Mở đĩa tháng 6, VNI = 530, mở tiếp đĩa tháng 7, VNI = 601

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binbin69, 04/06/2009.

2266 người đang online, trong đó có 906 thành viên. 14:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 749 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Mở đĩa tháng 6, VNI = 530, mở tiếp đĩa tháng 7, VNI = 601

    Sư phụ em bảo vậy
  2. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Bác này đoán chuẩn như sư phụ em

    http://cafef.vn/2009060507073482CA32/mark-mobius-du-doan-ttck-cac-nuoc-moi-noi-tang-diem-khong-ngung.chn[/url]


    Mark Mobius dự đoán TTCK các nước mới nổi tăng điểm không ngừng
    (CafeF) ?" Một trong mười nhà quản lý tiền tệ nổi tiếng nhất thế giới thế kỷ 20 nhận định nguồn cung tiền sẽ giúp TTCK các nước mới nổi tăng điểm mạnh.

    Suy thoái kinh tế Anh dịu bớt
    Chủ tịch FED nhận định kinh tế Mỹ tăng trưởng vào cuối năm 2009
    Hệ thống ngân hàng Mỹ đã ?okhỏe? hơn
    TTCK các nước mới nổi có tiềm năng tăng trưởng tốt


    Một trong mười nhà quản lý tiền tệ nổi tiếng nhất thế giới, ông Mark Mobius nhận xét nguồn cung tiền sẽ bùng nổ trên khắp thế giới và yếu tố này sẽ giúp thị trường chứng khoán các nước đang mới nổi tăng điểm, cùng lúc đó Ngân hàng Trung ương các nước đang bơm tiền vào hệ thống tài chính để giảm thiểu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Chỉ số MSCI của TTCK các nước mới nổi, chỉ số của 22 thị trường chứng khoán các nước đang phát triển, tăng 37% trong năm nay sau khi Ngân hàng Trung ương các nước dẫn đầu là FED hạ lãi suất xuống mức kỷ lục và mua lại tài sản để hồi sinh tăng trưởng kinh tế.

    Ông nhận định TTCK các nước mới nổi sẽ tăng điểm mạnh hơn TTCK các nước phát triển và quỹ của ông đang mua cổ phiếu tại Nga. Chỉ số RTS của TTCK nước này đã tăng 75% trong năm nay, mức tăng mạnh nhất trên thế giới chỉ sau thị trường Peru.

    Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm qua đã không thay đổi lãi suất cơ bản.

    Năm 1999, theo khảo sát của Carson Group, ông nằm trong danh sách 10 nhà quản lý tiền nổi tiếng nhất thế giới thế kỷ 20. Năm 2006, ông nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Asiamoney.

    Ông cho rằng trong dài hạn giá hàng hóa sẽ tăng và USD suy yếu. Chỉ số Reuters/Jefferies CRB của một số loại hàng hóa chủ chốt đã tăng 11% trong năm 2009, hồi phục từ mức hạ 36% của năm 2008. USD đã hạ 2,2% so với rỏ 6 loại tiền tệ lớn trong năm nay.

    Từ ngày 23/03/2009, ông đã đưa ra nhận định thị trường chứng khoán thế giới đã lập đáy và sẽ liên tục tăng điểm. Nhận định cho đến nay hoàn toàn chính xác.

    Ông Mobius vào tháng 12/2008 đã đúng khi dự đoán thị trường chứng khoán các nước mới nổi sẽ hồi phục trước thị trường các nước phát triển.

    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg
  3. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    BĐS là gốc rễ của vấn đề

    http://cafef.vn/20090605124736450CA35/dau-hieu-hoi-sinh-tren-thi-truong-bat-dong-san-the-gioi.chn[/url]

    (CafeF) ?" Thị trường bất động sản chịu tàn phá mạnh nhất của khủng hoảng nhà đất đang hồi phục nhờ làn sóng ?osăn nhà giá rẻ?.

    Tác động của suy thoái kinh tế lên thị trường lao động Mỹ sẽ còn kéo dài
    Vì sao các nhà kinh tế học hiểu sai cuộc khủng hoảng này?
    Cuộc chiến căng thẳng để đưa ra "vũ khí" chống khủng hoảng
    IMF: Châu Á đang trải qua suy thoái loại nào?


    Giá nhà đất hạ đang hấp dẫn những người mua nhà quay trở lại các thị trường bất động sản khó khăn nhất thế giới.

    Lo ngại về giảm phát có thể đang giảm bớt, thế nhưng ít nhất ở thị trường bất động sản các nước giàu, việc giá nhà hạ vẫn là một điều bình thường.

    Khảo sát của Economist tại 19 nước cho thấy giá nhà đất đang hạ. Xu thế này rõ nhất tại Mỹ nơi giá nhà đất quý 1/2009 hạ 19,1% so với 1 năm trước. Đây là mức hạ mạnh nhất từ năm 1987.

    Chỉ số từ FHFA, cơ quan quản lý hai công ty cho vay thế chấp bất động sản lớn nhất Mỹ Fannie Mae và Freddie Mac, cho thấy giá nhà đất hạ nhẹ hơn. Thế nhưng con số này không tính đến những bất động sản đã được cấp vốn bởi các khoản vay dưới chuẩn hay các hợp đồng thế chấp, thị trường này hiện có rất ít người mua quan tâm.

    Giá nhà đất có thể hạ nhưng ít nhất người mua đang quay trở lại những thị truờng bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khủng hoảng nhà đất do giá nhà rẻ và tỷ lệ lãi suất cho vay thấp.

    Hiệp hội địa ốc Mỹ công bố tại Mỹ tháng 4/2009, doanh số bán nhà tăng 6,7% - như vậy doanh số bán nhà đã tăng đến tháng thứ 3 liên tiếp. Số lượng các hợp đồng mua bán nhà hoàn thành trong tháng tăng 2,9%. Khoảng một nửa số nhà được mua là nhà giá rẻ hay nhà bị các tổ chức cho vay thu hồi.

    Số lượng người Mỹ đăng ký mua nhà cũ đã tăng tháng thứ 4 trong 5 tháng liên tiếp, nguyên nhân chính bởi giá nhà đất thấp hấp dẫn người mua.

    Tháng 3/2009, chỉ số này đã tăng 3,2%. Số lượng người Mỹ đăng ký mua nhà qua sử dụng tháng 4/2009 như vậy tăng 3,2% so với 1 năm trước.

    Tỷ lệ thu hồi nhà cao, giá nhà thấp kết hợp với việc hỗ trợ thuế sẽ khiến giá nhà trở nên hợp lý hơn đối với những người mua nhà lần đầu và góp phần ổn định thị trường nhà đất.

    Tháng 5/2009, giá nhà đất tại Anh ngừng hạ - dấu hiệu cho thấy khủng hoảng thị trường nhà đất đang dịu bớt. Lòng tin người tiêu dùng tăng cao.

    Giá nhà trung bình tại Anh (England) và xứ Wales ở mức 251 nghìn USD/căn. Tháng 4/2009 giá nhà tại hai khu vực này hạ 0,3%. Tính so với cùng kỳ năm trước, giá nhà tại Anh hạ 9,6%.

    Suy thoái kinh tế tệ hại nhất trong hơn 3 thập kỷ tại Anh nhiều khả năng đang dịu bớt sau khi Ngân hàng Trung ương Anh bơm lượng tiền lớn vào nền kinh tế. Báo cáo mới nhất vào tuần trước cho thấy chỉ số lòng tin người tiêu dùng đứng ở mức cao nhất trong gần 1 năm, giá nhà bất ngờ tăng mạnh nhất tính từ cuối năm 2007.

    Cũng giống như tại Mỹ, giá nhà đất tại Anh đã giảm hơn nhiều so với mức đỉnh cao. Cũng ở thị trường này, giá nhà đất giảm cũng kéo người mua trở lại thị trường. Số lượng người đăng ký mua nhà tại các công ty bất động sản tăng liên tiếp trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến tháng 4/2009. Giá nhà đất bất ngờ tăng 2,6% trong tháng 5/2009. Điều kiện các khoản vay dành cho người mua nhà cũng được nới lỏng.

    Đối với thế giới, tất nhiên dấu hiệu hồi sinh ở hai thị trường bất động sản chịu tàn phá nặng nề bởi khủng hoảng chưa có nghĩa là một sự hồi phục mạnh. Tại Anh, số lượng khoản vay mua nhà được chấp thuận dù đã cao hơn so với mức kỷ lục nhưng vẫn chỉ bằng một nửa trong thời kỳ giá nhà tăng cao.

    Dù vẫn còn nhiều người sẵn sàng mua nhà, các ngân hàng đang gặp khó khăn có thể không sẵn sàng hoặc không có khả năng hỗ trợ tất cả các đối tượng. Tỷ lệ giá nhà xét trên tương quan với lương người lao động vẫn cao hơn so với mức trung bình trong dài hạn vì thế bất động sản ở Anh chưa thể nói là có giá rẻ. Giá nhà đất nếu có cũng không thể tăng lâu nếu tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao, điều này là hoàn toàn có khả năng trong những tháng tới.

    Tỷ lệ thất nghiệp cao cũng là một cản trở trên con đường phục hồi của thị trường nhà đất Mỹ. Không có nguồn thu nhập, nhiều chủ sở hữu nhà ở không thể trả được khoản tiền nhà.

    Quý 1/2009, khoảng 9,1% người vay tiền đã không trả được tiền ít nhất trong một đợt thanh toán. 3,9% chủ sở hữu khác buộc phải chấp nhận bị thu hồi nhà, quá trình pháp lý giải quyết khả năng vỡ nợ và vì thế số lượng nhà bán lại tăng lên. Với mức doanh số tháng 4/2009, sẽ mất khoảng 10 tháng mới có thể bán hết số nhà tồn. Năm 2006, khi thị trường nhà đất sáng sủa hơn rất nhiều, quá trình trên chỉ tiêu tốn 6,5 tháng.

    Thị trường nhà đất Anh ít nhất không trải qua vấn đề tương tự như vậy bởi luật của nước này ngăn bùng nổ bong bóng nhà đất. Thế nhưng ở nhiều nơi khác thuộc châu Âu, bong bóng trong lĩnh vực xây dựng đã để dư thừa một lượng lớn nhà trống. Nguồn cung nhà quá lớn tại Iceland và Tây Ban Nha sẽ đẩy giá nhà đất xuống thấp trong một khoảng thời gian nữa.

    Ngọc Diệp

    Theo Economist
  4. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://cafef.vn/20090611083920451CA32/mot-loat-nen-kinh-te-chau-a-don-tin-hieu-hoi-phuc.chn[/url]


    Một loạt nền kinh tế châu Á đón tín hiệu hồi phục
    Tại một số nền kinh tế châu Á như Hàn Quốc, New Zealand hay Thái Lan, các Ngân hàng Trung ương ngừng hạ lãi suất bởi nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục.

    Dấu hiệu phục hồi đầu tiên của kinh tế Hàn Quốc
    Hàn Quốc dành 17,7 nghìn tỷ won cứu kinh tế
    Đồng won Hàn Quốc liên tục tăng giá ấn tượng so với USD
    Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc tăng kỷ lục


    Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 11/06 duy trì lãi suất đến tháng thứ 4 liên tiếp trước dấu hiệu hồi phục của thị trường tín dụng và tác dụng tích cực của các kế hoạch tài khóa và cứu kinh tế.

    Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc không thay đổi lãi suất mua bán trái phiếu (repurchase rate) ở mức 2%.

    Ngân hàng Trung ương đã hạ mức lãi suất này 3,25 điểm phần trăm từ tháng 10/2008.

    Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc tăng 27% trong năm nay, đồng won tăng giá khoảng 20% trong 3 tháng qua trước dấu hiệu đáy suy giảm của kinh tế nước này đã được thiết lập.

    Tại một số nền kinh tế châu Á khác như New Zealand hay Thái Lan, các Ngân hàng Trung ương cũng ngừng hạ lãi suất bởi nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục.

    Quý 1/2009, kinh tế Hàn Quốc đã hòa nhịp cùng kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc trong đà tăng trưởng.

    Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,1% so với quý 4/2008. Quý 4/2008, kinh tế Hàn Quốc suy giảm 5,1%.

    Chuyên gia kinh tế học Kwon Young Sun dự báo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ buộc phải tăng lãi suất cơ bản trước thời điểm cuối năm khi tăng trưởng kinh tế tăng lên và áp lực giá cả ngày một lớn.

    Chuyên gia kinh tế thuộc tổ chức tài chính Nomura Holdings cho rằng Ngân hàng Trung ương nên cố gắng tính toán cẩn thận về mức lạm phát kỳ vọng. Giá tài sản sẽ tăng lên trong những tháng tới và yếu tố chủ chốt sẽ là khi nào Ngân hàng Trung ương chuyển sang kiềm chề lạm phát.

    Chỉ số giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tháng 5/2009 tăng 2,7% so với 1 năm trước, mức tăng chậm nhất trong 2 năm. Mức lạm phát mục tiêu của Ngân hàng Trung ương và 2,5% cho đến 3,5%.

    Theo Bloomberg

    (Ngọc Diệp)
  5. xadmin

    xadmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Đã được thích:
    0
  6. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://cafef.vn/20090611092159792CA32/morgan-stanley-ttck-cac-nuoc-dang-phat-trien-se-tang-diem-dai-han.chn[/url]

    Morgan Stanley: TTCK các nước đang phát triển sẽ tăng điểm dài hạn

    Chỉ số MSCI của TTCK các nước đang phát triển đã tăng 39% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,3% của chỉ số MSCI của TTCK thế giới.

    Mark Mobius dự đoán TTCK các nước mới nổi tăng điểm không ngừng
    TTCK các nước mới nổi sẽ tăng trưởng vượt xa TTCK phương Tây
    Lĩnh vực bất động sản Trung Quốc tăng trưởng mạnh
    Standard & Poor?Ts cảnh báo về xếp hạng nợ của một số nước châu Á


    Morgan Stanley dự báo thị trường chứng khoán các nước đang phát triển sẽ tăng điểm trong dài hạn.

    Thị trường Trung Quốc sẽ tăng điểm mạnh nhờ triển vọng kinh tế đầy sáng sủa.

    Chuyên gia chiến lược phụ trách khu vực châu Á của Morgan Stanley cho rằng thị trường chứng khoán các nước trong dài hạn sẽ tiếp tục tăng điểm nhờ dấu hiệu hồi phục kinh tế và giá hàng hóa tăng cao.

    Chỉ số MSCI của TTCK các nước đang phát triển đã tăng 39% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,3% của chỉ số MSCI của TTCK thế giới. Trong số 10 thị trường tăng điểm mạnh nhất thế giới từ đầu năm 2009 đến nay có đến 7 thị trường thuộc các nước đang phát triển.

    Trong phỏng vấn với Bloomberg tại Hồng Kông, ông nhận định: ?oTTCK châu Á (không tính Nhật) và thị trường chứng khoán các nước mới nổi sẽ tăng điểm tốt nhất thế giới.?

    Ông Garner nhận định kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu hồi phục, tăng trưởng GDP năm 2009 có thể là 7% và lên mức 8% vào năm 2010.

    Ông chia sẻ quan điểm với chuyên gia quản lý quỹ Stephen Ma thuộc Fidelity International rằng triển vọng kinh tế Trung Quốc tốt nhất châu Á và kinh tế nước này có thể tăng trưởng vượt mọi dự báo.

    Doanh số bất động sản và giá nhà đất tăng sẽ giúp kinh tế hồi phục. So với cùng kỳ năm 2008, trong 5 tháng đầu năm 2009, doanh số tăng 45,3% lên mức 146 tỷ USD.

    Ông nói: ?oChúng ta có thể chờ đợi thị trường bất động sản và xây dựng hoạt động mạnh trở lại. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng không chỉ có ý nghĩa cân bằng lại Trung Quốc mà còn giúp cân bằng nhu cầu của toàn thế giới.?

    Theo Bloomberg

    (Ngọc Diệp)
  7. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://cafef.vn/20090614034649253CA31/co-phieu-bat-dong-san-va-co-hoi-nganh-xay-dung-tang-truong-hai-con-so.chn[/url]

    Cổ phiếu Bất động sản và cơ hội ngành Xây dựng tăng trưởng hai con số
    Cổ phiếu Bất động sản và cơ hội ngành Xây dựng tăng trưởng hai con số
    Theo báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới tại Hội Nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam ngày 8-9 tháng 6 năm 2009, Ngành xây dựng Việt Nam sẽ tăng trưởng 2 con số.



    Năm 2008, bong bóng bất động sản phát nổ, lãi suất leo thang do thực hiện chính sách bình ổn kinh tế cùng với giá xi măng, sắt thép tăng vọt...đã làm cho GDP của ngành xây dựng sụt giảm. Mặc dù con số tuyệt đối không lớn (-0,4%), song đây là lần đầu tiên ngành xây dựng có tăng trưởng âm kể từ đầu cuộc khủng hoảng Đông Á một thập niên về trước.

    Sang năm 2009, khi lãi suất ngân hàng đã thấp hơn nhiều nhờ vào các biện pháp kích thích nền kinh tế của các Chính phủ và giá xi măng, sắt thép giảm mạnh, ngành xây dựng đã phục hồi rõ rệt. Quý I/2009, GDP của ngành tăng trưởng 6,9%.


    Số liệu bán xi măng trên thị trường trong nước và nhập khẩu sắt thép đã cho thấy các hoạt động xây dựng đã tăng mạnh so với 6 tháng trước. Nguồn: GSO và ước tính của WB

    Ông Tom Tobin, Giám đốc điều hành của HSBC Việt Nam trong buổi gặp mặt ngày 6 tháng 6/2009 cũng đã nhận định: ?oMặc dù, khu vực công nghiệp, dịch vụ đang suy giảm, ngành xây dựng đang có chuyển biến tích cực, và tăng trưởng trở lại. Nguyên nhân là do giá vật liệu xây dựng đã giảm, lãi suất thấp nên đây là thời điểm tốt cho các công trình xây dựng đang triển khai kể cả các dự án FDI?.

    Bên cạnh đó, Bộ kế hoạch đầu tư hoãn thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước năm 2009 chưa thực hiện và Thủ tướng đã phê duyệt chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 với khoản đầu tư lên đến 175 nghìn tỷ đồng nhằm nâng cấp đô thị được triển khai từ loại IV trở lên trên toàn quốc, tập trung cải tạo nâng cấp các khu dân cư thu nhập thấp và các khu đô thị chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và khu vực dự báo đến năm 2020 có mật độ xây dựng cao.

    Theo xu hướng hiện nay, Ngân hàng Thế giới (World bank) dự báo ngành xây dựng trong năm 2009 sẽ tăng trưởng hai con số.

    Tiềm năng nhóm cổ phiếu ngành bất động sản?

    Theo thống kê, tốc độ tăng dư nợ cho vay bất động sản của hệ thống ngân hàng bốn tháng đầu năm 2009 tăng khá đều đăn. Tỷ trọng dư nợ cho vay BĐS của các ngân hàng TMCP Hà Nội và TP HCM chiếm khoảng 14-20 % trên tổng dư nợ. (Ngoài ra, một số doanh nghiệp đang hưởng mức hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức từ 4,5-6%/năm.)

    Trên thực tế, giá bất động sản nhà ở đã cao hơn 20-30% so với năm 2008. Một loạt các dự án phía tây Hà nội như khu Dương Nội giá liền kề đã tăng từ 11tr/m2 đến 18tr/m2, tăng 63%; Văn Khê từ 16tr/m2 lên 30tr/m2, tăng 84%; Dự án Geleximco khu A tăng đến 27 tr/m2 tăng so với giá gốc hơn 150%...

    Các dự án lớn, tiêu biểu các DNNY đang thực hiện sẽ khai thác trong năm 2009:

    Dự án


    Tiến độ hoàn thành


    Chủ đầu tư


    Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2009

    Khu đô thị An Khánh (344ha). Tổng vốn đầu tư: 2.382 tỷ đồng.


    Đang thực hiện


    SJS


    Doanh thu: 936 tỷ VND;
    LNTT: 373 tỷ VND;

    Khu N05, vốn đầu tư 1.850 tỷ VND.Dự kiến thu 4.000 tỷ VND, lợi nhuận 1.600 tỷ VND. Thời gian: 2007-2011


    Đã bán 168.000m2 với giá 24 tr/m2. Lợi nhuận dư kiến hạch toán trong 2009 là 700 tỷ VND


    VCG


    Doanh thu: 4.243 tỷ VND;
    LNTT: 361 tỷ. Vốn DL dự kiến: 3.000 tỷ VND;
    EPS dự kiến: 1.950đ.


    Thực hiện tối đa 150% kế hoạch, EPS khoảng 2.900đ.

    Bắc An Khánh (265ha) liên doanh với Posco, vốn đầu tư do AnKhanhSjc lo từ nguồn vay NN. Dự kiến DT 3 tỷ USD, LN 1 tỷ USD trong vòng 10 năm tới. Tỷ lệ chia: 50/50


    Dự kiến hoạch toán từ năm 2009. Tuy nhiên có thể dồn lãi hạch toán vào năm 2010. Lợi nhuận trung bình đem về VCG 900 tỷ VND/năm


    VCG

    Cantavil ?"giai đoạn 2 (11.170m2 đất, 200 căn hộ, 91.285m2 sàn). Vốn đầu tư 60 triệu USD. Liên doanh với, tỷ lệ chia 4/6


    Đang chờ cấp phép xây dựng


    TDH


    Doanh thu: 550 tỷ VND;
    LNTT: 225 tỷ VND;
    EPS dự kiến: 7.300 đ

    Chung cư TDH-Trường Thọ(6.994m2 đất và 39.856m2 sàn xây dựng). Tổng vốn đầu tư: 314 tỷ đồng


    Đang chào bán 262 căn hộ. Đã bán 15%


    TDH

    Dự án Khu Độ Thị Phú Hội, Khu đô thị mới Nhơn Trạch.


    N/a


    LCG


    Doanh thu: 1.335,4 tỷ VND;
    LNST: 160 tỷ VND
    Vốn ĐL dự kiến: 204 tỷ VN

    (Kế hoạch lợi nhuận của VCG xây dựng chưa tính khoản lợi nhuận mang lại từ việc thoái vốn nhà máy Xi Măng Cẩm Phả )

    EPS dự kiến của các công ty trong nhóm này: LCG (EPS 8.000), TDH (EPS 7.300), SC5 (EPS 5.000)? Chỉ cần thị trường BĐS sôi động, thanh khoản tăng thì các công ty nhóm bất động sản sẽ có lời lớn do giá vốn rẻ.

    Thị trường chứng khoán đã và đang hồi phục mạnh mẽ, các nhà đầu tư đang chờ các công ty dự án hiện thực hóa lợi nhuận cao hơn so với tính toán dự kiến của năm 2009.

    Theo World Bank
    Vũ Minh - Q.Nguyễn
  8. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    BỊP nhau kinh thật
  9. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://cafef.vn/20090616085340347CA34/lai-suat-co-ban-se-o-muc-7-den-het-2009.chn[/url]


    ?oLãi suất cơ bản sẽ ở mức 7% đến hết 2009?
    Ngày 16/6, Ngân hàng Standard Chartered đã công bố bản nghiên cứu mới nhất về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam.



    Standard Chartered Bank dự báo: Với tình hình kinh tế Việt Nam chuyển biến theo hướng tích cực, từ nay đến cuối năm, nhiều khả năng lãi suất cơ bản tiếp tục duy trì ở mức 7%, trước khi bắt đầu tăng lại vào giữa năm 2010.



    Ngày 16/6, Ngân hàng Standard Chartered đã công bố bản nghiên cứu mới nhất về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam.



    Theo ông Tai Hui, Trưởng Bộ phận nghiên cứu khu vực Đông Nam Á của Standard Chartered Bank, lạm phát ở Việt Nam có khả năng nhích lên từ giờ cho tới cuối năm, nhưng tỷ lệ lạm phát sẽ vẫn duy trì ở mức khiêm tốn, dao động trong khoảng 5 - 6%.



    ?oĐiều này có nghĩa là lãi suất cơ bản thực (lãi suất cơ bản trừ đi tỷ lệ lạm phát) sẽ vẫn duy trì tín hiệu tốt trong những tháng cuối năm?, vị đại diện này nói.



    Trong bối cảnh các hoạt động nội địa đang được cải thiện, chuyên gia Standard Chartered Bank dự báo: ?oHiện tại chúng tôi thấy những điều chỉnh về cắt giảm lãi suất vẫn còn rất hạn chế. Tuy nhiên, với tình hình lạm phát từ giờ đến cuối năm, sẽ không có nhu cầu cấp bách nhằm tăng lãi suất cơ bản. Chúng tôi dự đoán lãi suất tiếp tục duy trì ở mức 7% trong những tháng cuối năm 2009 trước khi bắt đầu tăng lại vào giữa năm 2010?.



    Lần đầu tiên kể từ giữa năm 2007, lạm phát giảm dẫn đến chính sách tích cực về lãi suất cơ bản thực. Thêm vào đó, tình trạng biến động của viễn cảnh tăng trưởng kinh tế và những rủi ro suy giảm so với chỉ tiêu tăng trưởng của chính phủ cho thấy chính sách tiền tệ hợp lý nhất trong thời điểm này là ?ogiữ vững ổn định từ nay cho đến những tháng cuối năm?.



    Bản đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam của ngân hàng này còn chỉ ra rằng: Một số ngân hàng thương mại nâng lãi suất tiền gửi VND nhằm thu hút lượng tiền gửi, trong bối cảnh một nguồn tiền lớn trên thị trường đang đổ vào thị trường chứng khoán.



    ?oTheo nghiên cứu của chúng tôi, lãi suất cơ bản không phải là một công cụ đủ mạnh để có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới chiều hướng của các khoản vay. Vì vậy, lãi suất cao trong thời điểm hiện nay có thể sẽ mang lại những tác động ngoài ý muốn tới nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xuất khẩu?, ông Tai Hui nhấn mạnh.



    Theo An Hạ

    Dân trí
  10. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/06/3BA10581/[/url]

    Quốc hội chấp thuận miễn thuế chứng khoán đến hết năm

    Phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân và điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009 đã được các đại biểu Quốc hội thông qua trong phiên bế mạc chiều 19/6.

    Với trên 444 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 90,06%, các đại biểu Quốc hội đã thống nhất phương án miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân đã giãn từ tháng 1 đến hết tháng 6. Đồng thời miễn tiếp số thuế đối với các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, bản quyền và nhượng quyền thương mại cho đến hết năm 2009.

    Như vậy, việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ tiếp tục diễn ra từ 1/7. Ngoài những đối tượng được miễn đến hết năm, các cá nhân nằm trong diện chịu thuế bắt đầu thực hiện việc kê khai bình thường từ đầu tháng tới.
    Các khoản thu nhập trong 6 tháng đầu năm đều được miễn nộp thuế. Ảnh: Hoàng Hà.

    Tại các phiên thảo luận trước, đa số các ý kiến đại biểu cũng tán thành với đề xuất của Chính phủ là chỉ miễn các khoản thu nhập chịu thuế trong 6 tháng đầu năm và thu đủ trong 6 tháng cuối năm. Riêng thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn khó khăn thì kéo dài thời gian miễn cho các khoản thu nhập từ đầu tư vốn đến năm 2010.

    Tán thành ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng theo quy định của Luật thuế Thu nhập cá nhân chỉ những người có thu nhập cao so với mặt bằng thu nhập của người dân mới phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Như vậy, việc giảm thuế thu nhập cá nhân sẽ có lợi cho một bộ phận người có thu nhập cao chứ không đến được với người nghèo.

    Trong phiên họp chiều nay, các đại biểu Quốc hội cũng thông qua một số vấn đề quan trọng khác, gồm điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội (phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, tỷ lệ bội chi ngân sách, và cân đối ngân sách địa phương...

    Trong đó, có tới 90% ý kiến đại biểu nhất trí với phương án điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2009 khoảng 5%, chỉ số giá tiêu dùng dưới 10%, chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu 3%; mức bội chi ngân sách Nhà nước không quá 7% GDP. Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với 444 phiếu tán thành, chiếm hơn 90%.

    Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thứ 12 kết thúc với 11 dự án Luật được thông qua với nhiều vấn đề nóng được đông đảo cử tri quan tâm đã được giải đáp. Tuy chưa thực sự hài lòng với những kết quả đã đạt được song Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, kỳ họp khá thành công và 6 Bộ trưởng được chọn để đăng đàn cũng đã đề cập thẳng vào các vấn đề chính được chất vấn.

    Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để Luật đi vào cuộc sống.

    Hồng Anh - Ngọc Châu

Chia sẻ trang này