mở bát tháng 11 tiếng khóc, tiếng cuời nức lòng hay xé lòng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 29/10/2010.

2238 người đang online, trong đó có 895 thành viên. 14:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3058 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    giá chứng khoán chỉ là một khái niệm : rẻ hay đắt quan niệm của riêng mỗi nhà đầu tư =D>=D>=D>
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3

    @bác loi_cu ; lòng tham của nhà đầu tư không có điểm dừng CP xuống 20 - 30% họ mua và kỳ vọng, nối tiếp lớp này - lớp khác nhưng họ có hiểu bản chất của nội tại những thông ty nội tại của thế giới và VN chúng ta .
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3

    đúng có vậy mới cầu thành lên thị trường .[r2)][r2)]
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Theo các đại lý bán lẻ gas tại Hà Nội, từ đầu tháng 10 đến nay giá gas bán lẻ đã được điều chỉnh tăng 4 lần, mỗi lần từ 5-15.00 đồng/bình 12kg



    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Cụ thể, từ đầu tháng 10, giá gas ở mức trung bình 275-285.000 đồng/bình. Đến giữa tháng 10, mức giá được điều chỉnh lên từ 280-290.000 đồng và giá ngày 29.10 ở mức từ 300-340.000 đồng/bình tùy loại.
    Cụ thể, giá gas Giadinh gas ở mức 300.00 đồng/bình, Petrol gas 310.000 đồng/bình, Shell gas giá 340.000 đồng/bình.
    Bà Nguyễn Thị Mến, một khách hàng mua gas tại thành phố Nam Định cho biết, ngày 28.10 nhân viên gia gas tận nhà thông báo giá 295.000 đồng/bình, nhân viên này cho biết, giá gas hôm trước đó mới là 285.000 đồng và ngày 29.10 sẽ là 315.000 đồng.
    Giá gas tăng được giải thích do tỉ giá VND/USD và do giá nhập khẩu tăng. Khí gas là mặt hàng được điều chỉnh giá tự do trên thị trưởng dựa trên chi phí của công ty cung ứng.
    Chị Lê Minh Thoa, kế toán siêu thị bếp-gas An Phú, phân phối sản phẩm của Công ty xăng dầu khí đốt Hà Nội cho biết, thông thường mỗi lần điều chỉnh giá gas, công ty sẽ thông báo trước cho các đại lý bán lẻ trước 4-5 ngày để chuẩn bị.
    Theo Bee.net
  5. linhxinhclub

    linhxinhclub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    SD..Múc...[r2)][r2)][r2)]
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 03/2007 qua 5 sự kiện nổi bật
    ( Bình chọn: 5 [​IMG] -- Thảo luận: 0 -- Số lần đọc: 2701)
    Không thể phủ nhận năm 2006 vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ này đã có “màn trình diễn” tuyệt vời và có thể sẽ không bao giờ có lại được với khối lượng vốn hoá tăng gấp 15 lần trong vòng 1 năm. Bước sang năm 2007, mới trong 2 tháng đầu năm, giá chứng khoán đã tăng 50%, giá những cổ phiếu đại gia kết hợp với những cổ phiếu nhỏ không ngừng tăng đã kéo theo sự tăng vọt của chỉ số chứng khoán VN-Index. Theo sắp hạng mới nhất do tạp chí tài chính Motley Fool cập nhật, Việt Nam nằm trong danh sách 10 thị trường chứng khoán tiềm năng nhất cho các nhà đầu tư thế giới. Tháng cuối cùng trong quý 1 năm 2007 vừa trôi qua, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã có một bộ mặt mới với nhiều xáo trộn và chúng ta thử điểm lại toàn cảnh thị truờng này qua 5 sự kiện nổi bật sau, trong đó 2 sự kiện thuộc về vấn đề quản lý vĩ mô và 3 sự kiện thuộc về vấn đề “hàng ngày” trên thị trường chứng khoán.
    Sự kiện thứ nhất- Bản khuyến cáo của IMF đối với sự phát triển TTCKVN
    Ngày 1-3-2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố công khai những nội dung chính bản đánh giá và khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) liên quan đến phát triển TTCKVN. Theo IMF, việc cho vay mua chứng khoán của ngân hàng không được kiểm tra và luồng vốn đầu tư gián tiếp ngày càng tăng, tiếp tục làm bùng nổ TTCK, làm tăng rủi ro liên quan đến TTCK của ngân hàng thương mại và tăng khả năng TTCK có sự điều chỉnh lớn trong thời gian tới. Sự điều chỉnh có thể sẽ đe dọa đến khả năng thanh khoản của các Ngân hàng thương mại thiếu vốn. Về những lựa chọn chính sách trong thời gian tới, IMF cho rằng, để hạn chế những rủi ro phát sinh do bùng nổ TTCK, các nhà chức trách cần phải thắt chặt hơn nữa những biện pháp duy trì an toàn, đặc biệt là nên chuyển theo hướng tập trung vào quản lý rủi ro liên quan đến TTCK đối với các ngân hàng thương mại. Về nguyên tắc, chỉ những ngân hàng có cơ chế quản lý rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng tốt, có cán bộ được đào tạo tốt mới được cấp phép tín dụng để mua chứng khoán hoặc chấp nhận những rủi ro khác liên quan đến TTCK. Bên cạnh đó, những quy định về TTCK cần đảm bảo những biện pháp kiểm soát biến động giá cả có vai trò như là một "cầu chì trong mạch điện".
    Một vấn đề đã được các chuyên gia nói đến nhiều lần, nhưng nay được IMF đưa ra chính thức, có sự so sánh với các thị trường khác có thể làm nhiều người giật mình. Theo ước tính của IMF, hệ số giá/lợi nhuận (P/E) trung bình của 20 công ty lớn nhất của Việt Nam là khoảng 73,3%, vuợt quá xa so với các thị trường khác. Chắc chắn sẽ phải giật mình nếu ta biết rằng, chỉ số P/E bình quân của thị trường đứng thứ 2 sau Việt Nam trong bảng thống kê của IMF là Ấn Độ chỉ có 20,4 và mức trung bình của thế giới là 16,2. Như vậy có thể thấy sức kỳ vọng của các nhà đầu tư đối với thị trường Việt Nam lớn đến mức nào và càng như một luồng động khí thổi phồng thêm bong bóng chứng khoán Việt Nam tưởng chừng như sẽ nổ vào năm 2007.
    Nhiều người có tiền vẫn đang lao vào mua cổ phiếu nhưng họ không để ý gì đến chỉ số PE, không quan tâm gì đến tính thanh khoản. Ở Việt Nam, kỳ vọng của người mua cổ phiếu đã vượt qua giá trị thực tế của các công ty bán cổ phần. Do đó, phải thay đổi lại hệ thống giáo dục để cộng đồng, các nhà đầu tư nhỏ lẻ có sự hiểu biết hơn và biết đầu tư một cách dài hạn hơn. Khi giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp, nền kinh tế tăng trưởng ổn định thì nhìn chung, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận, lúc đó hầu như tất cả các nhà đầu tư “đều thắng” vì trò chơi có tổng lớn hơn không. Ngược lại, khi giá bị đẩy lên quá cao, phần chênh lệch ảo sẽ tạo ra trò chơi có tổng bằng không lúc đó, có người thắng ắt có kẻ thua. Câu hỏi đặt ra là ai được, ai mất? Điều mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần lưu ý đó là khi bức màn thông tin bất cân xứng vẫn còn lớn, các nhà đầu tư có tổ chức và các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường có lợi thế rất nhiều. Do vậy, không thể nghĩ một cách đơn giản là mình chỉ nắm một ít cổ phiếu nên dễ bán hơn khi giá đi xuống. Thực ra, một nhà đầu tư cá nhân thì giữ rất ít, nhưng tất cả số này cộng lại sẽ là một khối lượng khổng lồ, thậm chí lớn hơn rất nhiều phần nắm giữ của các nhà đầu tư có tổ chức. Khi mà những người có lợi thế hơn về mặt thông tin biết mua lúc giá thấp, bán lúc giá cao và rút khỏi thị trường đúng lúc thì phần thiệt thòi chắc chắn sẽ thuộc về các nhà đầu tư đơn lẻ.
    [​IMG]Quan điểm của bản khuyến nghị cũng cho rằng sự tăng giá bất thường của thị trường chứng khoán Việt Nam phản ánh cầu của nhà đầu tư tăng lên, tạo ra một môi trường thuận lợi để Chính phủ thúc đẩy quá trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Nhà nước trong giai đoạn 2007-2008. Các biện pháp kiểm soát vốn cũng được bản khuyến nghị khuyến cáo rằng rất nên dè dặt và cân nhắc những chi phí có thể phải trả, từ kinh nghiệm của những nước đã từng trải qua như Chilê, Malaysia, Nga và Thái Lan
    Sự kiện thứ hai- Diễn đàn Đầu tư Việt Nam lần thứ hai tập trung vào việc phát triển thị trường chứng khoán
    Với sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam lần thứ hai được tổ chức cùng sự tham gia của các quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tuần từ 13/3 đến 23/3 vừa qua xứng đáng được coi là tuần lễ của ngành tài chính VN. Vấn đề nóng nhất, tạo được sự thu hút lớn nhất trong ngành tài chính hiện nay phải kể đến thị trường chứng khoán. Đây cũng là chủ đề được bàn thảo sôi nổi (ngày 20-3) trong Diễn đàn Đầu tư Việt Nam lần thứ hai do nhà tổ chức hội nghị và sự kiện Euromoney Conferences (Anh) phối hợp với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức. Chủ đề này càng nóng hơn khi Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, ông Vũ Bằng, đăng đàn trả lời giới đầu tư về tất cả những vấn đề xoay quanh việc phát triển TTCKVN.
    Trong 7 năm qua, TTCK phát triển nhanh về qui mô; tổng mức vốn hoá đến nay đã đạt mức 38% GDP, khoảng 22 tỷ USD, nếu kể cả trái phiếu đạt mức 46% GDP. Hệ thống tổ chức trung gian cũng đã hình thành và phát triển, cho đến nay đã có 55 công ty chứng khoán, 18 công ty quản lý quỹ, 6 ngân hàng hoạt động lưu ký chứng khoán. Tuy nhiên, những vướng mắc đang tồn tại cũng đang làm đau đầu cả các nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Có thể kể đến như quan hệ cung và cầu chứng khoán nhiều lúc mất cân đối, hiện tượng làm giá chứng khoán hay hiện tượng giao dịch nội gián, thông tin thiếu minh bạch..., chính những tác động này đã khiến TTCKVN phát triển chưa thực sự thuyết phục tuy đã rất nóng. Bên cạnh đó, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phùng Khắc Kế còn đề cập đến một vấn đề nghiêm trọng, đó là nguồn vốn nội địa đổ vào chứng khoán hiện nay có một phần được hình thành từ tiền thất thoát ngân sách, tham nhũng và là một yếu tố thúc đẩy sự nóng lên của thị trường thời gian qua.
    Về phía các nhà đầu tư nước ngoài, họ đều chung một ý kiến: Giá của nhiều loại cổ phiếu đã bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực của chúng. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia đến từ các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới dự báo có thể trong một vài tháng tới, TTCKVN sẽ có những điều chỉnh rõ rệt để đi đến hoạt động thực chất hơn. Họ cũng nhất trí rằng TTCKVN là một điểm đến tiềm năng cho giới đầu tư nước ngoài, với điều kiện Chính phủ Việt Nam phải xây dựng được một khung pháp lý hoàn chỉnh, tạo môi trường thuận lợi để họ rót vốn đầu tư.
    Cụ thể, trong thời gian tới VN sẽ xây dựng cơ sở nhà đầu tư mà trong đó các nhà đầu tư có tổ chức làm nòng cốt đảm bảo tính ổn định cho TTCK, trong đó đặc biệt khuyến khích và đẩy mạnh việc tham gia của các định chế đầu tư chuyên nghiệp vào TTCK (ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; quỹ đầu tư..). Song song với đó là chiến lược xây dựng và công bố lộ trình mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia TTCK phù hợp với Luật Đầu tư và các cam kết của WTO.
    Sự kiện thứ ba- giá cổ phiếu giảm liên tiếp trong 7 phiên khớp lệnh và phục hồi sau đợt điều chỉnh (29-3)
    [​IMG]Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/3 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index giảm 2,45 điểm (0,2%), dừng lại ở 1.031,79 điểm gần chạm sàn 1000. Đây là phiên thứ 7 liên tiếp VN-Index giảm nhưng là phiên có chỉ số chứng khoán giảm nhẹ nhất trong 7 phiên giảm liên tục kể từ ngày 20/3 đến nay.
    Nguyên nhân chính của việc giá chứng khoán giảm gần chạm đáy là do trước đó TTCKVN đã phát triển quá nóng. Giới kinh doanh chứng khoán còn nhớ rất rõ sự kiện mang đậm thời khắc lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là vào các ngày 10, 11, 12/3 năm nay, hàng loạt cổ phiếu từ blue-chip tới pennystock đồng loạt tăng giá kịch trần và trở lên rất khan hiếm. Không ít cổ phiếu trong các phiên trên không được bán ra một chiếc nào. Tuy nhiên, trong 3 phiên giao dịch ngày 13, 14, 15/3 hàng loạt cổ phiếu niêm yết đồng loạt giảm giá kịch sàn, xuất hiện một cuộc "tháo chạy" gần như chưa từng có trong tiền lệ của ngành chứng khoán Việt Nam. Thực chất, cổ phiếu các loại đã bị các "đại gia" thao túng bằng các giao dịch ảo rất hiệu quả. Họ nắm được tâm lý của các nhà đầu tư mới chân ướt chân ráo lên sàn giao dịch sau Tết Nguyên đán là "phải mua cổ phiếu bằng mọi giá" nên các "đại gia" đã thi nhau đặt các lệnh giao dịch mua ảo nhằm ru ngủ các nhà đầu tư thiêu thân khiến những đối tượng này cứ nghĩ rằng, mua cổ phiếu hôm trước, hôm sau tăng kịch trần là đã có lãi nên đã không ngớt đặt lệnh mua giá cao càng khiến cho cổ phiếu trở lên tăng giá và khan hiếm hơn. Đến khi tỉnh ngộ thì các nhà đầu tư mới bán tháo các cổ phiếu mà mấy hôm trước họ đổ xô ôm vào, khiến cho giá giảm một cách liên tiếp và đột ngột.
    Thị trường chứng khoán tập trung mấy ngày nay đã vơi đi phần nào không khí ảm đạm sau khi số lệnh đặt mua chứng khoán tại các sàn tăng đáng kể trong phiên giao dịch cuối ngày khiến một số cổ phiếu tốt đã tăng giá trở lại như STB, REE, SAM, HRC... Ngày 29-3 thị trường chứng kiến một phiên giao dịch khá kịch tính khi VN-Index mất gần 35 điểm trong phiên 1 và hơn 26 điểm trong phiên hai nhưng phiên 3 đã đảo chiều và trở lại gần bằng chỉ số của ngày hôm trước. Nếu như hôm qua chỉ có một mã cổ phiếu tăng giá, thì hôm nay 19 mã cổ phiếu đã tăng giá, trong đó có nhiều cổ phiếu blue-chips, giúp thị trường không bị giảm mạnh. Sự tăng giá trở lại của hầu hết cổ phiếu đã kéo VN-Index vượt dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 29/3.
    Tổng cầu tăng mạnh mẽ và vượt xa cung đã đẩy giá của hầu hết các cổ phiếu tăng kịch trần, cung tăng là kết quả của một số nguyên nhân: hy vọng có một kết quả kinh doanh tốt đẹp của các công ty phát hành cổ phiếu blue- chip sẽ được công bố tại Đại hội cổ đông sắp tới; thêm nữa Ngân hàng Phát triển châu Á vừa đưa ra báo cáo về triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam năm nay và năm 2008 khá khả quan nên có tác động tốt đến tâm lý của nhà đầu tư. Cung cầu có sự đổi chiều bất ngờ, gần như toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều được bên mua vét sạch.
    Sự kiện thứ tư- thực hư việc cổ phiếu công ty ATIP lên sàn EURONEXT
    Đầu năm 2007, thị trường OTC rộ lên cơn sốt săn lùng cổ phiếu của Công ty Dầu khí ATI Petroleum (ATIP), một thành viên của Tập đoàn ATI (Mỹ). ATIP là doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam từ năm 2000 với hoạt động chính thức của ATIP là tìm kiếm, khai thác và quản lý các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí. Cổ phiếu của một doanh nghiệp nước ngoài, lại hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, đương nhiên là một mặt hàng nóng trên thị trường OTC và cơn sốt này thực sự bùng phát khi ATIP tuyên bố niêm yết cổ phiếu trên sàn Euronext và sàn danh tiếng NYSE.
    Cuối tháng 1/2007, ông Đinh Đức Hữu – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ATIP - gặp gỡ báo chí và tuyên bố sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Euronext vào ngày 27/2/2007 với 30% lượng cổ phiếu, mệnh giá mỗi cổ phiếu là 7 đô la Mỹ. Tuyên bố này được thông tin rộng rãi trên báo chí đẩy cơn sốt cổ phiếu ATIP lên một cao độ mới. Theo cách hiểu của nhiều nhà đầu tư, sàn Euronext và NYSE là những sàn giao dịch danh giá hàng đầu thế giới. Để niêm yết ở đó, doanh nghiệp phải đáp ứng hàng loạt những điều kiện ngặt nghèo về năng lực tài chính, quản trị, quy mô hoạt động và triển vọng phát triển. Và, với họ, nắm được cổ phiếu ATIP trước thời điểm lên sàn là nắm được cơ hội đổi đời.
    [​IMG]Nhưng ngày 6/3/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) bất ngờ ra khuyến cáo nhà đầu tư phải hết sức thận trọng trong việc mua, bán cổ phiếu này, không sử dụng cổ phiếu này để gán nợ hoặc trả lượng cho cán bộ, công nhân viên. Nguyên nhân là cơ quan quản lý này chưa nhận được hồ sơ xin phép phát hành, kể cả báo cáo của Công ty ATIP về việc niêm yết trên thị trường Euronext- gáo nước lạnh thực sự gây sốc đối với nhiều nhà đầu tư trên thị trường OTC.
    Lỡ hẹn, mốc 27/2/2007 trôi qua, nhiều nhà đầu tư sốt ruột tự lần tìm nguyên nhân. Và tại trang web của ATIP (www.atipetroleum.com), nhà đầu tư tỏ ra thất vọng khi tìm thấy những lời giải thích như đùa. Đó là điện thư của Ngân hàng Đầu tư Chứng khoán EFI (đầu mối xúc tiến kế hoạch niêm yết cổ phiếu của ATIP) gửi ông Hữu ngày 3/3/2007 đưa ra lời hẹn: “Cổ phiếu ATIP sẽ được đưa lên sàn giao dịch chứng khoán Euronext vào đầu tuần tới”. Và trong một bức thư luật sư của ATIP gửi tới ông Hoàng Đình Long – Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán – ngày 8/3, cũng đưa ra thông tin mập mờ rằng, “chúng tôi mất khoảng ba ngày làm việc để hoàn tất giai đoạn làm việc cuối cùng để đưa cổ phiếu ATIP giai dịch trên sàn chứng khoán”.
    Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán là một sự kiện lớn, một kế hoạch quan trọng và một chế độ thông tin chuẩn xác. Nếu với doanh nghiệp xúc tiến niêm yết và đang niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam, việc thông tin thiếu chính xác và mập mờ bị xử lý theo pháp luật. Nhưng ở đây, ATIP không đảm bảo mốc hẹn 27/2/2007 và cũng không xác định được thời điểm cụ thể cổ phiếu của mình sẽ lên sàn mà thay vào đó là thông tin vào đầu tuần tới hay mất khoảng ba ngày làm việc. Và ở thời điểm này, nhiều nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi liệu cổ phiếu của ATIP có được niêm yết trên Euronext không, chứ chưa nói đến sàn NYSE.
    Qua thanh tra công ty ATIP, UBCKNN đã phát hiện ATIP có phát hành nội bộ cổ phiếu cho một số cán bộ công nhân viên (khoảng 80 cán bộ công nhân viên), sau đó những người này lại bán ra bên ngoài cho khoảng hơn 200 nhà đầu tư. Như vậy công ty đã trở thành công ty đại chúng theo đúng Luật Chứng khoán. Trong kết luận thanh tra, UBCKNN đã yêu cầu công ty phải đăng ký với UBCKVN với tư cách là một công ty đại chúng và phải tuân thủ các quy định của công ty đại chúng. Và việc ATIP có lên sàn quốc tế hay không còn phụ thuộc trước tiên vào động thái hợp pháp hóa việc phát hành cổ phiếu của nó ngay trên thị trường Việt Nam.
    Đây cũng là một kinh nghiệm hết sức quý báu cho các nhà đầu tư, đừng bao giờ sở hữu một nắm cổ phiếu của một công ty mà chúng ta không có hoặc có quá ít hiểu biết chỉ vì một hứa hẹn lợi nhuận mập mờ. Bởi vì trong một thị trường chứa đựng đầy rủi ro sóng gió thì trước hết phải an toàn đã rồi mới tính đến chuyện kiếm lời.
    Sự kiện thứ năm- Vụ ly hôn đắt giá nhất có liên quan đến cổ phiếu FPT
    Vụ ly hôn chưa từng có liên quan đến khoản tài sản khá lớn dưới dạng cổ phiếu đang làm xôn xao dư luận cũng như giới đầu tư. Những lo lắng liên quan đến khả năng tăng cung bất thường của cổ phiếu FPT sẽ tạo nên sự sụt giảm về giá. Việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa ông Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT và vợ là bà Lê Thị Hồng Hải đáng lý chẳng có gì phải ầm ĩ nếu không liên quan đến khoản tài sản tương đương hơn 1.000 tỷ đồng dưới dạng cổ phiếu FPT. Những thông tin này càng rùm beng hơn khi ông Tiến đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam và xem chừng danh sách này sẽ dài thêm với sự gia nhập của bà Hải. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc phân chia tài sản đầu tiên liên quan đến cổ phiếu, gợi mở nhiều vấn đề.
    Ngày 19/3, Cty FPT công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của ông Lê Quang Tiến. Theo đó ông Tiến hiện đang sở hữu 3.709.630 cổ phiếu FPT và theo quyết định ly hôn, ông Tiến có nghĩa vụ chia tài sản, trong đó có số cổ phiếu trên. Như vậy theo luật, bà Hải được quyền sở hữu 1.854.815 cổ phiếu FPT. Các vấn đề được dư luận "tò mò" trong vụ việc này là số cổ phiếu mà bà Hải nắm giữ có thuộc diện hạn chế giao dịch hay không và liệu bà Hải có "ghế" nào trong Hội đồng quản trị Cty khi nắm giữ một số lượng cổ phiếu tương đương ông Tiến?
    Theo bà Lan Hương, Giám Đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán, ông Tiến chỉ có cam kết nắm giữ 50% số cổ phiếu của mình: "Số còn lại của ông Tiến thuộc diện hạn chế chuyển nhượng và được lưu ký vào tài khoản loại 2". Với số cổ phiếu được phân chia, bà Hải cũng mới chỉ nắm giữ tương đương 3% vốn điều lệ của FPT. Bà Hải không được coi là cổ đông lớn vì theo Luật Chứng khoán và Nghị định hướng dẫn, cổ đông lớn của một Cty đại chúng là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy giả sử bà Hải thực hiện bán ra số cổ phiếu này thì cũng không cần thông báo. Tuy nhiên, nếu bà Hải có giao dịch mua thêm làm tăng tỉ lệ sở hữu vượt mức 5% sẽ phải thông báo công khai.
    Với thực tế bà Hải có 1,8 triệu cổ phiếu trong tay, việc bán ồ ạt để thu tiền về như lo ngại của nhiều người là không có cơ sở vì hơn ai hết bà Hải hiểu giá trị của cổ phiếu FPT, nhưng quan trọng hơn cả là mỗi giao dịch lớn của bà Hải sẽ chịu sự kiểm soát, cho phép của TTGDCK TPHCM và UBCKNN. Nên mối lo ngại về việc cung tăng đột ngột là có thể loại bỏ ít nhất trong năm 2007.
    Có thể năm sự kiện trên chưa bao quát được hết diễn biến đầy kịch tính của TTCKVN trong tháng cuối cùng của quí I, nhưng đã nói lên phần nào những việc mà TTCKVN phải làm sắp tới, đó là vấn đề quản lý trên thị trường "đỏng đảnh" này hướng tới mục tiêu trước nhất: an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư. Dự báo, năm 2007, với những triển vọng phát triển kinh tế khả quan cùng với quá trình hội nhập với thế giới sẽ có khả năng tạo ra một dòng chảy vốn đầu tư lớn vào nước ta, làm cho thị trường vốn Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển mạnh và có triển vọng nhất khu vực hiện nay. Tuy nhiên để có thể phát triển vững chắc và lâu dài, TTCK VN cần phải được điều chỉnh và kiểm soát một cách chặt chẽ hơn nữa.
    ===========================================
    Bài viết hợp tác của
    www.saga.vn với Báo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần, đăng trên số 192, ngày 6/4/2007.

  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    người ngã ngựa không chỉ nhìn vào mình để cay cú cuộc đời, mà nhìn vào Chúa để tìm sức mạnh đứng lên trong ánh sánh niềm tin. Nếu “ngã ngựa” là điều không thể tránh được, thì điều quan trọng là luôn sẵn sàng để biết đứng dậy. Không phải khi ngã người ta trở nên mạnh mẽ mà là khi biết đứng dậy người ta mới chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ của mình.
    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An​
  8. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    134
    =D>
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mới thứ 7 đã tràn ngập topic PR cổ phiếu, ngay maii hàng loạt topic hô UP TREN siêu kinh điển còn mọc như nấm sau mưa - kịch hay UP TREN kinh hoàng ???????????????????????????
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3

    đúng như dự đoán rất nhiều topic hô hào PR cổ phiều cùng với bản tin tài chính phát trên VTV 1 trua nay đưa tin các công ty cứng khoán nhân định sai từ mai UP TREN điên cuồng =D>=D>=D>

Chia sẻ trang này