Mía Đường Niên Vụ 2021-2022 Nhân 3 Tài Khoản Cùng SUGAR DADDY (SBT) & SUGAR BABY (KTS)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thanhtu1818, 07/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 606425 lượt đọc và 4635 bài trả lời
  1. PhongPML

    PhongPML Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2019
    Đã được thích:
    665
    Chất vấn chi bác, gỡ chiếc giày tuôn vô bản mặt bọn nó luôn chứ phân bua chi cho mệt.
  2. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Doanh nghiệp mía đường liên tiếp "ngậm đắng"
    15-10-2021 - 10:42 AM | Doanh nghiệp



    [​IMG]
    Nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh như việc “cho chữ”, “cho tạp chất”, “cho cước,…” của các nhà máy đường đối với nông dân và thương lái.
    Vụ chế biến 2021/2022, chỉ còn 24 trong số 41 nhà máy hoạt động, 17 nhà máy còn lại đã ngừng sản xuất hoặc phá sản.



    Niên vụ mía đường 2020/2021 là niên vụ có sản lượng mía thấp nhất trong 20 năm qua khi sản lượng mía nguyên liệu đưa vào các nhà máy chế biến đường chỉ đạt 6.739.417 tấn.

    Theo đó, đại diện của nhiều nhà máy đường bức xúc nêu tình trạng, do diện tích mía nguyên liệu giảm, nhưng vào vụ chế biến, giá đường, giá mía tăng, tình trạng tranh mua mía nguyên liệu giữa các nhà máy đường lại tái diễn ở nhiều vùng.

    Trong đó, gay gắt nhất là ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, dẫn tới nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực như việc “cho chữ”, “cho tạp chất”, “cho cước,…” của các nhà máy đường đối với nông dân và thương lái mía để tranh mua mía nguyên liệu.

    Số lượng nhà máy hoạt động trong niên vụ vừa qua thấp nhất từ trước tới nay, chỉ còn 24 nhà máy hoạt động. Trong khi trước đây, toàn ngành mía đường có 41 nhà máy, như vậy đã có 17 nhà máy phá sản hoặc không còn hoạt động.

    Cùng với đó, vụ ép 2020/2021, sản lượng mía nguyên liệu đưa vào các nhà máy đường chỉ đạt 6.739.417 tấn mía (so với dự kiến đầu vụ 7.498.060 tấn của các Nhà máy đường). Như vậy, đây là vụ có sản lượng mía tiêu thụ, đưa vào chế biến thấp nhất trong 20 vụ gần đây (tính từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu sản xuất là vụ 1999/2000).

    Theo TS Cao Anh Đương, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) nhận định, vụ chế biến 2021/2022, dự kiến sẽ chỉ còn 24 nhà máy đường hoạt động, bằng số nhà máy hoạt động trong vụ 2020/2021.

    Theo các doanh nghiệp, mặc dù, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 9/02/2021 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Tuy nhiên, do đây mới là quyết định áp thuế tạm thời và thời điểm ban hành lại rơi vào giai đoạn cuối vụ, giữa mùa khô, không còn phù hợp cho việc trồng mới ở đa số vùng nguyên liệu, ngoài ra ở thời điểm này, cũng không còn nhiều nguồn hom giống và quỹ đất để trồng mới, nên không thể ngay lập tức tăng nhanh diện tăng diện mía vụ 2021/2022.

    Do đó, trong khuyến cáo đưa ra mới đây, VSSA khuyến cáo các hội viên tùy vào hoàn cảnh thực tế tại địa phương, trong bối cảnh các chi phí đầu vào tăng cao, các nhà máy đường cần sớm xem xét hiệp thương với nông dân trồng và địa phương, điều chỉnh tăng giá mua mía cho vụ mới sắp đến, sao cho giá mua mía bảo đảm người nông dân bù đắp chi phí có thu nhập đủ sống với cây mía, để người nông dân yên tâm phát triển cây mía, phục hồi vùng nguyên liệu.

    Giá mía cũng cần xây dựng đảm bảo cho người nông dân có thu nhập tương đương hoặc cao hơn so với cây trồng cạnh tranh chính tại địa phương, có như vậy người nông dân mới có thể an tâm tiếp tục đồng hàng cũng các nhà máy đường trong việc phát triển, phục hồi diện tích trồng mía và ngành mía đường Việt Nam.

    "Việc nâng giá mía là biện pháp củng cố và phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất mía đường và thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với người nông dân sau những vụ mía liên tiếp gặp khó khăn trong giai đoạn vừa qua", VSSA nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Vụ chế biến 2021/2022, chỉ còn 24 trong số 41 nhà máy hoạt động, 17 nhà máy còn lại đã ngừng sản xuất hoặc phá sản.

    Trong khi đó, về lâu dài, các doanh nghiệp kiến nghị cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, củng cố phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất mía đường. Trong đó quan trọng nhất là nông dân và nhà máy đường phải cùng nhau thỏa thuận, thiết lập được hệ thống chia sẻ tỷ lệ lợi nhuận từ việc sản xuất 1 tấn đường, theo một tỷ lệ nhất định (70:30 hay 65:35), nhằm đảm bảo được vị thế bình đẳng của nông dân và nhà máy đường trong mối liên kết.

    Thứ hai, cần phải minh bạch hóa khâu phân tích chữ đường (CCS) và đánh giá tỷ lệ trừ tạp chất của các nhà máy đường, tạo sự tin tưởng của nông dân để yên tâm đầu tư thâm canh tăng năng suất mía.

    Thứ ba, tăng cường liên kết ngang giữa các hộ nông dân với hộ nông dân, hình thành nên các tổ hợp tác, hợp tác xã, nông trường trồng mía tập trung, áp dụng giống mía mới, cơ giới hóa đồng bộ và biện pháp thâm canh tiên tiến để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả trồng mía và chế biến đường.

    Thứ bốn, xây dựng các nguyên tắc để thống nhất trong Hiệp hội VSSA về các biện pháp đối phó với hiện tượng những nhà máy tranh mua mía được đầu tư bởi nhà máy khác. Cần xây dựng thị trường đường lành mạnh phát triển hài hòa: với biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp được áp dụng.

    Thứ năm, phòng chống các hành vi gian lận thương mại đường. Trong bối cảnh Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với ngành đường, giá đường trong nước tăng cao hơn so với trước đây, các hành vi gian lận thương mại đường càng có nguy cơ xảy ra với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

    Vì vậy, cần thiết lập hệ thống theo dõi thu thập các thông tin về diễn biến thị trường và các hoạt động gian lận thương mại để kịp thời cung cấp cho các cơ quan nhà nước. Đồng thời, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc để giúp ngăn chặn hành vi gian lận thương mại nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng phân biệt các loại hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, gian lận thương mại.
  3. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.842
    kêu nhiều cũng mệt nhỉ bác, làm côc nước mía cho đỡ khô họng đi bác kkk

    [​IMG]
    mekong1975 thích bài này.
  4. haicucai92

    haicucai92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2021
    Đã được thích:
    711
    cần Chin " tạ " hô hào lên để động viên ae vào bắt đáy cái , k tuột về 20 bh
  5. minhka

    minhka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/07/2021
    Đã được thích:
    1.178
    tuột thì lại múc tiếp hehe
  6. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    bọn lái "lợn" ác quá các bạn ơi. Nhà mình vẫn mua thịt heo giá cao

    Giá lợn 30.000/kg, 'khủng hoảng lịch sử' một lần nữa lặp lại
    15/10/2021 08:00 GMT+7

    “Hôm qua thương lái vẫn trả giá lợn hơi 30.500 đồng/kg, sáng nay đến bắt lợn lại thông báo chỉ còn 29.500 đồng/kg”, ông Chung buồn rầu nói. Mức giá này khiến người chăn nuôi như ông rơi vào cảnh khủng hoảng giá lợn như năm 2017.

    Giá lợn hơi chạm đáy, thịt lợn ở chợ và siêu thị vẫn 'đứng im'
    Ồ ạt nhập hàng trăm nghìn tấn thịt đông lạnh 'làm khó' chăn nuôi nội địa
    Bán 1 con lợn lỗ 2 triệu đồng, cảnh báo tình huống đáng lo Tết này

    Khủng hoảng giá lợn lặp lại

    Theo tính toán của ông Hoàng Văn Chung, chủ trang trại lợn quy mô 1.600 con ở Phú Lương (Sơn Dương, Tuyên Quang), một con lợn nuôi đến lúc xuất chuồng nặng 1,3 tạ, ông phải bỏ ra 5,3 triệu đồng. Trong đó, tiền giống 1 triệu đồng (trang trại tự chủ được con giống), chi phí tiền cám hết hơn 4,2 triệu đồng, chi phí các loại khác hết khoảng 100.000 đồng. Với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải đi mua con giống thì giá thành chăn nuôi một con lợn đến lúc xuất bán lên tới 6,5 triệu đồng.

    Thế nhưng, những ngày này giá thịt lợn hơi gần như “rơi tự do”. Như sáng 14/10, ông cân bán lứa lợn 30 con với giá 29.500 đồng/kg mà thương lái vẫn không muốn bắt. Bán xong, ông lỗ 2,35 triệu đồng/con lợn khi xuất chuồng.

    Từ đầu tháng 10 tới giờ, ông Chung đã xuất bán khoảng 300 con lợn, chịu lỗ hơn 600 triệu đồng.

    [​IMG]
    Giá lợn "rơi tự do" khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng (ảnh: BTQ)
    “Với giá lợn như hiện nay, đại lý thức ăn chăn nuôi cũng cắt cung, không cho nợ tiền cám. Họ sợ giá giảm thêm người nuôi sẽ không có khả năng trả tiền. Thành ra, nuôi lợn lúc này đành chấp nhận thương lái trả giá nào cũng bán, không khác gì thời kỳ khủng hoảng giá lợn năm 2017”, ông nói.

    Ông Nguyễn Công Bắc, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở Chiềng Sinh (Sơn La), cũng cho biết, cách đây hai ngày ông phải xuất bán 500 con lợn với giá 30.000 đồng/kg. Đến hôm nay, giá đã giảm xuống dưới mốc 30.000 đồng/kg.

    “Giá này thì bán một con lợn không đủ để trả tiền cám chứ chưa nói đến tiền công, tiền giống, tiền thuốc men,... ”, ông than thở. Từ đầu tháng 10 đến nay, gia đình ông lỗ 3 tỷ đồng, còn cộng cả số lỗ tháng 9 thì lên tới hơn 5 tỷ đồng.

    Theo ông Bắc, với mức giá giảm sâu như hiện nay thì lịch sử khủng hoảng giá lợn năm 2017 đang lặp lại. Bởi, hiện tại giá thức ăn chăn nuôi tăng phi mã nên lợn hơi xuất chuồng ở mức 30.000 đồng/kg thì cũng chỉ tương đương với giá 17.000 đồng/kg năm 2017.

    “Không chỉ trang trại của tôi mà các hộ chăn nuôi khác cũng vậy, lỗ quá nặng thì đành phải thu hẹp đàn lợn. Bán lợn rồi không dám tái đàn”, ông chia sẻ.

    Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho biết, giá thịt lợn hơi đang giảm quá sâu. Như sáng 14/10, loại lợn ngon nhất tại Đồng Nai giá xuất chuồng cũng chỉ 40.000 đồng/kg, còn lại ở mức 35.000-37.000 đồng/kg.


    “Lịch sử khủng hoảng giá lợn năm 2017 lại lặp lại với người chăn nuôi hiện nay”, ông nhận xét. Giá thức ăn chăn nuôi tăng hơn 40%, đẩy giá thành sản xuất lên rất cao khiến người nuôi phải chịu lỗ trên dưới 2 triệu đồng/con lợn khi xuất bán.

    [​IMG]
    Người nuôi đang e ngại tái đàn (ảnh: TL)
    Trong nước ế thừa, vẫn nhập khẩu ồ ạt

    Điều lo lắng hơn cả là số lượng lợn hơi đến kỳ xuất chuồng đang tồn đọng tới vài trăm nghìn con tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai. Ông Đoán ước tính, trước khi TP.HCM bùng phát dịch Covid-19, mỗi ngày Đồng Nai cung ứng cho thành phố khoảng 3.000-4.000 con lợn hơi. Khi dịch bệnh xảy ra, lượng cung giảm chỉ còn hơn 1.000 con, tức Đồng Nai dư thừa khoảng 2.000-3.000 con lợn/ngày. Cộng dồn lại cả thời kỳ giãn cách vừa qua, Đồng Nai tồn ít nhất 300.000 con lợn quá lứa mà chưa thể bán.

    “Lợn trọng lượng 1-1,1 tạ/con còn dễ bán. Với loại lợn trọng lượng đạt 120-130 kg/con đang tồn đọng thường rất khó bán, thương lái hay chê và mua giá thấp”, ông cho hay.

    Người chăn nuôi ở Đồng Nai vốn kỳ vọng, khi hết giãn cách giá lợn sẽ bật tăng. Song, đến thời điểm này, các bếp ăn tập thể vẫn chưa hoạt động bình thường như trước; nhà hàng, quán ăn vẫn còn hạn chế khiến cung dư thừa, giá lợn vẫn tiếp đà giảm sâu.

    Cũng theo ông Đoán, thời gian qua thịt lợn nhập khẩu về ồ ạt, nguồn cung trong nước cũng có phần dư thừa càng dồn người chăn nuôi vào thế khó. Tâm lý chung là e ngại tái đàn vì sợ tiếp tục lỗ nặng.

    Ước tính của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), số lợn quá lứa xuất chuồng nhưng chưa bán được là khoảng 8 triệu con, tương đương 30% tổng sản lượng. Trong khi, thịt lợn nhập khẩu 8 tháng năm 2021 lên tới 257.000 tấn, trị giá đạt hơn 508 triệu USD, tăng 62% về lượng và tăng 84% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

    Các chuyên gia cho rằng, để giá thịt lợn phục hồi trở lại, trước mắt nên ngừng nhập khẩu thịt lợn. Ngoài ra, tăng cường các kho lạnh để mua dự trữ thịt lợn, chặn đà giảm giá. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh tăng hoặc giữ mức thuế nhập khẩu với mặt hàng thịt lợn, giảm thuế nhập khẩu với ngô, đậu tương. Nếu không có biện pháp hỗ trợ thì với đà tăng của giá thức ăn chăn nuôi, đà giảm của giá thịt lợn thì sớm muộn ngành này cũng bị "bóp chết".

    Châu Giang
  7. Roman6688

    Roman6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2021
    Đã được thích:
    3.140
    Đường sữa chán quá! GD kiểu này loanh quanh chắc cuối giờ lại chốt con 21.8! Hòa vốn! :D
  8. Tien123123

    Tien123123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2020
    Đã được thích:
    534
    Vẫn 21.8 thôi các bác. Cứ đợi 20/10 xem sao
  9. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    5.453
    Sao tôi ko thấy thư hay email j họp hành nhỉ?
  10. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Bỏ đi, qua sọc phái sinh ngon hơn anh em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này