MMs gom đủ hàng ... tin tốt dần được bơm ra ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 26/08/2010.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3057 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. kikuchi

    kikuchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Đã được thích:
    0
    kẹp nặng qua nhỉ...ôi thương thay
  2. Stop_loss

    Stop_loss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    1
    vốn đăng ký thì tính làm gì, vốn giải ngân mới quan trọng
  3. toiyeuusa

    toiyeuusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    5
    Các bác ơi ngân hàng cần huy động 50 ngàn tỷ kia mà bảo tin tốt
  4. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Kiềm chế lạm phát 8% đã nằm trong tầm tay Thứ năm, 26/8/2010, 18:16 GMT+7 Theo Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,23%; sau 8 tháng (tức là tháng 8.2010 so với tháng 12.2009) tăng 5,08%, bình quân 8 tháng 2010 so với cùng kỳ năm trước tăng 8,61%. Sau 8 tháng giá vàng tăng 1,56%, giá USD tăng 1,27%.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư

    Trước hết cần lưu ý, các tốc độ tăng, giảm giá tiêu dùng, giá vàng, giá Đô la Mỹ nói ở trên là tính đến giữa tháng 8, các diễn biến từ sau đó đến nay chưa được tổng hợp vào (mà sẽ được tổng hợp vào tốc độ tăng, giảm giá của tháng 9).
    Giá tiêu dùng tháng 8 là tháng thứ 5 liên tiếp tăng thấp (trong 5 tháng này, tốc độ tăng bình quân chỉ có 0,14%/tháng).
    Vấn đề nóng nhất được dự đoán từ cuối năm ngoái đến hết quý I năm nay là lạm phát cao có thể trở lại, thì sau 5 tháng tăng thấp như trên, đã có thể được coi là hạ nhiệt, tức đã được kiềm chế một bước quan trọng. Việc hạ nhiệt như trên do nhiều nguyên nhân.
    Có nguyên nhân do giá lương thực giảm liên tục trong 5 tháng; tính chung 8 tháng có tốc độ tăng chưa bằng một phần ba tốc độ tăng chung; giá bưu chính viễn thông giảm gần như liên tục,…
    Có nguyên nhân do tín dụng nội tệ tăng thấp, trong khi dư nợ huy động lại tăng cao do lãi suất huy động đã chuyển từ thực âm sang thực dương trong mấy tháng liền.
    Có nguyên nhân do việc đầu tư và tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển đã bị “co lại” trong thời gian khủng hoảng phục hồi chậm, một số nước còn bị thiểu phát (như Nhật Bản tiếp tục thiểu phát sau nhiều năm, Mỹ cũng bị thiểu phát tới mấy tháng…).
    Với mức tăng trong 8 tháng qua, nếu trong 4 tháng tới tăng bình quân 0,7%/tháng, thì cả năm nay sẽ tăng dưới 8% - đạt được mục tiêu. Nếu vậy, thì năm nay có thể sẽ đạt được mục tiêu kép: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.
    Từ đó có thể yên tâm và mạnh dạn hơn trong việc điều hành, như hạ lãi suất, nới lỏng tiền tệ, tăng đầu tư, thực hiện lộ trình giá thị trường đối với giá một số loại hàng hóa, dịch vụ. Người có tiền gửi tiết kiệm tiếp tục được hưởng lợi khi lãi suất cao hơn tốc độ tăng giá tiêu dùng. Các nhà đầu tư chứng khoán cũng có thể hy vọng dòng tiền vào chứng khoán cao hơn (do lãi suất huy động và cho vay giảm, các công ty niêm yết được vay vốn từ kênh ngân hàng sẽ bớt huy động trên kênh chứng khoán, giúp giảm tốc tăng cung chứng khoán).
    Người tiêu dùng, nhất là người có thu nhập bằng tiền cố định, người thu nhập thấp đỡ khó khăn, bởi giá tiêu dùng tác động trực tiếp đến mức sống của họ.
    Tuy nhiên, hạ nhiệt, kiềm chế một bước không có nghĩa là lạm phát thấp, không có nghĩa là không cần cảnh giác với lạm phát cao trở lại. Giá lương thực thế giới tăng. Tỷ giá ở trong nước tăng có thể làm “khuyếch đại” lạm phát ở trong nước. Thiên tai dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường.(Nguồn: SGTT, 26/8)
  5. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Có thể giảm bội chi ngân sách xuống dưới 6% GDP Thứ năm, 26/8/2010, 17:56 GMT+7 Đó là dự báo của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Bùi Hà, được đưa ra tại buổi họp giao ban sản xuất tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng nay, 26/8.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư


    Theo ông Hà, thu ngân sách nhà nước cả năm 2010 có thể tăng thêm khoảng 50 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch đề ra (kế hoạch là 462,5 nghìn tỷ đồng), trong đó tăng thu từ các địa phương vào khoảng 30 nghìn tỷ đồng, trung ương khoảng 20 nghìn tỷ đồng.
    "Nếu khoản này được xem xét để bù đắp bội chi thì khả năng bội chi năm nay có thể xuống dưới 6% GDP", ông nói.
    Dự báo của ông Hà được đưa ra sau khi kết quả thu, chi ngân sách tính đến ngày 15/8 được tổng hợp với tốc độ thu ngân sách đạt được so với kế hoạch cao hơn cùng kỳ các năm trước. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/8 ước đạt 313,5 nghìn tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch cả năm.
    Điểm đáng chú ý trong tổng thu ngân sách đến thời điểm báo cáo là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá cao, đạt gần 76 nghìn tỷ đồng và bằng 79,6%. Liên quan đến con số này, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 44,5 tỷ USD, tăng tới 19,7% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt khoảng 52,7 tỷ USD, tăng 24,4% trong cùng so sánh.
    Ngược lại, thu từ dầu thô mới đạt 38,6 nghìn tỷ đồng và chỉ bằng 52,8% kế hoạch cả năm, mức thấp nhất trong các nhiệm vụ thu tính đến nay. Trong một diễn biến liên quan, tính đến tháng 8, xuất khẩu dầu thô mới đạt gần 5,5 triệu tấn với giá trị kim ngạch khoảng 3,3 tỷ USD, giảm 44,2% về lượng và 20,5% về giá trị.
    Với nhiệm vụ thu còn lại, thu nội địa đã đạt gần 195,5 nghìn tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán năm. Trong thu nội địa, thu từ khu vực kinh tế quốc doanh đạt 67,7 nghìn tỷ đồng, bằng 58% dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62%; thu từ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72%; thu phí xăng dầu đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 66,2%; thu phí và lệ phí đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán năm.
    Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chi ngân sách nhà nước cùng thời kỳ đạt 353,4 nghìn tỷ đồng, đạt 60,7% kế hoạch cả năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 78,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán năm (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 74,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,4% dự toán); chi sự nghiệp kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh đạt 228 nghìn tỷ đồng, tương ứng bằng 61,5% dự toán; chi trả nợ và viện trợ đạt gần 46,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66%.
    Với kết quả này, bội chi ngân sách tính đến ngày 15/8 đã đạt 39,9 nghìn tỷ đồng, bằng 12,7% tổng thu ngân sách cùng thời kỳ và bằng 33,3% kế hoạch cả năm (so với 119,7 nghìn tỷ đồng).(Nguồn: TBKT, 26/8)
  6. meocon_dangiu

    meocon_dangiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0


    Khà khà khổ thân Thăn ĐƠ sắp đến ngưỡng giải chấp tk hay sao mà vất vả sớm hôm hô hào quá, tất tay KLS 18 thì bái phục roài =))=))=))=))
  7. Naked_Trader

    Naked_Trader Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Múc full margin đi, chần chừ gì nữa :D
  8. kengangtan

    kengangtan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mua được rồi chú
  9. dautuchienluoc2010

    dautuchienluoc2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tin đang ra từ từ thật. chả có nhẽ.
  10. beounin

    beounin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0

    Thực ra tin này nhằm nhò gì.

    Xuống quá đà thì phải bật thôi

Chia sẻ trang này