Mô hình Vai - đầu - Vai đã kết thúc !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 15/12/2009.

4398 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 20:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14244 lượt đọc và 153 bài trả lời
  1. newBroker

    newBroker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Đã được thích:
    6
    Thông cảm với Mod lắm
  2. titi2008

    titi2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhận định này và XEM XÉT--------------------------------------------------------Nếu thấy thị trường khó tăng và một bull-trap đang hiện hữu, lượng cung đáng lẽ phải mạnh?Thị trường sáng nay không có được tín hiệu tích cực nếu nhìn về phương diện điểm số và khối lượng. Sự hưng phấn hôm qua có phần hụt hẫng. Sự nghi ngờ lại được tăng thêm.Điều này có thể thấy ngay từ lúc mở cửa khi sức mua đã vắng bóng đáng kể. Xấp xỉ 98 tỷ đồng là một con số quá nhỏ, chỉ bằng 1/3 hôm qua. Chỉ số gần như đứng im.Một đợt đánh xuống kéo dài 15 phút đầu đợt hai lôi kéo được khoảng 3,42 triệu đơn vị, tương đương 116,4 tỷ đồng. Đợt đánh lên sau đó cũng kéo dài tương đương với lượng giao dịch 5 triệu đơn vị, giá trị 179 tỷ đồng. Thị trường còn trải qua một sóng giảm nữa nhưng khá ngắn. Trong thời gian còn lại, giá lình xình theo chiều hướng tăng.Nhìn tổng thể, quy mô giao dịch khớp lệnh hôm nay rất thấp: chỉ khoảng 28,44 triệu đơn vị và trên 1.000 tỷ đồng. Dù vậy vẫn có điểm khá tích cực: tỷ trọng giao dịch tại các sóng tăng giá ở mức cao, tương đương 60% khối lượng và 62% giá trị thị trường.Hôm nay lại thêm một phiên giao dịch giằng co đầy tính nghi ngờ và các phán đoán ngược chiều thú vị. Hôm qua mới tăng mạnh nhưng hôm nay đã ỉu xìu trong cảnh chợ chiều. Tại sao tâm lý lại thay đổi nhanh như vậy? Rõ ràng đó là tín hiệu không tốt cho một xu hướng tăng. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, phe ?obull? lại có thể lập luận rằng nếu ai cũng nhìn thấy tín hiệu xấu về khối lượng, tại sao áp lực bán lại không tăng lên? Nếu thấy thị trường khó tăng và một bull-trap đang hiện hữu, lượng cung đáng lẽ phải mạnh, nhất là sự dao động lên xuống diễn ra liên tục.Cả hai trường phái suy luận đó đều có cơ sở và chỉ có thời gian mới trả lời về xu hướng thị trường sẽ đi theo bên nào.Rốt cuộc thì VN-Index cuối ngày vẫn tăng dù chỉ là 0,22%. Khá nhiều cổ phiếu giảm giá nhưng mức giảm không mạnh. Chỉ có 8 mã dư bán sàn lúc đóng cửa. Nhóm blue-chips tạm thời đổi vai nâng đỡ thị trường với sự trụ lại của bộ 3 BVH, CTG và VCB.Có thể mức tăng giá hôm nay không để lại nhiều nghi ngại bằng việc khối lượng sụt giảm. Mỗi nỗ lực đánh lên đều phải đối diện với bài toán về lượng cung tiềm năng. Cung càng lên cao sẽ càng lớn và đặc biệt nguy hiểm khi sự nghi ngờ vẫn còn lan rộng. Do đó thị trường luôn cần nhưng phiên ?otest? về lượng cung. Theo tâm lý thông thường, sau một chuỗi ngày giảm liên tục, xuất hiện một vài phiên tăng, áp lực cung mạnh lên mỗi khi giá giảm trở lại vì nhà đầu tư cầm cổ phiếu sợ hãi lo ngại rằng sự đổi chiều về giá chỉ là những cú ?oquẫy? nhất thời. Do đó khối lượng thấp trong những phiên khởi đầu một chu kỳ mới rất quan trọng.Những thủ thuật để kiểm tra lời giải cho bài toán này đã từng xảy ra khá nhiều trong các nỗ lực thay đổi xu hướng thị trường trong quá khứ. Chẳng hạn hồi giữa tháng 6/2008 hay tháng 3/2009, thị trường đã ghi nhận những cú rung lắc cực mạnh với rất nhiều cổ phiếu chỉ trong một vài phút: đập sàn để tạo ấn tượng sợ hãi và thử tâm lý sau đó lại mua lại ngay lập tức. Hôm qua và hôm nay có lẽ một ?odị bản? mới với hoạt động dừng mua tạo cảm giác cầu rất yếu. Dĩ nhiên với nhà đầu tư cẩn trọng, cầu yếu đồng nghĩa với chưa thể lên mạnh và chưa có sự xác nhận về khối lượng. Rõ ràng sự nghi ngờ chưa thể xóa hết trong một vài phiên.
  3. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    Chúng ta csot hể giả sử như sau Nếu hôm nay VNI tăng mạnh thì điều gì sẽ xảy ra > rõ ràng là trong bối cảnh này thì lực bán ra sẽ rất mạnh ,còn nếu không thì lượng hàng bắt đáy hôm thứ 6 tuần trước và thứ 2 tuần này cũng sẽ sẵn sàng xả ra vào thứ 5 và thứ 6 cuối tuần... MMs đã chọn 1 phương án quá ư chuẩn xác -đó là cho thì trường lình xình 1. để trấn an tâm lý thj trường .2. mua hàng giá rẻ đợi cơ hội đánh lên Đơn giản Bởi vậy chúng ta có thể suy đoán ngày mai VNI cũng không có gì đột biến lớn .VNI cần đi ngang 1 vài phiêntích luỹ thì tốt hơn
  4. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674
    Các bác mà thảo luận như bác titi và thebest1 ở trên thì hay quá.Em cập nhật các bác là lãi suất liên ngân hàng over night xuống 11,5 rồi nhé. Tin này hay lắm đấy.
  5. tungcacday

    tungcacday Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Vấn đế lớn nhất ở đây là thanh khoản! Hiện nay luồng tiền chưa vào thị trường thì khó up ngay được. Về nhận định của MOD về xu hướng là hoàn toàn chính xác, chính xác từng xăng ti mét, nhưng phải có độ trễ vài hôm.
  6. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Đây là 1 tin tốt đấyTheo dõi thêm vài ngày nữa xem sao
  7. vietshare

    vietshare Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng? Hãy chờ chút nữa để nó sáng hơn -:)[​IMG]
  8. yeuDHA

    yeuDHA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    10
    Tiếp nữa... NHNN có CV số 9756/NHNN-CSTT yêu cầu các TCTD... giao dịch trên liên ngân hàng với lãi suất ko được vượt quá 12%/năm..... khỏi đua LS. Các TCTD chỉ được tập trung giao dịch vốn tại Hội Sở Chính... cấm các chi nhánh của TCTD giao dịch vốn với nhau...... triệt tiêu cầu ảo và cung ảo.... LS khó có cửa tăng tiếp
  9. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Không tăng LSCB nhưng sẽ tăng tỉ lệ tăng trưởng tín dụng cho NH, vậy thì ai cũng cười. Lo lạm phát hả, buộc NH bán usd ra thu VNĐ về, dùng tiền VNĐ đó để bù vào lượng tiền gửi bị thiếu hụt. Thiếu USD hả, thì giữ thật ổn định tỉ giá, chênh lệch giữa chợ đen và NH ko nhiều, khi đó dân và các TC lại bán usd ào ào để tìm cửa đầu tư khác thôi.Được luotsong6888 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 15/12/2009
  10. eegVN2009

    eegVN2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Mình có đồng quan điểm !. Bổ sung thêm: Lượng người theo dõi trên sàn thời điểm khó khăn này vẫn rất đông mà trong đó rât nhiều người mới xuất hiện ( cách đây khoảng 1-2 tuần ). Có thể nhiều người đã đánh hơi thấy sự hấp dẫn của thị trường nhưng đang ở thế rình mồi. Động thái này lạc quan hơn rất nhiều hồi T6, T7.

Chia sẻ trang này