$$$$$$ Mở bát cho Thứ 5 ngày 6 tháng 8, ngày "lộc", tháng "phát", VNI úp trên 15 điểm với KLGD 2000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kunken, 06/08/2009.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 301 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    $$$$$$ Mở bát cho Thứ 5 ngày 6 tháng 8, ngày "lộc", tháng "phát", VNI úp trên 15 điểm với KLGD 2000 tỷ $$$$$$

    Lũ chim lợn nhìn thấy hội bán khống bên Mỹ mà khiếp hãi, quay sang âm thầm múc cổ phiếu Việt Nam

    Ngày nào lũ chim lợn cũng kêu: Phân phối, đã lên đỉnh, đại gia xả hàng....
  2. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Lộc phát phát mãi =6882
  3. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Xu thế của DOW là sẽ lên 10.500. Hiện nay DJ đã lên cả chục phiên rồi, rất cần nghỉ ngơi để leo tiếp.

    VNI cũng vậy thôi. Em đã ký duyệt cho VNI nghỉ vào giữa tuần sau. Mời các bác kiểm chứng. Sau khi nghỉ thì VNI lại phi lên như tràng "chai" mới lớn. Sức khoẻ vô song
  4. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    http://cafef.vn/20090805105154682CA33/kinh-te-7-thang-dau-nam-2009-da-chuyen-bien-tich-cuc.chn

    Tín hiệu chuyển biến tích cực của nền Kinh tế Việt Nam. Thảo nào tay lông mua ròng đã 30 phiên liên tiếp

    Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 chỉ tăng 0,52% so với tháng trước. Sản xuất công nghiệp trừ tháng 1/2009 có tốc độ tăng trưởng âm, 6 tháng còn lại tăng nhanh qua từng tháng.



    Chiều nay (5/8), Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2009.

    Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc, sản xuất công nghiệp tăng liên tục, trừ tháng 1/2009 có tốc độ tăng trưởng âm, 6 tháng còn lại giá trị sản xuất công nghiệp đều tăng nhanh qua từng tháng.

    Tính chung 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 382,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1%.

    Một số địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ là: Quảng Ninh tăng 11,5%; Bà Rịa ?" Vũng Tàu tăng 10,5%; Thanh Hóa tăng 8,1%; Cần Thơ tăng 7,9%; Đồng Nai tăng 7,3%; Khánh Hòa tăng 7%; Hải Phòng tăng 6,8%; Bình Dương tăng 6,5%,...

    Khu vực dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá cao. Khối lượng vận chuyển hàng hoá 7 tháng năm 2009 ước đạt 367,8 triệu tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2008.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2009 ước tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, thương nghiệp tăng 17,7%; khách sạn, nhà hàng tăng 17,9%; du lịch 20,1%; dịch vụ khác tăng 24,0%.

    Chỉ số giá tiêu dùng tương đối ổn định, tháng 7 chỉ tăng 0,52% so với tháng trước. So với tháng 12 năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 3,22%.

    Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2009 đã giảm xuống còn một con số, với mức tăng 9,25% so với tháng 7/2008.

    Sau 7 tháng, có 510 dự án đầu tư nước ngoài được đăng ký mới với tổng vốn đạt 10,1 tỷ USD, trong đó vốn đăng ký mới là 5,4 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

    Ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những tác động tiêu cực của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu gây không ít khó khăn cho nền kinh tế, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô và xuất khẩu.

    7 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 32,35 tỷ USD, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Hầu hết các mặt hàng có thống kê về lượng. mức giá bình quân tính được đều giảm rất mạnh như giá dầu thô giảm 53,1%, giá cao su giảm 45,8%, giá hạt tiêu giảm 33,2%, giá cà phê giảm 29,24%, giá gạo giảm 28,6% , giá hạt điều giảm 19,5%, giá than đá giảm 15,8%, chè giảm 9%...

    Ước tính sơ bộ, với việc giảm giá xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu như trên, kim ngạch xuất khẩu giảm do giá xuất khẩu lên tới trên 6 tỷ USD.

    Nhập siêu trong 7 tháng đầu năm khoảng 3,38 tỷ USD, tương đương 10,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, đây là chỉ số thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2008 (40,8%).

    Đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2009, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: tuy còn nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.

    Tuy nhiên, trong từng ngành, từng lĩnh vực còn nhiều khó khăn, nhất là hoạt động xuất khẩu đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ số tiền tệ, tín dụng đăng tăng khá cao cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ để tránh gây tái lạm phát ?" ông Nguyễn Xuân Phúc nói.
  5. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Tiếc là hôm nay không có cổ phiếu giá rẻ cho chim lợn
  6. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Lũ chim lợn như đám cô hồn. Sợ nhất là chúng lên tàu thì có mà trật bánh. Còn ném đá, còn nghi ngờ thì tàu còn chạy. Lúc nhất loạt lao lên thì đúng đỉnh 520 . (đỉnh này tạm thời thôi, nhưng điều chỉnh 3 hôm thì chim lợn lại khóc tiếng Thổ)
  7. tuduyAQ2

    tuduyAQ2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Kunken khôn vãi khà khà
    Thường thì trong kịch bản thế này TT sẽ tăng >15 điểm với giá trị ~2000 tỷ vào phiên hôm nay hoặc phiên ngày mai.
    Gió đông chính là phiên như thế này khà khà
  8. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Nhìn REE là biết gió đông đang về. Múc ngay SSI của bác Cú vọ

Chia sẻ trang này