Miếng ghép cuối cùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 08/08/2009.

1308 người đang online, trong đó có 523 thành viên. 08:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5017 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Miếng ghép cuối cùng

    VNI thiếu lực vượt vũ môn 500 là điều đã được dự báo...Chốt lãi xả hàng trong khoảng 480-500 cũng đã được dự báo. 2 điều trên vừa là nguyên nhân vừa là hệ quả của nhau.

    Tình hình vĩ mô là khá sáng sủa, NĐT lạc quan với đà đi lên của KT, nhiều khả năng tăng trưởng GDP vượt 5%. Điểm tối của bức tranh 5 tháng cuối năm cũng đã được nhìn nhận: Sự yếu kém của khu vực XNK và chính sách tỷ giá đang bất lợi cho hoạt động này.

    Vậy miếng ghép cuối cùng của một chính sách kích thích KT những tháng cuối năm chính là nhằm vào XNK và cởi nút thắt ngoại tệ. Những chính sách này cũng sẽ tác động lớn đến TTCK bởi ngoại hối là một phần rất quan trọng của CS tiền tệ. Cho đến nay, SBV vẫn giữ quan điểm về tỷ giá ổn định. Nhưng liệu quan điểm đó có thay đổi kô khi TT trái phiếu vẫn ế ẩm và đặc biệt là mong muốn kéo tỷ giá xuống bằng cách bán mạnh $ ra TT của SBV đã thất bại. Sau một vài ngày giảm nhẹ tỷ giá chợ đen đã tăng trở lại từ 18300 lên 18460 hôm nay. Nút thắt ngoại tệ vẫn tồn tại. Sự chênh lệch đáng kể giữa chợ đen và niêm yết đâu phải là vấn đề tâm lý như tháng 6 năm ngoái.

    Xin có một vài phản biện với những người phản đối điều chỉnh tăng tỷ giá như sau:

    + Sợ lạm phát thông qua phá giá nội tệ và nhập khẩu: Điều này đã và đang diễn ra theo tỷ giá thị trường chứ kô phải theo tỷ giá niêm yết từ lâu rồi. Trừ một số mặt hàng Nhà nước quản lý như xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh?các mặt hàng khác được hạch toán theo TT vì đầu vào đã phải chấp nhận tỷ giá TT.

    + Sợ gánh nặng nợ nước ngoài tăng lên: Cái này phải nhìn nhận hai chiều trong cân đối dòng ngoại tệ vào/ ra, cân đối được/mất. Nếu dự trữ ngoại tệ quá dư thừa, dòng FDI vào quá lớn thì để tỷ giá hiện nay hợp lý. Còn kô thì phải xem lại.

    + Sợ tính thái quá của thị trường sẽ đẩy tỷ giá lên một mặt bằng cao hơn nữa và SBV sẽ khó kiểm soát: Vào cuộc phải chấp nhận cuộc chơi và phải dùng giải pháp thị trường đối phó với thị trường thôi.

    Mặt khác, vĩ mô ổn định phải dựa trên những con số thực chứ kô phải chỉ là danh nghĩa giấy tờ. Còn để tỷ giá chênh đến 4% tồn tại, Các DN còn phải lách và Nhà nước còn phải thất thu thuế XNK, thuế TNDN từ căn bệnh giấy tờ này.

    Tôi đã dự đoán sai việc điều chỉnh tỷ giá vào tuần cuối của tháng 7. Đã xuống tàu vào tuần trước vì lý do cá nhân (Đi vắng 1 thời gian). Tiếp tục dự đoán miếng ghép cuối cùng này sẽ được ghép vào tháng 8 và nó sẽ tạo động lực mới cho KT Việt Nam. Buy & Hold là chiến thuật hợp lý vào lúc này ?
  2. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Em rất thích bài bình luận của bác Chỉ cần miếng ghép cuối cùng
  3. minhnhan61

    minhnhan61 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhờ cởi nút thắt tỉ giá lần trước mà index đã từ đáy vọt lên...lần này mà cởi lần nữa thì 600 kô phải nghĩ...
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Còn những miếng ghép nào khác kô ?

    Lãi suất, Tăng trưởng tín dụng, kích cầu qua tài khoá...Mời các pro.

  5. AQUARIIUZZ

    AQUARIIUZZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Dư nợ ngoại tệ bắt đầu tăng nhanh. Nếu trong thời gian tới (6 tháng đến 1 năm), vốn nước ngoài vào mạnh thì mọi chuyện OK, nếu VN không đủ hấp dẫn mơi tiền Tây thì các khoản nợ vay NH để nhập khẩu đến hạn sẽ gây thêm áp lực lên tỷ giá.
  6. wildhorse09

    wildhorse09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    0
    E cũng theo quan điểm buy & hold....thị trường đang tích lũy để chờ bùng nổ, khả năng xuống 450 cũng khó.....cuối tháng 8 đầu tháng 9 ......
  7. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Lãi suất và tín dụng

    + Gói kích cầu hỗ trợ lãi suất chỉ còn 20%
    + Tăng trưởng tín dụng chỉ còn 5%
    + CK, BĐS bị hạn chế cho vay
    + Chi phí nghiệp vụ tín dụng tăng
    + Lãi suất huy động ngắn hạn bắt đầu tăng.

    Các NH đều kô có vấn đề thanh khoản, lãi suất LNH kô cao, vậy họ tăng ls huy động ngắn hạn để làm gì khi dư địa tín dụng kô còn nhiều và bị hạn chế trong thời gian tới ?

    Ngoại tệ thì tất cả thi đua găm giữ, chả ai dại gì giao dịch với giá rẻ hiện nay.
  8. littlehoney

    littlehoney Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Đã được thích:
    1.472
    Chà chà.. tuần tới mua vaò hay bán ra - tính toán phúc tạp đây.
  9. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Thích nhất và hâm mộ nhất bác Đầu to trên 319

    Trình cao, vừa có tâm lại vừa có tầm

    Mấy hôm cuối tuần các điểm thu đổi ngoại tệ tự nhiên không bán $$$ giá thấp nữa, chắc chắn trong tuần này sẽ có lý giải cho việc này. Như vậy có thể nói miếng ghép cuối cùng của bác sẽ được nhận ra trong tuần tới, chắc vẫn nên giữ một tỷ lệ tiền và cổ hợp lý... 50 - 50
  10. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Cung tiền

    SBV mới tăng 44% cung tiền tệ được duyệt.
    Tháng 7 thì chưa tăng thêm rồi vì bận rà soát, đánh giá...
    Tháng 8 sẽ restart chăng ?
    Tại sao các NH lại tăng lãi suất huy động, giá $ tăng trở lại ?

Chia sẻ trang này