Mở bát ngày mai : chạy tháo khoán.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by signal_5, Mar 1, 2010.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 14, 2009
    Likes Received:
    923

    Há há, Dòng máu chim lợn nòi. Hớ hớ
  2. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 14, 2009
    Likes Received:
    923

    Cụ "nhà béo" này đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho anh em bìm bịp đới, há há
  3. hugo

    hugo Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 12, 2010
    Likes Received:
    0
    Tăng lãi suất cho vay
    02/03/2010 22:48 - ThanhNien



    Lãi suất cho vay trung và dài hạn đã chính thức “ló dạng” sau một thời gian “ẩn nấp” vào phí. Các động thái thăm dò của các ngân hàng (NH) vẫn còn, tuy nhiên lãi suất cho vay đã được đẩy lên ở mức cao.

    Lãi suất tăng mạnh
    Sau quyết định "cởi trói" thông qua việc cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn, một số NH đã đưa ra mức lãi suất cho vay khá cao. Mức lãi suất cho vay bình quân của NH TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa đưa ra là 16%/năm. NH TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tăng lãi suất cho vay lên 16,8%/năm. Lãi suất cho vay tiêu dùng tín chấp có NH lên 20%/năm, có tài sản thế chấp là từ 17,4% - 18%/năm. Như vậy, nếu tính mức trần lãi suất cho vay trước đây là 12% thì mức tăng lãi suất cho vay đã đội lên từ 4% - 8% tùy NH.

    Hiện chỉ còn lãi suất cho vay ngắn hạn là bị khống chế ở mức trần 12%/năm. Tuy nhiên, việc khách hàng vay ngắn hạn để được hưởng mức lãi suất 12%/năm là rất khó, bởi NH chỉ cần điều chỉnh thời hạn cho vay trên 12 tháng là thành khoản vay trung hạn. Hơn nữa thông tin lãi suất cho vay ngắn hạn cũng sẽ được thỏa thuận trong thời gian tới.

    Theo trưởng phòng tín dụng của một NH tiết lộ, từ cuối tuần trước đến đầu tuần này, NH gần như không giải ngân dù khách hàng hối thúc để tránh lãi suất cao. Nguyên nhân là do quyết định được thỏa thuận lãi suất cho vay trung và dài hạn ban hành và có hiệu lực ngay nên NH vẫn chưa kịp đưa ra mức lãi suất cho vay cụ thể. Hơn nữa, các NH còn phải xem động thái của NH khác để đưa ra mức lãi suất không quá "vênh" với mặt bằng chung. Đó là lý do tới hôm qua một số NH mới đưa ra mức lãi suất cho vay mới như nói trên.
    So với lãi suất cho vay cũ có bao gồm cả phí thì lãi suất cho vay hiện nay cao hơn. Cụ thể, khi NH còn áp dụng lãi suất cho vay trần 12%/năm, NH thu phí duy nhất 1 lần khoảng 6%. Với một khoản vay thời hạn 2 năm thì lãi suất tính ra vào khoảng 15%/năm (6% chia cho 2 năm cộng với 12%/năm = 15%/năm), vẫn thấp hơn mức 18%/năm hiện nay. Chiều 2.3, một số NH cho biết vẫn còn đang họp bàn về lãi suất đầu ra như thế nào.
    Áp đặt
    Nói là lãi suất cho vay thỏa thuận nhưng thực chất mức lãi suất cho vay hiện nay NH áp đặt cho khách hàng là chính. Anh Kim (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vừa nhận được quyết định tăng lãi suất vay của NH. Anh Kim bực mình cho biết, cách đây vài tháng anh có vay NH 1 tỉ đồng, lãi suất cho vay 14%/năm, mỗi tháng trả lãi hơn 11 triệu đồng. Ngày 1.3, NH nơi anh vay quyết định tăng lãi suất lên 18%/năm nên tiền lãi mỗi tháng phải đóng lên khoảng 15 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với mức lãi suất cũ.
    Trước đây khi xét duyệt cho vay, NH sẽ nhìn vào thu nhập mà khách hàng có được để từ đó tính ra số tiền phải trả hằng tháng. Nhưng khi NH tăng lãi suất cho vay thì lại không cần xem xét liệu rằng khách hàng có trả nổi với mức lãi suất này không. Thường thì số tiền lãi và gốc trả NH chiếm khoảng 50% tổng thu nhập. Bây giờ giá cả hàng hóa tăng cao nên chi phí gia đình phải nhiều hơn, cộng thêm phần lãi NH tăng lên thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn.
    Một điểm mà các khách hàng đang có hợp đồng vay NH hiện nay cần lưu ý đó là thời điểm thay đổi lãi suất ghi trên hợp đồng. Do sự biến động liên tục và bất thường của thị trường lãi suất, các NH gần đây đưa ra thời gian thay đổi lãi suất cho vay từ 1 hoặc 3 tháng (trước đây là 6 tháng hoặc 12 tháng) nên những khoản vay cũ đang đứng trước nguy cơ lãi suất vay cao. Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn sẽ đụng phải phạt trả nợ trước hạn.
    Trên thực tế, việc NH "đẩy" lãi suất lên cao thì chính bản thân họ cũng gặp khó khăn vì không phải khách hàng nào cũng chịu nổi mức lãi suất mới này. Theo tiết lộ của Chủ tịch HĐQT của một NH cổ phần tại TP.HCM, khi NH chào mức lãi suất cho vay 17% - 18%/năm, một số doanh nghiệp nói sẽ chuyển qua kênh huy động vốn khác là phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Do đó, các doanh nghiệp cần tập trung huy động vốn trên thị trường vốn để có nguồn vốn rẻ hơn.
    Sự lo ngại của thị trường về một năm 2008 với mặt bằng lãi suất cao sẽ lặp lại trong năm 2010. ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
    P/S: Tình hình bây giờ là ông nào đã vay được tiền rồi thì đang lo ko biết khi nào NH sẽ gọi điện thông báo lãi suất cho vay mới đây, mà khả năng là cao hơn... rồi những ai chưa vay được tiền thì ko biết có gan để vay hay ko vì lãi NH hiện là 17%-18%/năm... chán! [-( [r24)]
  4. signal_5

    signal_5 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 26, 2010
    Likes Received:
    4
    Năm nay kinh tế thế giới sẽ lại suy thoái.

    Đồng USD sẽ mạnh lên rồi giảm giá khi nền kinh tế Mỹ, và cả thế giới, rơi vào cuộc khủng hoảng kép vào giữa năm 2010.
    Cuộc suy thoái kép bắt nguồn từ các nhân tố gây xáo trộn như Chương trình cứu trợ tài sản xấu (TARP) đầy tham vọng của Mỹ chấm dứt; các nền kinh tế ở châu Âu, nhất là Hy Lạp, tiếp tục có những con số thâm hụt tài chính cao.
    Sự tăng giá của đồng USD cho đến thời điểm này được dẫn dắt bởi kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ. Biện pháp này sẽ chấm dứt vào khoảng giữa năm nay. Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay trở thành suy thoái kép do nhu cầu thị trường cơ bản sẽ ở mức thấp.
    Làn sóng suy thoái thứ hai này ban đầu sẽ thúc đẩy đồng USD, do sự thiếu tính thanh khoản ở Mỹ sẽ đảm bảo dòng vốn từ thế giới đổ vào Mỹ. Đồng tiền của Mỹ sau đó sẽ giảm giá khi tính thanh khoản tăng dần.
    Đồng USD đã mạnh lên nhờ thông báo về các số liệu kinh tế tích cực hàng tháng. Tuy nhiên những số liệu kinh tế tốt trong ba tháng qua dự kiến sẽ không kéo dài trong suốt cả năm 2010.
    Giá dầu cũng có thể giảm trong năm nay khi làn sóng suy thoái thứ hai bắt đầu, làm giảm nhu cầu về dầu mỏ. Mặt khác, các nhà đầu tư có thể đổ xô đi mua vàng, đẩy giá mặt hàng này lên cao.
    Trong khi đó, đồng euro dự kiến cũng sẽ mất giá trong năm nay do tác động từ cuộc khủng hoảng của Hy Lạp và các mức thâm hụt tài chính cao ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
    ---------------------------------------------------------
    Tình hình là lên tầu hết sạch rồi,chắc còn mỗi mình dưới sân ga.=))
  5. batdongsanOTC

    batdongsanOTC Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    0
    Tình hình bác này cut đúng đáy. Kêu gào thảm thiết. Đợi trần mấy phiên nữa rồi đi ngang cho bác có cơ hội làm lại
  6. final_5

    final_5 Thành viên mới

    Joined:
    Mar 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Với việc 2 nền KT hàng đầu thế giới là láng giềng Trung Quốc có tỷ lệ lạm phát vượt mọi dự báo,Mỹ có khoản bội chi lên tới 220,9 tỷ USD, tháng Hai năm nay đã trở thành tháng có mức thâm hụt ngân sách liên bang kỷ lục tại Mỹ và cũng là tháng thứ 17 liên tiếp ngân sách thâm hụt thì việc mai Vni đi viện là điều hiển nhiên,chuỗi ngày chạy loạn cutloss,đòn bẩy xà beng rút về,tây lông bán ròng bắt đầu.


  7. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2009
    Likes Received:
    3,216
    nhìn DJ và SP500 kìa, tin Trung quốc, Bội chi chả có ý nghĩa gì hết!

Share This Page