Mở bát 12/8: Thị trường điều chỉnh giảm điểm, thanh khoản tăng cao cỡ > 2700 tỉ (HO), > 1200 tỉ (HA)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nq9630, 12/08/2009.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1828 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Mai P1 tớ đóng màn hình bắn haft life

    Cuối P2 mở màn hình xem xét và ngâm cứu, nếu okay thì lên tầu, nếu không thì lại bắn tiếp
  2. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    vào đi thôi mấy ông bạn già này có cao kiến rồi, mua đi, chậm tàu đợt này héo hon đấy.

    Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia kiến nghị có gói kích cầu thứ hai
    Thứ tư, 12/8/2009, 14:31 GMT+7

    Ngày 11-8, Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia đã họp để nghe các thành viên góp ý một số chính sách về điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô thời kỳ sau suy giảm.

    Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân - thành viên hội đồng, nhiều thành viên đã kiến nghị cần có gói kích cầu thứ hai triển khai ngay sau khi kết thúc gói kích cầu bù lãi suất vào cuối năm 2009. Với gói kích cầu này, mức hỗ trợ lãi suất có thể ít hơn, đối tượng hẹp hơn nhưng cần thiết phải làm để có bước chuyển tiếp. Trường hợp gói kích cầu thứ nhất không triển khai hết thì có thể duy trì qua năm 2010. Đồng thời tiếp tục giãn thời hạn nộp thuế để giúp doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

    Các chuyên gia cũng nêu ý kiến việc triển khai gói kích cầu là đúng hướng, giúp nền kinh tế ra khỏi suy giảm, vì vậy không nên có bất kỳ điều chỉnh nào trong việc thực hiện các chính sách kích cầu đã triển khai để tránh gây xáo trộn. Các chuyên gia dùng hình ảnh, doanh nghiệp, nền kinh tế vừa mới ra khỏi ?ophòng cấp cứu?, vẫn còn trong ?obệnh viện?, vì vậy cần có thêm chính sách hỗ trợ để đảm bảo doanh nghiệp trụ vững, kinh tế tăng trưởng đạt chỉ tiêu.

    Cũng theo ông Ngân, liên quan đến vấn đề chính sách tiền tệ, nhiều thành viên của hội đồng đề nghị không thay đổi lãi suất cơ bản; về tăng trưởng tín dụng nên linh hoạt, nếu kinh tế tăng trưởng tốt thì tăng tín dụng xoay quanh 30%, không nên cố định ở mức 25-27%. Về tỉ giá, trên cơ sở cân đối vĩ mô, các ý kiến đều cho rằng không có cơ sở để phá giá VND. Gần đây ngân hàng mua được nhiều USD hơn, trong đó có của những nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài bán ra để lấy vốn đầu tư.

    Các báo cáo và ý kiến của chuyên gia cùng nhận định khả năng tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 5%. Các ý kiến cho thấy lạm phát không phải là vấn đề đáng lo. Năm 2009 lạm phát có thể chỉ khoảng 7%, năm 2010 dự báo chỉ dưới 10%. Bội chi ngân sách năm 2009 dưới 7%.(Nguồn: TT, 12/8)
  3. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8

    Cứ chờ xem thế nào, hội đồng tư vấn chỉ có mấy bác mọt sách giáo sư, tiến sỹ vẽ này vẽ kia-quan trọng là thủ tướng nó quyết định . Vụ tăng giá xăng nhiều bác có chức sắc phát biểu ko tăng rồi nó tăng cái rụp . Bác Hùng còn kêu bán là thua, mua là thắng => ai theo bác ấy thì thành mèo mướp hết rồi

    Về gói kích cầu lần 2, chuyện này quá rõ, gói 1 mới sử dụng hết 57%, còn những hơn 200 K tỏi sẽ sử dụng từ giờ đến cuối năm - cái này thì đã rõ như ban ngày rồi - hội đồng kia chỉ nói lại cho nó nóng hổi thôi

    Từ giờ đến cuối năm CP phải đảm bảo được vấn đề ko lạm phát mà vẫn tăng trưởng (việc này cực khó, kiểu như tiền ít mà đòi hít đít thơm ấy ). 6 tháng đầu năm lạm phát đã 3,2% rồi, mấy tháng cuối năm ko kìm hãm là vượt chỉ tiêu 7-8% ngay (mấy tháng tết lạm phát thường tăng cao). Gần đây chính phủ khá coi trọng vấn đề lạm phát này nên gói kích cầu 2 sẽ không làm vô tội vạ như trước để các kụ liệng vào chứng khoán đâu . Động thái ổn định đó là gì

    1. Giảm tăng trưởng tín dụng xuống còn từ 25-27% (cái này nghe mãi rồi )
    2. Ngân hàng không được dùng huy động ngắn hạn cho vay dài hạn
    3. Giảm lãi suất DTBB xuống còn 1,2%
    4. LSCB giữ nguyên 7%

    4 điều trên sẽ làm ổn định hệ thống tài chính, giảm lạm phát nhưng nó lại đưa ngân hàng vào những khó khăn trong 6 tháng cuối năm vì phải hỗ trợ CP giải ngân gói kích cầu với lãi suất thấp đồng thời tăng trưởng tín dụng đã ngấp nghé ngưỡng tuýt còi ==> vậy thì trực tiếp ngân hàng lấy gì mà măm, gián tiếp thì các doanh nghiệp đói vốn lấy gì mà xơi

    Dùng kích thích nhiều quá - đâm ra doanh nghiệp lười , 6 tháng đầu năm báo cáo kết quả KD phần nhiều doanh nghiệp cá kiếm được bằng giảm chi phí tài chính (hưởng lợi kích cầu) còn làm ăn thì vẫn căng thẳng lắm. Nhìn chú SAM, REE là điển hình cho việc này. Không tính các doanh nghiệp BDS, vật liệu xây dựng vì kích mạnh mẽ và kích trực tiếp

    Vì cái sợ doanh nghiệp lười đó nên CP mới cân nhắc sử dụng gói tới như thế nào cho hiệu quả , vậy mà các bô lão đã nhảy chồm chồm lên - chẳng sáng kiến được gì kụ thể ngoài những lời chung chung, nên thế này nên thế kia
  4. datvietyeu

    datvietyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Khì? viết chưf bè thĂi. Sao cứ phà?i size to, bĂi 'Ặm nhưfng tin xẮu 'Ă? lĂn tà?u thẮ.

    Mai mua nhanh 'i nhè. Và?o HAP nhè
  5. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Tại vĂ viết nhiều, chữ nhỏ, 'ọc lĂu rĂu - nĂn mắt nĂ nhấp nhĂy vĂ vậy m>i bĂi 'ậm vĂ chứ to

    Chứ viết vĂi dĂng thĂ 'Ău cần thế, mong kụ thĂng cảm
  6. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    1.Trái phiếu không bán được= không thu được tiền đồng về=lạm phát.
    2. USD tăng giá là do nhận định sẽ xảy ra lạm phát, nhà nước buộc phải bắn USD ra nhằm 2 mục đích, thu tiền đồng về, giảm tình trạng găm USD. Vấn đề này cực nguy hiểm vì nước mình luôn nhập siêu= Nhà nước sẽ âm thầm gom lại USD=>Đây là đòn gió của bác Giàu rung cây để các dn ko găm USD thôi.
  7. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    //Tối nay tớ code mấy dòng mà giờ mắt cứ trong trong đếch ngủ được, chẳng hiểu do DJ tăng hay brain bị kích thích kinh quá . Copy cho các kụ đọc bài này để suy ngẫm. Còn nhớ cách đây nửa năm, nhìn thấy những CP cỡ 50K trở lên là lảng tránh rồi, cỡ 100K trở lên thì nhìn thấy kinh sợ và coi nó là tội đồ làm VNI suy giảm dây truyền. Suy nghĩ lúc đó cũng đúng - tự nhiên bỏ ra 50K-100K để mua một mảnh giấy trị giá 10K rồi chờ đợi điều gì ở đây

    Giờ lại khác, càng to, dòng tiền vào càng múc, như VNM lên đến 150, PE bằng 16-17, nghĩa là bỏ vào 150K để cuối năm lấy lời 7-8K - chấp nhận rủi ro đến 16-17 lần (đấy là tư duy của tớ - đừng bác nào bắt bẻ ) cũng chơi, mà chơi nhiệt tình là đằng khác, kinh hãi thật, con người thật chóng quên những sai lầm của mình
    ==================================================

    Bài lấy từ cafe đây, mời các kụ đọc


    Chứng khoán: bong bóng mới của FED
    Liệu những chương trình của chính phủ Mỹ hỗ trợ ngành tài chính có làm thị trường chứng khoán toàn cầu bật dậy ngay cả khi kinh tế chưa đứng vững?

    Để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ sau Đại suy thoái, FED đã cắt giảm lãi suất trong khi lại bơm tiền vào ngân hàng.

    Với nỗ lực trên, FED đã giành được nhiều sự ủng hộ và tán dương. Tốc độ thất nghiệp chững lại và sản lượng đã có sự hồi phục nhẹ.

    Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán bắt đầu bật dậy với tốc độ đáng ngạc nhiên. Kể từ khi thị trường chứng khoán toàn cầu chạm đáy vào tháng 3, chỉ số S&P 500 đã tăng 21%, ngay cả khi triển vọng kinh tế vẫn còn ảm đạm.

    Theo một nhà kinh tế, đây là mức tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán kể từ những năm 1930.

    Tất nhiên, chứng khoán hồi phục cũng phần nào do nhà đầu tư nhận thấy viễn cảnh tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng đã qua. Và tuy tăng mạnh nhưng chỉ số S&P hiện nay vẫn thấp hơn 16% so với thời điểm Lehman Brothers sụp đổ vào tháng 9 năm ngoái.

    Nhưng trong lúc hầu hết mọi người đều đều cho rằng thị trường chứng khoán tăng điểm là một dấu hiệu đáng mừng với nền kinh tế, một số ít lại nhìn thấy rủi ro từ những nỗ lực của FED.

    Trong những tuần gần đây, cổ phiếu của những tập đoàn lớn được chính phủ ra tay cứu và khó có khả năng đứng vững trong thời gian ngắn lại giúp thị trường tăng điểm mạnh.

    Hơn nữa, thị trường chứng khoán tại những nước mới nổi đã tăng 80% kể từ đầu năm tới đây trong khi USD giảm 10% kể từ tháng 3. Việc USD mất giá và thị trường chứng khoán mới nổi tăng điểm đã là dấu hiệu cho thấy tín dụng bùng nổ kể từ đầu thập kỷ này.
    Chiến lược gia Howard Simon của Bianco Research cho rằng, phải đưa mọi thứ trở lại đúng chỗ. Thị trường không thể đi lên mà không có một lượng tiền lớn được bơm vào.

    Một yếu tố khác có thể ngăn cản sự hồi phục đó là lãi suất ngắn hạn có thể sớm tăng lại do những động thái trên những thị trường tương lai. Điều này có thể tăng chi phí cho vay của doanh nghiệp ở thời điểm các nhà chức trách cam kết giữ nguyên mức lãi suất gần bằng 0 để hồi phục tăng trưởng kinh tế.

    Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã bơm một lượng tiền lớn vào thị trường để giảm nhẹ khủng hoảng tài chính. Với lượng tiền lớn trong tay, nhà đầu tư chuyển hướng sang những tài sản có độ rủi ro cao và khiến giá cổ phiếu đi lên.

    Điều này quả đáng mừng trừ việc triển vọng tăng trưởng kinh tế không hỗ trợ những giá trị cổ phiếu tăng.

    Theo nhà phân tích Sebastian Becke của Deutsche Bank, nhiều nhà quan sát đang tự hỏi thị trường tăng điểm mạnh từ giữa tháng 3 là dấu hiệu báo trước sự hồi phục hay chỉ là do dòng tiền đổ vào những tài sản có tính rủi ro cao hơn. Tín dụng tiêu dùng đã giảm ngoài dự đoán với 5 tháng giảm liên tiếp. Mức độ rủi ro trên thị trường vẫn còn cao.

    Các quan chức của FED đã nhấn mạnh sẽ dần giảm bớt những chương trình hỗ trợ tài chính khi nhận thấy những dấu hiệu sớm nhất của lạm phát. Những rõ ràng là các ngân hàng rất miễn cưỡng khi phải hoàn lại những khoản tiền hỗ trợ tài chính trước khi nền kinh tế bước vào giai đoạn hồi phục mạnh hơn. Và FED đã có nhiều bài học đáng nhớ về chuyện phớt lờ việc hoàn trả tài sản của các ngân hàng.

    Hiện nay, Chủ tịch FED và giám đốc các ngân hàng trung ương khác có thể tự an ủi về việc chỉ số lạm phát giá tiêu dùng tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn ổn định.

    Nhưng theo nhà phân tích Howard Simon, lạm phát giá tiêu dùng hiện nay không còn nhiều ý nghĩa vì nó giống như chiếc đồng hồ đo tốc độ đã hỏng.
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Keng keng

    Mở bát

Chia sẻ trang này