MIC: Khổ tận cam lai - DHCD đón chào tin mới!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tramden, 30/05/2010.

4382 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 22:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20858 lượt đọc và 580 bài trả lời
  1. nuocmatnga

    nuocmatnga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    126
    Dưng hôm nay có mặt nhiều bác mới, vui ghê.
    Chào mừng trở lại của bác choay. Topic vừa rồi loạn lên mà bác lặn đi đâu sâu thế?
  2. choay

    choay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Phương châm nằm im bất động tỏ ra hiệu quả hơn đó bác (có thông báo đàng hoàng đấy nhé :) ) :-bd
  3. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    4

    choay áp dụng chiêu "khổ nhục kế "
    bây giờ thì biết rồi
    mịa thằng rally, chắc đang đua lệnh nhưng éo lên đc mic đâu.:))[:p]
  4. menu365.vn

    menu365.vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao bán ít thế ??? cả phiên được có 5,8k.
    Mai sao đây ??? còn ít hơn .
  5. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    4
    khi nào mic có giá 120k thì sẽ thanh khoản chút xíu hà.
    cứ đợi đi, tuần trước hàng đầy ra ko ai dám múc, mà múc cũng khó mỗi lần đc 100-200cp đểu
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Đường hầm vào mỏ vàng Bồng Miêu sâu 600m vào lòng núi, chiều rộng và cao có thể một chiếc ô tô tải loại 5 tấn chạy vào được.



  7. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều năm đi vào hoạt động và cũng từ đó đến nay, Nhà máy vàng Bồng Miêu, với công nghệ hiện đại, có tổng vốn đầu tư lên đến 40 triệu USD, thường xuyên báo “lỗ” và chỉ nộp thuế với mức tương đương một… ban quản lý chợ của một tỉnh. PV Báo SGGP đã thử đi tìm “ẩn số” từ nhà máy này.

    “Cánh đồng vàng”

    Mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) theo tiếng Chămpa là “Cánh đồng vàng”. Đây là mỏ vàng có quy mô khai thác và nhà máy sản xuất hiện đại nhất Việt Nam. Mỏ vàng này đã được người Chămpa khai thác, sau một thời gian gián đoạn, đến thời các chúa Nguyễn, mỏ vàng lại tiếp tục được khai thác. Người Pháp đã đánh giá tiềm năng to lớn của mỏ vàng Bồng Miêu và tiến hành khai thác với quy mô lớn vào đầu thế kỷ 20.

    Sau năm 1975, mỏ vàng Bồng Miêu trở thành nơi “làm giàu” của người dân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động khai thác vàng không phép tại đây đã gây nên nhiều hậu quả như: thường xuyên sập hầm chết người, gây ô nhiễm nguồn nước, Nhà nước thất thu thuế tài nguyên.
    Đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, mỏ vàng Bồng Miêu được giao cho Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (có 80% vốn đầu tư nước ngoài) khai thác. Từ năm 1992, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (lúc chưa tách tỉnh) cấp phép cho công ty này khai thác trong thời hạn 25 năm. Những tưởng, khi giao cho liên doanh với nước ngoài khai thác bằng công nghệ hiện đại thì sẽ mang lợi ích cho xã hội, mang lại nguồn thu cho Nhà nước. Thực tế lại không phải như vậy.

    Những “ẩn số”

    Nhà máy vàng Bồng Miêu được xây dựng với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD, trong đó phía Thái Lan (Bong Mieu Holdings Limeted) góp 80%; phía Việt Nam góp 20% (MINCO: 10%; MIDECO: 10%). Theo giấy phép, công ty này được phép khai thác lộ thiên tại mỏ Hố Gần (xã Tam Lãnh) với công suất thiết kế 150.000 tấn quặng/năm, hàm lượng 2,98g/tAu. Hiện nay, công ty có tất cả 423 CB-CNV, lương bình quân của công nhân trực tiếp sản xuất khoảng 100 USD/tháng.

    Nhiều năm qua, vấn đề tài chính của công ty này vẫn là “ẩn số” khi công ty liên tiếp báo… lỗ. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2008 là 131,7 tỷ đồng nhưng chi phí lên đến 168,7 tỷ đồng (lỗ hơn 37 tỷ đồng). Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước năm 2008 là 14,994 tỷ đồng, nộp thuế tài nguyên 4,019 tỷ đồng; thuế môn bài là 3 triệu đồng. Đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân mà công ty này nộp năm 2008 hơn 3,128 tỷ đồng.

    Phân tích bản báo cáo tài chính sẽ thấy nhiều điều vô lý: Công ty mấy năm liền báo lỗ (năm 2008 lỗ đến hơn 37 tỷ đồng) nhưng tiền thuế thu nhập cá nhân của CB-CNV nộp lên đến 3,128 tỷ đồng, xấp xỉ tiền nộp thuế tài nguyên.

    Không những thế, mấy năm qua, dựa cớ hàm lượng vàng tại mỏ Hố Gần thấp, công ty nhiều lần “ra điều kiện” với UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu được chở quặng vàng tại Đăk Sa (Phước Sơn) về chế biến tại nhà máy Bồng Miêu. Từ cuối năm 2008 đến ngày 1-7-2009, dù được phép chở quặng về chế biến tại Bồng Miêu, nhưng công ty vẫn… báo lỗ vì cho rằng hàm lượng vàng thấp.

    Theo báo cáo, nửa năm 2009 (tính đến ngày 25-6), tổng doanh thu của công ty là 9,358 tỷ đồng. Tiền thuế công ty này nộp cho tỉnh Quảng Nam gồm: Tiền thuê đất: 0 đồng; thuế tài nguyên: 1,5 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân: gần 400 triệu đồng và thuế môn bài 3 triệu đồng.

    Một cán bộ công tác tại Sở Tài nguyên - Môi trưởng tỉnh Quảng Nam, cho biết: Cơ quan chức năng không kiểm soát được lượng vàng khai thác được. Do vậy, việc nộp thuế dựa vào việc tự kê khai của doanh nghiệp. Đồng thời, việc kiểm soát chi phí sản xuất của doanh nghiệp này các cơ quan chức năng cũng không thể kiểm soát được. Như thế cũng có nghĩa, nếu doanh nghiệp này cố tình khai khống, “đẩy” chi phí sản xuất lên cao để “rút ruột vàng”, các ngành chức năng cũng không thể kiểm soát được (!?).


    [​IMG] Công nhân làm việc tại Nhà máy vàng Bồng Miêu đang tuyển vàng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
    Không thể kiểm soát chi phí của công ty?

    Liệu công ty này có kê khai thực lượng vàng khai thác được để nộp đủ thuế cho Nhà nước? Tại sao một năm công ty này lỗ trên 37 tỷ đồng mà thuế thu nhập cá nhân của công ty này nộp lên đến 3,128 tỷ đồng, trong khi tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất nơi đây chỉ trên dưới 100 USD/tháng?

    Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Minh Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Thực tế, UBND tỉnh Quảng Nam không thể kiểm soát được chi phí của Công ty vàng Bồng Miêu do công ty này không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong mấy năm qua, công ty này thường xuyên báo lỗ, trong khi đó tôi nghe nói có cán bộ của công ty này có mức lương tháng 10.000 USD” (gần 180 triệu đồng - PV).

    Dư luận đặt câu hỏi, tại sao một nhà máy lớn, có công nghệ hiện đại như Nhà máy vàng Bồng Miêu nhưng tiền đóng thuế chỉ bằng một ban quản lý chợ nộp cho Nhà nước? Một lượng khoáng sản lớn tại mỏ vàng Bồng Miêu đang “bốc hơi” hàng năm lớn hơn nhiều lần so với hiệu quả mà nhà máy vàng Bồng Miêu mang lại cho xã hội, có đáng để Quảng Nam đánh đổi?

    NGUYÊN KHÔI
  8. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Đố các cụ biết cái lày là cái gì:

    [​IMG]
  9. choay

    choay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai khớp tổng cộng 1000 cổ, trong đó rally có phần 200 hehe. MIC lại vui nhộn như xưa với tiếng í ới của rally :-bd
  10. thanhnguyen77

    thanhnguyen77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Đường dài mới biết ngựa hay...mới xuốt phát chưa thể nói điều gì cả...Nhưng các bác vui thế này là đáng 10 thang thuốc bổ rồi...

Chia sẻ trang này