Mở bát ngày cuối cùng tháng 9 cú lấy hàng cuối cùng cực khủng TTCK VN sẽ tăng từ 1 - 10 - 2010 mốc s

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 29/09/2010.

77 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2114 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. lamsung2010

    lamsung2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Võ đoán!
    Nói được chăng hay chớ. Giống con nít chơi trò tù tỳ.
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    khà khà tăng là chắc cơn địa chấn bắt đầu với hàng loạt tin cực HOT cực mạnh đón sóng đại lễ 1000 năm cơ hội trời cho 1000 năm có một lần
    sáng ra sàn nhiều nhà đầu tư rút tiền tiết kiệm , dùng đòn bẩy mua nhiều lắm từ bà bán xôi , ông xe ôm ...... cùng mua do các nhà đầu tư cũ bảo sóng đại lễ 1000 năm lên mạnh
    ai cũng hồ hởi, sướng cười nói râm ran mặc dù hôm nay giảm nhưng có nièm tin bảo rằng sẽ tăng mạnh dịp đại lễ
  3. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.531
    VN và các chỉ số hôm nay đwa tin giá vàng và phát động mua cp rồi đó!
  4. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    128
    VNI giảm dần đều chào mừng 1000 năm Thăng Long.
  5. lamhoang7577

    lamhoang7577 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Chuyên gia nói về việc ra Thông tư 19 sửa đổi TT13 Thứ tư, 29/9/2010, 18:20 GMT+7 TS. Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, việc chỉnh sửa một số điểm tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN như trong Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9 là phù hợp với điều kiện hiện nay, chủ yếu để giúp các ngân hàng nhỏ "dễ thở hơn" chứ sẽ không khiến tín dụng tăng lên đáng kể bởi tinh thần kiểm soát chất lượng hoạt động ngân hàng trong Thông tư 13 hầu như được giữ nguyên.
    Phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS Trần Du Lịch xung quanh vấn đề này.
    Với sự chỉnh sửa một số điểm trong Thông tư 13 vừa được NHNN công bố, theo ông, điều đó có thực sự tốt hơn đối với thị trường cũng như hệ thống các ngân hàng thương mại?
    Nếu so với các quy định đưa ra ban đầu, thì việc chỉnh sửa một số điểm của Thông tư nói trên thực sự không phải nhiều. Song theo tôi, các chuẩn mực được đưa ra tại Thông tư 13 là phù hợp, nhằm tiến tới việc thực hiện Luật Các tổ chức tín dụng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011. Tuy nhiên, trong điều kiện của thị trường Việt Nam hiện nay, cũng cần có sự điều chỉnh như trong Thông tư 19/2010/TT-NHNN vừa được NHNN ban hành để giúp các ngân hàng có thêm điều kiện. Còn với hệ thống ngân hàng, không thể chủ quan trong việc quản lý rủi ro.
    Nhiều người cho rằng, mặt bằng lãi suất sẽ được tác động tích cực từ việc chỉnh sửa Thông tư 13 và theo chiều hướng giảm. Đánh giá của ông như thế nào về vấn đề này?
    Theo tôi, điều đó chưa hẳn sẽ tác động tích cực đến diễn biến của mặt bằng lãi suất trên thị trường hiện nay mà chủ yếu giúp một số ngân hàng đang lo thanh khoản, cơ cấu nguồn có thêm thời gian để chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu mới đưa ra. Bởi thực tế, việc điều chỉnh Thông tư 13 không nhiều như mọi người mong đợi. Mặt khác, với kỳ vọng lạm phát trong năm nay là 8% thì lãi suất tiền gửi khó giảm so với hiện nay. Thực sự, ở các nước trên thế giới hiện nay, lãi suất thấp hơn nhiều so với Việt Nam, trong đó có nhiều quốc gia còn áp dụng mức lãi suất bằng 0%/năm và gửi tiền không lỗ đã là may mắn đối với người tiêu dùng. Và nếu lạm phát 8% như kỳ vọng trong năm 2010 thì lãi suất tiết kiệm chỉ áp dụng ở mức 9%/năm là đã thực dương. Nhưng với người dân Việt Nam hiện nay không thể làm khác được, vì kỳ vọng lãi suất của họ hơn.
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 9 tháng đầu năm nay là 6,4% và nếu kiểm soát tốt thì 3 tháng còn lại của năm 2010, mỗi tháng CPI cũng phải 0,5%. Như vậy, tính ra, lạm phát cả năm cũng đã lên đến 8% nên lãi suất không thể giảm xuống dưới 10,5%/năm. Vì thế, tôi cho rằng, mức lãi suất tiền gửi các ngân hàng đang áp dụng hiện nay 11 - 11,2%/năm là khó giảm xuống. Kéo theo lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng sẽ trên 13%/năm.
    Vậy có nghĩa, chủ trương giảm lãi suất đầu vào xuống 10%/năm và đầu ra 12%/năm mà Chính phủ đưa ra sẽ không dễ thực hiện, cho dù Thông tư 13 đã được chỉnh sửa, thưa ông?
    Với diễn biến thị trường hiện nay, theo tôi, lãi suất giảm như thời gian qua là đã có sự cố gắng và khó có thể giảm mạnh trong thời gian tới. Đồng thời, nếu muốn giảm thêm lãi suất đầu vào, cần xem xét để giảm lãi suất trái phiếu chính phủ. Trong khi đó, hiện lãi suất trái phiếu chính phủ chưa giảm được vì cần huy động được vốn. Với lãi suất trái phiếu Chính phủ như hiện nay (10,5%/năm), các ngân hàng thương mại đã bỏ vốn mua, sau đó tái chiết khấu cho NHNN (với lãi suất 8%/năm) để kiếm chênh lệch 2,5%/năm.
    Qua đó cũng có thể tạo thêm điều kiện tốt cho các ngân hàng trong việc giảm lãi suất, do có được nguồn vốn giá rẻ từ việc tái chiết khấu trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, trong lúc này, theo tôi, các ngân hàng cũng không muốn đẩy mạnh cho vay mà chủ yếu tập trung cho các khách hàng ruột, nhằm giữ tỷ lệ yêu cầu về cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động (không quá 80%), đồng thời đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo quy định mới là 9%.
    Như vậy, theo ông, sau khi các quy định của Thông tư 13 có hiệu lực từ ngày 1/10, tín dụng sẽ được kiểm soát chặt hơn, nhất là với tín dụng kinh doanh chứng khoán và bất động sản, vì quy định hệ số rủi ro là 250%?
    Điều đó là chắc chắn, vì nếu không kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn. Còn với tín dụng cho vay cầm cố chứng khoán và kinh doanh bất động sản, trên thực tế, chủ trương không khuyến khích đối với loại hình tín dụng này. Do đó, thay vì cấm cho vay kinh doanh chứng khoán và bất động sản thì với quy định tỷ lệ rủi ro như trên sẽ hạn chế dần loại hình tín dụng này. Theo tôi, điều đó là cần thiết, bởi phát triển tín dụng cần tập trung vào sản xuất - kinh doanh.
    Nhưng nguồn vốn đưa ra nền kinh tế được dự báo sẽ bị hạn chế, ảnh hưởng đến đà tăng trưởng trong thời gian tới. Nhận định của ông như thế nào về vấn đề này?
    Theo tôi, với tốc độ tăng trưởng tín dụng hiện nay, không thể ồ ạt đẩy mạnh hơn nữa. Bởi nếu đẩy mạnh vốn ra nền kinh tế mà không đảm bảo hiệu quả sử dụng thì tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức cao là rất nguy hiểm. Vì thế, các doanh nghiệp cũng cần tính toán lại hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình sản xuất - kinh doanh. Tôi cho rằng, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6,5% thì tăng trưởng tín dụng 25% là đã cao hơn so với trước đây, chứ không thể nói là thấp. Do đó, chưa cần thiết để nới lỏng tín dụng, vì nếu nới lỏng không đúng thời điểm sẽ tạo ra bong bóng và khó tránh rủi ro.(Nguồn: ĐTCK, 29/9)




    tin tốt múc là thắng bán là kẹp tiền ~X~X~X~X
    [r2)][r2)][r2)][r2)]

  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Thứ Tư, 28/03/2007, 11:16 (GMT+7)
    Khi nào giá chứng khoán tăng trở lại?

    [​IMG]
    Khi nào giá chứng khoán tăng trở lại - là sự quan tâm số một của các nhà đầu tư lúc này. Ảnh: Phạm YênTính đến hôm qua, 27-3, cả VN- Index lẫn HASTC-Index đã giảm 6 phiên liên tiếp. Điều chỉnh giảm sau khi tăng là điều tất yếu đối với thị trường chứng khoán (TTCK) nhưng thời điểm này là lúc khá nhiều nhà đầu tư đang lộ dần vẻ hoang mang... Điều mà mọi người quan tâm nhất hiện nay là khi nào giá chứng khoán tăng trở lại?
    Trồi sụt không ổn định
    Chuyên gia chứng khoán Bùi Ngọc Tước cho biết: “Hiện nay cung đã giảm do nhà đầu tư nước ngoài đang nghe ngóng hàng mới từ các doanh nghiệp sắp cổ phần, nhà đầu tư trong nước bị tác động từ các cảnh báo.
    Lợi tức từ phần lớn Cty niêm yết đã được công bố, mùa đại hội cổ đông sắp qua. Thị trường chứng khoán thế giới trồi sụt không ổn định...”.
    Theo ông Tước thì đó là những lý do chính để TTCK sụt giảm 6 phiên liên tiếp vừa qua. Nhưng ông Tước lại nhận định “đợt điều chỉnh giảm này sẽ không lâu vì TTCK vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư trong, ngoài nước. VN- Index sẽ còn rơi xuống khoảng 900-950 điểm rồi lên lại, theo tôi chậm nhất là nửa cuối tháng 4, TTCK sẽ hồi phục như cũ”.
    Phó Giám đốc một Cty chứng khoán lớn cũng cùng chung ý nghĩ như ông Tước. Ông này nói: “Giảm là chuyện rất bình thường, nhất là đối với những thị trường mới như Việt Nam.VN- Index dao động quanh mốc 1.000 - 1.100 điểm chưa phải là quá nóng. Theo tôi, VN-Index có thể xuống thấp hơn 1.000 điểm nhưng đợt giảm này có lẽ chỉ kéo dài không quá 2 tuần”.
    Các nhà đầu tư đang lo ngại đợt giảm giá hiện nay là điểm bắt đầu cho chu kỳ giảm như năm 2006. Thế nhưng một số người trong ngành lại không nghĩ như vậy.
    Ông Bùi Việt, Tổng Giám đốc Cty chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho rằng: “Tôi không nghĩ TTCK sẽ giảm mạnh và lâu như giữa năm 2006 vì hiện nay các quỹ đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước vẫn còn xem TTCK là kênh đầu tư tốt, có lẽ giữa tháng 4/2007 chỉ số giá chứng khoán VN - Index sẽ tăng trở lại”.

    Ông Vương Quân Hoàng, Giám đốc Cty Cổ phần và Kỹ nghệ vốn đầu tư Việt Nam (Saga):
    TTCK trong thời gian vừa qua đáng lẽ có thể có một sự hiệu chỉnh tốt (chẳng hạn mức cần hiệu chỉnh là 15%) nhưng bởi mức không chế 5% mỗi phiên nên thay vì hiệu chỉnh sau mấy phiên giảm đã chuyển sang thành “quán tính tâm lý”.
    Cùng lúc này là những thông tin như dự báo của các chuyên gia nước ngoài về thị trường sẽ giảm tới 30% hay việc các quỹ đầu tư nước ngoài bán ra nhiều hơn mua vào... đã khiến nhiều nhà đầu tư e ngại buộc phải “thoát thân”.
    Theo ông Hoàng, cho đến thời điểm này, khối lượng bán ra- mua vào đã có sự sụt giảm mạnh đáng kể. Giá có thể sẽ giảm hoặc chùng chình trong ít phiên tới nữa. Thị trường tăng hay không khả năng sẽ phụ thuộc vào lượng thông tin công bố trong thời gian tới và kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam...
    Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng đưa ra nhận định thị trường đang điều chỉnh nhưng không khẳng định đây sẽ là đợt giảm lâu như cuối tháng 4-2006. Ngay cả giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài (xin giấu tên) cũng phân tích: “Do nhiều nhà đầu tư đang vào TTCK mang theo tâm lý đám đông nên hoảng hốt. Tôi chưa thấy có dấu hiệu đây sẽ là điểm đầu của cuộc khủng hoảng trên TTCK Việt Nam.
    Do kết thúc năm tài chính nên chúng tôi đang ngưng mua vào để kết toán, nhiều quỹ khác cũng thế. Khi đã hoàn tất và công bố cho cổ đông của mình, chúng tôi sẽ giao dịch mạnh trở lại vì chẳng lẽ ôm vốn vào Việt Nam chỉ để đứng nhìn thôi sao?”.
    Cuối tháng tư sẽ tăng trở lại?
    Trong khi các nhà đầu tư mới, nhỏ lẻ đang hoang mang bởi hầu hết các loại cổ phiếu đang rớt giá mạnh thì nhiều nhà đầu tư lớn vẫn đang giữ được bình tĩnh.
    Ông Đặng Ngọc Thắng, một nhà đầu tư khá tiếng tăm trên sàn SSI TPHCM lập luận: “Các đại gia sẽ không để VN- Index xuống quá sâu, họ sẽ kéo lên bởi vì chẳng ai muốn chết chìm cả. Chỉ cần một vài nhóm hợp lực bỏ ra hai ba chục tỷ là có thể giữ được VN - Index đứng yên hoặc nhích lên chút đỉnh, tôi tin chậm nhất là ngày 10/4 thị trường sẽ hồi phục trở lại”.
    Nhiều nhà đầu tư khác cho rằng do các quỹ đầu tư nước ngoài đang chờ lượng cổ phiếu mới từ việc phát hành thêm, đấu giá nên “họ có thể tạm nghỉ một thời gian ngắn”.
    Bà Trần Thị Thu Hoa, nhà đầu tư sàn ACBS TP.HCM nói: “Nhóm bạn tôi đầu tư hơn 40 tỷ và trải qua quá nhiều thăng trầm từ 2 năm nay nên họ không dại gì bán tháo ra để lỗ nặng vào thời điểm này, có người đang chờ rơi tiếp vài phiên nữa để ôm hàng vào”.
    Những người lời hàng chục tỷ từ TTCK mấy tháng qua không phải ít nên VN- Index có giảm thêm vài phiên nữa họ vẫn chưa bị âm vào vốn, ngược lại nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài tỷ để mua cổ phiếu vào nhằm hai mục đích: mua giá rẻ và kéo thị trường hồi phục.
    Chuyên gia chứng khoán Huy Nam nhận định: “Khi VN - Index giảm mạnh, các nhà đầu tư lớn không muốn cổ phiếu của mình xuống thêm nữa sẽ “hỗ trợ” bằng cách mua vào một số loại cổ phiếu blue - chip để kéo giá lên”.
    Một số ý kiến cho rằng đây là trò làm giá nhưng nhìn theo khía cạnh tích cực thì đó cũng là một cách “tự ổn định” để thị trường nhanh hồi phục.Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới cũng có hiện tượng này. Việc TTCK Mỹ, Nhật, Trung Quốc chỉ sụt giảm trong thời gian ngắn rồi hồi phục lại trong tháng 3 này là một dẫn chứng sinh động.
    Hơn nữa việc các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua vào với số lượng lớn những loại cổ phiếu blue - chip như STB,VNM, SSI... là một tín hiệu cho thấy TTCK Việt Nam khó có thể giảm lâu như năm 2006 và nhiều khả năng hồi phục chậm nhất vào nửa cuối tháng 4-2007.
    Theo K.Huyền - Hà Phan, Tiền Phong
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    tất cả các nhà đầu tư còn tiền mua nhiều vào , đòn bẩy cao , múc không ngừng nghỉ , nhà đầu tư cầm cổ phiếu cấm bán cùng đón sóng đại lễ 1000 năm
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Tưởng hôm nay hô xuống chứ?
    [:D]
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Múc đi ngồi đó mà hô xuống sóng đại lễ 1000 năm đã ảnh hưởng trong tâm trí các nhà đầu tư lên mạnh như 2 - 9
    [r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này