Mở biên độ...TT chính thức sập tuần sau

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Linda_Kieu, Aug 14, 2008.

736 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 10:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    1
    Thoai....Ko phá kế hoạch làm ăn của quỹ chú Tặc nữa....
    Cố múc xong trong chiều mai nhá....
  2. amazz

    amazz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Tarzan nhục thật. múc ACB chết vỡ mồm, bán đi thì nó tăng trần liên tục. Nhục và cay cú, thù hận nên mới bảo mẹ đĩ lên đây khóc.

    Cho chết đồ cơ hội
  3. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 15, 2004
    Likes Received:
    0
    Hôm nay nhiều kụ mất ăn mất ngủ, nhất là NB, thế đếch nào mai cũng lăm le lệnh bán

    Mai hưng phấn VNI sẽ chạm mốc 49x, đúng vào ngưỡng kỹ thuật phải vượt qua nên tầu sẽ lắc vào cuối ngày mai và ngày thứ 2 là điều dễ hiểu. Mô hình W + các xxx khác (liệt kê mệt ) đủ để nói rằng VNI sẽ vượt qua mốc 500 là điều chắc chắn

    Với tình hình như thế, rất nhiều người còn cash sẽ chọn cách bán đi vào ngày mai và thứ 2 để mua lại rẻ hơn ngay trong ngày hoặc sau 1 phiên (tất nhiên ko phải tốt xấu bán cả). Còn đối với NB hay những người hết xiền thì coi trừng không tranh mua được cũng như đến khi tiền về đến tài khoản thì giá nhập lại cao hơn lúc bán

    Bàn chuyện biên độ

    Chẳng nghĩ lý gì hết, trong quá khứ gần nhất, 2 lần UBCK tăng biên độ thì một lần lao dốc, còn một lần táo bón - vì thế chẳng có lý gì để khẳng định lần này sẽ tiêu chảy hay táo bón cả

    1 thị trưởng mới và bày đàn như VN (em xin lỗi các kụ ) thì những phản ứng thái quá, quá mức xảy ra là điều tất yếu, điều đó thể hiện ở tốc độ lao dốc về đáy 36x. Rất nhiều CP về dưới mệnh giá (dưới giá trị tài sản thật), rất nhiều CP có giá trị dưới BV.

    Cuối cùng thì sao: Kết quả kinh doanh 6 tháng không hề tệ như những cái mà người ta tưởng, tất cả các công ty sản xuất đều có lãi (trừ thằng đầu tư chứng khoán) mà lãi còn khá khả quan. Lúc đó người ta mới chợt nhận ra và tin tưởng rằng CP hiện đã khá ổn để mua. Dường như UBCK đã đúng khi thắt biên độ lại

    Giờ thông tin đã đồng bộ - ko tự nhiên mà biên độ được mở cùng giá xăng giảm.

    KL: Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể, tuỳ loại CP mà trade. Tầu rung lắc là điều đương nhiên nhưng trong tháng 8 đạt mốc 52x trở lên là điều ko mơ mộng
  4. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 6, 2008
    Likes Received:
    0
    2 kịch bản:
    1. Ngày mai tiếp tục trần như nhộng, thứ hai, thứ ba dư mua đầy sàn
    2. Ngày mai tăng nhẹ, đầu tuần sau sẽ xảy ra điều chỉnh giảm một vài phiên
    Dù theo kịch bản nào đi nữa thì thị trường trong quý 3 này sẽ có nhiều đột biến, vĩ mô tốt, không có lý do gì để chứng tèo mãi được. Anh em nào chưa lên tàu hãy nhanh chân đi kẻo muộn
  5. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 10, 2006
    Likes Received:
    34


    đây là 1 dạng điển hình của người vừa mua cp đang run trim vì tin tăng biên độ...

    1 điều khẳng định là tất cả NĐT đang phản ứng tiêu cực với tin tăng biên độ chứ kô phải là phản ứng tích cực...mà phản ứng tiêu cực tức việc tăng biên độ là xấu chứ kô tốt cho TT lúc này...

    đang hồi phục 2 tăng 1 giảm nhẹ vì biên độ hẹp lại uỵch ra quả biên độ lớn thế này chỉ tổ phá hoại TT....ai cầm cp cũng lăm lăm canh bảng điện tử xem có ai bán kô thì bán luôn....người mua thì thấy đắt quá đếch chịu mua...

    chiều nay alo cho mấy cụ chơi trứng lão luyện hỏi phản ứng về tin mở biên độ..tất cả đều bảo canh cao bán đi....kô ai bảo mua đón biên độ mới....

    ngày xưa biên độ hẹp thì mua sai 1 tí nó xuống sàn lỗ ít nên còn dám mua...

    bây giờ biên độ lớn mua bán lại phải tính toán cẩn thận...mua thận trọng....vì mua gì giờ cp lởm dễ lỗ đã đành, cp tốt cũng phải tính đến trường hợp xấu...nó sàn giờ giảm 5-7% là lỗ khủng khiếp nếu sàn 2-3 piên bay 15-20% ...
  6. hathu5

    hathu5 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 15, 2007
    Likes Received:
    0
    bác này nói chuẩn..vote bác 5 ***** nhớ vote lại cho e nhé
  7. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 5, 2006
    Likes Received:
    1
    Nghe Tặc lòi phân tích qua thì cũng thấy có chút lý. Nhưng chắc là sẽ có một đợt sốc thử thuốc vào ngày Thứ 2. Em cứ nắm PET, LBM, VCS, đố các bác rung được em đấy.
  8. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 31, 2005
    Likes Received:
    1
    Nói chung đợt vừa rồi nhận định thị trường kém, dốt, dẫn đến thua lỗ => tẩu hoả nhập ma nặng!
  9. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 3, 2007
    Likes Received:
    0
    CafeF) - Ông Nguyễn Sơn, trưởng ban phát triển thị trường, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề mở biên độ của hai sàn.

    > > Mở biên độ trên cả hai sàn


    Thưa ông, xin ông cho biết lý do việc điều chỉnh biên độ giá cổ phiếu trên hai sàn trong thời điểm mà Bộ Tài chính vừa công bố việc hạ giá xăng?

    Ông Nguyễn Sơn: Kể từ ngày 18/8/2008, biên độ giao động giá và chứng chỉ quỹ trên Sở GDCK TP.HCM sẽ được điều chỉnh thành +/- 3 % lên +/- 5%, và đối với cổ phiếu niêm yết trên TTGDCK Hà Nội sẽ được điều chỉnh thành +/- 4% lên thành +/- 7%. Theo Uỷ ban, việc nới biên độ giá cổ phiếu trên hai sàn này tạo tính thanh khoản cho thị trường, tạo điều kiện cho NĐT và các CTCK giao dịch trên thị trường.

    Căn cứ điều chỉnh biên độ lần này là dựa trên diễn biến của thị trường trong thời gian gần đây đã có những cải thiện về giá và tính thanh khoản một cách đáng kể.

    Thứ hai, dựa trên những diễn biến về kinh tế vĩ mô, mặc dù nền kinh tế có khó khăn nhưng trong tháng 6, tháng 7 và đặc biệt đầu tháng 8 các chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam có những cải thiện đáng kể. Cụ thể, như chỉ số giá CPI, vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng, vấn đề về tỷ giá hối đoái?đã được giải quyết. Trên thế giới thì giá dầu thô, vàng cũng đang giảm hợp lý.

    Đặc biệt sáng nay, Bộ tài chính cũng đã có công bố chính thức về việc giảm giá xăng đã khiến chúng tôi quyết định điều chỉnh biên độ vào thời điểm này.
    Như vậy với sự đồng bộ từ giá xăng dầu, biên độ giá chứng khoán và cả thị trường tiền tệ nữa thì tôi kỳ vọng nó sẽ tạo hiệu ứng tốt cho thị trường từ nay đến cuối năm.

    Ông đánh giá cái tác động của việc mở biên độ này đối với thị trường?

    Ông Nguyễn Sơn: Thứ nhất, đối với các CTCK, khi thanh khoản cải thiện, doanh số giao dịch lớn sẽ hỗ trợ cho các công ty về thu phí giao dịch trên thị trường

    Biên độ lớn tạo cơ sở lựa chọn nhiều mức giá cho NĐT đưa ra phương thức chào mua hoặc bán trên thị trường, (trường hợp trong biên độ hẹp thì khi thị trường xuống NĐT chờ những phiên nhất định như lũy kế để đặt mua hoặc đặt bán), biên độ lớn như vậy sẽ có những dấu hiệu cải thiện tốt.

    Tuy nhiên không thể phủ nhận việc biên độ lớn trong khi bối cảnh còn những khó khăn hoặc là dấu hiệu bất ổn thì sự giảm giá cổ phiếu rất là nhanh và điều đó tác động xấu đến thị trường và đến tâm lý của NĐT.

    Thưa ông, tại sao HOSE trả biên độ cũ là 5% còn HaSTC thì chỉ là 7%?

    Ông Nguyễn Sơn: Đối với HOSE chúng tôi trả về biên độ cũ là 5%, đối với HaSTC chúng ta chỉ đưa về +/-7% chứ không phải 10% như cũ.

    Lý do là được sự chấp thuận của Bộ Tài chính và của Thủ tướng chính phủ, trong quý cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 UBCK sẽ đưa vào hoạt động thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết và nó được giao dich trên sàn của Trung tâm Hà Nội và thị trường này chúng tôi quy định là +/- 10%.
    Vì vậy, chúng tôi không muốn thị trường niêm yết ở Hà Nội và thị trường đại chúng OTC lại có cùng biên độ 10% nên chúng tôi tạm áp dụng biên độ hiện thời của Hà Nội là +/- 7% và thị trường đại chúng chưa niêm yết là 10%.

    Tất nhiên khi thị trường có những biểu hiện bình ổn tốt thì chúng ta có thể điều chỉnh biên độ phù hợp với thực tiễn thị trường chứ không nhất nhất là 5% hay 7% hay 10%.

    Ngoài ra, chúng ta không nên kỳ vọng vào thị trường không biên độ. Theo quan sát của chúng tôi kể cả khi biên độ hẹp cũng chưa có hiện tượng kịch trần, kịch sàn.

    Trước đây, dự định biên độ giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết là 20%, hiện nay có hơn 40 công ty mà lại áp dụng biên độ giao dịch 10%, vậy nó có thu hút được các doanh nghiệp tiếp theo vào sàn đăng ký giao dịch hay không?

    Ông Nguyễn Sơn: Với thị trường tự do tôi không bình luận đến vì thị trường tự do là không ai quản lý giám sát, thậm chí người ta mua bán cả những cổ phiếu của những công ty mà chưa phát hành trong thực tế như mua bán cổ phiếu của ngân hàng Dầu khí thì chúng ta không nên đề cập ở đây vì đó là thị trường hoàn toàn rủi ro.

    Còn về việc chúng ta đưa vào một quỹ đạo thị trường quản lý thì tất cả thị trường ở Châu Á chúng ta đều sử dụng biên độ nên biên độ 5%, 7%, 10% hay 20% phụ thuộc vào cơ quan quản lý và diễn biến thực tế của thị trường mà chúng ta điều chỉnh chứ chúng ta không thể nói trước là giữ nguyên, mở thêm hay thu hẹp lại, cái này hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường để chúng ta điều chỉnh.
    Theo tôi, áp mức10% đối với OTC như hiện nay là phù hợp.Trước đây, chúng ta xây dựng đề án là cuối năm 2007, lúc đó thị trường đang tốt, biên độ trên HaSTC đang là 10%, OTC là 20% là hợp lý. Nhưng thị trường hiện nay xấu như vậy thì HaSTC là 7% và OTC là 10% là hợp lý.

    Hiện nay, dư luận đang rất xôn xao về việc mở "room" đối với ngân hàng. Ông có thể cho biết rõ hơn về việc này?

    Ông Nguyễn Sơn: Mở room của Ngân hàng là quyết định riêng của Thủ tướng chính phủ, UBCK cũng có dự thảo sửa đổi bổ sung quyết định Quyết định 238/2005/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng cái đó chưa chính thức, hiện chúng tôi chưa thể công bố gì.



    Thông tin chính thống không đọc lại toàn đi nghe xuyên tạc. Trên OTC có biên độ gì đâu mà vẫn mua bán bình thường. Vẫn xu hướng tăng do ổn định vĩ mô (không nói là vĩ mô đã hết tồi) Nếu vĩ mô đã ổn định thì ít nhất VNI cũng phải lấy lại 1/2=550 điểm

    Được DTCKVN sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 14/08/2008
  10. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 8, 2005
    Likes Received:
    1
    Bác nói không sai, tuy nhiên, nếu phải trông đợi vào tin hẫu trợ để vượt ngưỡng 500, thì tôi e rằng VNIndex tăng sẽ không bền.
    Sức khoẻ của đợt tăng này, kể cả sau khi thay đổi biên độ, cần thiết phải đủ để phá ngưỡng 500. Nếu trong 1 tuần tới mà không phá được ngưỡng này, thì tốt nhất là trong ngắn hạn, mọi người nên liệu trước kế hoạch vẹn toàn cho mình đi là vừa.
    E rằng sẽ không có thêm tin hỗ trợ nào trong 2 tuần tới nữa đâu.

Share This Page