Mía đường Lam Sơn sẽ trở lại thời Hoàng Kim nhờ Công nghệ sản xuất và Vùng Nguyên Liệu lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 29/06/2016.

2591 người đang online, trong đó có 1036 thành viên. 15:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 179583 lượt đọc và 1314 bài trả lời
  1. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    149
    Cám ơn bác đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích, nhưng gì bác viết cho thấy bác rất có kiến thức về lĩnh vực này, có thể hôm nay chưa cho bác kết quả như mong muốn tuy nhiên e vẫn tin rằng bác sẽ thành công.
  2. kts_hha

    kts_hha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Đã được thích:
    3.513
    Giảm tiếp
  3. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ====
    Tks bạn,

    Tôi nghĩ rằng bạn đã có cái nhìn khách quan và quan sát sự vật hiện tượng theo bản chất "kinh tế học" và thực tiễn vận động của cung cầu hàng hóa nên có ghi nhận theo logic.

    Tối nay trên kênh VTV1 lúc 21h30 sẽ có chương trình chống buôn lậu, hàng rẻ; Chuyên mục lần này là CHỐNG BUÔN LẬU đường từ Thái Lan ở các tỉnh Tây Nam Bộ. Theo ước tính của các chuyên gia; hàng năm dân buôn lậu đưa đường Thái tràn vào VN từ 300.000 tấn đến 400,000 tấn, làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng thất thu cho nhà nước, trực tiếp làm cho hàng ngàn Nông Dân trồng mía Việt Nam bị thiệt thòi vì phải bán mía, đường cho thương lái, nhà máy với giá thấp. Nếu BCT, Chính Phủ đẩy lùi việc buôn lậu đường hàng năm từ 150.000 tấn đến - 250.000 tấn/năm thì ngành đường ( Như ngành sắt thép, tôn mạ) sẽ được hưởng lợi khá lớn và ổn định lâu dài.
    ................
    Ở thị trường đường giá giao ngay hôm nay tại Trung Quốc ; giá FOB đã tăng hầu hết ở các cảng xuất từ 10 yuan đến 80 yuan. Và giá đường giao ngay ở TQ bình quân lập đỉnh mới.
    ............
    Giá giao dịch kỳ hạn và giá giao ngay và giá cho end User thường có mức chênh lệch rất lớn từ 10% đế 35%. Vì giao dịch Future nhà đầu tư / đầu cơ chỉ ký quỹ / deposit 5% - 10% tổng giá trị blok.

    Đường đi của giá đường/ hàng hóa như sau: Future -> Trader -> Importer - Producer/Wholesales - End User.

    ......................
    [​IMG] [​IMG]
    kts_hha, willstrongtrunglph thích bài này.
  4. kts_hha

    kts_hha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Đã được thích:
    3.513
    Túc tắc nhặt tiếp, hôm nay được tí nữa. Mai lại túc tắc nhặt.
    willstrong thích bài này.
  5. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.036
    ce
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Tôi tạm tính thiệt hại sơ bộ của 200.000 tấn đường nhập lập như sau:

    Với giá đường lậu mua từ Thái Lan là 11.000 đ/kg. Với thuế NK ngoài hạn ngạch là 50% ( Như Trung Quốc) thì:

    1. Nhà nước thất thu thuế là: 200,000 tấn x 11,000đ x50% = 1,100 tỷ đồng.
    2. Nông dân thiệt hại vì 32,000 ha đất canh tác kém hiệu quả. Hoặc phải bỏ hoang
    3. Thiệt hại từ sản xuất mía của VN tương đương vùng mía nguyên liệu của cả Tỉnh Thanh Hóa 32,000 ha.
    4. Mất tối thiểu 32,000 x 50 = 1,600,000 ngày công lao động.
    5. Mất lượng tiêu thụ phân bón: 32,000 x 5,000,000 = 160 tỷ.
    6. Mất sản lượng điện sx cho quốc giá: ~ 170 tỷ.
    7. Mất công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp trong sx chế biến, kinh doanh đường.
    ..............

    Nếu các bạn là một trong các thành viên của BCT, Lãnh Đạo Chính Phủ... thất việc thiệt hại này là quá lớn, nếu các bạn là người VIỆT có chút tự tôn dân tộc, biết thương người nông dân chân lấm tay bùn ( Như người Nhật, người Hàn QUốc...) thì có lẻ bạn sẽ nói không với đường lậu giá rẻ , đường nhập bất hợp pháp???
    ................

    Còn nhiều thứ thiệt hại mà Tôi chưa thông kê và lượng định hết!!!!!!!!
    Last edited: 22/08/2016
    kts_hha thích bài này.
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ==========
    1. Oil tèo 3.5% vì sức tiêu thụ thấp của China và dư cung toàn cầu.
    2. Sugar ( Raw) tăng 3.4% vì tiêu thụ lớn từ China tăng và vào mùa vụ. Cung toàn cầu giảm gần 11%. Dự báo năm 2016/2017 thiếu hụt thêm 10% ~ 9.8M tấn.
    3. Chính Phủ & BCT quyết liệt đánh hàng lậu, hàng giá rẻ như ngành sắt thép, tôn mạ...
    ..................

    Và Âm nhạc cho những thưởng thức xưa và nay của tình yêu thương:
  8. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Nghe CEO Nhật Bản nói về Việt Nam, chắc chắn bạn cũng phải lặng người!!!
    Ông Ito Junichi cho biết: “Khi tôi mới đến VN 20 năm trước, tôi thấy người Việt Nam cũng rất chăm chỉ như người Nhật”. Nhưng chỉ sau đó ít năm: “Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ tôi thấy người VN thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa.”

    “Một điều có thể thấy là người Việt Nam thường coi thường những người lao động chân tay như thợ hàn, công nhân lao động, công nhân xí nghiệp. Nhiều người trẻ chỉ thích làm trong những văn phòng tiện lợi, nhà có điều hòa.”

    Khác với nước Nhật: “Ở Tokyo, trường đại học nổi tiếng nhất là Đại học Tokyo. Nhưng các sinh viên ở trường này nếu có đến làm cho công ty tàu hỏa của thành phố thì việc đầu tiên họ phải làm là dọn dẹp nhà vệ sinh, cắt vé. Họ phải học lao động bằng chân tay. Họ phải trải qua mọi việc từ dưới lên trên trước khi muốn trở thành sếp. Theo tôi, việc người trẻ không tôn trọng những người lao động chân tay là khuyết điểm rất lớn của xã hội”.

    Trong khi đó, ở Việt Nam người trẻ lại coi thường lao động chân tay, nhiều công ty Nhật muốn nhân viên ra xí nghiệp chỉ dẫn cho công nhân nhưng nhân viên trẻ VN không muốn làm việc đó. Còn người Nhật thì họ trân trọng những người làm ra cái thìa, cái kính bởi họ có kĩ năng.

    Ở Việt Nam, giờ có nhiều người tốt nghiệp đại học, nhiều người có bằng MBA nhưng họ chưa đụng tay làm những việc thật bao giờ cả. Họ chưa bao giờ làm những công việc tay chân lấm láp. Những người trẻ đó chỉ học trên giấy tờ, đọc sách nhưng họ chẳng hiểu gì thực tế cả.

    Ông CEO này kể lại: “Tôi có họp với những người làm việc trong các lĩnh vực như chứng khoán, ngân hàng… để bàn về đầu tư một nhà máy, những người này cần tiền để làm nhà máy nhưng họ không hiểu gì về nguyên liệu thô, quy trình sản xuất hay thị trường… Tôi hỏi thì họ bảo “sếp tôi bảo phải làm”. Những người như vậy, họ chỉ hiểu được phần ngọn, phần bề mặt mà không hiểu hết mọi thứ…”

    Để thấy rằng người Việt Nam chỉ thích lao động bàn giấy mà không gắn với thực tiễn, chỉ thích bề nổi mà không thấy cái bề sâu.

    Thiết nghĩ giáo dục Việt Nam nên tạo điều kiện cho những người giỏi kĩ năng. Thay vì tạo điều kiện cho những người chỉ giỏi làm bài kiểm tra mà bỏ quên những người không giỏi làm bài kiểm tra nhưng có kĩ
    năng.

    http://inspired.daikynguyenvn.com/?p=127006
    trunglphBabylon369 thích bài này.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.268
    LSS cổ phiếu đem lại vị ngon cho nhà đầu tư.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Kết phiên GD hôm nay, đường tinh luyện ở Trung Quốc tiếp tục tăng:

    http://www.sugarinfo.net/front/sugarMarket/cityShowAction.do?action=dayEng

    Tối này 21h50 VTV1 có phần 2 chống buôn lậu đường ( Biến đường Thái Lan thành đường VN)

    Xem phần 1: http://vtv.vn/video/chong-buon-lau-hang-gia-bao-ve-nguoi-tieu-dung-22-8-2016-168148.htm
    --- Gộp bài viết, 23/08/2016, Bài cũ: 23/08/2016 ---
    http://www.nasdaq.com/article/sugar-prices-rise-on-demand-expectations-20160822-00526
    Sugar Prices Rise on Demand Expectations

    Sugar prices rallied Monday as a large physical order fueled speculations that demand may be more robust than expected.

    Raw-sugar futures for October delivery gained 3.3% to settle at 20.42 cents a pound on the ICE Futures U.S. exchange.

    "It changes what had been lately a weak situation," said Michael McDougall, director of commodities at Societe Generale. Lackluster physical demand had pushed the differential out to negative 45 cents by the end of last week, before widening to 51 cents during Monday's trading.

    The raw-sugar order caught people by surprise, as overnight data showed that sugar imports to China, the world's top sugar buyer, were down 14% in July from a year earlier. The country has recently been shifting its focus to white sugar.

    On the other hand, U.S. government reports showed on Friday that the net long position held by speculators only fell by 0.2% during the past week to 323,770 lots, still within shouting distance of the record level.

    Analysts and traders continued to debate over the size of Brazil's sugar production this year. The bearish Brazilian government production data is going against bullish data from industry group Unica showing less than expected production in the last half of July, said Jack Scoville, an analyst with Price Futures Group.

    In other markets, cocoa for December tumbled 3.7% to close at $2,984 a ton, arabica coffee for September rose 3.4% to settle at $1.4640 a pound, and frozen concentrated orange juice futures for September were down 0.5% to close at $1.7905 a pound. Cotton prices for December added 0.4% to settle at 68.28 cents a pound.



    Read more: http://www.nasdaq.com/article/sugar-prices-rise-on-demand-expectations-20160822-00526#ixzz4I8S996Qk
    trunglphkts_hha thích bài này.

Chia sẻ trang này