Mở đĩa 08/12, VNI -10

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binbin69, 07/12/2009.

213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 05:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 819 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Mở đĩa 08/12, VNI -10

    Khả năng -10

    http://vneconomy.vn/200912070510548P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-812.htm[/url]

    Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/12

    E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ:
    Ý kiến (4)
    - DUY CƯỜNG
    07/12/2009 18:23 (GMT+7)


    BVSC tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư trung và dài hạn nên giải ngân đối với một số ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, hàng tiêu dùng, vật liệu cơ bản và vận tải biển - Nguồn: VNDS.
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/12
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/12.

    Quan ngại về khối lượng giao dịch thấp

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    ?oHôm 7/12, nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua bán trái chiều, khi mua ròng 44,82 tỷ đồng trên HOSE, nhưng bán ròng 12,41 tỷ đồng trên HNX. Khối ngoại vẫn kiên định giá trị mua bán cao, cho dù giá trị giao dịch của toàn thị trường đang thấp dần.

    Hiện nay, trên thế giới đồng USD tăng giá, làm giá vàng thế giới giảm gần 50 USD/oz, nhưng cũng có tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán Mỹ, vốn được lợi khi USD giảm giá.

    Trong nước, điều đáng chú ý là nhiều ngân hàng đang dần thu nợ cho vay hỗ trợ lãi suất làm giảm tổng dư nợ. Tuy nhiên, có lẽ còn quá sớm để kết luận về mối liên hệ giữa giảm dư nợ tín dụng với giảm khối lượng giao dịch chứng khoán.

    Chúng tôi quan ngại về việc khối lượng giao dịch hiện nay đang giảm mạnh, phản ánh nhà đầu tư đang giảm quan tâm đến thị trường và dòng tiền vào thị trường giảm. Tuy nhiên, hiện tượng này ít nhiều giống như hiện tượng của thị trường khi tạo đáy hồi tháng 7.

    Chúng tôi cho rằng, với nhà đầu tư ngắn hạn, lướt sóng thì rủi ro không tương xứng với lợi nhuận thu được. Tuy nhiên, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục giải ngân theo mô hình kim tự tháp?.

    Nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài thị trường

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    ?oTheo quan điểm của chúng tôi, tâm lý chung trên thị trường sẽ vẫn khá bi quan và trong phiên giao dịch ngày 7/12 sự bi quan này thể hiện nhiều ở khối lượng giao dịch thấp hơn là ở việc giá cổ phiếu không tăng.

    Chúng ta đã chứng kiến những giai đoạn thị trường giao dịch yếu, trước khi bước vào giai đoạn đi ngang trong một khoảng thời gian khi mà sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường giảm xuống.

    Và cuối cùng, sau một thời gian đi ngang, thị trường sẽ giảm và trong trường hợp này, thị trường đi ngang càng lâu thì nguy cơ thị trường một lần nữa giảm mạnh vào cuối giai đoạn đi ngang càng lớn.

    Hiện tại chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng và khuyên các nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài thị trường còn các nhà đầu tư trung và dài hạn chỉ nên mua vào các cổ phiếu một cách có chọn lọc?.

    Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tiếp tục giải ngân

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    ?oTrong một hai tuần tới, thị trường sẽ bắt đầu đón nhận các thông tin về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 11 tháng năm 2009 và đây được lấy làm cơ sở để dự đoán trước tình hình kết quả kinh doanh cả năm của doanh nghiệp.

    Cùng với đà hồi phục của nền kinh tế, kết quả kinh doanh quý 4 nói riêng và cả năm nói chung của nhiều doanh nghiệp thuộc một số ngành được kỳ vọng là sẽ có nhiều nét khởi sắc. Như vậy, đây có thể được xem là một động lực hỗ trợ cho đà đi lên của thị trường.

    Thêm vào đó, với các dự thảo về giao dịch ký quỹ và giao dịch T+2, T+3 và những thay đổi về chính sách mang tính hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Nếu được thông qua trong thời gian tới, sẽ có thể hỗ trợ nguồn cung tiền cho thị trường, bên cạnh đó tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư và tạo động lực đi lên cho VN-Index.

    Với những cơ sở này, chúng tôi tiếp tục đưa ra khuyến nghị giải ngân cho các nhà đầu tư trung và dài hạn đối với một số ngành có nhiều triển vọng trong thời gian tới như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, hàng tiêu dùng, vật liệu cơ bản và vận tải biển?.

    Khả năng bên mua sẽ quyết tâm hơn trong việc giải ngân

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

    "Trong phiên giao dịch ngày 7/12, giá vàng đã hạ nhiệt khá rõ rệt sau những động thái cho thấy nhà nước có thể sử dụng những biện pháp cứng rắn đối với kênh đầu tư này như tăng tỷ lệ ký quỹ bắt buộc lên 100%.

    Ngoài ra, khả năng Ủy ban Chứng khoán sẽ cho phép giao dịch ký quỹ được tiến hành trong tương lai gần cũng là một yếu tố được kỳ vọng sẽ là động lực để cải thiện thanh khoản của thị trường.

    Trong 2 phiên gần đây, thị trường đi lên nhẹ trong tình hình thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy bên bán hầu như không có áp lực giải chấp nữa, mà áp lực đó đang chuyển từ từ sang bên mua khi thời gian công bố kết quả kinh doanh quý 4 được kỳ vọng là sẽ vượt mong đợi của giới đầu tư đang đến gần, và ngày chốt NAV của nhiều quỹ cũng sẽ rơi vào thời điểm này.

    Do đó, có khả năng bên mua sẽ quyết tâm hơn trong việc giải ngân và nếu điều này xảy ra, có khả năng thị trường sẽ có động lực cho một đợt sóng ngắn hạn sắp tới".

    Khả năng tạo đáy ngắn hạn của VN-Index

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital)

    ?oThời điểm hiện nay thị trường đang rất thiếu những thông tin tích cực đủ mạnh mang tính hỗ trợ, trong khi sự bất ổn về mặt tâm lý do e ngại những rủi ro về chính sách của giới đầu tư vẫn là một lực cản lớn đối với thị trường. Với thực tế đó, khó có thể kỳ vọng vào một xu hướng lên điểm của VN-Index trong giai đoạn này.

    Về mặt kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy mức độ biến động của chỉ số thị trường những phiên gần đây là khá hẹp, cùng với đó là tính thanh khoản giảm và đang đứng ở mức thấp, điều này cho thấy khả năng tạo đáy ngắn hạn của VN-Index.

    Với những dấu hiệu đó, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thị trường tiếp tục dao động trong vùng 480 - 520 điểm trong tuần này?.

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
  2. kevinzeng

    kevinzeng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Mai tranh nhau mà đớp hàng.... sủa nhiều anh vứt cho 1 ít
  3. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://dantri.com.vn/c76/s76-366000/lai-suat-cho-vay-thoa-thuan-len-17nam.htm[/url]

    Lãi suất cho vay thỏa thuận lên 17%/năm
    (Dân trí) - Mặt bằng lãi suất huy động, cho vay VND và USD sau khi NHNN điều chỉnh lãi suất cơ bản đã tăng khá mạnh. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, nghiệp vụ phát hành? cũng tăng theo, phổ biến từ 15 - 17%/năm.

    Lãi suất vào chu kỳ điều chỉnh cuối năm (ảnh: Quý Đoàn).

    Lãi suất cho vay phổ biến từ 11 - 12%/năm

    Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Sau khi NHNN điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản, một số ngân hàng thương mại (NHTM) điều chỉnh tăng lãi suất huy động VND áp dụng từ ngày 1/12 với mức tăng khoảng 0,7 - 1,3%/năm so với tuần trước.

    Trong đó, một số NHTM quy định mức lãi suất cao nhất là 10,5%/năm. Tuy nhiên, đến ngày 3/12, các NHTM đã điều chỉnh mức lãi suất cao nhất xuống dưới 10,5%/năm để đảm bảo phù hợp với mặt bằng lãi suất thị trường.

    Bên cạnh đó, một số NHTM điều chỉnh tăng lãi suất huy động USD áp dụng từ ngày 1/12 với mức tăng khoảng 0,3 - 0,7%/năm so với tuần trước và mức lãi suất huy động cao nhất là 4,5%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng.

    Hiện lãi suất cho vay phổ biến ở mức 11 - 12%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 15-17%/năm.

    Cũng từ ngày 1/12, các NHTM đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất cho vay với mức tăng từ 1,5 - 2%/năm đối với cho vay thông thường, tăng khoảng 0,5 -1%/năm đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống và cho vay thông qua thẻ tín dụng.

    Lãi suất cho vay USD tăng khoảng 0,3 - 0,5%/năm so với tuần trước. Hiện nay, lãi suất cho vay USD của nhóm NHTM nhà nước phổ biến ở mức 5,5 -6,5%/năm; nhóm NHTM cổ phần phổ biến ở mức 5,5 - 7,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 6 - 8%/năm đối với cho vay trung, dài hạn.

    Doanh số VND giảm gần 17.000 tỷ đồng

    Theo thống kê từ NHNN, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 82.765 tỷ VND và 2.842 triệu USD, bình quân đạt khoảng 16.553 tỷ VND/ngày và 568 triệu USD/ngày.

    Trong đó, doanh số giao dịch qua đêm chiếm khoảng 43,66% tổng doanh số giao dịch bằng VND. So với tuần trước, doanh số giao dịch bằng VND tuần này giảm 16.870 tỷ đồng, còn doanh số giao dịch bằng USD tăng 59 triệu USD.

    Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng VND ở các kỳ hạn qua đêm (tăng 0,46%/năm), 1 tuần (tăng 0,5%/năm), 1 tháng (tăng 0,42%/năm) và 3 tháng (tăng 0,99%/năm) so với tuần trước.

    Các kỳ hạn còn lại giảm so với tuần trước (2 tuần giảm 0,36%/năm; 6 tháng giảm 0,04%/năm và 12 tháng giảm 0,56%/năm). Lãi suất cho vay thấp nhất là 5%/năm; lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

    Lãi suất bình quân qua đêm đạt mức 8,22%/năm, tăng 0,46%/năm so với kỳ trước. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động ở mức 9,48% -10,65%/năm. Kỳ hạn 3 tháng có mức lãi suất bình quân cao nhất đạt 10,65%/năm.

    Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tuần này tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng giảm nhẹ so với tuần trước. Kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất bình quân cao nhất đạt 1,9%/năm.
  4. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Mở đĩa quá chuẩn, -10.14
  5. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEIEJH/ben-ban-mat-kien-nhan-vn-index-giam-manh.html[/url]

    Bên bán mất kiên nhẫn, VN-Index giảm mạnh
    08/12/2009 12:07:27

    (ĐTCK-online) Sau 2 phiên tăng điểm nhẹ nhưng không thể vượt qua mốc 500 điểm, sự thất vọng của nhà đầu tư đã kéo chỉ số VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (8/12). Giao dịch tiếp tục diễn ra trầm lắng khi khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục đứng ở mức thấp.

    Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thận trọng dè dặt của nhà đầu tư khiến thị trường trở nên ảm đạm. Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 3,97 điểm xuống 494,64 điểm (giảm 0,80%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 2.158.530 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 92,28 tỷ đồng. Sau đợt khớp lệnh mở cửa, có 45 mã tăng giá (4 mã tăng trần), 53 mã đứng giá tham chiếu, 93 mã giảm giá (6 mã giảm sàn).

    Sang đợt khớp lệnh liên tục, bên bán dường như không thể kiên nhẫn được hơn đã chấp nhận bán với giá thấp. Hàng loạt cổ phiếu giảm giá mạnh do áp lực bán tháo, trong đó có thể điểm mặt những cổ phiếu trụ cột.

    Sau 75 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index giảm 9,94 điểm, xuống 488,67 điểm (giảm 1,99%). Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 25.019.250 đơn vị, giá trị giao dịch 1.063,81 tỷ đồng.

    Trong 15 phút cuối của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, thị trường không có bất kỳ một dấu hiệu tích cực nào, áp lực cung giá rẻ tiếp tục tăng mạnh đã kéo hàng loạt cổ phiếu lớn nhỏ giảm giá.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/12/2009, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 488,47 điểm, giảm 10,14 điểm (-2,03%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 30.949.330 đơn vị, tăng 22,46% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 1.296,788 tỷ đồng, tăng 19,09%.

    Tổng giao dịch thỏa thuận đạt 2.777.073 đơn vị, với tổng giá trị hơn 107,68 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 33.726.403 đơn vị (+21,44%) và tổng giá trị giao dịch đạt 1.404,463 tỷ đồng (+21,01%).

    Trong tổng số 191 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn HOSE, có 15 mã tăng giá, 157 mã giảm giá, 19 mã đứng giá tham chiếu. Trong đó, có 6 mã tăng trần là ALP, KDC, SCD, SZL, VNL, SRF và 34 mã giảm sàn.

    Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 8 mã giảm giá và 2 mã đứng giá là VIC, PVF.

    Cụ thể, CTG giảm 100 đồng/cổ phiếu (-0,34%), còn 29.100 đồng. STB giảm 900 đồng/cổ phiếu (-3,61%), còn 24.000 đồng. VCB giảm 1.300 đồng/cổ phiếu (-2,83%), còn 44.700 đồng. BVH giảm 800 đồng/cổ phiếu (-2,97%), còn 26.100 đồng.

    VNM giảm 500 đồng/cổ phiếu (-0,65%), còn 76.000 đồng. MSN giảm 700 đồng/cổ phiếu (-1,96%), còn 35.000 đồng. HAG giảm 1.500 đồng/cổ phiếu (-2,21%), còn 66.500 đồng.

    Mã EIB dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch báo giá với hơn 2,4 triệu đơn vị (chiếm 7,76% tổng khối lượng thị trường), đóng cửa ở mức 23.800 đồng/cổ phiếu sau khi giảm 800 đồng (-3,25%).

    Tổng khối lượng của 5 mã có giao dịch lớn nhất thị trường chiếm 23,87% so với tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên sáng nay.

    Trong phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là SRF với mức tăng 4,97% lên 33.800 đồng (tăng 1.600 đồng/cổ phiếu), tổng khối lượng giao dịch hơn 46 nghìn cổ phiếu. Xét về mức tuyệt đối thì SZL là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất khi tăng 3.500 đồng lên mức 79.000 đồng/cổ phiếu, với tổng khối lượng giao dịch hơn 321 nghìn cổ phiếu.

    Tất cả 4 chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên HOSE đều giảm giá, trong đó có 3 mã giảm sàn. Cụ thể, VFMVF1 giảm 1.700 đồng (-10,30%), chỉ còn 14.800 đồng/chứng chỉ quỹ. VFMVF4 giảm 1.500 đồng (-12,61%), chỉ còn 10.400 đồng/chứng chỉ quỹ. MAFPF1 giảm 300 đồng (-5,00%), chỉ còn 5.700 đồng/chứng chỉ quỹ. PRUBF1 giảm 300 đồng (-4,69%), chỉ còn 6.100 đồng/chứng chỉ quỹ.

    Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 78 mã cổ phiếu với tổng khối lượng mua vào là 3.494.190 đơn vị, bằng 11,29% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

    Trong đó, PVF được họ mua vào nhiều nhất với 713.800 đơn vị, chiếm 69,70% tổng khối lượng giao dịch của mã này. Tiếp theo là các mã như EIB (350.550 đơn vị), HAG (207.770 đơn vị), VNM (177.520 đơn vị) và GMD (165.150 đơn vị).

    Đáng chú ý, các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua vào chiếm tỷ trọng lớn trên tổng khối lượng giao dịch là PAC (87,06%), VSC (82,03%), IMP (80,00%), DMC (73,36%) và PVF (69,70%).

    5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất




    Giá


    +/-


    %


    KLGD

    EIB


    23.800


    (800)


    -3,25%


    2.401.440

    STB


    24.000


    (900)


    -3,61%


    1.998.770

    LCG


    77.000


    (1.000)


    -1,28%


    1.032.330

    PVF


    31.000


    -


    0,00%


    1.024.080

    SSI


    76.500


    (2.500)


    -3,16%


    930.840


    5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất




    Giá


    +/-


    %


    KLGD

    SRF


    33.800


    1.600


    4,97%


    46.270

    ALP


    12.800


    600


    4,92%


    107.370

    VNL


    23.600


    1.100


    4,89%


    10.030

    SCD


    26.700


    1.200


    4,71%


    5.030

    SZL


    79.000


    3.500


    4,64%


    321.210


    5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất




    Giá


    +/-


    %


    KLGD

    ABT


    52.000


    (21.500)


    -29,25%


    31.670

    KDC


    57.000


    (19.000)


    -25,00%


    366.990

    VFMVF4


    10.400


    (1.500)


    -12,61%


    313.260

    VFMVF1


    14.800


    (1.700)


    -10,30%


    747.890

    CNT


    25.700


    (2.300)


    -8,21%


    24.990

    * ABT: Ngày GDKHQ thưởng cổ phiếu (20%) và tạm ứng cổ tức (20%)

    * CNT: Ngày GDKHQ phát hành thêm cổ phiếu (4:1)

    * KDC: Ngày GDKHQ phát hành thêm 22.432.676 cổ phiếu thưởng (10:4)

    * VFMVF1: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2009 (12%)

    * VFMVF4: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức (10%) và lấy ý kiến bằng văn bản

    * UIC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 (10%)

Chia sẻ trang này