Mode chăn nuôi Heo đang phát triển nở rộ hay sao Các Bác nhỉ !!!!! MSN DBC HPG HAG THD PAN...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 13/09/2022.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4331 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Thấy cả Bầu Thụy cũng nuôi Heo @};-
    Bầu Đức @};-
    Anh Long HPG có nuôi ko nhỉ @};-
    Chủ Tịch So DBC thì mạnh rồi @};-
    MSN anh Quang chuỗi khép kín @};-
    PAN có Heo ko nhỉ @};-
    Các Bác thì sao @};-
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022, Bài cũ: 13/09/2022 ---
    Thaiholdings rót 600 tỉ đồng góp vốn nuôi heo


    - 02/09/2022
    Thanh Hóa 2 và Xuân Thiện Thanh Hóa 3 lập dự án chăn nuôi heo và sản xuất heo giống.

    • [​IMG]
    Last edited: 13/09/2022
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Hòa Phát cung cấp gần 200.000 con heo trong 6 tháng đầu năm
    12/07/2022 14:00

    6 tháng đầu năm, sản lượng heo tiêu thụ các loại đạt gần 200.000 con heo thịt thương phẩm, heo giống… ngang bằng so với cùng kì năm ngoái.

    [​IMG]

    Trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát được đầu tư bài bản, công suất hiện đạt gần 450.000 con/năm

    Trang trại heo Hòa Phát được đánh giá là một trong những mô hình chăn nuôi hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, áp dụng chăn nuôi theo quy mô lớn, hiện đại, khép kín và được chứng nhận quy trình chuẩn VietGAP. 100% con giống của Hoà Phát được nhập khẩu trực tiếp từ Đan Mạch với các ưu thế vượt trội về năng suất sinh sản, sinh trưởng mạnh, chất lượng thịt tối ưu.

    Đứng trong Top đầu của ngành chăn nuôi, số con cai sữa của Công ty đạt trên 30 con/nái/năm trong khi trung bình ngành của Việt Nam là 22 con/nái/năm, các công ty chăn nuôi công nghiệp tương đương đạt 26-27 con cai sữa/nái/năm.

    Với khả năng phát triển đàn tốt, sau 6 năm, quy mô chăn nuôi của Hòa Phát năm 2021 đã đạt gần 450.000 con heo thịt, heo giống,…. Hệ thống trại chăn nuôi heo của Hòa Phát hiện diện tại các tỉnh Yên Bái, Hoà Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Bình Phước.

    Nhìn lại 3 năm 2019-2021, Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát ghi nhận doanh thu và mức lợi nhuận tương đối tốt. Năm 2020, doanh thu tăng gấp 2 và lợi nhuận cao hơn 5 lần so với năm 2019. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 kéo dài làm giảm nhu cầu cung ứng, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận của công ty vẫn giữ mức ổn định.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Trung Quốc đối mặt với lạm phát giá thịt lợn
    Phương Nga (Theo Nikkei Asia Review) 21:47' - 11/09/2022


    BNEWS Giá thịt lợn tại Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại trong tháng 8/2022, mặc dù chính phủ đã thực hiện các biện pháp ổn định chi phí và đảm bảo nguồn cung ở quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới này.
    [​IMG]Một quầy bán thịt lợn tại chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
    Giá thịt lợn tại Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại trong tháng 8/2022, mặc dù trước đó chính phủ đã thực hiện các biện pháp nhằm ổn định chi phí và đảm bảo nguồn cung ở quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới này.
    Theo dữ liệu chính thức được công bố hôm 9/9, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng chậm lại trong tháng Tám, xuống còn 2,5%, trong khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng tăng với tốc độ thấp nhất trong 18 tháng, ở mức 2,3% - thấp hơn nhiều so với Mỹ, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong hàng thập kỷ.
    Tuy nhiên, giá thịt lợn, một mặt hàng chủ lực ở Trung Quốc được sử dụng trong nhiều món ăn, đã đi ngược lại xu hướng này. Giá đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, với mức tăng trung bình 22,5% trong tháng 8/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Trước đó, giá thịt lợn cũng đã tăng 20,2% trong tháng 7/2022 do sản lượng giảm khiến nguồn cung bị siết chặt.
    Thịt lợn có tỷ trọng lớn nhất trong số các loại thực phẩm được sử dụng để đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc.
    Dữ liệu mới được công bố sau khi Chính phủ Trung Quốc cho biết, lần đầu tiên trong năm nay họ đã phải sử dụng thịt lợn đông lạnh dự trữ để kiềm chế giá, nhằm chuẩn bị cho lễ hội Tết Trung thu và ngày Quốc Khánh (1/10).
    Mặc dù vậy, các nhà kinh doanh thịt lợn Trung Quốc cảnh báo rằng việc “giải phóng” nguồn thịt đông lạnh có thể sẽ không giúp được gì nhiều.
    Một người bán thịt ở Thượng Hải cho biết: “Hầu hết khách hàng của chúng tôi thích thịt lợn tươi hơn là thịt lợn đông lạnh”.
    Ông nói thêm: “Những ngày này, khách hàng mua ít thịt hơn so với giai đoạn phong tỏa hồi tháng Tư vì thu nhập hộ gia đình không đổi trong khi giá thịt lợn đang tăng”. Trước đó, vào đầu năm nay, thành phố Thượng Hải đã phong tỏa trong hai tháng để hạn chế đà lây lan của đại dịch COVID-19.
    Trong khi đó, Deng Shaorui, một nhà phân tích tại công ty tài chính Huatai Securities, cho biết sự can thiệp của chính phủ nhiều khả năng sẽ xoa dịu đi những lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn.
    Tuy nhiên, giá thịt lợn sẽ tiếp tục ở mức cao, nhà phân tích Deng được Thời báo Chứng khoán Thâm Quyến dẫn lời hôm 9/9. Ông nói: "Khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn và sức tiêu thụ thịt lợn phục hồi theo mùa, nhu cầu sẽ tăng vào dịp Tết Trung thu và Quốc khánh".
    Tại Trung Quốc, giá thịt lợn đã tăng kể từ tháng Năm. Song song với đó, nhu cầu của người tiêu dùng cũng đã dần phục hồi sau thời gian thực hiện “bế quan tỏa cảng” theo chính sách “Không COVID” của chính phủ.
    Giá thịt lợn trên toàn quốc đã tăng 53% từ mức của tháng Năm, lên 23,34 nhân dân tệ/kg (tương đương 3,4 USD/kg) hôm 9/9, theo trang theo dõi giá thịt lợn của Trung Quốc www.zhuwang.cc.
    Vào tháng Bảy, quan chức Trung Quốc đã kêu gọi các nhà chăn nuôi lợn lớn tăng cường sản xuất đồng thời cảnh báo về việc tích trữ và ấn định giá.
    Chính phủ cũng cố gắng ngăn chặn những tác động tiêu cực của đợt lây lan COVID-19 mới xuất hiện tại thành phố lớn Thành Đô và trung tâm công nghệ Thâm Quyến, giữa bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc đang khủng hoảng.
    Trong một động thái bất ngờ vào tháng trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã điều chỉnh giảm lãi suất, bao gồm cả lãi suất thế chấp tiêu chuẩn, nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
    Cơ quan nghiên cứu Capital Economics nhận định trong một lưu ý: "Lạm phát giá tiêu dùng đã giảm trong tháng Tám và vẫn dưới mức trần mà PBoC mong muốn là 3%. Điều này mang lại cho ngân hàng dư địa để nới lỏng chính sách hơn nữa”.
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Thứ bảy, 10/9/2022, 16:01 (GMT+7)
    Nhiều doanh nghiệp lớn đua nhau nuôi heo
    Nhiều doanh nghiệp lớn đổ hàng nghìn tỷ đồng đầu tư mảng chăn nuôi, nhất là nuôi heo khi quy mô thị trường này được dự báo lên đến 15 tỷ USD.

    Báo cáo tài chính mới đây của Công ty cổ phần Thaiholdings (THD) cho biết, thông qua công ty con - Thaigroup, doanh nghiệp này đã đầu tư 600 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với bên thứ ba để chăn nuôi heo và sản xuất heo giống qua dự án chăn nuôi công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa. THD sẽ nhận 60% lợi nhuận từ dự án.

    Như vậy, Thaiholdings đang nối dài danh sách những doanh nghiệp lớn tích cực tham gia vào ngành chăn nuôi heo khi thị trường trong nước được dự báo có quy mô khoảng 15 tỷ USD (báo cáo thường niên 2021 của Masan MeatLife).

    Trước đây, thị trường này đã điểm danh nhiều "ông lớn" đầu tư hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng vào chăn nuôi heo như Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG), Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN), Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco)...

    Ngoài các đại gia có tiềm lực tài chính mạnh, ngành này cũng ghi nhận nhiều tên tuổi trong và ngoài nước đang cạnh tranh nhau khốc liệt ở mảng thịt như Tập đoàn C.P, GreenFeed, CJ Vina Agri, Tập đoàn Mavin... Ngoài trực tiếp sản xuất và kinh doanh, các tổ chức nước ngoài như Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank) còn đặt cược lớn khi chi đậm để đầu tư cho các đơn vị trong ngành.

    Trong năm nay, IFC đã rót tổng cộng 2.800 tỷ đồng vào ba đơn vị chăn nuôi heo gồm GreenFeed, Tập đoàn Mavin và BaF Việt Nam. Nhận vốn lớn, các công ty kể trên đều đề ra kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng. GreenFeed muốn cung ứng hơn 125.000 tấn thịt heo cho 385.000 người tiêu dùng mỗi năm, trong khi Mavin đề mục tiêu đạt năng lực cung cấp cho thị trường 900.000 heo thịt mỗi năm.

    Chăn nuôi heo trở thành lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn khi đây là nguồn đạm động vật chính trong bữa ăn của người Việt. Theo báo cáo mới đây của Fitch Solutions, tổng tiêu thụ thịt tại Việt Nam được đơn vị này dự báo tăng hơn 25% trong giai đoạn 2018-2026. Trong đó, heo là nguồn đạm động vật chính khi chiếm khoảng hai phần ba lượng thịt tiêu thụ.

    "Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng tiêu thụ thịt mạnh nhất toàn cầu những năm tới", đơn vị này nhận xét và lưu ý thêm về việc không có cản trở nào về mặt văn hóa trong việc ăn thịt tạo nên sức hấp dẫn của ngành này.


    Đến năm 2026, trung bình mỗi người Việt tiêu thụ hơn 51 kg thịt (31 kg thịt heo, hơn 16 kg thịt gà và hơn 4 kg thịt bò) mỗi năm, tăng 9% so với mức dự báo năm nay. Trong khi đó, tiêu thụ thịt bình quân toàn cầu chỉ ở mức 34,6 kg vào năm 2026, tăng chưa đến 0,5 kg trong 10 năm, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

    kg/ngườiTiêu thụ thịt bình quân mỗi người ViệtGia cầmHeoBò201820202022202420260102030405060VnExpress | Nguồn: Fitch Solutions
    Cùng với đà tăng sức cầu thị trường, báo cáo của Fitch Solutions cũng chỉ ra xu hướng công nghiệp hóa đang phát triển mạnh mẽ trong chăn nuôi heo. Sau đợt lây lan của dịch tả heo châu Phi, các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ đã và đang rời bỏ ngành khi đầu tư tốn kém nhưng giá cả lại biến động. Thay vào đó, quá trình đầu tư công nghiệp hóa và tập trung hóa sẽ tăng cường.

    Thực tế thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi phải bỏ chuồng trại khi chưa kịp khắc phục hậu quả từ dịch tả heo đã phải gồng mình trước sức ép chi phí đầu vào. Nhiều địa phương như Đồng Nai - thủ phủ heo hơi, Tiền Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk, Vĩnh Long... đều ghi nhận nông dân không dám tái đàn. Với các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, Fitch Solutions cho rằng đây là cơ hội để tăng công suất nhằm hưởng lợi từ sự phục hồi giá thịt heo trong tương lai.

    Kết quả kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp đầu ngành cũng trở thành điểm hấp dẫn của chăn nuôi heo. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai xuất chuồng hơn 82.000 con heo thịt và lãi hơn 530 tỷ đồng, mức lợi nhuận bán niên cao nhất tính từ 2018 đến nay. Sự thành công của mô hình nuôi heo ăn chuối giúp bầu Đức tự tin đạt mục tiêu lãi 1.120 tỷ đồng cả năm sớm hơn dự kiến. Đây được xem là cú "vượt vũ môn" ngoạn mục sau 10 năm lỗ hàng nghìn tỷ đồng, nợ nần chồng chất kể từ khi ông rẻ hướng sang làm nông.

    Trước đó, Tập đoàn Hòa Phát cũng cho biết lĩnh vực nông nghiệp mang về gần 720 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm ngoái, riêng sản lượng heo các loại đạt gần 450.000 con. Doanh nghiệp này tự công bố, mảng heo an toàn sinh học thuộc top đầu toàn thị trường, mảng heo giống cũng nằm trong top đầu tại miền Bắc.

    [​IMG]
    Heo giống tại một trang trại ở tỉnh Bình Định. Ảnh: GreenFeed

    Tuy nhiên trong tương lai, Fitch Solution cho rằng ngành chăn nuôi heo phải đối mặt với thách thức dài hơi hơn khi người Việt dần ít ăn loại đạm động vật này. Dự báo giai đoạn 2022-2026, tiêu thụ thịt gà và thịt bò tăng trưởng gần như tương đương nhau với hơn 13%, thịt heo lại là nhóm đạm động vật có dấu hiệu chậm lại, tăng chưa bằng một nửa tốc độ trên. Trong đó thị gà có dư địa tốt hơn hẳn nhờ giá thành dễ tiếp cận nhiều người dân.

    Nắm bắt được xu hướng trên, nhiều đơn vị cũng bắt đầu đầu tư mạnh cho chăn nuôi gia cầm. Kể từ quý IV/2020, Masan MeatLife mua lại thương hiệu 3F Viet và áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thịt mát cho sản phẩm thịt gà. Năm ngoái, mảng này đạt doanh thu gần 1.500 tỷ đồng, tăng gần 58% so với năm 2020. Công ty này tiếp tục đầu tư để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường được dự đoán trị giá 5 tỷ USD trong tương lai.

    Thời gian qua, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang nuôi thí điểm 100.000 con gà thả vườn, ăn bột chuối, dự kiến bán ra thị trường tháng 11 năm nay. Trong khi đó, Tập đoàn Mavin đã đề xuất đầu tư tổ hợp dự án chăn nuôi và chế biến xuất khẩu 600 tỷ đồng tại Sơn La. Trong đó nổi bật là hệ thống phát triển chăn nuôi gia cầm và thủy cầm gồm 10.000 gà giống bố mẹ, một triệu con gà giống mỗi năm, 20.000 vịt giống bố mẹ và hai triệu vịt giống mỗi năm...
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022, Bài cũ: 13/09/2022 ---
    Hàng nông nghiệp ngon đấy PAN tím kìa :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022 ---
    Vào đường đua kìa ace \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022 ---
    HAG cũng xanh kìa @};-
    ASM IDI cũng tít@};-
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Thứ năm, 25/8/2022, 14:11 (GMT+7)
    50% lãnh thổ Trung Quốc chịu hạn hán
    Dữ liệu chính thức cho thấy một nửa diện tích lãnh thổ của Trung Quốc đang chịu hán hán, bao gồm những phần của Cao nguyên Tây Tạng.

    Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đầu tuần cho biết miền nam nước này đã ghi nhận khoảng thời gian nhiệt độ cao liên tục dài nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được ghi lại cách đây 60 năm. Theo các chuyên gia, cường độ, phạm vi và thời gian của đợt nắng nóng có thể khiến nó trở thành một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất được ghi nhận trong lịch sử toàn cầu.

    Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc hôm 24/8 cho biết khoảng một nửa diện tích lãnh thổ Trung Quốc chịu hạn hán. Các vùng đất phía nam Trung Quốc, bao gồm Cao nguyên Tây Tạng, đang trải qua điều kiện hạn hán từ "nghiêm trọng" đến "bất thường".

    Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là lưu vực sông Trường Giang, trải dài từ duyên hải Thượng Hải đến tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc. Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 370 triệu người và có một số trung tâm sản xuất, bao gồm siêu đô thị Trùng Khánh.

    [​IMG]

    Lính cứu hỏa cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở thành phố Kiềm Tây, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc ngày 22/8. Ảnh: AFP.

    Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự báo nhiệt độ tiếp tục lên cao tới 40 độ C ở Trùng Khánh và các tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Chiết Giang trong ngày 25/8. Nắng nóng đã phá kỷ lục ở Tứ Xuyên với mức 43,9 độ C được ghi nhận chiều 24/8, theo Trung tâm Dịch vụ Khí tượng của tỉnh.


    Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 24/8 công bố khoản trợ cấp 10 tỷ nhân dân tệ (1,45 tỷ USD) để hỗ trợ nông dân trồng lúa gặp phải tình trạng hạn hán mà giới chức đã cảnh báo "đe dọa nghiêm trọng" thu hoạch mùa thu năm nay.

    Trung Quốc sản xuất hơn 95% lượng gạo, lúa mì và ngô mà nước này tiêu thụ, nhưng thu hoạch giảm có thể đồng nghĩa tăng nhu cầu nhập khẩu ở quốc gia đông dân nhất thế giới, gây thêm áp lực lên nguồn cung toàn cầu vốn đã căng thẳng bởi xung đột ở Ukraine.

    Các quan chức cũng kêu gọi "kết hợp các biện pháp nhằm tăng cường nguồn nước để chống hạn, trước hết là đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, nước tưới cho nông nghiệp".

    Bản tin CCTV tối 24/8 cho thấy những chiếc xe tải cung cấp cho dân làng thiếu nước sinh hoạt và nước nông nghiệp ở vùng nông thôn Tứ Xuyên và Trùng Khánh, với những vùng núi hẻo lánh đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề.

    Nhiệt độ cao tới 45 độ C đã khiến nhiều tỉnh của Trung Quốc buộc phải cắt điện công nghiệp, khi các thành phố vật lộn để đối phó nhu cầu sử dụng điện tăng cao, một phần do người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ. Mực nước thấp kỷ lục trên sông Trường Giang cũng đã gây áp lực lên các máy thủy điện trong khu vực.

    [​IMG]
    Lưu vực sông Trường Giang. Đồ họa: CGTN.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Giá thịt lợn tăng quá mạnh, Trung Quốc gấp rút dùng dự trữ quốc gia để bình ổn
    THỨ 2, 12/09/2022, 10:48
    Giá thịt lợn cao kỷ lục, lạm phát Trung Quốc cao nhất 2 năm
    Thịt lợn có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ hàng hóa thực phẩm để tính toán chỉ số CPI tại Trung Quốc.

    Giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng vọt trong tháng 8/2022, chính phủ Trung Quốc buộc phải sử dụng đến dự trữ quốc gia nhằm bình ổn giá cả và đảm bảo nguồn cung tại đất nước tiêu thụ nhiều thịt lợn nhất thế giới.

    Theo Nikkei, chỉ số lạm phát giá tiêu dùng tại Trung Quốc tháng 8/2022 tăng chậm lại chỉ còn 2,5%, số liệu công bố chính thức cho hay. Chỉ số lạm phát tiêu dùng hạ nhiệt đà tăng xuống mức thấp nhất trong 18 tháng là 2,3%, thấp hơn nhiều so với tại Mỹ, Anh và nhiều nước khác đang phải đương đầu với lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ.

    Tuy nhiên giá thịt lợn, một loại thực phẩm vô cùng quan trọng và được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, đã đi ngược xu thế suy giảm nói chung khi mà chỉ riêng trong tháng 8/2022 đã tăng đến 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Ở thời điểm tháng 7/2022, giá thịt lợn tăng 20,2%. Nguồn cung hạn chế đã khiến cho giá cả leo thang.

    Thịt lợn có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ hàng hóa thực phẩm để tính toán chỉ số CPI tại Trung Quốc.

    Trong tuần vừa qua, chính phủ Trung Quốc công bố đã phải sử dụng đến dự trữ thịt lợn đông lạnh lần đầu tiên tính từ đầu năm trong nỗ lực kiềm chế giá cả tăng bởi nhu cầu tăng mạnh trong dịp Tết Trung thu vừa qua.

    Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh thịt lợn tại Trung Quốc cảnh báo rằng việc xả kho lạnh cũng không giúp nhiều cho việc hạ nhiệt đà tăng giá thịt lợn.

    “Phần lớn các khách hàng thích thịt lợn tươi hơn thịt đông lạnh. Giờ đây người tiêu dùng đang mua ít hơn so với thời kỳ phong tỏa vào tháng 4/2022 bởi thu nhập người dân không tăng và giá thịt lợn đang tăng lên”, một nhà kinh doanh chia sẻ.

    Chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Huatai, ông Deng Shaorui, khẳng định sự can thiệp của chính phủ nhằm hạ nhiệt nguồn cung sẽ chỉ có tác động trong ngắn hạn.

    Trả lời báo Shenzhen Securities Times vào ngày thứ Sáu, ông Deng nói: “Giá thịt lợn nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Khi mà thời tiết mát hơn, tiêu thụ thịt lợn hồi phục, nhu cầu sẽ tăng dần, đặc biệt khi mà Trung Quốc có nhiều ngày lễ”.

    Từ tháng 5/2022, giá thịt lợn tại Trung Quốc không ngừng tăng khi mà việc giảm quy mô đàn lợn bắt đầu từ năm ngoái thực sự ảnh hưởng gây suy giảm sản lượng. Nhu cầu tiêu dùng đồng thời cũng hồi phục sau khi một số biện pháp phong tỏa chặt chẽ được rút đi.


    Tính đến ngày thứ Sáu tuần này, giá thịt lợn trên toàn quốc tăng đến 53% lên 23,34 nhân dân tệ tức 3,4USD/kg, theo số liệu của www.zhuwang.cc.

    Vào tháng 7/2022, giới chức Trung Quốc đã kêu gọi các đầu mối chăn nuôi tăng cường nguồn cung thịt lợn ra thị trường, cảnh báo họ không đầu cơ tích trữ đẩy giá sản phẩm lên cao.

    Chính quyền Bắc Kinh đang cố gắng để ngăn nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới suy giảm bởi nhiều biện pháp hạn chế đi lại để kiểm soát COVID-19 tại thành phố Thành Đô và Thâm Quyến không khỏi gây ra nhiều sức ép lên thị trường bất động sản Trung Quốc.

    Trong động thái gây bất ngờ vào tháng trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hạ lãi suất, trong đó phải kể đến lãi suất thế chấp nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

    Trên khắp Trung Quốc, hiện có hơn 3.000 điểm vốn được coi như có rủi ro COVID-19 từ trung bình đến cao, như vậy sẽ vẫn còn các biện pháp hạn chế đi lại được áp dụng ở nhiều nơi.
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022, Bài cũ: 13/09/2022 ---
    PAN dễ táo hết phiên sáng @};-
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022 ---
    DBC tím nào @};-
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022 ---
    Cứ Cá mú Heo mà múc trong giai đoạn này :drm1@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 13/09/2022 ---
    Nông nghiệp Việt Nam hưởng lợi lớn @};-
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Sức hấp dẫn của thị trường chăn nuôi heo: Bầu Thuỵ nhập cuộc
    Báo Tổ quốc | 31/8
    [​IMG]

    Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá heo hơi nói chung và thịt heo tăng lên mặt bằng mới trước khủng hoảng nguồn cung. Dù có những biện pháp ổn định, song mặt bằng giá dự vẫn sẽ neo ở mức cao, và tiếp tục tăng dần đến cuối năm (mùa cao điểm Tết Nguyên Đán).

    Thêm một đại gia nhảy vào thị trường chăn nuôi heo

    Ghi nhận tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022 của CTCP Thaiholdings, CTCP - Tập đoàn Thaigroup (Công ty con) đã rót 600 tỷ cùng với CTCP Xuân Thiện Thanh Hoá 2 và Xuân Thiện Thanh Hoá 3 lập dự án chăn nuôi heo và sản xuất heo giống. Được biết, động thái này diễn ra vào tháng 10-11/2021.

    Cụ thể, ngày 19/10/2021, phía THD đã ký kết hợp đồng kinh doanh với Xuân Thiện Thanh Hoá 2 lập dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hoá 2 tại Xã Nguyệt Ẩn, Thanh Hoá. Mục tiêu là chăn nuôi heo và sản xuất heo giống. Công ty theo đó góp 300 tỷ đồng và nhận được 60% lợi nhuận của dự án. Còn lại là Xuân Thiện Thanh Hoá 2 rót 75 tỷ đồng cùng với năng lực quản lý dự án và nhận được 40% lợi nhuận dự án.

    Cùng với đó, Công ty cũng ký kết hợp đồng kinh doanh với Xuân Thiện Thanh Hoá 3 vào ngày 7/11/2021 cùng lập dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Kiên Thọ, Thanh Hoá. Công ty cũng góp 300 tỷ đồng - tương đương nhận về 60% lợi nhuận dự án và 40% còn lại của Xuân Thiện Thanh Hoá 3.

    Như vậy, thị trường nuôi heo Việt hàng tỷ USD đón nhận thêm "đại gia" mới, cùng với tỷ phú Thái Lan - CP Group, GreenFeed, CJ Vina Agri, Cargill, Newhope… hay các tập đoàn lớn trong nước như Masan, Hoà Phát, Dabaco, BAF, Tân Long, Thiên Thuận Tường, Mavin… và mới nhất có Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

    [​IMG]

    BCTC hợp nhất kiểm toán của Thaiholdings năm 2021.

    Giá heo tiếp tục neo ở mức cao trước nguy cơ hụt cung

    Giá heo hơi nói chung và thịt heo đang tăng lên mặt bằng mới trước khủng hoảng nguồn cung. Nguyên nhân do trước gặp dịch bệnh, nhiều trại nuôi bán tháo khi heo mới chỉ 60-80kg đã bán, dẫn đến nguồn cung thiếu hụt đẩy giá heo hơi tăng cao. Nửa đầu năm nay, giá chăn nuôi tăng cao (do các chi phí thức ăn, vận chuyển… tăng) tiếp tục đẩy giá bán thịt heo tăng theo.

    Dù có những biện pháp ổn định, song mặt bằng giá dự theo chuyển động thị trường, và dưới góc nhìn của các chuyên gia vẫn sẽ neo ở mức cao, thậm chí tiếp tục tăng dần đến cuối năm (mùa cao điểm Tết Nguyên Đán).

    Tính đến hôm nay ngày 31/8/2022, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg; tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg và tại miền Nam dao động trong khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg.

    Dù giá tăng, song do thức ăn chăn nuôi tăng cao, giống con nuôi đắt nên người chăn nuôi không muốn tái đàn, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng heo hơi trên thị trường. Điều này vừa là cơ hội cũng vừa là thử thách cho các doanh nghiệp chăn nuôi heo có quy mô hiện nay.

    Nửa đầu năm, giá thức ăn tăng khiến các công ty lớn trên sàn giảm sút lợi nhuận; ngoại trừ HAGL vẫn đạt tín hiệu khả quan nhờ tự chủ được 40% nguyên liệu cấu thành nên thức ăn chăn nuôi, cụ thể là chuối.

    Sức hút mảng thịt heo thương hiệu

    Được biết, chăn nuôi heo là một trong những ngành nghề truyền thống của người dân Việt Nam. Hơn thập kỷ trở lại đây, ngành chăn nuôi ghi nhận những bước tiến mới, cụ thể là chuyển dịch từ chăn nuôi quy mô nhỏ sang chăn nuôi hộ có quy mô lớn hơn, tăng phát triển các mô hình trang trại, tập trung và hình thành các chuỗi giá trị chăn nuôi.

    Năm 2021, theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, cả nước có 20.843 cơ sở chăn nuôi lợn từ 10 con trở lên với tổng đầu con 11,7 triệu con, chiếm tỷ lệ 41,6% so với tổng đàn lợn của cả nước. Tổng đàn lợn thuộc 16 doanh nghiệp và đơn vị chăn nuôi lợn quy mô lớn, đạt 5,8 triệu con, chiếm 20,7% tổng đàn.

    Theo một khảo sát mới đây, mức tiêu thụ của người Việt hàng năm theo lên đến 35 triệu con heo. Không dừng lại trong nước, Việt Nam còn xuất khẩu các sản phẩm thịt lợn đi thị trường nước ngoài.

    Tương ứng, thị trường thịt heo cũng có giá trị hơn 10 tỉ USD là mảng lớn nhất trong ngành F&B (báo cáo của Masan MEATLife đầu năm 2022). Với dân số gần 100 triệu người, thu nhập bình quân liên tục cải thiện khiến nhu cầu tiêu thụ thịt sạch, truy xuất được nguồn gốc tại Việt Nam tăng cao. Tuy nhiên, đây là thị trường chưa được chuẩn hóa khi hơn 90% sản phẩm thịt heo trên thị trường không có thương hiệu. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc.

    Bên cạnh việc kinh doanh thịt tươi, MML cũng thấy có nhiều cơ hội để tham gia vào lĩnh vực thịt chế biến. Ngày nay, các sản phẩm thịt có giá trị gia tăng và thịt chế biến đóng góp dưới 1% vào thị trường thịt tại Việt Nam. Các sản phẩm đột phá sẽ góp phần thúc đẩy sản lượng tiêu thụ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn - nơi có hơn 70% dân số sinh sống. Đây cũng là động lực thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ thịt ở Trung Quốc, khi mà các nhà sản xuất có thể cung cấp các sản phẩm thịt chế biến có giá trị gia tăng, phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng với mức giá thấp hơn nhiều so với thịt tươi.

    Theo thống kê của Frost & Sullivan, thịt chế biến chiếm 25% tổng lượng tiêu thụ thịt heo tại Trung Quốc, và đang tăng nhanh gấp đôi so với thịt tươi. Người trong cuộc cho rằng, xu hướng này sẽ diễn ra tương tự ở Việt Nam.

    Điều này cũng minh chứng cho những tham vọng của Masan, CP, GreenFeed… những năm trở lại đây. Trong động thái mới nhất, bầu Đức cũng cho ra mắt thương hiệu thịt mới Heo ăn chuối Bapi HAGL, mục tiêu trở thành thế lực trên thị trường sau 2-3 năm.
  8. DUCHAI_NT

    DUCHAI_NT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2018
    Đã được thích:
    5.253
    Cứ nuôi con heo thì ngon rồi ;)
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    PAN đẹp DBC nay tây múc 1.5 triệu chiều tím táo :-bd@};-
    DUCHAI_NT thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Rabobank: Thị trường thịt lợn Trung Quốc bước vào chu kỳ mới
    Thứ Ba 13/09/2022 , 10:57 (GMT+7)
    Ngành công nghiệp thịt lợn của Trung Quốc đã bắt đầu một chu kỳ mới, mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể và cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và thế giới.


    Trung - Nga đặt mục tiêu 200 tỷ USD giao dịch nông sản song phương
    Giá nông sản tại Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh

    [​IMG]
    Một cơ ngơi chuồng trại của tập đoàn Yangxiang, một trong những nhà sản xuất thịt lợn hàng đầu tại Quảng Tây, Trung Quốc. Yangxiang là doanh nghiệp chăn nuôi lợn đi tiên phong tích hợp năm yếu tố chính của ngành gồm: chi phí thấp; di truyền tốt; dinh dưỡng chính xác; kiểm soát môi trường; quản lý sản xuất tốt và an toàn sinh học. Ảnh: PW

    Theo báo cáo nghiên cứu mới của ngân hàng đa quốc gia Rabobank cho biết, chu kỳ “đi lên” của thị trường thịt lợn Trung Quốc bắt đầu vào tháng 6 năm 2022 và dự kiến sẽ hoạt động trong thời gian ngắn hơn so với các chu kỳ trước đó.

    Cụ thể là năm trong số các chu kỳ trước đó, kéo dài từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 6 năm 2022, thường kéo dài khoảng 3 đến 4 năm cho mỗi chu kỳ.

    Chenjun Pan, nhà phân tích cao cấp về protein động vật tại Rabobank cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng chu kỳ mới sẽ ít biến động giá hơn và có thời gian ngắn hơn một chút so với các chu kỳ trước. Theo đó, những doanh nghiệp sản xuất hàng đầu chính là những người ‘sống sót’ từ các chu kỳ trước. Về lâu dài, họ sẽ là những người giành thắng lợi vì không chỉ bỏ ra các khoản đầu tư lớn mà còn có thể tích hợp được chuỗi cung ứng”.

    Nghiên cứu của Rabobank cho biết, chu kỳ mới nhất của ngành hàng thịt lợn tại thị trường lớn nhất thế giới sẽ ít biến động giá hơn và chính phủ sẽ giám sát nhiều hơn, đồng thời ảnh hưởng của chu kỳ mới sẽ bao gồm cả các chính sách, cấu trúc ngành mới, nhu cầu phát triển bền vững và xu hướng tiêu dùng.

    Theo báo cáo, Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp phát triển kinh tế và công nghệ, cộng với các xu hướng mới ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng. Ngoài ra, các vấn đề xã hội, biến đổi khí hậu và nhu cầu giảm phát thải cũng sẽ được chú ý trong chu kỳ thị trường mới nhất, dẫn đến sự quan tâm giám sát lớn hơn của chính phủ và củng cố thị trường hơn nữa.


    Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Chenjun Pan lưu ý rằng, chu kỳ mới sẽ cung cấp tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho các hoạt động cải thiện năng suất, chẳng hạn như hệ thống di truyền và nhân giống hay hợp nhất thị trường, nơi có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa những nhà kinh doanh lớn trong lĩnh vực này sẽ tăng lên cùng với thương mại quốc tế.

    Tuy nhiên Trung Quốc dự kiến sẽ vẫn sẽ là nhà nhập khẩu số một các sản phẩm thịt lợn.

    [​IMG]
    Thịt lợn là một trong những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm thực phẩm thuộc chỉ số CPI của Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia

    Trong diễn biến liên quan, theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 9/9, chỉ số giá thịt lợn, mặt hàng thực phẩm chủ lực được dùng trong nhiều món ăn ở Trung Quốc liên tục tăng mạnh trong những tháng gần đây. Cụ thể giá thịt lợn bình quân đã tăng 22,5% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 20,2% trong tháng 7, do sản lượng giảm khiến nguồn cung bị siết chặt. Hiện giá thịt lợn ở thị trường trên 1,4 tỷ dân trung bình ở mức 23,34 USD/kg, tương đương khoảng 3,4 USD.

    Dữ liệu mới nhất được đưa ra sau khi chính phủ Trung Quốc vào tuần trước ra thông báo xả kho thịt lợn đông lạnh dự trữ lần dầu tiên trong năm nay để ghìm giá mặt hàng này. Động thái này diễn ra trước thềm Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1/10 tới. Tuy nhiên, các chuyên gia trong nước cảnh báo việc xả kho dự trữ thịt lợn đông lạnh không có mấy tác dụng bởi hầu hết người tiêu dùng đều thích thịt lợn tươi hơn là thịt đông lạnh.

    Deng Shaorui, chuyên gia phân tích của hãng Huatai Securities cho hay, sự can thiệp của chính phủ chỉ có thể giải tỏa mối lo về nguồn cung thịt lợn trong ngắn hạn. "Giá thịt lợn sẽ vẫn đứng ở mức cao vì thời tiết đã lạnh hơn và mức tiêu thụ thịt lợn theo mùa đã phục hồi, trong khi nhu cầu được dự báo sẽ tăng lên trước thềm nghỉ lễ Quốc khánh và cuối năm”, ông Deng nhận định

Chia sẻ trang này