Mía đường Lam Sơn sẽ trở lại thời Hoàng Kim nhờ Công nghệ sản xuất và Vùng Nguyên Liệu lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 29/06/2016.

678 người đang online, trong đó có 271 thành viên. 07:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 179549 lượt đọc và 1314 bài trả lời
  1. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    Mấy con lợn mất hàng khóc ra tiếng mán nhỉ:((
  2. Chimchua

    Chimchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    658
    http://nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/30176002-dien-tich-mia-giam-gia-duong-tang-cao.html

    NDĐT - Ngày 19-7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết vụ sản xuất mía đường 2015-2016.

    Theo Bộ NN&PTNT, diện tích mía cả nước năm 2015 đạt hơn 284 nghìn ha, giảm 22 nghìn ha so với năm trước. Cùng với đó, năng suất mía bình quân chỉ đạt 64,4 tấn/ha, giảm 0,9 tấn/ha so với năm trước. Sản lượng mía của cả nước đạt 18,3 triệu tấn và giảm 8%. Hiện toàn bộ mía nguyên liệu ở các vùng đã được mua hết đưa vào chế biến, tổng sản lượng mía nguyên liệu các nhà máy đã mua là hơn 12,93 triệu tấn, giảm 1,5 triệu tấn (10%) so với vụ trước. Về chất lượng, chữ đường bình quân của mía đưa vào nhà máy chế biến cả nước ở mức trên 9,64 CCS, thấp hơn so với vụ trước gần 0,56 CCS.



    Hiện cả nước có 41 nhà máy đường hoạt động với tổng công suất thiết kế là 150,5 nghìn tấn mía/ngày. Sản lượng đường sản xuất được là hơn 1,23 triệu tấn, trong đó đường tinh luyện là 700 nghìn tấn. So với vụ trước, công suất thiết kế của các nhà máy đường tăng nhẹ, sản lượng đường giảm 180.500 tấn (12,73%) và đây là năm thứ hai liên tiếp giảm sản lượng đường.

    Trong vụ sản xuất 2015-2016, giá mua mía (loại 10 CCS) tại ruộng khoảng từ 850.000 - 950.000 đồng/ tấn, tăng so với vụ trước khoảng 100.000 đến 150.000 đồng/tấn. Giá mía này góp phần làm lợi nhuận của người trồng mía được cải thiện, bù đắp phần nào tổn thất do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn.

    Trong sáu tháng đầu năm 2016, lượng đường tồn tại kho các nhà máy là 416 nghìn tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước là 26.5 nghìn tấn. Tổng lượng đường các nhà máy bán ra là hơn 821 nghìn tấn, giảm hơn 200 nghìn tấn so năm cùng kỳ.

    Theo Bộ NN&PTNN, giá đường vụ 2015-2016 có biến động phức tạp, đầu vụ giá bán đường trắng loại I (đã có VAT) tại kho dao động từ 13.600 - 14.500 đồng/kg, giữa vụ 14.500- 15.500 đồng/kg, cuối vụ 15.500 - 16.500 đồng/kg. Cá biệt có một số loại đường RE cao cấp (đường hạt nhuyễn) giá ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg và chỉ một số ít nhà máy có thể đáp ứng được. So với vụ trước, hiện tại giá đường tăng phổ biến khoảng 3.500 -4.500 đồng/kg.

    Giải thích nguyên nhân giá đường tăng, đại diện Bộ NN&PTNN cho biết, do thiếu hụt mía nguyên liệu, dẫn tới giảm sản lượng giảm; cùng với đó là do giá cả đầu vào như nguyên liệu mía, vật tư nông nghiệp, chi phí hỗ trợ nông dân, nhân công, tỷ giá USD.. tăng dẫn đến giá thành đường tăng; giá đường thế giới tăng tác động đến tâm lý tới thị trường trong nước, tình trạng đường nhập lậu đã hạn chế... Mặt khác, không loại trừ nguyên nhân có sự găm hàng của một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thương mại.

    Trước tình hình nguồn cung giảm và giá đường tăng cao, Bộ Công thương đã ban hành thông tư 09/2016/TT-BCT ngày 1/7/2016 quy định bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016. Mặt khác, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đang có kế hoạch kiểm tra tình hình tồn kho của các doanh nghiệp để xác minh có hay không việc đầu cơ tích trữ đường.

    Niên vụ 2016-2017 tình hình cung cầu và giá đường trong nước dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh dự báo thế giới sẽ tiếp tục thiếu hụt đường, chủ yếu do hiện tượng El Nino gây thiệt hại cho trồng trọt. Vì vậy, các địa phương cũng như các doanh nghiệp mía đường cần có sự đầu tư hỗ trợ mạnh mẽ cho phát triển vùng nguyên liệu nhằm tăng năng suất, chất lượng tối thiểu 10% so với hiện nay để đáp ứng nhu cầu đường trong nước.

    Các doanh nghiệp cần tập trung phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại quy hoạch vùng nguyên liệu mía cho nhà máy, từ đó rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ cho nông dân, hướng đến mục tiêu tăng sản lượng và chữ đường trong bối cảnh diện tích mía không tăng. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đồng bộ để tổ chức tốt công tác thu hoạch, có lịch thu hoạch và vận tải phù hợp để múa thu hoạch xong được chuyển nhanh vào ép, giảm tổn thất sau thu hoạch...
  3. OXXXO

    OXXXO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    625
    Bác nào chưa có hàng vào xúc nhanh kìa. Làm 3 cây cel liên tục đấy.
  4. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    Giá bình quân mình 16.6 ngon choét
    OXXXO thích bài này.
  5. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    Chú lợn này không eng éc nữa à:))
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Các Anh Lớn ép nhỏ lẻ quá... Anh/em chúng tôi nhỏ lẻ mua LSS cho cả năm 2016/2017 theo VSSA
    ............................
    http://www.thesaigontimes.vn/149008/Viet-Nam-co-the-tiep-tuc-nhap-khau-nhieu-duong.html
    Việt Nam có thể tiếp tục nhập khẩu nhiều đường
    Ngọc Hùng
    Thứ Ba, 19/7/2016, 18:25 (GMT+7)

    (TBKTSG Online) - Niên vụ mía đường 2016-2017 nhiều khả năng lượng đường sản xuất trong nước sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nội địa, và vì thế, có thể Việt Nam lại tiếp tục phải nhập khẩu nhiều hơn lượng đường trong hạn ngạch WTO.

    Ngày 19-7, tại TPHCM, Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) đã tổ chức hội nghị tổng kết vụ sản xuất mía đường 2015-2016 để nhìn lại hoạt động sản xuất trong niên vụ qua và đưa ra những dự báo về thị trường cho niên vụ 2016-2017.

    Theo kế hoạch sản xuất của các nhà máy, sản lượng đường niên vụ 2016-2017 ước đạt 1,5 triệu tấn, tương đương niên vụ 2015-2016. Lý do được Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối đưa ra là do ảnh hưởng của thời tiết, cụ thể là hạn mặn tại khu vực ĐBSCL, ảnh hưởng đến cả sản lượng và chất lượng mía đường trong niên vụ mía tới. Do đó, tình hình cung-cầu và giá đường trong nước dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh dự báo thế giới tiếp tục thiếu hụt đường, chủ yếu do hiện tượng El Nino.

    Vì thế, Cục yêu cầu các nhà máy mía đường cần đánh giá lại khả năng cung cấp nguyên liệu để có kế hoạch sản xuất phù hợp trong niên vụ mới. Như vậy, về cơ bản, Việt Nam phải tiếp tục nhập khẩu đường do sản xuất trong nước không đáp ứng đủ. Ngoài nguồn đường theo hạn ngạch cam kết WTO trong năm 2017 là 89.000 tấn, Việt Nam sẽ phải nhập thêm khoảng 30.000 tấn mới đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước.

    Năm 2015, sau khi cân đối cung cầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ cho nhập bổ sung thêm 200.000 tấn đường, ngoài 85.000 tấn đường trong cam kết WTO. Hiện tại, Bộ Công Thương đã có Thông tư 09 về việc bổ sung nhập khẩu 100.000 tấn đường vào hạn ngạch. Như vậy, trước mắt, tổng lượng đường nhập khẩu trong năm nay tính đến thời điểm tháng 7 là 215.00 tấn, trong đó, 100.000 tấn nhập khẩu bổ sung, 30.000 tấn từ Hoàng Anh Gia Lai sản xuất tại Lào và 85.000 tấn theo cam kết trong WTO.
    =============


    [​IMG]
  7. ladaphv

    ladaphv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/05/2015
    Đã được thích:
    1.114
    thị trường giảm mạnh, mg bị cắt, call margin máy chém đã sẵn sàng, anh em cầm lss bảo trọng, cái nài tôi đã cảnh báo rồi.
  8. orenburg

    orenburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Đã được thích:
    560
    anh em nhà LSS nguy quá nhỉ call MG trên diện rộng
  9. ladaphv

    ladaphv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/05/2015
    Đã được thích:
    1.114
    ông nào cầm lss lo hậu sự sớm đi, xong nhớ cảm ơn tôi đấy.
  10. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925

Chia sẻ trang này