mở bát 13/10/2010 nhà nhà thi nhau bắt đáy vì nhìn thấy đáy nhanh quá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 12/10/2010.

747 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1024 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Đầu phiên giảm điểm thi nhau b­a­t đáy , cuối phiên lại xanh lại ào ào mua mạnh[r2)][r2)]
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Vùng đáy đang rất gần - (CTCK Âu Việt - AVSC)
    Việc khối ngoại giảm mua ròng nhưng VN-Index vẫn giữ được màu xanh vào cuối phiên cho thấy khối này vẫn có một vị thế đáng kể trên thị trường.
    Việc khối lượng sụt giảm xuống mức thấp và tâm lý thận trọng bao trùm thị trường là một trong những dấu hiệu cho thấy vùng đáy đang rất gần. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tích lũy dần cổ phiếu trong những phiên thị trường điều chỉnh, chưa nên sử dụng quá nhiều đòn bẩy trong giai đoạn này.
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mark Mobius: Suy thoái kinh tế sẽ trở lại nếu căng thẳng tiền tệ dâng cao
    [​IMG]
    Trong khi đó, IMF cho rằng Trung Quốc cần đẩy nhanh nâng giá đồng nhân dân tệ để có thể ngăn được những tiền đề của cuộc khủng hoảng mới.
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Nợ công gia tăng và nỗi lo vay nợ của DN Nhà nước

    [​IMG]Chỉ 10% trong tổng công nợ của Việt Nam hiện nay là số vốn do các doanh nghiệp đi vay dưới sự bảo lãnh của Chính phủ. Tuy nhiên, đây là một trong những khoản nợ khiến các chuyên gia kinh tế lo lắng nhất.
    * “Năm 2011 nợ công có thể ở mức 60% GDP”
    * Nợ công đã ở mức 52,6% GDP
    2010 là năm đầu tiên tỷ lệ nợ công của Việt Nam được chính thức công bố và sẽ được đem ra "mổ xẻ" trong kỳ họp tới của Quốc hội.
    Theo giải thích của một thành viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trong những kỳ họp trước, tỷ lệ nợ vẫn được báo cáo thực chất chỉ là nợ Chính phủ. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, đây chỉ là một thành phần của nợ công (bên cạnh nợ của doanh nghiệp do Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương). Do đó, khi tỷ lệ nợ công được công bố, người ta sẽ có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về gánh nặng nợ của quốc gia.
    Tuy nhiên, do nợ công lớn hơn nợ Chính phủ nên khi con số dự kiến của năm 2010 được “bật mí” tại phiên họp của Thường vụ Quốc hội cuối tuần trước (52,6%), nhiều người đã không khỏi giật mình. Trước đó, khi nhắc đến các chỉ tiêu nợ phổ biến khác được công bố tại Việt Nam (nợ Chính phủ, nợ nước ngoài…), người ta vẫn coi 50% là ngưỡng an toàn.
    Sự lo ngại thậm chí còn lớn hơn khi con số dự báo cho năm 2011 sẽ vượt trên 57% (số liệu nợ công năm 2009 của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới công bố mới chỉ ở mức 47,5%).


    Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên nhân trước nhất dẫn đến sự tăng cao của nợ công trong năm nay là việc tiếp tục áp dụng các biện pháp kích cầu. Điều này dẫn đến tỷ lệ bội chi Ngân sách cao và Chính phủ phải vay nợ để bù đắp.
    Một nguyên nhân khác cũng được các chuyên gia kinh tế đề cập là Chính phủ gia tăng huy động vốn trong năm nay. Lượng ODA được các nhà tài trợ cam kết cho Việt Nam trong năm 2010 ước khoảng 8 tỷ USD (tăng 36% so với 2009) trong khi Bộ Tài chính cũng phát hành thành công một tỷ USD trái phiếu Chính phủ hồi đầu năm.
    Theo đánh giá một thành viên của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nếu chỉ tính riêng các khoản vay này thì nợ của Việt Nam là không đáng ngại, bởi phần lớn các khoản vay đều có hạn trả trong trung và dài hạn.
    Tuy nhiên, nhắc đến nợ công, người ta còn phải tính đến các khoản do chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp đi vay dưới sự bảo lãnh của Chính phủ. Theo ước tính, khoản vay của doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 10% tổng dư nợ công và là khoản đáng lo ngại nhất bởi phần lớn là vay với kỳ hạn ngắn.
    "Trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng trả nợ, Chính phủ đương nhiên sẽ phải gánh trách nhiệm với tư cách là người bảo lãnh", chuyên gia của Ủy ban Kinh tế Quốc hội giải thích.
    Về nguyên tắc, nợ công của Việt Nam bao gồm nợ của Chính phủ, của các chính quyền địa phương và phần vay của doanh nghiệp do Chính phủ bảo lãnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyến cáo cần tính tới cả phần doanh nghiệp Nhà nước tự đi vay, vì suy cho cùng nếu doanh nghiệp có vấn đề gì, Nhà nước với tư cách chủ sở hữu cũng sẽ phải đứng ra xử lý thay, đơn cử như trường hợp của một tập đoàn kinh tế quy mô lớn gần đây.
    Theo bà Chi Lan, nếu so sánh giữa mức gia tăng nợ công trong thời gian qua với tốc độ tăng trưởng GDP thì việc Việt Nam mang nợ như hiện nay là không đáng. "Không thể lấy một số nước có tỷ lệ nợ so với GDP tới 200% để biện minh bởi họ là những nền kinh tế phát triển, việc vay nợ được quản lý rất chặt và đầu tư hiệu quả. Việt Nam thì chưa làm được điều này", chuyên gia này giải thích.
    Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Việt Nam hiện chưa có một ủy ban chuyên trách quản lý về nợ công đã dẫn đến việc thiếu tập trung, thậm chí thiếu minh bạch trong việc quản lý, sử dụng vốn. Điều này làm gia tăng lo ngại về việc nợ công có thể trở thành “mối đe dọa thứ 2, sau lạm phát”.


    Một khó khăn khác cũng cần được tính đến, và bản thân Việt Nam cũng đã trải nghiệm trong thời gian qua khi nợ công gia tăng là việc tụt hạng tín nhiệm theo đánh giá của các tổ chức quốc tế.
    “Với đà này thì mức nợ tương đương 60% GDP sẽ sớm được tính đến. Con số này, nếu ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản thì không đáng ngại lắm vì họ tăng đến 99% thì vẫn được xếp hạng AA+. Nhưng Việt Nam ở mức 40% cũng đã thuộc nhóm BB-“, Tiến sĩ Phong giải thích.
    Theo đề xuất của các chuyên gia kinh tế, "liều thuốc" đối với vấn đề nợ công ở Việt Nam là tăng cường quản lý, giám sát hoạt động vay vốn và đầu tư ngay từ cấp trung ương. Theo ý kiến của một chuyên gia của Bộ Tài chính, việc đánh giá nợ nhiều hay ít không quan trọng bằng vốn vay nợ được sử dụng như thế nào.
    "Tôi cho rằng không thể nói con số 52,6% là nhiều hay ít mà cần có cái nhìn tổng quan là nợ vay sử dụng vào đâu, có hiệu quả hay không. Nếu sử dụng có hiệu quả thì việc vay này sẽ tạo ra nguồn thu và chúng ta không lo lắng về con số cao hay thấp. Còn để nó kém hiệu quả thì tất nhiên là phải lo", chuyên gia này chia sẻ.
    Kỳ Duyên
    VNEXPRESS


    12/06/2010 |

















  5. thieulamchoick

    thieulamchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    337
    Kịch bản này cũng tạm [r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    bác nào cầm cổ phiếu dừng bán trên mọi mặt trận chờ hồi lên bán ( nêu không cần tiền ) con không lại tranh nhau mua CE [r2)]
  7. gerrard7557

    gerrard7557 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    1.473
    Thông tin vĩ mô thì phải có thời gian cho nó ngấm dần các đồng chí!
    Tư đây đến cuối tuần này sideway, và............ đến đầu hoặc giữa tuần sau sẽ bật lên cùng với mùa công bố KQKD Q3 của các DN!

    "Tuần từ 01/10-7/10: Lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,25%, USD tăng 0,35% NHNN đang tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, điều hành tỷ giá ổn định, góp phần kiểm soát nhập nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô.



    Theo báo cáo của các NHTM, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ đạt xấp xỉ 171.265 tỷ VND và 3.517 triệu USD, bình quân đạt khoảng 28.544 tỷ VND/ngày và 586 triệu USD/ngày.


    Trong tuần, các giao dịch chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần và 2 tuần), tập trung vào kỳ hạn qua đêm. Doanh số VND qua đêm đạt 60.510 tỷ, chiếm tỷ trọng 35% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; doanh số giao dịch USD qua đêm đạt 1.840 triệu USD, chiếm 52% tổng doanh số cả tuần.


    Lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm từ 0,02% đến 0,25%


    Đối với các giao dịch bằng VND: Lãi suất bình quân liên ngân hàng tuần này giảm nhẹ đối với các kỳ hạn dưới 1 tháng và không kỳ hạn với các mức giảm từ 0,02% đến 0,25%; riêng lãi suất giao dịch bình quân 12 tháng tuần này hầu như không có phát sinh, chỉ phát sinh 1 số món của 1 số NHTM CP cho Công ty tài chính vay với mức lãi suất giao dịch trong khoảng từ 7% đến 9%. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng nhẹ; kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng lần lượt có mức tăng 0,33% và 0,54%.


    Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm hiện ở mức 6,67%; đối với các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên chỉ có lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức trên 11%, các kỳ hạn còn lại đều ở khoảng dưới mức 10% Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 5%/năm (không kể lãi suất không kỳ hạn).


    Đối với các giao dịch bằng USD: Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tăng nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, mức tăng từ 0,10% đến 0,35%. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện đứng ở mức 2,60% (tăng 1,26%). Tuần này có phát sinh giao dịch kỳ hạn 12 tháng, không phát sinh giao dịch không kỳ hạn.


    Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:



    Kỳ hạn
    Qua đêm
    1 tuần
    1 tháng
    3 tháng
    6 tháng
    12 tháng
    KKH

    VND
    6,67
    7,17
    8,85
    10,15
    11,09
    8,72
    1,91

    USD
    0,41
    0,61
    0,93
    1,01
    2,60
    3,26
    -




    Lãi suất huy động VND giảm nhẹ, từ 0,05-0,1%/năm

    Thống kê về lãi suất huy động, NHNN cho biết lãi suất huy động VND có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Từ ngày 1/10/2010, một số NHTM cổ phần (Kỹ thương, Đại Á) điều chỉnh giảm từ 0,05-0,1%/năm ở hầu hết các kỳ hạn.


    NHNN cho biết lãi suất cho vay VND có xu hướng giảm nhẹ do một số NHTM cổ phần điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

    Lãi suất huy động và cho vay USD ít biến động so với tuần trước.


    Theo dõi diễn biến USD, điều hành tỷ giá

    Trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới tăng mạnh đã tác động đến thị trường vàng trong nước. Trước tình hình trên, NHNN đã cho phép một số doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhập khẩu vàng nguyên liệu với khối lượng và thời gian phù hợp để bình ổn thị trường theo hướng giá vàng trong nước bám sát diễn biến của giá vàng thế giới.


    Về USD, Ngân hàng Nhà nước cho biết NHNN đang tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, điều hành tỷ giá ổn định, góp phần kiểm soát nhập nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô."
  8. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    128
    Kịch bản ngày mai vẫn như hôm nay thôi.
  9. gerrard7557

    gerrard7557 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    1.473
    Tuy nhiên tránh mua những mã của các CTCK --> lỗ vãi cả chưởng!
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Giá cả tăng... vù vù Thứ ba, 12/10/2010, 15:50 GMT+7 Dù chương trình bình ổn giá dịp cuối năm có sự góp mặt của 8 mặt hàng thiết yếu nhưng giá cả ở các siêu thị, chợ tại TP HCM vẫn tăng vù vù. Còn thị trường Hà Nội, đã qua các ngày Đại lễ nhưng giá vẫn bám trụ ở mức cao.
    Những tưởng giá tiêu dùng tháng 9 đã “tăng hết cỡ” do là tháng mua sắm cho học sinh đến trường. Nhưng giữa tháng 10, giá cả lại tiếp tục tăng. Mức tăng phổ biến từ 10 đến 15%.
    TP HCM: Nỗi lo giá gạo
    Mặt hàng có giá “nóng” nhất ở TP HCM hiện lại là gạo. Một số đại lý gạo tại quận Tân Bình, Bình Thạnh báo giá mỗi kg gạo tẻ tăng 3.000 - 10.000 đồng. Theo giá niêm yết của đại lý gạo Bình Minh, đường Nguyễn Duy (quận Bình Thạnh) bán lẻ đến người tiêu dùng gạo Tài nguyên sữa (loại 1) là 15.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng so với cuối tháng 9; gạo thơm Thái 27.000 đồng một kg, tăng 7.000 đồng; gạo Nàng thơm chợ đào 28.000 đồng, tăng 8.000 đồng một kg…
    Các loại nếp tăng cao hơn. Nếp nhập từ Thái Lan 30.500 đồng một kg (tăng 8.500 đồng); nếp thơm 60.000 đồng một kg (tăng 12.000 đồng). Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ cửa hàng gạo Nhung Lâm (đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp), than: “Chúng tôi chẳng đặng đừng tăng giá bán, chỉ vì giá mua vào quá cao”.
    Tăng cùng gạo là nông sản, rau củ quả và thực phẩm. Giá rau, củ trung bình tại chợ phường 18 (quận Tân Phú) tăng từ 10 đến 15%, cá biệt có loại tăng hơn 30% như rau dền từ 2.000 đồng lên 3.000 - 4.000 đồng một bó; cà chua 8.000 đồng lên 12.000 đồng một kg.
    Những loại bông cải trắng, bông cải xanh tăng từ 8.000 đến 10.000 đồng một kg lên 25.000 đồng; rau thơm, rau mùi tăng chóng mặt lên 70.000 đồng một kg (trước đó khoảng 30.000 đồng). Các loại cá, thịt cũng “nhảy” khoảng 5.000 -10.000 đồng mỗi kg.
    Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, thực tế, giá rau, củ tại chợ này tăng không đáng kể, do sức mua không tăng. Nhưng giá tại các chợ lẻ tăng, do người bán tự nâng giá và “cộng các khoản phí”. Riêng giá gạo, ban quản lý các chợ Vườn Chuối, Nguyễn Văn Hai, Bà Chiểu đều xác nhận tăng mạnh.
    Hà Nội: Giá vẫn bám trụ ở mức cao
    Sáng 11/10, giá thực phẩm tại các chợ Hà Nội vẫn “bám” mức giá đã bị đẩy lên cao trong dịp Đại lễ. Tại chợ Thái Thịnh (quận Đống Đa), dưa chuột vẫn được bán với giá 10.000 đồng một kg (trước lễ 8.000 đồng), cải ngồng, cà chua 15.000 đồng một kg... Các loại thịt, cá cũng bị giữ nguyên mức giá chót vót: thịt bò 150.000 đồng một kg, thịt lợn ba chỉ 65.000 đồng, tôm sú loại bé 180.000 đồng...
    Theo chị Tuyết, tiểu thương chợ Thái Thịnh, lượng cung hàng đã phong phú hơn rất nhiều, không còn khan hiếm như dịp Đại Lễ, do các xe vận chuyển được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, giá cả hầu như chưa giảm, chỉ có một, hai loại rau giảm nhưng không đáng kể. Theo tính toán của chị Tuyết, từ ngày 1/10 tới nay, hàng thực phẩm tươi sống đã tăng giá khoảng 10 – 15% so với bình thường. “Khoảng 2-3 ngày nữa, rau, thịt, cá mới quay lại được giá trước Đại lễ. Nhưng mức đó sẽ chỉ ổn định trong thời gian ngắn, rồi sẽ lại nhỉnh giá tiếp”, chị Tuyết dự báo.
    Hàng bình ổn… “kén” khách
    Đáng chú ý là hàng “bình ổn” trong Chương trình bình ổn thị trường 2010 và Tết Tân Mão 2011 của TP HCM, vẫn không “hút” khách. Khảo sát tại một số điểm bán hàng bình ổn giá, thì các điểm này khá vắng khách. Như điểm bán hàng của Co.op Mart tại đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP HCM), chị Trần Thị Mai Linh, một khách mua hàng, nhận xét: “Giá thì vừa lòng mà sự chọn lựa thì không được vừa lòng”. Nguyên nhân là chương trình bình ổn ở đây, gạo tẻ chỉ có hai sự lựa chọn: gạo tẻ thường và gạo tẻ thơm (giá 8.500 đồng và 16.300 đồng một kg). Thịt gia súc cũng chỉ có thịt heo ba rọi, thịt heo đùi hoặc thịt bò thăn, thịt bò đùi…
    Có quá ít sự lựa chọn và giá cả cũng không “chênh thị trường bao nhiêu”, đã khiến nhiều người ngại đến các điểm bình ổn giá. “Nếu vào siêu thị, chọn được món hàng nào “bình ổn giá”, thì tôi lấy luôn, chứ không đến các điểm bán hàng bình ổn riêng lẻ để mua”, chị Phan Thị Thùy Dương (quận Tân Phú, TP HCM), cho biết. Cũng theo chị Dương, thịt heo ba rọi, giá bình ổn cũng đến 70.000 đồng một kg, mua ở chợ cũng “tương đương”, nên chị không chọn các điểm “bình ổn giá” là do vậy.(Nguồn: Đất Việt, 12/10)

Chia sẻ trang này