Mở bát 15/9: cơn lũ xả hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi abcdef7, 14/09/2008.

963 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 09:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1660 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    mai mà có lũ xả hàng thì bác có được lợi lộc gì không mà hò hét kinh thế?
    coi chừng lại theo gương huhu, loi_cu, tuandakao, tuananhĐao, baihat1... hô giảm để mua, mua xong rồi kẹp nặng thay cho người khác
  2. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Tổng hợp tuần 08?"12/09/2008 của *********

    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=86873&ChannelID=36

    Một tuần giao dịch kết thúc với tổng điểm mất đi khá nhiều do xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận và bán ra nhằm chờ đợi mức giá thấp hơn. VN-Index liên tiếp phá các ngưỡng hỗ trợ dễ dàng và đóng cửa tại 476 điểm, mất 70.66 điểm (tương ứng 12.9%) so với cuối tuần trước.

    Thị trường mở cửa phiên đầu tuần với mức giá cao và giảm dần về cuối, tuy nhiên đóng cửa vẫn cao hơn mức giá thấp nhất trong ngày cùng với khối lượng và giá trị giao dịch lớn. Các Bluechips giảm sàn sau chặng đường tăng mạnh vừa qua, trong khi các cổ phiếu nhỏ tiếp tục tăng trần với lượng dư mua lớn.

    Cả 5 phiên giao dịch đều giảm điểm, chỉ duy nhất tăng nhẹ ở đợt đầu trong phiên giao dịch thứ hai, nhưng sau nỗ lực không thành công thì các ngưỡng hỗ trợ liên tiếp bị đâm thủng với xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận ngày càng rõ nét, ban đầu là các cổ phiếu định hướng, các cổ phiếu tăng nóng, và sau đó lan rộng ra khắp thị trường qua các phiên trong tuần.

    Dù lượng mua vào cũng khá mạnh, nhưng các lệnh này đều được đặt giá sàn hoặc dưới tham chiếu và lực mua giảm mạnh khi VN-Index về dưới mốc 500 điểm.

    Kỳ vọng về một thông tin tích cực đủ mạnh để thị trường có lực đi lên tiếp đã không xảy ra, thay vào đó là hiện tượng chốt lời do nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian ngắn.

    Khối lượng giao dịch trung bình tăng hơn 10% và đạt trên 24.67 triệu đơn vị/phiên. Tuy nhiên, do các cổ phiếu đều giảm giá mạnh nên giá trị giao dịch có phần giảm sút 7% so với bình quân tuần trước và xấp xỉ trên 863 tỷ đồng/phiên. Thị trường vẫn tiếp tục tập trung vào một số mã chính như STB, DPM, SJS, HPG? với khối lượng giao dịch cao.

    Ngày
    VNI
    Thay đổi
    Số lệnh mua
    Số lệnh bán
    Khối lượng mua
    Khối lượng bán
    KL Khớp lệnh toàn TT
    GT Khớp lệnh toàn TT (TRĐ)

    12/9
    476.00
    -4.23%
    12,391
    20,556
    17,979,180
    55,088,070
    15,150,500
    574,958

    11/9
    497.01
    -3.39%
    13,697
    21,872
    24,878,050
    48,833,590
    16,986,940
    609,779

    10/9
    514.45
    -2.10%
    20,094
    23,639
    41,911,920
    54,705,860
    26,777,120
    859,257

    09/9
    525.49
    -1.36%
    25,713
    22,328
    52,110,460
    51,195,210
    28,952,960
    1,084,024

    08/9
    532.71

    22,840
    27,707
    62,277,980
    64,240,590
    35,505,820
    1,187,881

    Tổng


    94,735
    116,102
    199,157,590
    274,063,320
    123,373,340
    4,315,899

    TB


    18,947
    23,220
    39,831,518
    54,812,664
    24,674,668
    863,180


    Khối nước ngoài bán ra mạnh ở các phiên từ ngày 8 đến ngày 10 và bắt đầu cân bằng lượng mua vào ở 2 phiên cuối tuần.

    Ngoài ra, tiến độ giải ngân của khối ngân hàng và các công ty chứng khoán cho vay cầm cố chứng khoán khá chậm và ít, chứng tỏ tâm lý các nhà đầu tư vẫn rất thận trọng và chưa hết cảm giác bất an của đợt cầm cố trước.

    Nhìn chung, giao dịch rất sôi động nhưng không mấy phức tạp khi giá chủ yếu biến động theo chiều đi xuống và bên mua cũng chưa thực sự mong muốn mua vào mạnh để hỗ trợ thị trường ngay thời điểm này. Tâm lý chờ đợi thị trường giảm sâu hơn để có thể thu gom cổ phiếu giá rẻ nhưng lại không muốn đánh mất cơ hội khiến cho 2 bên mua bán có sự lưỡng lự và chỉ tham gia một phần danh mục là lý do khiến giao dịch giảm dần qua các phiên.

    Một vài thông tin trong tuần:

    - Giá dầu thế giới cận kề mức 100 USD/thùng, nhưng OPEC lại hạ lượng cung bên cạnh đợt bão ở Mỹ vừa qua cho thấy giá dầu chưa thể giảm xuống mức này trong tuần tới. Ngoài ra, ngày 12/09, Bộ Tài chính công bố thông tin tăng thuế nhập khẩu xăng dầu từ mức 0% lên 5% nhằm bù đắp trợ cấp xăng dầu hồi đầu năm nên giá xăng dầu trong nước khó có thể có đợt cắt giảm trong ngắn hạn.

    - Thông tin một số doanh nghiệp không hoàn thành việc mua cổ phiếu quỹ xuất hiện khá nhiều trên các kênh công bố thông tin, nó như một lượng cầu ảo kích giá sau đó ?orút củi? khỏi bếp lửa đang cháy bùng, điều này sẽ gây mất uy tín của doanh nghiệp và giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

    - USD tăng giá so với các đồng tiền khác. Đồng thời ngân hàng nhà nước cũng vừa điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ USD/VND lên 16,501 USD/VND so với mức 16,499 USD/VND.

    - Giá vàng hạ xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua và đạt 765 USD/ounce do dự đoán giá hàng hóa hạ và giá USD tiếp tục tăng. Bên cạnh đó là sự xuất hiện thêm các sàn giao dịch vàng trong nước với sự cạnh tranh và nhiều dịch vụ mới hấp dẫn. Điều này sẽ thu hút một lượng tiền lớn đổ vào kênh đầu tư này với kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn.

    - Thời điểm bắt đầu đánh thuế thu nhập chứng khoán ngày càng đến gần, tâm lý chung đều chưa rõ tình trạng thực tế và những lợi ích hay thiệt hại khi chọn 1 trong 2 hình thức nộp thuế nên sẽ có dòng tiền lớn rút dần ra để chờ sau thời điểm 1/1/09 mới quyết định tiếp.

    Diễn biến thị trường tuần này tập trung chủ yếu vào việc hiện thực hóa các khoản lợi nhuận đạt được trong 1 thời gian ngắn. Các ngưỡng hỗ trợ đã liên tiếp bị phá vỡ và tâm lý chờ đợi mua vào giá rẻ của nhà đầu tư có thể sẽ khiến thị trường tiếp tục những phiên giảm điểm. Tuy nhiên, với những thông tin vĩ mô đã ổn định hơn, thị trường sẽ không thể giảm sâu mà sẽ có sự quay đầu vào giữa tuần sau. Dự đoán VN-Index sẽ dao động quanh ngưỡng 480 ?" 500 điểm.

    Khuyến nghị:

    Sau một đợt tăng nóng, thị trường đã có sự điều chỉnh giảm sâu hơn so với mốc tăng ngày 17/7 vừa qua. Không có thông tin nào hỗ trợ, thị trường sẽ tự vận hành bằng chính nội lực của mỗi thành viên tham gia niêm yết. Các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đã bị phá vỡ, ngưỡng cản tiếp theo là mốc 460 điểm. Theo dự đoán sẽ có những phiên bật dậy phục hồi từ giữa tuần, do đó:

    1. Đối với các nhà đầu tư dài hạn:

    - Dừng bán ra danh mục tại mức giá hiện nay, ngoại trừ các cổ phiếu được dự báo là có kết quả kinh doanh kém trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay và sắp tới;

    - Chọn lọc để mua trở lại các cổ phiếu được dự báo có kết quả kinh doanh tốt, tăng tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt lên 60/40;

    - Ngừng các hoạt động mua vào nếu khối lượng giao dịch của toàn thị trường tiếp tục giảm mạnh.

    2. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn:

    - Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ quá nhiều cổ phiếu, trên 80% của tổng danh mục, nên bán bớt cổ phiếu ở các phiên lên giá để giảm tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt;

    - Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt nhiều hơn cổ phiếu, chỉ nên tham gia tích cực vào thị trường khi VN-Index đã phục hồi trở lại, giá trị giao dịch mạnh hơn hai phiên cuối tuần qua;

    - Không nên liều lĩnh mua bình quân giá giảm và dò đáy của thị trường;

    - Ngừng các hoạt động mua vào nếu khối lượng giao dịch của toàn thị trường tiếp tục giảm mạnh;

    - Trong mọi trường hợp, nên duy trì một tỷ lệ tiền mặt cao hơn 30% của tổng danh mục.

    *********-an phuc investment
  3. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhắc lại lời khuyến cáo của ********* đối với cá nhà đầu tư ngắn hạn:

    - Tuyệt đối ko mua bình quân giá giảm hay mò đáy

    - Ngừng các hoạt động mua vào nếu khối lượng giao dịch của toàn thị trường tiếp tục giảm mạnh;

    - Chỉ nên tham gia tích cực vào thị trường khi VN-Index đã phục hồi trở lại, giá trị giao dịch mạnh hơn hai phiên cuối tuần qua;

    - Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ quá nhiều cổ phiếu, trên 80% của tổng danh mục, nên bán bớt cổ phiếu ở các phiên lên giá để giảm tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt;

    - Trong mọi trường hợp, nên duy trì một tỷ lệ tiền mặt cao hơn 30% của tổng danh mục để giảm thiểu rủi ro
  4. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Đợt xuống lần này là do các BBs dìm thị trường. Ko ai biết khi nào BBs lại muốn kéo thị trường lên, bởi vậy tuyệt đối tránh mua vào khi chưa rõ xu hướng
  5. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Đã được thích:
    47
    Mở bát hôm nay: Đi một mình về 6 thằng khênh!
  6. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Phiên 11/9 khoai tây giảm bán tăng mua, nhưng đến 12/9 tây lại tăng cường bán nhiều hơn mua dù giá đã xuống rất thấp, 1 dấu hiệu xấu. Có lẽ việc VN index đục thủng những ngưỡng hỗ trợ quan trọng khiến khoai tây tin rằng nó sẽ xuống nữa và đo đó tăng cường bán ra
  7. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Vẫn bẫy bulltrap được BBs áp dụng nhuần nhuyễn trong những phiên gần đây: đầu phiên giảm cung tạo cảm giác ảo rằng thị trường hồi phục, lừa bên mua tung lệnh mua cao ra, sau đó lệnh bán được tung ra ào ạt quét sạch lượng mua, thế là vừa bán được nhiều, vừa bán được giá cao.
  8. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Bên mua đang cố gắng tập trung đánh vào 2 mặt trận STB và ACB, cùng chờ xem bên nào thắng đây

Chia sẻ trang này