Mô Hình Cốc tay cầm CTy con DAT tím 4 phiên liên tiếp là cp nào $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 15/09/2025.

318 người đang online, trong đó có 127 thành viên. 00:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3456 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Một cổ phiếu thủy sản được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 12%

    Thảo Đan 15/09/2025 - 19:36
    Cổ phiếu ngành thủy sản này vừa có phiên tăng trần ấn tượng với thanh khoản gấp đôi phiên trước đó.

    Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) hiện là doanh nghiệp dẫn đầu ngành cá tra Việt Nam, chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra cả nước. Với chuỗi giá trị khép kín từ con giống, nuôi trồng đến chế biến, VHC đã xây dựng được vị thế vững chắc tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ và EU.
    Theo báo cáo phân tích mới nhất của Shinhan Securities, cổ phiếu VHC được khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 72.150 đồng/cp, cao hơn 12,2% so với mức giá 64.300 đồng/cp đóng cửa phiên 15/9/2025.
    Đáng chú ý, phiên 15/9, VHC tăng trần với thanh khoản tăng đột biến hơn 5,1 triệu cổ phiếu trao tay ngay sau khi tin vui về cá tra Việt Nam trên bàn sushi Nhật Bản được công bố.
    Về hoạt động kinh doanh, Vĩnh Hoàn đang duy trì hiệu quả vượt trội nhờ chuỗi cung ứng khép kín và lợi thế quy mô lớn. Doanh thu từ các thị trường Mỹ và EU hiện chiếm tới 75% tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp ở mức 18-20%, cao hơn trung bình ngành khoảng 5-7 điểm phần trăm.
    Năm 2025, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu 13.280 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024; lợi nhuận ròng ước đạt 1.528 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến đạt 14,5%, trong khi dòng tiền tự do trên giá trị doanh nghiệp (FCF/EV) đạt 9,6%.
    Một trong những thế mạnh cốt lõi của Vĩnh Hoàn là khả năng chủ động khoảng 65% nguồn nguyên liệu đầu vào, phần còn lại được đảm bảo bằng các hợp đồng dài hạn, giúp công ty duy trì chi phí sản xuất cạnh tranh.
    Nhờ lợi thế này, Vĩnh Hoàn có thể duy trì giá thành thấp hơn nhiều đối thủ trong ngành. Đồng thời, công ty tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, mở rộng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nga và Trung Quốc.
    Ngoài các thị trường truyền thống, Vĩnh Hoàn cũng tích cực thâm nhập các thị trường mới như Ấn Độ, Mexico và Brazil. Các hiệp định thương mại như CPTPP, UKVFTA và Mercosur giúp mở ra cơ hội tiếp cận người tiêu dùng tại những thị trường giàu tiềm năng này. Dự kiến ngay trong năm 2025, nhóm thị trường mới sẽ chiếm khoảng 20-25% tổng doanh thu xuất khẩu của công ty.
    Tuy vậy, Vĩnh Hoàn vẫn có thể đối diện với một số rủi ro, bao gồm cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia có lợi thế chi phí thấp như Ấn Độ và Bangladesh, biến động chi phí logistics và sự gia tăng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

    Nhìn chung, nhờ vị thế dẫn đầu, hiệu quả hoạt động cao, nguồn cung ổn định và chiến lược mở rộng thị trường hợp lý, Vĩnh Hoàn vẫn được đánh giá có triển vọng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.
    Các chuyên gia Shinhan Securities đưa khuyến nghị MUA với cổ phiếu VHC, giá mục tiêu 72.150 đồng/cp, tương ứng mức sinh lời kỳ vọng khoảng 12%.
    Về thị trường nói chung, báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam hiện chiếm khoảng 52% sản lượng cá tra toàn cầu, vượt xa các đối thủ như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Bangladesh (15-21%). Khác với các nước chủ yếu tiêu thụ nội địa, Việt Nam tập trung xuất khẩu, chiếm 90-94% kim ngạch cá tra toàn cầu.
    Vùng nuôi tập trung tại Đồng bằng sông Cửu Long, với điều kiện tự nhiên thuận lợi và mô hình nuôi trồng quy mô lớn, giúp Việt Nam duy trì nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao và giữ vững vị thế số một thế giới.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nguồn: Shinhan Securities

    Cá tra đóng vai trò chiến lược trong thủy sản, chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu, mỗi năm mang về trung bình 2 tỷ USD.
    6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 997 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ, nhờ giá bán ổn định và doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng trước khi Mỹ áp thuế mới từ 1/8/2025. Dù thị trường Mỹ còn rủi ro, xuất khẩu cá tra được dự báo tiếp tục tăng nhờ chiến lược đa dạng hóa sang EU, Trung Quốc, Trung Đông và Nam Mỹ.
    Với lợi thế tự nhiên, năng lực nuôi trồng lớn và kinh nghiệm xuất khẩu, cá tra Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng là ngành chủ lực trong tăng trưởng thủy sản những năm tới.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Ngành thủy sản Việt Nam: Vượt rào cản, mở rộng thị trường
    Ban Thời sự
    14/09/2025 13:22 GMT+7​

    [​IMG]
    Chia sẻ

    VTV.vn - 8 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản vượt 7 tỷ USD. Ngành thủy sản đang tăng tốc về đích, vượt thách thức thuế quan, mở rộng thị trường nội địa bền vững.

    Current Time0:03​
    /
    Duration5:37​
    HD
    auto​

    Xuất khẩu thủy sản tăng tốc về đích
    8 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt hơn 7 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kì năm ngoái. Với nhiều sự kiện, lễ hội, các tháng cuối năm là thời điểm tốt nhất để ngành thủy sản nước ta tăng tốc xuất khẩu và sớm về đích.
    Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, diễn biến thị trường ngày càng khó đoán, để sớm đạt được các mục tiêu đề ra, buộc ngành hàng tỷ đô này phải chủ động thích ứng bằng nhiều cách làm linh hoạt.
    Các nhà máy thủy sản cho biết, cùng với Hoa Kỳ, châu Âu thì Đông Nam Á là thị trường tiềm năng mà nhiều nhà máy đã và đang tăng cường khai thác. Cùng với đa dạng thị trường, các nhà máy còn đẩy mạnh chế biến nhiều sản phẩm tiện ích và giảm dần tỷ lệ xuất khẩu hàng thô.
    Tín hiệu vui là dù đang trong tháng 9, nhưng có nhiều doanh nghiệp đã ký được đơn hàng xuất khẩu qua tới cuối quý I/2026. Việc chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đa dạng sản phẩm và khai thác hiệu quả nhiều thị trường mới, xuất khẩu thủy sản nước ta dự báo sẽ sớm chạm mốc 10 tỷ USD.
    Thách thức xuất khẩu thủy sản cuối năm
    Trong những tháng cuối năm 2025, hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ gặp không ít thách thức. Những rào cản lớn là thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có thủy sản, mặt hàng tôm xuất khẩu có nguy cơ ảnh hưởng nhất.
    Ngoài ra còn có các mặt hàng cá tra, cá ngừ cũng chịu tác động lớn; các bất ổn địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng cũng chưa được phục hồi…
    Tuy vậy, dư địa tăng trưởng các dòng sản phẩm chế biến sâu vẫn sẽ khả quan nhờ thị trường Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, tín hiệu gỡ bỏ rào cản kỹ thuật từ các nước thuộc khối EU, các hiệp định thương mại tiếp tục tạo lợi thế về thuế quan so với các quốc gia cạnh tranh.
    Thủy sản Việt Nam phát triển thị trường nội địa
    Thời điểm này, các doanh nghiệp thủy sản Việt đang có cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường nội địa. Thị trường này không chỉ có quy mô lớn, mà còn đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của nhóm tiêu dùng có nhu cầu cao về sản phẩm chất lượng, an toàn và truy xuất được nguồn gốc. Đây chính là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp vốn có thế mạnh từ kinh nghiệm xuất khẩu thủy sản.
    Tại hệ thống siêu thị Winmart Hà Nội, hàng thủy hải sản Việt luôn chiếm trên 90%, doanh thu trung bình ngày của mặt hàng này tháng 8 vừa qua tăng tới gần 15% so với cùng kì năm ngoái, cho thấy nhu cầu của khách hàng là không nhỏ.
    Từ 2011, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản đã có định hướng cho các doanh nghiệp phát triển trong nước, nhưng vẫn coi đây là sân chơi phụ.
    Cho tới tháng 8, ngành Công Thương đã kết nối 40 doanh nghiệp đầu ngành thủy sản với 10 chuỗi phân lớn để đưa thị trường nội địa thành hướng đi bền vững. Chất lượng, tiêu chuẩn, mẫu mã bao bì không phải thách thức lớn với các doanh nghiệp xoay chuyển từ xuất khẩu sang bán trong nước, mà chính là chuỗi vận chuyện lạnh, thứ tất yếu với hàng thủy sản.
    Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng đề án kích cầu thị trường trong nước, trọng tâm là nâng cao tỷ trọng hàng Việt; trong đó, có thủy sản, vào các hệ thống phân phối, bán lẻ. Vì vậy, việc khai thác lợi thế , giành chiến thắng ngay trên "sân nhà", không phải bước đi tạm thời mà là chiến lược dài hạn của ngành thủy sản Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, 15/09/2025, Bài cũ: 15/09/2025 ---
    https://thuysanvietnam.com.vn/tom-cua-an-giang-duoc-mua-duoc-gia-nong-dan-thang-lon/

    Được mùa Thắng lớn :-bd@};-
    qstock thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Được mùa thắng lớn@};-

    https://thuysanvietnam.com.vn/tom-cua-an-giang-duoc-mua-duoc-gia-nong-dan-thang-lon/
    --- Gộp bài viết, 15/09/2025 ---
    KEEP IT x2x3:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 15/09/2025 ---
    Sóng Mid Cap hút xiền:-bd@};-
    bdsanhnghiem thích bài này.
  4. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    16.791
    dat 7 cây trần rồi , quá khứ nó tăng hơn 1200% đó
    còn idi là công ty mẹ của dat khi nó nắm 79.2% vốn của dat thì tôi cũng kỳ vọng idi như sóng quá khứ cũng hàng chục cây trần chứ không phải ít đâu anh em chú ý nha.
    BigDady1516 thích bài này.
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  5. DoanKy

    DoanKy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2021
    Đã được thích:
    1.284
    Thấy cụ vào chém gió là sợ rồi =))
    bdsanhnghiem thích bài này.
  6. DoanKy

    DoanKy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2021
    Đã được thích:
    1.284
    10 lần như chục, thấy ông Nghiêm này mà vào thì lo chạy nhanh còn kịp. =))=))=))
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    \:D/\:D/\:D/@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    Vĩnh Hoàn (VHC) chốt quyền tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt

    [COLOR=rgb(153 153 153/var(--tw-text-opacity))][​IMG]
    1 giờ trước[COLOR=rgb(173 181 189/var(--tw-text-opacity))]774 liên quan[/COLOR]Gốc[/COLOR]

    HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn (VHC - sàn HOSE) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2025.

    [COLOR=rgb(0 0 0/var(--tw-text-opacity))][​IMG]
    Theo đó, ngày 30/9 tới đây Vĩnh Hoàn sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/10.
    Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức là từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến 30/6/2025. Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2025 của Vĩnh Hoàn là gần 4.413 tỷ đồng.
    Mới đây, Vĩnh Hoàn vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2025 với doanh thu ước đạt 1.271 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thị trường Mỹ đạt 504 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; doanh thu thị trường châu Âu đạt 197 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ; doanh thu thị trường Trung Quốc đạt 76 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ; doanh thu tại Việt Nam đạt 296 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ; và doanh thu các thị trường khác đạt 198 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
    Trước đó, Công ty đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025. Cụ thể, lũy kế nửa đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.841,3 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 733,87 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.
    Tại ĐHCĐ năm 2025, Vĩnh Hoàn đã thông qua kế hoạch doanh thu dao động 10.900 - 12.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.000 - 1.300 tỷ đồng. Với kết quả trên, Vĩnh Hoàn đã thực hiện được 73% mục tiêu lợi nhuận theo kịch bản cơ bản và gần 56% theo kịch bản cao.
    Trên thị trường, sau 4 phiên tăng mạnh liên tiếp lên mức giá cao nhất trong gần 6 tháng, cổ phiếu VHC đã đảo chiều điều chỉnh giảm trong phiên sáng 17/9. Chốt phiên sáng nay, cổ phiếu VHC giảm 1,5% xuống mức 64.700 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 0,84 triệu đơn vị.[/COLOR]
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.903
    • Xuất khẩu thủy sản Việt Nam vượt khó và bứt phá
    • Ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước thời khắc bản lề. Sau giai đoạn đầy biến động, những con số tăng trưởng khả quan trong tám tháng đầu năm 2025 đã thắp lên niềm tin mới cho một ngành hàng vốn được xem là một trong những trụ cột xuất khẩu của đất nước. Thế nhưng, song hành cùng những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ là hàng loạt rào cản kỹ thuật khắt khe từ các thị trường chủ lực. Bài toán đặt ra không chỉ là tăng tốc xuất khẩu trong ngắn hạn, mà còn là tái cơ cấu toàn diện theo hướng xanh, minh bạch và bền vững để đảm bảo sự phát triển lâu dài.
    Phục hồi trong khó khăn

    Tám tháng đầu năm 2025, bức tranh xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được điểm tô bằng những gam màu sáng. Kim ngạch đạt hơn 7,15 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, xuất khẩu đạt 1,07 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 8/2024. Con số này không chỉ cho thấy sức bật của ngành sau thời gian trầm lắng, mà còn khẳng định khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt trước biến động của thị trường quốc tế.

    [​IMG]
    Nhiều doanh nghiệp trong nước đã ký được hợp đồng xuất khẩu kéo dài tới hết quý I/2026

    Nhiều thị trường đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 8. Thái Lan nổi lên với mức tăng 32,6%, cho thấy sức hút của thủy sản Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Tính chung 8 tháng Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số một, chiếm gần 20% tổng kim ngạch, trong khi Hoa Kỳ đứng thứ hai với 17,28%, Nhật Bản 15,17% và Hàn Quốc 7,54%. Đặc biệt, các thị trường mới nổi như Anh, Australia, Canada, Đức và Hà Lan cũng ghi nhận sự gia tăng nhập khẩu, góp phần đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc vào một số đối tác truyền thống.

    Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp trong nước đã ký được hợp đồng xuất khẩu kéo dài tới hết quý I/2026, một tín hiệu đầy lạc quan trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Nguồn cung dồi dào, sản phẩm đa dạng và sự chủ động trong khai thác thị trường mới mở ra triển vọng đưa xuất khẩu thủy sản Việt Nam sớm cán mốc 10 tỷ USD. Với những lợi thế này, ngành thủy sản không chỉ hồi phục sau khó khăn mà còn từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thương mại quốc tế.

    Nếu như tăng trưởng là niềm vui, thì rào cản kỹ thuật lại là thách thức không nhỏ. Thị trường Liên minh châu Âu (EU) hiện là nơi áp dụng hệ thống quy định dày đặc và liên tục thay đổi. Vấn đề thẻ vàng IUU vẫn chưa được gỡ bỏ, khiến thủy sản Việt Nam gặp nhiều bất lợi. Không chỉ vậy, EU mỗi năm ban hành khoảng 180 quy định mới, từ dư lượng thuốc trừ sâu, chất kháng khuẩn đến truy xuất nguồn gốc và chứng nhận an toàn thực phẩm. Đặc biệt, từ quý IV/2025, EU sẽ áp dụng quy định về giới hạn thạch tín vô cơ trong cá và giáp xác, và từ tháng 9/2026 sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng chất kháng khuẩn trong sản phẩm động vật, bao gồm cả thủy sản. Đây là thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

    Tại Hoa Kỳ, khó khăn cũng không kém phần gay gắt. Ngoài các biện pháp thuế đối ứng, Đạo luật Bảo tồn Thú biển (MMPA) sẽ chính thức áp dụng từ 1/1/2026, buộc các quốc gia xuất khẩu thủy sản phải triển khai biện pháp bảo vệ thú biển tương đương với Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam mới chỉ được công nhận tương đương một phần trong số 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 11 nghề khai thác được chấp thuận và 12 nghề chưa đạt yêu cầu. Điều này đồng nghĩa rằng nhiều mặt hàng thủy sản Việt Nam có nguy cơ bị hạn chế tiếp cận thị trường Hoa Kỳ nếu không kịp thời điều chỉnh và nâng cấp hệ thống giám sát cũng như quy trình khai thác.

    Thực tế cho thấy, rào cản kỹ thuật ngày càng phức tạp không chỉ là vấn đề của riêng một vài doanh nghiệp, mà là bài toán cấp bách mang tính toàn ngành. Sự thiếu đồng bộ trong quy trình khai thác, nuôi trồng và chế biến nếu không được khắc phục sớm sẽ khiến thủy sản Việt Nam đánh mất lợi thế cạnh tranh vốn có.

    Cần tái cơ cấu toàn diện

    Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, ngành thủy sản Việt Nam không còn con đường nào khác ngoài việc tái cơ cấu toàn diện theo hướng xanh, minh bạch và bền vững. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, ngành phải đa dạng hóa đối tượng nuôi, tăng cường phát triển rong tảo biển, nuôi trồng trong lòng hồ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, thức ăn, thuốc thú y và dịch bệnh. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng thị trường khó tính, mà còn là cách duy nhất để đảm bảo phát triển lâu dài.

    Các chuyên gia của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược cạnh tranh. Thay vì chạy đua về giá, thủy sản Việt Nam cần chinh phục khách hàng bằng chất lượng, sự minh bạch và tính bền vững. Sản phẩm tôm hữu cơ, tôm đạt chứng nhận ASC hay cá tra sinh thái đang là xu hướng được ưa chuộng tại châu Âu. Việc ứng dụng công nghệ blockchain, QR code trong truy xuất nguồn gốc không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao giá trị thương hiệu Việt.

    Trong khi đó, các thị trường mới nổi như Trung Đông, Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ đang mở ra dư địa tăng trưởng rộng lớn. Đây là những khu vực có nhu cầu thủy sản cao nhưng ít bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn ngặt nghèo như EU hay Mỹ. Nhờ lợi thế về giá cả cạnh tranh và chất lượng ổn định, sản phẩm cá tra, tôm, cá ngừ và nhuyễn thể của Việt Nam ngày càng khẳng định được chỗ đứng tại đây.

    Quan trọng hơn, Việt Nam có thể tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay UKVFTA để mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh. Những hiệp định này không chỉ mang lại lợi thế về thuế quan, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn và xây dựng thương hiệu quốc gia cho thủy sản Việt.

    Sự kiên định trong chiến lược phát triển xanh, minh bạch và bền vững sẽ là chìa khóa mở ra tương lai cho thủy sản Việt Nam. Đây không chỉ là giải pháp ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, mà còn là con đường dài hạn nhằm xây dựng uy tín thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Khi các doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại và mở rộng thị trường mới, ngành thủy sản Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng đạt mốc 10 tỷ USD xuất khẩu, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng chủ lực đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia.
  10. DoanKy

    DoanKy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2021
    Đã được thích:
    1.284
    Tin hay mà lái nó cho ăn bô thì cũng ra đê thôi. Idi ông nào đu trần nay về phải cắt kkkkk.

Chia sẻ trang này