Mía đường Lam Sơn sẽ trở lại thời Hoàng Kim nhờ Công nghệ sản xuất và Vùng Nguyên Liệu lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 29/06/2016.

1171 người đang online, trong đó có 468 thành viên. 23:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 179614 lượt đọc và 1314 bài trả lời
  1. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    149
    Đầu tư vào Nông nghiệp cũng rất rủi ro: thiên tai, dịch bênh, khô hạn, được mùa thì mất giá... nên rất nhiều người e ngại. Từ năm 2011 các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nhưng dòng vồn vào vẫn còn khá dè dắt
    Đầu tư vào Lss coi như ta đồng hành cùng người nông dân, trăn trở cùng với cái nắng cái gió có lẽ vì thể mới cảm nhận hệ được giá trị của cuộc sống, cảm nhận được vị ngọt của đường Lam Sơn.
    Nếu đầu tư vào 1 cổ phiếu cứ suất ngày hỏi ngày mai lên hay xuống thì sốt ruột lắm, với những lợi thế LSS có được, xu hướng tăng trưởng ngành đường đã được xác lập các bác nếu bỏ vồn vào rồi thì cứ kệ đấy thôi rồi thời gian sẽ trả lời và cho quả ngọt
  2. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ========
    http://www.stockbiz.vn/News/2016/8/31/687525/7-nhom-cp-trien-vong.aspx

    Nhóm CP được đánh giá cao là nhóm CP hưởng lợi từ mặt bằng giá nguyên vật liệu giảm. Theo thống kê, mặt bằng giá nguyên liệu trong quý II khá ổn định hơn so với quý IV-2015 và quý I-2016 và sự phục hồi vẫn tiếp tục nhưng tốc độ giảm dần. Các mặt hàng cơ bản có dấu hiệu phục hồi và ảnh hưởng đến triển vọng của CP. Đến hết quý II-2016, một số nhóm đã bắt đầu có sự phân hóa khi giá CP tiến triển nhanh hơn KQKD. Với những nhóm CP mà định giá không còn đủ hấp dẫn như dầu khí, NĐT cần thận trọng trong các thời điểm kết thúc quý khi KQKD quý III bắt đầu được công bố. Sự phân hóa trong các nhóm ngành nguyên vật liệu cơ bản sẽ tiếp tục diễn ra theo diễn biến giá hàng hóa trên thị trường thế giới và chính sách bảo hộ trong nước như nhóm CP đường.
    trunglph thích bài này.
  3. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    149
    Feb nâng lãi suất sẽ làm mất giá đồng brl, trong ngắn hạn giá đường thế giới và giá hàng hoá sẽ có điều chỉnh
  4. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ==
    Tác động của USD trong ngắn hạn và ảnh hưởng không đáng kể so với lượng đường NK trong ngắn hạn.

    Bạn và các NĐT nên nhìn dài hạn với luận điểm sau:

    SBT + BHS + TTC đang chiếm thị phần 20% và 3 năm sắp tới mục tiêu của 3 bộ 3 này sẽ lên 25%-30%.

    Việc giá vốn tăng do diện tích giảm và đầu vào tăng thì bộ 3 chi phối này sẽ không duy trì giá đường ở mức cao, thậm chí tăng giá vào dịp giao vụ, mùa lễ tết thời gian tới xảy ra là rất cao.

    Sản lượng đường 3 vùng năm nay qua cân bằng. Nhưng niên vụ tới ở Miền Nam sẽ giảm hơn 15% do diện tích giảm, đường lậu giảm nên giá bán của SBT + BHS + TTC sẽ khó giảm thậm chí tăng.

    Diện tích mía Bắc Trung Bộ cũng giảm nhưng có nhiều nhà máy sx giải khát, nước ngọt, bánh kẹo, kem đang mở rộng và xây dựng ở phía Bắc nhằm giảm chi phí vận chuyển sản phẩm hàng hóa thì từ Nam ra Bắc nên cũng sẽ thấp hơn cầu. Chi phí vận chuyển 1kg đường từ Nam ra Bắc thì chịu thêm 1,100 đ - 1,300đ sẽ mất lợi thế giá của SBT + SBT + TTC.
    .................

    Tóm lại nhóm Chi Phối sẽ neo giá đường ở mức cao do giá vốn tăng sẽ là điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu lớn duy trì lợi nhuận tốt trong 3 năm tới. Cho đến khi diện tích mía của BHS + SBT + TTC tăng thêm 25.000 ha trong vòng 3-5 năm tới tương ứng gia tăng thêm thị phần 7% hay sx 16.000 tấn đường.
    kts_hhakhoaita2009 thích bài này.
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Update:

    (DĐDN)- Chỉ riêng hệ thống các Cty, nhà máy mía đường đang có cổ phần sở hữu, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) đã là một thế lực chi phối ngành hàng mía đường.
    Nếu có thêm nhà máy mía đường sang nhượng từ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), sự chi phối này chắc chắn sẽ còn “khủng” hơn…

    [​IMG]

    Hệ thống khép kín với các thương hiệu lớn

    Thực hiện bền bỉ chiến lược M&A các DN mía đường nhiều năm qua, với kinh nghiệm của những người từng gắn bó và đi lên từ kinh doanh mật rỉ là ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch TTC và vợ ông, bà Huỳnh Bích Ngọc, TTC ngày nay có hẳn một ủy ban Mía đường để “điều hành” các DN có cổ phần sở hữu trực tiếp hoặc có liên quan.

    Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 39 DN mía đường đang hoạt động. Trong đó, có đến gần 10 DN có mối quan hệ tập trung với nhau mà trung tâm là TTC. TTC hiện có 8 Cty thành viên trải dài từ miền Trung, Tây nguyên, miền Tây và miền Đông Nam bộ với công suất 29.000 tấn mía/ngày. Trụ cột đóng góp chính cho công suất này là 5 Cty chuyên sản xuất lớn: TTC Tây Ninh, TTC Gia Lai, Mía đường Biên Hòa, Cty đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Cty đường Biên Hòa – Phan Rang… Riêng hai thương hiệu đường Biên Hòa và TTC Tây Ninh là nổi tiếng nhất cả nước và có mặt ở mọi kênh bán lẻ hiện đại (siêu thị, mi-ni mart) lẫn truyền thống (chợ, tạp hóa).

    Bên cạnh đó, các công ty còn lại là Cty TNHH thực phẩm công nghệ Minh Tâm và CTCP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn là những DN lớn hoạt động trong lĩnh vực phân phối sản phẩm đường. Như vậy TTC đang có hoạt động khép kín từ khâu sản xuất đến phân phối trong lĩnh vực mía đường với các Cty thành viên nêu trên.

    Sở hữu thị phần, doanh thu và lợi nhuận khủng

    Theo báo cáo của AgroMinitor, hệ thống mía đường của TTC đang chiếm gần hơn 17% thị phần đường trong cả nước. Trong đó, chiếm 22,8% thị phần tại miền Trung – Tây Nguyên, 27% tại miền Nam. Tuy nhiên đây có lẽ là số liệu “khiêm tốn” bởi chỉ tính riêng TTC Tây Ninh, theo báo cáo của Cty này, thị phần của đơn vị này tại miền Nam đã liên tục chiếm 90% trong 3 năm qua và đạt gần 10% ở miền Bắc. TTC cũng từng công bố thị phần mía đường họ đang sở hữu chiếm tới hơn 20% và mục tiêu của họ thời gian tới là 30%.

    Tương ứng thị phần, doanh thu và lợi nhuận của các DN mía đường thuộc TTC, đều có mức tăng trưởng cao. BCTC của TTC Tây Ninh cho biết doanh thu thuần niên độ từ 1/1 – 31/3/2016 đạt hơn 1200 tỷ đồng, tăng trưởng 121,3% so với cùng kì và lợi nhuận cũng tăng trưởng 107% so với cùng kì, từ 73,2 tỷ đồng lên 147,7 tỷ đồng. Đặc biệt, Đường Biên Hòa (BHS) thậm chí hạch toán chỉ tiêu gộp từ Mía đường Ninh Hòa (NHS) – cũng đạt tăng trưởng mạnh về doanh thu thuần và lãi gộp từ 54,8% và 47, 8% theo niên độ.

    Một chuyên gia trong ngành nhận định, việc các DN thuộc TTC thu lợi lớn, đều đặn mỗi năm, nằm ở chỗ ngành mía đường có đặc thù được “bảo hộ” bởi mức thuế nhập khẩu lên tới 80-100% và 25 – 40% số đường nhập trong hạn ngạch. Như vậy, các DN ngành đường nói chung, không riêng thuộc TTC cũng đang hưởng lợi. Nhưng bên cạnh đó, việc các DN lớn nằm trong cùng một hệ thống TTC, đã khiến thuận lợi này tăng đáng kể cho các DN chi phối giá đường thuận lợi hơn. Thực tế, trên thị trường giá bán các sản phẩm của các DN này cũng cao hơn, suất tiêu thụ cao do trùm phủ thị trường về thị phần sản xuất – phân phối, DN có điều kiện ghi nhận biên lợi nhuận cao hơn nhiều so với những DN cùng ngành khác.



    30% thị phần mía đường tại VN là mục tiêu của TTC trong thời gian tới.
    Nếu mua nhà máy HAGL, TTC sẽ thêm lợi ích gì?g

    Ông Phạm Hồng Dương Chủ tịch Ủy ban Mía đường TTC trong một cuộc trao đổi báo giới đã thẳng thắn chia sẻ định hướng TTC sẽ tiếp tục M&A, tìm kiếm những đích nhắm mới, mở rộng tầm ảnh hưởng và thị phần..

    Trong đích nhắm đó, HAGL với cụm công nghiệp mía đường tại Lào được đầu tư từ năm 2011, với nhà máy mía đường, theo công bố ở thời điểm đó của Tập đoàn có công suất 7.000 tấn/ ngày và vùng nguyên liệu trồng mía trị giá 19,1 triệu USD, là tài sản hấp dẫn.

    Liên hệ với TTC và chưa được xác nhận thông tin, nhưng theo dự đoán, việc HAGL trong cơn “bĩ cực” vì khối nợ khủng hàng chục nghìn tỷ đồng, phải tính toán đến chuyện thanh lý bớt tài sản, cũng có thể xảy ra. Và việc TTC đặt vấn đề mua lại nhà máy này cũng gần như được xem là điều hiển nhiên khi giữa 2 bên đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài ở góc độ nhà cung cấp – người mua hàng với các sản phẩm đường thô để tinh luyện. Quan trọng hơn, TTC đang quyết tâm nâng chất lượng và mở rộng sức ảnh hưởng với công suất lẫn vùng trồng, nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện tình trạng giống cây cho năng suất kém, bù đắp việc quy hoạch vùng trồng đang yếu, nông dân chuyển đổi cây trồng… đón thời điểm nguồn cung đường dự kiến đang thiếu hụt trên toàn cầu những năm tới (Theo dự báo của Hiệp hội mía đường Thế giới)

    Một yếu tố khác cũng cần quan tâm là hiện tại, HAGL đang được ưu đãi nhập khẩu đường vào VN với mức thuế ‘bảo hộ” đặc biệt, chỉ 2,5% (cho hạn ngạch 50.000 tấn năm 2015). Năm 2016, Bộ Công Thương tiếp tục cho phép nhập 30.000 tấn đường sản xuất ở Lào về VN và qua năm 2017, con số này vẫn duy trì ở mức 30.000 tấn. Có nghĩa là trong ngắn hạn, nếu nhà máy này về tay TTC, tập đoàn vẫn sẽ được hưởng lợi từ nhập khẩu đường thấp, đồng thời có thể tăng lợi ích kép từ nguồn cung tăng lớn, lực chi phối mạnh hơn, khả năng giữ giá cao tốt hơn. Trên cơ sở đó có thể tiếp tục ghi nhận vị ngọt của đầu tư mang lại, nhất là nếu ngành đường áp dụng thí điểm đấu giá nhập khẩu đường trong năm nay.

    Nếu “ngon” như vậy, HAGL lại “nỡ” sang tay nhà máy? Theo giới chuyên môn, về thế lực mía đường, HAGL không có sức ảnh hưởng, chi phối mạnh như TTC. Cùng với đó, áp lực nợ nần khiến HAGL sẽ phải chọn ra mảng miếng nào đó, “có giá” để sang nhượng, bên cạnh xử lí những khoản kinh doanh không tiềm năng nhằm thu tiền tươi thóc thật về. Chưa kể HAGL hiện cũng không coi trọng mía đường như trước, so với mảng bò thịt mà DN đang đầu tư tập trung. “Ngoài TTC, có bao nhiêu nhà đầu tư hứng thú với nhà máy của HAGL nếu bầu Đức thực sự muốn bán? Bên cạnh yếu tố tiềm lực tài chính hay cái nhìn dài hạn về đầu tư, cũng không có nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm “thực địa” thị trường Lào bằng với ông Đặng Văn Thành – người đã từng đưa Sacombank “mở lối” ở đây”, một chuyên gia phân tích.

    Nhà máy đường HAGL có về tay TTC hay không – xem ra không còn là thương vụ bất khả thi.

    http://enternews.vn/neu-nha-may-duong-hagl-ve-tay-thanh-thanh-cong-co-hoi-tang-doc-quyen.html
    OXXXOkhoaita2009 thích bài này.
  6. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    149
    Brazil thay tổng thống co thể chấm dứt thời ký suy thoái kéo dài cả thập kỷ qua sẽ giúp đồng brl mạnh lên do chính phủ brazil thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, một phần hỗ trợ giá đường
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ===========
    http://cafef.vn/tang-gia-thu-mua-mia-20160829155055545.chn

    Mới đây, tại Sóc Trăng, Hiệp hội Mía đường Việt Nam phối hợp Cty mía đường Sóc Trăng tổ chức hội nghị vụ SX mía đường 2016-2017.

    Theo Hiệp hội Mía đường, hiện riêng khu vực ĐBSCL có 40.000 ha mía nguyên liệu vào giai đoạn chín. Đến tháng 10/2016, nông dân các địa phương sẽ lần lượt thu hoạch.

    Tại Hậu Giang có vùng trồng mía thường bị ảnh hưởng nước ngập lụt hằng năm, nhưng theo dự báo mùa nước nổi năm nay sông Cửu Long không có lũ lớn nên nông dân không còn lo đốn mía chạy lũ. Trong khi đó đường nội địa có giá tốt hơn cùng kỳ năm trước.

    Do đó các NMĐ cho biết sẽ tăng giá mua mía lên 930-1.000 đ/kg mía 10 CCS (chữ đường), cao hơn khoảng 100 đ/kg so cùng kỳ vụ SX mía năm trước.
    khoaita2009 thích bài này.
  8. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Đấu giá 28.400 cổ phần Mía đường Thanh Hóa do SCIC nắm giữ, giá khởi điểm 632.000 đồng/CP
    Ngày 26/09 tới đây, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức bán đấu giá 28.433,5 cổ phần (tương ứng 28,43% vốn) của CTCP Mía đường Thanh Hóa với giá khởi điểm 632.000 đồng/CP.

    http://baodautu.vn/dau-gia-28400-co...m-giu-gia-khoi-diem-632000-dongcp-d51054.html
    ...................
    https://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/noid...gNghiepVaThucPham/View_Detail.aspx?ItemID=347
    Thanh Hóa tăng năng suất mía bằng công nghệ tưới phun mưa
    30/06/2016

    Năng suất bình quân chỉ đạt 50 - 60 tấn/ha, nhưng khi áp dụng công nghệ tưới phun mưa, có thể tăng lên 80 - 100 tấn.

    Đầu tư công nghệ tưới phun mưa di động chi phí vừa phải, hợp với túi tiền của người nông dân. Ở vùng mía Lam Sơn (Thanh Hóa) thiết bị này có thể áp dụng hiệu quả trên bãi ven sông Chu, sông Cầu Chày và sông Mã.

    Vừa qua, tại khu vực SX mía ở thị trấn Sao Vàng (huyện Thọ Xuân), Cty CP Tư vấn đầu tư & dịch vụ nông nghiệp VN đã phối hợp với Cty CP Mía đường Lam Sơn tổ chức trình diễn, vận hành công nghệ tưới phun mưa di động cho cây mía.

    Ông Đỗ Hồng Quân, Giám đốc kỹ thuật, Cty CP Tư vấn đầu tư & dịch vụ nông nghiệp VN cho biết: "Thiết bị tưới phun mưa di động của chúng tôi có nhiều tính năng ưu việt, việc không phải lắp đặt bất kỳ thiết bị gì trên đồng ruộng sẽ giúp cho quá trình áp dụng cơ giới hóa diễn ra thuận lợi hơn.

    Thứ hai, máy thiết kế theo quy trình tự vận hành nên bà con nông dân có thể tiết kiệm được tối đa chi phí về nhân công lao động, với khoảng 100.000 đồng cho 1ha tưới. Sau nữa, công nghệ tưới phun mưa có thể áp dụng hiệu quả trên nhiều vùng đất, kể cả khu vực đồi dốc".

    [​IMG]
    Đầu tư công nghệ tưới phun mưa di động giúp tăng năng suất cây mía

    Theo ông Quân, suất đầu tư bình quân cho 1 thiết bị tưới dao động từ 15 - 20 triệu đồng/ha. So với thông thường, thiết bị tưới phun mưa di động giúp cây mía tăng năng suất từ gấp rưỡi đến gấp đôi trên diện tích 1ha. Qua khảo sát, tại Thanh Hóa và Nghệ An, hiện năng suất bình quân chỉ đạt 50 - 60 tấn/ha, nhưng khi áp dụng công nghệ tưới phun mưa, có thể tăng lên 80 - 100 tấn.

    Trước đây, vùng mía Lam Sơn cũng đã áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt để nâng cao năng suất. Qua ba vụ mía, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đã áp dụng kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt cho 500 ha mía nguyên liệu của 2 nông trường và 3 xã với gần 250 hộ, bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt.

    Năng suất mía bình quân trên 80 tấn/ha, nhiều diện tích đạt được 120-150 tấn/ha ( trong khi năng suất mía bình quân toàn vùng đạt 63 tấn/ha). Thu hoạch của người trồng mía được nâng lên từ 100 triệu đến 120 triệu đồng/ha, như ở đội 8 nông trường Sao Vàng, như ông Bảy, ông Trung ở xã Cao Thịnh... Phương pháp tưới nhỏ giọt và những ưu việt của nó đã mở ra môt triển vọng mới cho nghề trồng mía.

    Trong những năm vừa qua, Công ty Cổ phần Mía đường Lam sơn đã đưa vào thử nghiệm và áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía, nâng cao thu nhập của người nông dân trồng mía, bảo đảm vùng nguyên liệu mía phát triển ổn định, bền vững.

    Đó là kỹ thuật trồng mía bầu, trồng mía che phủ nilon; phát triển các giống mía chín sớm thu hoạch đầu vụ; sử dụng các loại phân bón qua lá và tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ của Israel. Trong đó, tưới nước nhỏ giọt cho cây mía được Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn coi là biện pháp kỹ thuật mang tính đột phá để tăng năng suất và chất lượng mía, thực hiện trồng mía theo phương pháp công nghiệp.
    OXXXO, khoaita2009kts_hha thích bài này.
  9. tungngt

    tungngt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    1.269
    nay em theo bác LSS 14.2 , nắm giữ đến cuối năm cho :)
  10. orenburg

    orenburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Đã được thích:
    560
    theo sớm thế về 13x mua thì hợp lí

Chia sẻ trang này