 2016, Red Bull Việt Nam được cấp hạn ngạch nhập khẩu đường tổng cộng là 500 tấn. Đến thời điểm này, công ty đã nhập hết số hạn ngạch trên.
    http://www.baohaiquan.vn/Pages/Red-Bull-Viet-Nam-muon-nhap-6-000-tan-duong.aspx
    .......................
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...ruong-nuoc-giai-khat-rat-hap-dan-3514440.html
    CEO Suntory PepsiCo Việt Nam: Thị trường nước giải khát rất hấp dẫn

    Tốc độ tăng trưởng của ngành hàng nước giải khát Việt 6-7% mỗi năm, hơn hẳn nhiều quốc gia ở châu Á.

    Ông Uday Shankar Sinha - Tổng giám đốc Công ty TNHH Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) đánh giá cao cơ hội đầu tư ở thị trường hơn 90 triệu dân.

    - Nhìn nhận của ông về thị trường nước giải khát Việt Nam so với các nước trong khu vực châu Á?

    - Theo tôi, thị trường nước giải khát Việt Nam có sức hút đối với nhà đầu tư lớn đến Mỹ, Pháp, Nhật Bản...

    Ở một số thị trường, nhà đầu tư ngoại chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng trên thị trường nội địa khoảng 2% mỗi năm. Tại Việt Nam, những năm gần đây, mức tăng trưởng trung bình duy trì ấn tượng 6-7%. Con số này cũng là mục tiêu để chúng tôi đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.
    ....................
    http://baocongthuong.com.vn/bao-dam-nguon-cung-duong-dip-tet.html

    Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, tháng 12/2016 và muộn nhất là sang tháng 1/2017, tất cả các nhà máy đường sẽ vào vụ sản xuất, sản lượng đường trong nước sẽ bảo đảm phục vụ dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

    [​IMG]
    Tính đến ngày 2/12/2016, đã có 22 nhà máy đường thành viên Hiệp hội Mía đường Việt Nam chính thức vào vụ sản xuất, đã ép được 698.810 tấn mía, sản xuất 129.342 tấn đường. Lượng đường tồn kho tại các nhà máy thuộc hiệp hội là 169.965 tấn, tại các công ty thương mại 3.454 tấn.

    Diễn biến giá đường trong nước tháng 11/2016 có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, giá bán buôn đường kính trắng (có VAT) ở khu vực Hà Nội dao động từ 17.000 - 17.300 đồng/kg, đường tinh luyện từ 17.200 - 17.700 đồng/kg, đến đầu tháng 12 giảm nhẹ còn 16.900 - 17.000 đồng/kg (đường kính trắng) và 16.800 -17.400 đồng/kg (đường tinh luyện); ở TP. Hồ Chí Minh, giá bán đường kính trắng dao động từ 16.900 - 17.200 đồng/kg, đường tinh luyện từ 17.500 - 17.800 đồng/kg, đến đầu tháng 12 giá bán là 16.600 - 16.900 đồng/kg đối với đường kính trắng, 17.000 - 17.800 đồng/kg với đường tinh luyện.
    .................
    Duongnam87khoaita2009 thích bài này.
    Duongnam87 đã loan bài này
  8. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Mai liệu tăng lại không?
  9. XuLongChim

    XuLongChim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    1.185
    cứ đến cuối phiên là có lệnh bán, mặc dù cả phiên đỡ, cuối phiên ko thấy lệnh mua đâu nữa
    đừng bảo là quý này lss chỉ lãi có 20 tỷ thôi nhé
  10. beboonice

    beboonice Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    2.112
    Chac ko co chuyen do dau. Hom nay nam san la hoi ky cuc. Xanh tu dau den cuoi. Bo tay voi bbs

Chia sẻ trang này