Mía đường Lam Sơn sẽ trở lại thời Hoàng Kim nhờ Công nghệ sản xuất và Vùng Nguyên Liệu lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 29/06/2016.

438 người đang online, trong đó có 175 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 179544 lượt đọc và 1314 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ============
    Topic đã có quan điểm chia sẻ, để nhà đầu tư hiểu đầy đủ về ngành và doanh nghiệp, cho nên lưu ý các bạn không tranh luận quá mức. Để hiểu ai đó thì cần phải có thời gian và muốn hiểu rỏ doanh nghiệp và ngành thì càng dành nhiều thơi gian lẫn công sức. ( Không nên chê lãnh đạo LSS, hoặc các nhà tạo lập dẫn dắt giá cp làm gì... nghe không hay lắm)
    ..............
    Một số bạn hỏi sao LSS không bán hết hàng tồn kho để book quý này lãi 85 tỷ cho đã con mắt nhà đầu tư?

    LSS có làm được không? Xin thưa là làm được?

    Vậy nhà đầu tư ( Nhà đầu tư khác cổ đông tí xíu) sẽ hỏi tiếp: Làm được sao BOD không làm ngay và luôn?

    Tôi nhường câu trả lời này cho các bạn nếu các bạn là TGĐ hoặc CEO của LSS?

    Trân trọng,

    Hữu Chí

    P/s: Khi bạn trả lời bán hết hàng tồn kho để hạch toán 85 tỷ thì phải đứng trên vai trò và quan điểm là BOD của LSS nhé. ( Lúc đó các bạn phải cân nhắc đánh giá các tác động "bán hàng" của mình và hậu quả, trách nhiệm liên đới sau đó)
    -------------
    Đường Trung Cộng hôm nay mua vào tăng tiếp !!!
    [​IMG]
  2. Mr.VIP

    Mr.VIP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Đã được thích:
    591
    Tuần sau hé lộ thông tin lợi nhuận quý 1 niên độ 2016/2017 rồi nhé
    Vol dưới 500k mà lên bên vững thì khỏi phải đóan đỉnh làm gì cho nhức óc vì hàng đã nằm trong tay to hết rồi
  3. lieuhoang

    lieuhoang Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    168
    UPdate FINAL:

    1. LNST Hợp Nhất quý này hay Q1 2016/2017 là: 40 tỷ.
    2. BOD lên KHSX KD quý tiếp theo là 45 tỷ LNST hợp nhất. Ban kinh doanh ra chỉ tiêu thi đua vượt 7% - 10%KH LN tức đặt 48 - 51 tỷ.
    3. BCTC HN sẽ được gửi HSX và đăng Website công ty vào cuối tuần sau.
    ==========.
    Nhìn chung kịch bản LNST HN của LSS niên độ mới ở trang 1 là vượt qua không chút trở ngại: 198 tỷ. Bởi Q3 & Q4 là 2 quý cao điểm của LSS.

    P/S: Khô hạn ở vùng nguyên liệu Nông Cống là có... Nhưng đó cũng là cách DN và truyền thông làm để được Chính phủ, ban ngành hỗ trợ cho dân vùng cao. Và các bạn nên hiểu ở Ninh Thuận, Bình Thuận, nắng cháy da người, khô hạn nhưng vẫn có những giống mía chịu hạn vẫn cho thu hoạch đường ở mức cao. Hay tùy vào điều kiên thiên nhiên và thổ nhưỡng thì nông dân và DN sẽ bố trí cây trồng thích hợp.

    Một điều các bạn cần lưu ý: Nếu BOD muốn làm giá CP thì ĐÃ và vẫn có thể hạch toán quý này lãi 55 tỷ và quý sau giảm xuống 30 tỷ một cách dễ dàng. Nhưng nếu làm như vậy thì "méo mó" bản chất HĐSXKD của DN.


    Ref by a.Huu Chi

    Đây là BC nè bạn. hihihi
    Last edited: 26/10/2016
  4. KiJun

    KiJun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    1.987
    Update hộ bác Huuchi cái đồ thị giá đường ngày mới - Giá đường trung quốc lại leo thang[​IMG]

    Năm nay nông dân các nơi như Ấn Độ, Brazin,... mới trồng mới hoặc trồng thêm mía
    Mà mùa ép đến tận tháng 11 hàng năm (cây mía thu hoạch 12- 15 tháng).

    Vậy mùa 2016/2017 : Chắc như đinh là thiếu 7-8 triệu tấn toàn cầu. Cầu vượt cung đường xảy ra sau hơn 8 năm nay. Đến 2017/2018 may ra cung cầu mới cân bằng
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ============
    1. Thuế NK đường trong hạn ngạch của Việt Nam là 5%
    2. Thuế NK đường trong hạn ngạch của Trung Quốc là 15%. Ngoài hạn ngạch 50%
    ...............................
    Sản lượng đường Thái Lan giảm khi giá đường thế giới tăng
    OCTOBER 26, 2016 LEAVE A COMMENT

    Đợt hạn hán hồi đầu năm đã làm giảm sản lượng mía đường tại Thái Lan, nước xuất khẩu đường lớn thứ 2 thế giới, làm dấy lên lo ngại về sản lượng đường của nước này có thể giảm trong thời điểm giá đường thế giới đang trong đà tăng, theo Hiệp hội những nhà sản xuất đường Thái Lan (TSMC) nhận định.

    Chủ tịch TSMC Sirivuth Siamphakdee cho biết TSMC dự báo sơ bộ sản lượng mía đường niên vụ 2016/17 đạt 91,1 triệu tấn, giảm 3 triệu tấn so với niên vụ 2015/16. “Chúng tôi cho rằng sản xuất mía đường sẽ giảm trong năm 2016 do hạn hán. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa các nhà nghiền mía và nông dân trồng mía để cải thiện năng suất và hiệu quả chế biến sẽ giúp tăng năng suất nghiền, thông qua đó bù đắp một phần suy giảm sản xuất đường”, ông Sirivuth phát biểu.

    Dự báo giảm sản lượng đường của TSMC đồng quan điểm với nhận định của Hội đồng mía và đường Thái Lan về triển vọng ngành đường của nước này trong năm 2016. Tuy nhiên, ông Sirivuth cũng kỳ vọng rằng mưa lớn tại một số vùng sản xuất mía đường có thể cải thiện tình hình sản xuất và bù đắp suy giảm sản lượng.

    Ngoài ra, năng suất mía đường là một vấn đề gây quan ngại khác do các nhà chức trách ngành đường cho rằng hạn hạn có thể làm giảm chữ đường của mía, dẫn đến sản lượng đường giảm mạnh hơn dự đoán. TSMC lên kế hoạch tổ chức một hội thảo vào 7-8/11 để cập nhật tình hình và tìm kiếm giải pháp nhằm tăng năng suất trong vụ nghiền năm nay. Vụ nghiền mía của Thái Lan thường bắt đầu vào tháng 11 cho tới tháng 4 năm sau.

    Trong niên vụ 2015/16, Thái Lan sản xuất 9,7 triệu tấn đường từ 94 triệu tấn mía đường. Do lo ngại hạn hán làm giảm sản xuất, hầu hết nông dân đã kéo dài vụ sản xuất, dẫn tới tiến độ thu hoạch cũng như vụ nghiền mía bị chậm hơn so với thông lệ. Theo ông Sirivuth, vụ nghiền mía của Thái Lan trong niên vụ 2016/17 bắt đầu từ 1/12.

    Các nhà giao dịch và các nhà chức trách ngành mía cho rằng giảm sản lượng trong thời điểm giá dầu thế giới phục hồi có thể khiến Thái Lan hưởng lợi từ tăng giá trị xuất khẩu đường cho năm tới. Giá đường toàn cầu giảm mạnh trong vài năm qua từ mức cao kỷ lục 36 cents/pound hồi năm 2012 xuống mức thấp 11 cents/pound hồi cuối năm 2015 do nền kinh tế toàn cầu u ám làm giảm nhu cầu đường.

    Hiện giá đường thô đã tăng lên mức 23,2 cents/lb, tương đương mức tăng hơn 30% từ khoảng 15 cents/lb trong năm 2015. Giá đường thế giới tăng cũng được cho là sẽ châm ngòi cho hoạt động buôn lậu trong thời điểm sản xuất đường của Thái Lan giảm do thời tiết bất lợi, làm giảm nguồn cung cho thị trường nội địa.

    Theo Bangkok Post
    --------------------
    Trung Quốc đạt hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2017 là 1,945 triệu tấn
    Bộ Thương mại Trung Quốc đã đặt ra mức hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2017 ở mức 1,946 triệu tấn, trong một thông báo hôm thứ 3 vừa qua.

    Là một phần trong những cam kết của Trung Quốc với WTO, nước này cho phép nhập khẩu 1,94 triệu tấn đường hàng năm ở mức thuế 15%, mức thuế áp dụng cho lượng đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch này là 50%.
    KiJun thích bài này.
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ===========
    1. Ngay cả Thái Lan cũng phải lùi thời gian ép mía chậm lại 1 tháng so với hàng năm vì sự biến đổi khí hậu.
    2. Báo đài/truyền thông đưa tin rất máy móc và rập khuôn... rất rất nhà nước. Ở đâu ra cái từ "ép đúng thơi gian qui định"? Ai qui định thời gian ép mía?
    3. Mía đưa vào Ép trể 1 tháng không có nghĩa là mất mùa mía? Năm nay từ Nam chí Bắc vùng mía nguyên liệu phát triển theo điều kiện tự nhiên đều có độ trể từ 1 tháng đến 2 tháng. Cho nên mới có khái niệm thời gian thu hoạch mía kéo dài từ 3 - 4 tháng theo vùng miền.
    ................

    Trong niên vụ 2015/16, Thái Lan sản xuất 9,7 triệu tấn đường từ 94 triệu tấn mía đường. Do lo ngại hạn hán làm giảm sản xuất, hầu hết nông dân đã kéo dài vụ sản xuất, dẫn tới tiến độ thu hoạch cũng như vụ nghiền mía bị chậm hơn so với thông lệ. Theo ông Sirivuth, vụ nghiền mía của Thái Lan trong niên vụ 2016/17 bắt đầu từ 1/12.
    -------

    Trong kịch bản giá đường kỳ hạn 570$/tấn với thuế NK 5% thì giá vốn hàng bán của các DN nhập khẩu đường cũng > 16.100đ/kg. Và hành động của các bạn là gì?
  7. THANHTUAN2015

    THANHTUAN2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Đã được thích:
    397
    SLS da tang hon 200% so voi nam truoc ...
    Chi con duy nhat BHS trong cac cp Sugar la gia dang o vung day ~ 1 nam truoc trong khi gia duong so voi day gan nhat da tang ~ 100% .
  8. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ======
    1. Thế bạn đã nghĩ đến việc BHS sắp cung thêm 168.3 triệu tấn giấy thì EPS năm nay của BHS là bao nhiêu? Với 297.8M CP, "khi đó" EPS pha loãng của BHS chưa tới 1K thì bạn sẽ có hành động gì?
    2. Vay nợ thêm 500 tỷ thì KQ của việc đầu tư này là khi nào cho quả ngọt? 1 năm, 2 năm, 3 năm?
    Tham khảo: http://s.cafef.vn/bhs-195305/bhs-to...ng-qua-phuong-an-tang-von-dieu-le-cong-ty.chn
    .....................
    Nếu phát triển vùng nguyên liệu "dễ dàng" sau 1 năm ở Miền Đông Nam Bộ thì SBT & TTC mắc gì bỏ ra 2,500 tỷ để mua HAGL ( Không tính đến yếu tố "chính trị" trong deal này)?
  9. THANHTUAN2015

    THANHTUAN2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Đã được thích:
    397


    1. Chia thưởng thì BẢN CHẤT cũng chẳng hề thay đổi .
    Khác nhau ở chỗ : Thay vì để đấy cho ban lãnh đạo hưởng mãi về sau thì bây giờ đem ra chia miễn phí cho cổ đông hiện hữu thì cổ dông hiện hữu giai đoạn này hưởng lợi chứ chẳng phải cổ đông sau nầy tận đâu xa lắc ... hưởng lợi .
    Gạo đã có sẵn, nếu bây giờ nấu thành cơm thì cổ đông hiện tại ăn, không thì cứ để đấy ...
    Bản chất không có nhiều thay đổi, chỉ khác là cổ đồng thời điểm nào được hưởng lợi mà thôi .
    BHS dựa vào tình hình giá đường tăng cao hiện nay nhưng chưa phản ánh vào LNST để lấy Lợi nhuận chưa phân phối ra chia thưởng là phù hợp vào lúc này vì sắp tới LNST sẽ tăng mạnh ...


    2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn khác : Dự kiến 2017 - 2018 . Đây là dự kiến ( Hoàn toàn khác với : Khẳng định chắc chắn . Tục có sự linh hoạt về thời điểm tiến hành ) , có thể đến 2019 hay 2020 hay lúc nào khác thì còn phải tùy thuộc tình hình TTCK khả quân hay không, phát hành để đăng hay không ...
    Việc phát hành này hoàn toàn không dựa và hoàn cảnh hiện nay . Khi mà TTCK lúc đấy đa số cho là giá cp BHS đang rẻ bèo , phát hành bao nhiêu cũng được mùa hết hay được CTCK bảo lãnh ... thì lúc đấy hẳn phát hành. Nội đúng Nghị định rõ ràng có ám chỉ điều đấy ...

    3. Thay vì BHS phải tự tạo ra nguồn nguyên liệu mất ~ 4 - 5 năm thì việc đi thâu tóm những nơi khác đang có sẵn với giá rẻ bèo, thấp hơn số tiền từ bỏ ra để tạo dựng nên ~ 50% , lại không phải chờ đợi ~ 4 - 5 năm nữa mà sử dụng ngay. Lại đúng ngay thời điểm giá đường tăng ~ 100% so với đáy gần nhất mà không phải đợi đến vài năm sau mà chưa biết giá đường lúc đấy sẽ thế nào ...
    Đây là chiến lược thông mình cần có giai đoạn này , nhat là khi nhiều tài sản re bèo được bán gần như cho , được định giá thấp có khi chỉ bằng ~ 1/2 giá trị thực ...

    4. Việc phát triển thêm " nguồn nguyên liệu sẵn có " là chiến lược trung - dài hạn .
    Việc mua Công ty CP mía đường Tây Ninh để có ngay nguồn nguyên liệu là chiến lược ngắn hạn , có sẵn luôn.
    Sự kết hợp cả ngắn - trung - dài hạn tạo ra thế 3 chân luôn ổn đình và bền vững ...


    5. IV . Triển khai thực hiện :
    Vấn đề xuyên suốt trong toàn bộ Tờ trình vào đầu tháng 8/2016 được nhắc đi nhắc lại nhiều lần , ẩn ý ...
    " XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM PHÙ HỢP ĐỂ THỰC HIỆN "

    6. ...

    ...
    Last edited: 27/10/2016
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ========
    BHS là doanh nghiệp tốt... Nhưng tốt như thế nào thì bạn nên "tính toán" lại dự trên công thức chung:

    LỢI NHUẬN = DOANH THU - TỔNG CHI PHÍ
    DOANH THU = SẢN LƯỢNG ( tiêu thụ) x Đơn giá bán.

    1. Doanh thu BHS tăng bao nhiêu %, trong đó tăng nhờ sản lượng tăn là bao nhiêu? Tăng do giá bán là bao nhiêu?
    2. Giá vốn của BHS sẽ biến động như thế nào theo: Đầu vào & Chi phí vận hành & hoạt động?
    ---------
    Ưu thế của BHS là hoạt động thương mại, ưu thế này sẽ phát huy tác dụng khi nào, trong điều kiện gì? Nhờ đâu? => Ưu thế tổng thể của BHS là ở đâu?
    ..............
    Vậy Ưu thế của LSS trong sxkd là gì? Trong điều kiện hiện tại và tương lai nó sẽ thay đổi thế nào?

    Đây là ví dụ về ưu thế của LSS trong sx:
    - Năm 2015/2016 hay vụ mùa qua: LSS đưa vào ép 764.000 tấn mía
    - Năm 2016/2017 hay mùa này: LSS lên KH ép 850.000 tấn mía. Như vậy lượng mía ép tăng lên lấy tròn 90.000 tấn.
    => Khấu hao hay chi phí giá thành sx đường của LSS giảm bao nhiêu? Nếu lấy số khấu hao 130 tỷ/năm? Tôi tính sơ sơ giảm gần 18đ/kg mía ép. Tức LSS giảm được giá thành từ 15 tỷ - 18 tỷ.
    ...........
    Chúc bạn thành công!
    KiJun thích bài này.

Chia sẻ trang này