Mở phiên thị trường bật xanh nhờ tin giữ nguyên lãi suất cơ bản 8%/năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vjt_kute87, 26/08/2010.

67 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 321 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. vjt_kute87

    vjt_kute87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    http://stockbiz.vn/News/2010/8/26/1...nho-tin-giu-nguyen-lai-suat-co-ban-8-nam.aspx

    Phiên giảm sâu của thị trường hôm qua đã khiến thị trường ảm đạm, nhà đầu tư đã thực sự lo lắng trước sự thay đổi quá nhanh của thị trường. Phiên giao dịch ngày 26/8 thị trường vẫn được nhà đầu tư trông đợi sự phục hồi dù “mỏng manh”.

    Thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày 25/8 đảo chiều vào phút cuối khiến các chỉ số chính trên sàn bật nhẹ. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 19.61 điểm (0.2%) lên 10,060.06 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 3.46 điểm (0.33%) lên 1,055.33 điểm, chỉ số Nasdaq Composite tiến 17.78 điểm (0.84%) lên 2,141.54 điểm. Trong khi đó thị trường châu Âu và Á ưu thế vẫn thuộc về sắc đỏ.

    Trong nước, hiện vẫn chưa có thông tin tích cực nào hỗ trợ thị trường, việc cung – cầu và dòng tiền vẫn là những gì đáng chú ý với đa số nhà đầu tư nước này. Cùng ngày 25/8, Ngân hàng nhà nước Việt nam vẫn tiếp tục khẳng định sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức 8%/năm. Thông tin này cũng ít nhiều tác động đến chiến lược lâu dài của giới đầu tư.

    Bước vào đợt giao dịch đầu tiên, thị trường ở sàn HO cũng bắt đầu giao động. Các lệnh ATC đặt vào cũng nhỏ lẻ, nhiều mã lớn vẫn chưa có xu hướng rõ rệt. Kết thúc đợt 1, VN-Index cũng tăng nhẹ thêm 1,65 điểm, lên 425,54 điểm, khối lượng giao dịch 3.104.880 đơn vị, tương đương với 66,39 tỷ đồng.

    Nhà đầu nước ngoài cũng chưa tham gia nhiều trên HO lúc này. Hiện cũng mới chỉ có MHC, IJC, NVT, NTB, VSH… đang là những mã tích cực nhất trên thị trường.

    Sàn Hà Nội, thị trường nhen nhóm tăng nhẹ khi mở phiên. Sắc xanh bắt đầu chiếm ưu thế, nhiều nhóm họ chính bật lên. Chỉ số HNX-Index tăng khá cao lúc 8h50, HNX-Index đang đứng 120,78 điểm, cộng thêm 1,95 điểm, khối lượng giao dịch cũng đang tăng lên 5,4 triệu đơn vị.

    Các lệnh đưa vào bắt đầu nhanh, giao dịch diễn ra nhanh hơn so với thời điểm này ngày hôm qua. Nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu bán ra trên HNX. Các mã quen thuộc vẫn đang đứng đầu về khối lượng giao dịch như PVX, KLS, VSP, SHN, SHB, HBS, VND…

    Thị trường chưa niêm yết UPCoM mở phiên cũng bật tăng nhẹ nhưng chỉ sau đó vài phút dã bắt đầu đi xuống. Lúc 8h55, UC-Index giảm 0,26 điểm, đứng tại 45,46 điểm, khối lượng giao dịch mới đạt 40.300 đơn vị, tương đương với 0,65 tỷ đồng.


  2. hoangtutm

    hoangtutm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Là do thị trường Mỹ lên
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    NTB ngon so huu nhieu dat sach gia re mat ngay tai trung tam thanh pho Hochiminh gio muc em nay an den sang nam ko het :
    Sốt đất 'vàng'
    [​IMG]
    Các thương hiệu danh tiếng luôn định cư ở vị trí “đắc địa”, đẩy giá thuê ở trung tâm TP HCM lên cao chót vót.​

    Chưa khi nào những khu đất đắc địa ở các quận trung tâm TPHCM lại được săn lùng ráo riết như hiện nay, bất chấp giá cao ngất ngưởng.



    Không chỉ các thương hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế, các nhà đầu tư kinh doanh nhà hàng, café, ngân hàng, trường học… cũng lao vào cuộc đua tìm vị trí đẹp.

    Khu “tứ giác vàng” Đồng Khởi

    Điển hình là khu trung tâm thành phố, xung quanh khu vực Nhà hát Thành phố như đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi - nơi án ngữ của những nhãn hiệu thời trang quốc tế cao cấp và sang trọng như Milano, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci... - giờ đây dù có tiền cũng khó lòng kiếm được một chỗ chen chân.

    Theo nghiên cứu thị trường của Savills Vietnam, các cửa hiệu xung quanh khu vực Nhà hát Thành phố có giá thuê khá cao, ước tính khoảng 150 - 200USD/m2/tháng. Các trục đường nhỏ lân cận như Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Thiệp, Ngô Đức Kế… cũng đắt đỏ không kém.

    Nói về nhu cầu tìm địa điểm đắc địa để mở cửa hàng, bà Trần Huyền Chiêu Trân, giám đốc Công ty Gấu Bông cho biết, năm ngoái bà phải trả 3.000 USD/tháng cho cửa hàng bán gấu Steiff - thương hiệu Đức với diện tích thuê chưa đến 50m2 ở khu Eden, Nguyễn Huệ. Kinh doanh chỉ vài tháng, chưa kịp thu hồi vốn, cửa hàng đã phải đóng cửa do khu vực bị giải tỏa mặt bằng. Đã hơn 3 tháng liên hệ với các “thợ săn”, nhưng bà vẫn chưa tìm được mặt bằng mới để tiếp tục công việc kinh doanh.

    Bà Chiêu Trân cho biết: "Sau một thời gian kinh doanh ngon lành tại con đường đắc địa Nguyễn Huệ, khó có thể tìm được địa điểm tốt hơn để thay thế”. Bà Trân cũng khẳng định, khả năng sinh lợi khi mở cửa hàng kinh doanh ở những “địa điểm vàng” cao hơn nhiều khu khác.

    Nhưng cái khó là không phải lúc nào cũng “săn” được mặt bằng tốt, những chỗ ưng ý thì không còn hoặc giá quá đắt so với điều kiện của doanh nghiệp. Những chỗ giá rẻ hơn, trung bình từ 10 - 20 USD/m2/tháng thì khả năng thu hút khách không cao.

    Cũng trong tình trạng này, năm ngoái bà Nguyễn Công Ái Huyên, chủ nhãn hiệu đồ da Cincinati phải trả tới 4.000 USD/tháng cho cửa hàng gần 50m2 ở khu Eden - Đồng Khởi. Năm nay bà phải trả thêm 500 USD/tháng để dời sang địa điểm khác cũng nằm trên trục đường này mà diện tích không tăng thêm bao nhiêu.

    Đường Nguyễn Trãi (Quận 1), tuy chưa có tiếng như khu vực xung quanh Nhà hát Thành phố, nhưng cũng đang nhanh chóng trở thành một con đường mua sắm đáng chú ý, các tay thợ săn đang chào giá thuê từ khoảng 100 - 150 USD/m2. Nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Trãi Q.1, một diện tích gần 120 m2 được chào với giá 5.500 USD/tháng, nhưng chủ nhà chỉ giới hạn cho các đối tượng kinh doanh hàng thời trang, mỹ phẩm.

    Khối đế bán lẻ

    Một trong những địa điểm “quý tộc” khác cũng được săn lùng ráo riết là các khối đế bán lẻ tại các khách sạn/toà nhà văn phòng toạ lạc ở trung tâm thành phố, tiêu biểu nhất là trục đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi.

    Với mong muốn tách biệt đẳng cấp của các thương hiệu không đồng cấp, các thương hiệu quốc tế cao cấp nhắm vào một tòa nhà văn phòng cao cấp hay một khách sạn hạng sang để trở thành thương hiệu bán lẻ duy nhất. Điển hình là khu khách sạn Rex với những mặt tiền đắc địa trải dài trên nhiều phố trung tâm, như: Lê Lợi, Nguyễn Huệ... thu hút sự chú ý của khá đông các nhà bán lẻ, nhất là các thương hiệu đẳng cấp quốc tế.

    Đặc điểm của khối đế bán lẻ tại các khách sạn/toà nhà văn phòng là cơ sở hạ tầng chất lượng, sang trọng, kiến trúc hiện đại đáp ứng được nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng cao cấp. Tuy vậy khối đế bán lẻ thường có mặt bằng khá hạn chế (trung bình chỉ khoảng 1.000 m2). Hơn thế nữa, 5/6 khối đế bán lẻ tọa lạc tại khu vực trung tâm thành phố, do đó thường được lấp đầy rất nhanh chóng.

    Mặc dù đang trong quá trình xây dựng nhưng số khách lượng khách xếp hàng đặt chỗ đã lấp đầy khu tầng trệt khách sạn Rex. 37% diện tích trống của New World Hotel trong quý trước cũng đã được khách hàng thuê hết trong quý này. Hiện loại hình bán lẻ này đứng đầu về tỷ lệ thuê. Giá thuê trung bình của loại hình bán lẻ này đứng thứ hai và không đổi so với quý trước, đạt khoảng 82 USD/m2/tháng.

    Mặt bằng bán lẻ cao cấp

    Nhu cầu mặt bằng bán lẻ cao cấp tại khu vực trung tâm thành phố vẫn tiếp tục tăng cao. Theo các tài liệu nghiên cứu thị trường về hoạt động của thị trường bán lẻ ở ba loại hình là trung tâm mua sắm, bách hóa và khu bán lẻ khối thì trong quý 2/2010, công suất thuê trung bình tăng khoảng 2%, ở mức 98% so với quý trước.

    Lẽ dĩ nhiên, khu vực trung tâm vẫn đứng đầu về giá thuê. Giá thuê cao nhất đạt được hiện nay là tại khu trung tâm thương mại Diamond Plaza với 220 USD/m2 ở tầng trệt cho diện tích thuê tương đối nhỏ. Mặc dù vậy danh sách khách hàng chờ đợi vẫn khá đông. Riêng khu thương mại mới là Vincom Center Shopping Mall có giá thuê tương đối cao, khoảng 120 USD/m2/tháng, nhưng có nhược điểm là phân bố các nhãn hàng chưa khoa học nên số lượng khách hàng cao cấp thuê chưa nhiều.

    Anh Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Marketing Công ty Thời trang Duy Anh, cho biết, Công ty Duy Anh phân phối các nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm cao cấp (như Bally, Salvatore Ferragamo...) vì vậy mỗi cửa hàng bán lẻ của các nhãn này phải đáp ứng tiêu chí sang trọng, thuận tiện. Hơn thế nữa, các nhãn hiệu kề cận cũng phải cùng đẳng cấp.

    Không thể chen chân vào những khu đất vàng đặt tại các trục đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, nhiều thợ săn giúp doanh nghiệp khám phá ra địa điểm vàng dạng “tiền chế" ở những nơi thoạt trông có vẻ “búi xùi”.

    Đó là những căn hộ chung cư, cư xá cũ ngay trung tâm thành phố, nhà dân khu Q.1 lọt lòng trong hẻm. Tuy vậy, khả năng “định vị thương hiệu” của các vị trí này được đánh giá không cao, chỉ dành cho những nhãn hàng “lạ” .

    Trong tương lai, khu Eden gần đó được cải tạo, quỹ đất cho thuê hứa hẹn sẽ có thêm những khu liên hoàn, hài hòa cảnh quan với “đô thị mới” tại Q.1. Từ năm 2012 nhiều khu trung tâm thương mại, dự án lớn cũng sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động, dự kiến sẽ có thêm khoảng 429.000 m2 diện tích bán lẻ tại thị trường TPHCM, lúc đó hy vọng cơn sốt “địa điểm vàng” sẽ hạ.


  4. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    sẽ giảm sâu nữa thôi
    vì TT còn nhiều bất ổn

    Dưới áp lực điều chỉnh của thị trường chung, rất nhiều CP đã giảm mạnh, đến nỗi NĐT không biết đâu là đáy. Một số CP khác tưởng chừng đã xác lập được mức đáy vững chãi nhưng cuối cùng cũng phá đáy, giảm mạnh. Khái niệm đáy CP đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
  5. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    Nhiều nhà đầu tư bán quá đà trong tuần qua, khiến hàng loạt cổ phiếu về vùng giá hợp lý, có thể chọn những mã có cơ bản và tăng trưởng tốt để giải ngân, theo nhận định một số công ty chứng khoán cho tuần đầu tiên tháng 9.[r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này