Mời các bác khách quan,chủ quan,lạc quan.bi quan,tham quan...& hoạn quan cho comments nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi (lang-tu), 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
728 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2617 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. kay_x

    kay_x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ giảm mạnh trong quý III/2007
    Thứ năm, 20/12/2007, 09:29 GMT+7

    Bộ Thương mại Mỹ cho biết, trong quý III/07, thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này đã giảm mạnh hơn dự kiến xuống 178,5 tỷ USD, so với mức tương ứng 188,9 tỷ USD trong quý II/07; thâm hụt cán cân thanh toán cũng giảm từ 5,5% GDP trong quý II/07 xuống khoảng 5,1% GDP, mức thấp nhất kể từ quý I/04.

    Trong khi đó, một cuộc điều tra của Chính phủ Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại của nước này trong quý III/07 đã giảm xuống 173,2 tỷ USD, so với mức tương ứng 178,4 tỷ USD trong quý trước đó. Theo nhà kinh tế Nigel Gault của Global Insight, sự kết hợp giữa mức tăng nhu cầu ở Mỹ chậm lại, các nền kinh tế nước ngoài tăng trưởng mạnh và đồng USD giảm giá đã góp phần làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.

    Lĩnh vực dịch vụ của Mỹ trong quý III/07 đạt thặng dư 26,5 tỷ USD, so với mức 25,8 tỷ USD trong quý trước đó, góp phần cải thiện tình trạng thâm hụt thương mại. Ngoài ra, một nhân tố khác giúp Mỹ đạt được kết quả trên là hoạt động khởi sắc của ngành du lịch Mỹ, thu hút nhiều du khách quốc tế hơn nhờ đồng USD yếu đi.
  2. kay_x

    kay_x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Công bố Hệ thống Quy định Điện tử cho nhà đầu tư nước ngoài
    Thứ năm, 20/12/2007, 19:48 GMT+7

    Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNCTAD) đã chính thức công bố dự án Hệ thống Quy định Điện tử Việt Nam "Quy định điện tử E- regulations" thông qua website http://vietnam.investway.info.

    Tại châu Á, Việt Nam là nước đầu tiên sử dụng hệ thống này.

    Dự án này tiến hành xây dựng một cơ sở dữ liệu về các thủ tục đầu tư nước ngoài, kể cả nhà đầu tư lần đầu và nhà đầu tư hiện hữu đều có thể truy cập miễn phí những thủ tục thành lập doanh nghiệp, thuê đất tại địa phương và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh trên mạng trực tuyến.

    Đối với từng mục tiêu đầu tư như thành lập công ty, thuê đất... hệ thống có danh sách hoàn chỉnh các bước mà nhà đầu tư phải trải qua; cơ quan phụ trách cho mỗi bước, với đầy đủ thông tin liên hệ, các mẫu đơn cần điền, tài liệu cần nộp, chi phí, thời gian và cách thức khiếu nại trong trường hợp có bất đồng.

    Hệ thống Quy định Điện tử Việt Nam có thể được truy cập trực tuyến từ tháng 12/2007 bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Hiện tại hệ thống chú trọng vào quy trình đầu tư ở Hà Nội và các khu công nghiệp lân cận. Dự kiến dự án sẽ tiếp tục triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2008.

    Ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài khẳng định, Hệ thống Quy định Điện tử Việt Nam là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là nền tảng cho quá trình đơn giản hoá các thủ tục đầu tư. Thông qua một hệ thống hoàn chỉnh các bước sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư tại Việt Nam.(Nguồn: TTX, 20/12)
  3. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Ít ngày nữa, thị trường sẽ ấm lại?
    Thứ năm, 20/12/2007, 13:31 GMT+7

    http://vietcurrency.com/discussion/index.php



    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 29/12/2007
  4. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chưa thấy có dấu hiệu gì sáng sủa cả .Hãy giữ lấy túi tiền của mình trước nguy cơ down của thị trường

    http://www9.ttvnol.com/f_319/1002082.ttvn



    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 07/01/2008
  5. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    ?oĐại gia? chuyển kênh





    Trong khi thị trường chứng khoán đang ?ongủ đông? thì thị trường địa ốc, mà cụ thể nhất là giá căn hộ đang tăng nhiệt từng ngày. Nhiều dự án chưa xây móng, chưa mở giá chào bán, nhưng đã được người mua ?othành ý? xếp hàng với sự nôn nóng chờ thời.

    Nhiều đại gia chứng khoán đang rút dần vốn, chuyển kênh qua ?olướt sóng? bất động sản. Ngược chiều giống như vàng và USD, chứng khoán càng ?olạnh? thì thị trường địa ốc càng ?onóng? với sức nén có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

    Chỉ một ngày sau Tết dương lịch, tôi đã gặp Thanh ?" một nhà đầu tư chứng khoán có số má tại sàn Hà Nội - ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tưởng chị đi trốn cái rét xứ Bắc, hóa ra chị đang tìm cách hưởng cái ?onóng? của thị trường căn hộ phía Nam. Đích nhắm của chị là khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh River View tại Thảo Điền, quận 2-TPHCM với mức giá tối thiểu 2.200 USD/m2. ?o Giá vậy mà chưa chắc đã mua được đâu. Dù công ty công bố từ ngày 7 đến 12-1 mới cho đăng ký giữ chỗ, nhưng nghe nói người ta đã xí trước hết rồi. Chị đang định xin nhượng lại quyền mua 50 căn mà cũng đang phập phồng!?. Lập- một nhà đầu tư chứng khoán kỳ cựu của sàn SSI tại TPHCM - suốt tuần qua cũng đôn đáo ?ora hàng? chứng khoán và chạy vay 20 tỉ đồng để ?omua mão? chục căn hộ của dự án Him Lam ?"Kênh Tẽ. Nhưng chiều qua anh thông báo, có khả năng anh phải rút lui, vì giá ?orỉ tai? từ 2.200-2.700 USD/m2. Bình quân một căn hộ 4 tỉ đồng. Penhouse giá 1,4 triệu USD/căn (500 m2). ?oVốn mình chẳng là cái ?ođinh? gì so với thiên hạ. Ôm sô chạy hàng không kịp thì chết? - anh nói.

    Cũng giống như thời thị trường chứng khoán khi đang nóng, giao dịch thị trường căn hộ hiện nay chủ yếu là mua quyền trên giấy. Giá cũng chỉ ?onghe nói?, chưa có thông báo chính thức từ chủ đầu tư. Móng cũng chưa động thổ. Vậy mà quyền mua một căn hộ ở Saigon Pearl nghe nói đã lên đến 35.000 USD/m2. Him Lam- Kênh Tẽ 5.000 USD/m2. Người ta cũng rỉ tai nhau, năm 2008 là thời của bất động sản. Mua căn hộ bây giờ dù có sang tay, thì ra giêng, hai kiểu gì cũng có lời. Vì giá xây dựng tăng, giá đất tăng, lượng cung cũng tăng mạnh do người nước ngoài được mua nhà tại VN. Chưa kể lượng kiều hối khoảng 5 tỉ đồng cũng chủ yếu nhắm vào bất động sản. Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cho rằng thị trường nhà đất nóng bởi sự đầu cơ. Giá nhà đất nói chung và giá căn hộ hiện nay đang là giá ảo. Bởi không lý do gì, một nước thu nhập đầu người còn thấp so với cả khu vực (chưa nói đến so với thế giới), mà giá nhà đất lại cao ngất ngưởng không thua kém các nước phát triển, và cao hơn nhiều nước trong khu vực. Nguy cơ ?obong bóng? vì thế đang đến rất gần, nhất là khi ngân hàng siết chặt cho vay, hay đơn giản hơn- người mua mất nhiệt vì giá nhà ?otrên trời? không với nổi ...



    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 09/01/2008
  6. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chứng khoán thế giới: ?oNgày thứ Ba đen tối?





    Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một ?ongày thứ Ba đen tối?, thị trường châu Á và châu Âu cũng chao đảo mạnh.

    Chứng khoán Mỹ ?orơi tự do?

    Trong suốt phiên giao dịch, giá các cổ phiếu trên Phố Wall liên tục lên xuống. Tuy nhiên, đến cuối ngày, các hàn thử biểu chính đồng loạt chốt lại với màu đỏ đáng sợ.

    Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 238,2 điểm tương đương 1,86%, đóng cửa ở mức 12.589,07 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 58,95 điểm, tương đương 2,36%, xuống còn 2.440.51 điểm. Còn chỉ số S&P 500 tụt mất 25,99 điểm, còn lại 1.390,19 điểm. Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu loại nhỏ cũng giảm mất 2,6%.

    Đầu phiên giao dịch, các nhà đầu tư đã cố gắng chống đỡ những thông tin xấu về việc thay đổi giám đốc điều hành (CEO) tại tập đoàn tài chính Bear Stearn và hãng cà phê Starbucks.

    Thêm vào đó là ?ohung tin? từ thị trường địa ốc Mỹ. Hiệp hội Các công ty bất động sản Mỹ cho biết, các hợp đồng bán nhà hiện hữu đã giảm ngoài dự kiến, với mức giảm 2,6%, trong tháng 11 vừa qua. Hiệp hội này đồng thời cũng rút lại dự báo trước đó cho rằng, giá nhà sẽ tăng trong năm 2009.

    Cũng ngay trong buổi sáng, Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson phát biểu cho rằng, các vấn đề trên thị trường địa ốc Mỹ vẫn chưa hề giảm nhẹ. Một quan chức khác của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thì nhận định, nước Mỹ sẽ phải chứng kiến một thời kỳ suy giảm đầu tư vào bất động sản dài nhất trong 50 năm.

    Vào giữa phiên giao dịch, có lúc giá các cổ phiếu đã được đẩy lên chút ít, tuy nhiên, vào cuối ngày, giới đầu tư trên Phố Wall dường như không thể chịu đựng thêm nữa khi cổ phiếu của ngân hàng cho vay lớn nhất nước Mỹ, Countrywide Financial, mất giá tới hơn 30%, lao thẳng xuống mức thảm bại nhất kể từ năm 1987 đến nay, mặc dù các quan chức của Countrywide Financial đã nỗ lực xua tan những tin đồn cho rằng ngân hàng này chuẩn bị phá sản. Sự mất giá của cổ phiếu Countrywide Financial được coi là một dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tín dụng ?odưới chuẩn? của Mỹ.

    Chưa hết, thị trường phải hứng chịu thêm một ?oquả đấm? nữa khi một báo cao được tung ra cho thấy nợ thẻ tín dụng tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 11 đã tăng lên mức 15,4 tỷ USD, cao gấp gần 2 lần so với dự báo của các chuyên gia kinh tế. Thêm vào đó, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ AT&T mất giá tới 4,6% sau khi tập đoàn này cho biết, bộ phận công nghệ tiêu dùng của tập đoàn đang suy giảm hoạt động.

    Kết quả là, chỉ trong vòng nửa giờ cuối cùng của ngày giao dịch, các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu, khiến các chỉ số đồng loạt vẽ đồ thị xuống dốc theo chiều thẳng đứng.

    Một số nhà phân tích cho rằng, mặc dù liên tục xuống dốc trong những ngày đầu tiên của năm 2008 này, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chạm đáy. ?oCó thể đây mới chỉ là sự khởi đầu của một giai đoạn điều chỉnh toàn thị trường, một dấu hiệu điển hình về suy thoái kinh tế?, nhà phân tích thị trường Ryan Atkinson tại công ty Balestra Capital nhận định.

    Trong vòng một năm qua, chỉ số S&P 500 đã giảm 5,3%, chỉ số Dow Jones tuột 5,1%, trong khi Nasdaq cũng đã mất 8%.

    Giới chuyên môn nhận xét, các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ hiện đang phải đối diện với một loạt những nỗi lo, bao gồm những cú sốc về giá dầu, những lo ngại về tình hình bầu cử và nguy cơ suy thoái kinh tế, trạng thái kinh tế kết hợp giữa tăng trưởng chậm chạm và lạm phát cao. Với nguy cơ suy thoái đang tiến sát hơn bao giờ hết, Phố Wall đang trông đợi FED cắt giảm lãi suất đồng USD thêm 0,5% trong cuộc họp của tổ chức này vào cuối tháng 1 năm nay.

    Châu Á ?ođỏ? rồi ?oxanh?, châu Âu giảm mạnh

    Thị trường châu Á mở cửa ngày giao dịch 9/1 không lâu sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, và do đó, ?ongày thứ Ba đen tối? trên Wall Street ngay lập tức khiến các cổ phiếu ?ophương Đông? đồng loạt mất giá mạnh mẽ, nhưng khép lại ngày giao dịch, thị trường này lại có một phiên tăng khả quan nhất kể từ đầu năm.

    Chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản gần như ngay lập tức ?ođánh mất? 0,7% số điểm, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 21/12. Tuy nhiên, đến cuối ngày, chỉ số này đã ?oxanh? trở lại, với mức tăng 0,9% lên 154,47 điểm.

    Tương tự, trong suốt phiên giao dịch, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm mạnh, có lúc giảm tới 1,8%, nhưng cuối ngày, chỉ số này tăng thêm 70,49 điểm, tương đương 0,49%, đóng cửa ở mức 14.599,16 điểm. Chỉ số Topix cũng tăng 21,23 điểm, tương đương 1,5%, lên mức 1.424,29 điểm, mặc dù trước đó giảm 1,7%.

    Đây là kết quả của việc các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào khi phiên giao dịch chuẩn bị khép lại do giá các cổ phiếu lúc này đã trở nên dẫn hấp dẫn. Cổ phiếu của ngân hàng cổ phần lớn nhất Nhật Bản được niêm yết tăng giá 2,7%.

    Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc giảm mất 1,4%, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Australia sụt 1% với sự đi đầu của các cổ phiếu ngân hàng và tài chính.

    Đi đầu trong việc kéo thị trường châu Á ?obật? trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay không ai khác chính là cổ phiếu của các công ty khai mỏ và dược phẩm.

    Cổ phiếu của hãng sản xuất thuốc Takeda Pharmaceutical tăng mạnh nhất trong các loại cổ phiếu dược phẩm vì giới đầu tư đổ xô đi tìm những cổ phiếu ít bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế.

    Giá các mặt hàng kim loại, trong đó có vàng, tăng cao cũng giúp cổ phiếu của Jiangxi Copper, hãng khai mỏ lớn thứ hai ở Trung Quốc lên giá mạnh mẽ, với mức tăng 4,2%. Cổ phiếu của một công ty khai mỏ khác là Nippon Mining cũng tăng 3,5%.

    Trong khi đó, cổ phiếu của các hãng sản xuất ôtô như Honda của Nhật và Hyundai của Hàn Quốc lại mất giá 0,9% và 0,4% vì tình hình kinh tế ở Mỹ có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu của các hãng này.

    Khác với thị trường châu Á, thị trường châu Âu cũng trải qua một phiên giao dịch ảm đạm.

    Đầu phiên giao dịch tại London, chỉ số Dow Jones Stoxx 600 giảm 0,9% xuống còn 350,1 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50, hàn thử biểu của thị trường các nước sử dụng đồng Euro cũng giảm 0,7%.

    Không chỉ chịu tác động của thị trường Mỹ, các chỉ số chứng khoán châu Âu còn giảm vì thông tin từ tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Anh Marks & Spencer cho biết, doanh số của tập đoàn lần đầu tiên giảm trong hơn 2 năm qua, khiến cổ phiếu của Marks & Spencer giảm 16%.

    Cổ phiếu của một số công ty công nghệ và viễn thông tại châu Âu, trong đó có Deutsche Telekom của Đức, cũng giảm mạnh do ảnh hưởng của việc cổ phiếu AT&T mất giá nặng nề tại Mỹ.

    Ngoài ra, thị trường còn chịu tác động từ một báo cáo được công bố trong ngày cho thấy niềm tin người tiêu dùng tại Anh giảm xuống thấp nhất trong 10 tháng trở lại đây, do giá dầu tăng cao và thị trường nhà đất ảm đạm.




    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 10/01/2008
  7. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Nếu tuần tới giao dịch ít thế này thì có thể lại về 80x - 81x .Nếu xấu hơn thì 78x .
    Cung nhiều như nước sông Đà
    Cầu vào nhỏ giọt như cà phê phin




    (tbktsg )
    Những phép tính sai

    Cái gốc của sự giảm giá chứng khoán hiện nay phải chăng là do trước đây chúng ta đã để thị trường phát triển quá nóng, từ 400 điểm năm 2006 lên 1.170 điểm ngày 12-3-2007, và giờ thị trường phải ?otrả nợ? để bù lại. Những phép tính sai, những giải pháp tình thế và lâu dài, và 830 liệu có phải là điểm dừng của VN-Index?... Đại diện một số công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng và giới nghiên cứu - thành viên Câu lạc bộ Tài chính-Chứng khoán thuộc TBKTSG, đã bàn luận sôi nổi về những điều trên hôm 14-1-2008 tại Saigon Times Club. Hôm đó VN-INdex đứng ở 841 điểm, chỉ còn cách chỉ số ngày 29-12-2006 vỏn vẹn 90 điểm!

    Những phép tính sai trong phát hành
    Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc của chứng khoán chính là những phép tính sai về phát hành cả từ phía doanh nghiệp và Nhà nước. Ông Lê Nhị Năng, Phó giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (Hose), nhận xét lượng cung cổ phiếu vừa qua tăng nhanh hơn cầu nhiều lần. Cuối năm 2006 tổng mức vốn hóa của thị trường mới có 6 tỉ đô la Mỹ, nhưng đến cuối năm 2007 đã lên đến 21 tỉ đô la Mỹ. Lượng cổ phiếu do công ty niêm yết phát hành thêm và các đợt IPO ở sàn TPHCM là 54.000 tỉ đồng, nếu cộng cả sàn Hà Nội là 90.000 tỉ đồng. Trong khi số tài khoản của nhà đầu tư chỉ có 300.000 và chỉ 30% trong số này có giao dịch hàng ngày. Số tài khoản chứng khoán là không đáng kể so với tài khoản mở ở ngân hàng và thấp hơn cả khoảng 6 triệu hợp đồng bảo hiểm với mức phí nộp từ 5 triệu đồng trở lên mỗi năm. Với lượng cung như thế, nếu sức chịu đựng không tốt, thị trường còn có thể xuống sâu hơn.

    Bên cạnh đó, thị trường còn phải ?ocõng? thêm sự mất lòng tin từ phía nhà đầu tư do việc kiểm soát sử dụng vốn sau khi phát hành của doanh nghiệp đang bị buông lỏng. Theo ông Nguyễn Đức Thắng, Phó giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long, chi nhánh TPHCM, nhiều công ty chỉ phát hành mà không biết đầu tư tiền vào đâu cho hiệu quả. Không ít công ty mang tiền đi đầu tư tài chính, rất rủi ro. Trong khi vấn đề quan trọng là tập trung gia tăng EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) - chìa khóa giá trị của cổ phiếu - lại không được chú ý. Ông Dominic Scriven, Giám đốc Dragon Capital, cho biết khảo sát của Dragon Capital trên khoảng 50 cổ phiếu cho thấy lợi nhuận sau thuế của đa số doanh nghiệp năm 2007 tăng 40- 50% so với năm trước đó, nhưng EPS bình quân chỉ tăng 15%, do cổ phiếu bị pha loãng quá nhiều. Đây chính là điều giới đầu tư băn khoăn: ?oLạm phát năm ngoái là 12,6%, GDP tăng 8%, như vậy tăng trưởng của EPS tối thiểu cũng phải trên 20%, nhưng không có nhiều công ty đạt được điều này? - ông Scriven nhấn mạnh.

    Trong khi khối lượng và mật độ phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp đang làm nguồn cung tăng nhanh, thì Nhà nước với vai trò là người bán (chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp cổ phần hóa) lại chưa tính đến sức mua của khách hàng (nhà đầu tư). Ông Scriven phân tích việc IPO Vietcombank: ?oNgười bán muốn thu về giá trị tối đa, còn người mua lại thấy ?oông bán mà chẳng để lại gì cho tôi?. Ở đây sự cân đối quyền lợi của các bên chưa ổn?. Theo ông, phương thức cổ phần hóa ở Việt Nam rất ít được áp dụng ở các nước. Đó là đấu giá công khai dựa trên tình hình thị trường cách đây năm năm. Việc định giá doanh nghiệp như cách thức vừa qua chỉ phù hợp vào thời đó, còn bây giờ đã khác. ?oVì sao Nhà nước không chọn lựa một vài nhà tư vấn chuyên nghiệp để họ có nhiệm vụ khảo sát thị trường. Các cuộc khảo sát sẽ cho thấy Nhà nước có thể bán được bao nhiêu cổ phiếu với những giá nào vì sẽ có những tổ chức cam kết mức giá và khối lượng mua. Sau đó sẽ có khung giá và Nhà nước quyết định khối lượng bán với một mức giá cho tất cả nhà đầu tư. Việc áp dụng giá đấu giá bình quân cho nhà đầu tư chiến lược là không khả thi?. Chuyên gia chứng khoán Huy Nam thậm chí nói thẳng rằng nếu cứ tiếp tục việc định giá và đấu giá doanh nghiệp như cách của Bảo Việt, Vietcombank, thì những đợt IPO sắp tới khó mà thành công.

    Không loại trừ giải pháp tình thế?
    Ông Trịnh Kim Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quản lý quỹ ACB, khái quát hiện trạng thị trường hiện nay bằng hai chữ ?obi quan?. Ông nói: ?oBây giờ đặt vấn đề tăng cầu bằng cách gia tăng số lượng cũng như giao dịch của nhà đầu tư trong nước là không khả thi. Nhà đầu tư trong nước không có động lực bỏ tiền vào chứng khoán. Họ chỉ tham gia khi thấy có lợi nhuận hấp dẫn, khi thị trường phát triển tích cực?. Ông Đào Hồng Châu, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Eximbank, bổ sung: ?oNgười dân không bỏ tiền vào chứng khoán chứ không phải không có tiền. Hai năm 2006-2007, vào lúc thị trường lên, số tiền đổ vào chứng khoán bằng số vốn các ngân hàng cổ phần huy động trong 15 năm. Cơn sốt địa ốc cũng đang chứng tỏ là dân có tiền, rất nhiều tiền?.

    Trước thực trạng đó, có nên có các giải pháp tình thế? Ông Quang kiến nghị hai giải pháp: mở room và giải quyết mua ngoại tệ cho nước ngoài: ?oMở room và cách mở là câu chuyện đáng suy nghĩ. Chẳng hạn trong lĩnh vực ngân hàng có thể nâng room, nhưng với phần trên 30%, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được hưởng lãi, giao dịch, mà không được tham gia đại hội cổ đông, không được bỏ phiếu?. Ông Lâm Minh Chánh, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Đại Việt, nói cụ thể: ?oViệt Nam vẫn đang là lựa chọn của nhà đầu tư nước ngoài. Giá cổ phiếu hợp lý, họ sẽ mua, nhưng làm sao có room cổ phiếu hàng hiệu và có tiền đồng đổi cho họ. Có nên cho họ tạm thời mua một tỷ lệ chứng khoán nhất định bằng ngoại tệ để ?ochịu lửa? trong lúc này??. Điều đáng quan tâm là trong khi việc mua ngoại tệ còn đang được Ngân hàng Nhà nước tính toán, vì sao chúng ta chưa lập bảng giao dịch riêng cho người nước ngoài và cho họ thanh toán với nhau bằng ngoại tệ?

    Tuy nhiên giải pháp tình thế sẽ không tháo gỡ được mấu chốt vấn đề. Chính sách ổn định lâu dài vẫn phải được coi là mục tiêu hàng đầu. Ông Năng nhận định: ?oChỉ thị 03 đã được thực hiện đúng thời hạn, đúng quy định và dư nợ cho vay chứng khoán chỉ còn 13.000 tỉ đồng. Vậy tại sao giờ không cho mở rộng ra? Thật vô lý khi ngân hàng hỗ trợ hàng trăm ngàn tỉ đồng cho bất động sản, nhưng lại khép cửa với chứng khoán?. Ở đây xin được nhấn mạnh là cho đến nay chưa hề có vụ tranh chấp nào do ngân hàng không thu được nợ chứng khoán, trong khi kinh nghiệm đổ vỡ từ cho vay bất động sản với vụ án Minh Phụng - Epco vẫn còn chưa cũ!

    Xa hơn là chuyện thuế. Theo ông Huy Nam, cần phải nuôi dưỡng sàn giao dịch. ?oNhững chính sách liên quan đến chứng khoán vừa qua là vội vã. Số lượng tài khoản chứng khoán hoạt động phải đạt ở mức 2% dân số thì mới nên bắt đầu thu thuế chứng khoán. Làm sao tiền đưa vào giao dịch chỉ đạt 0,2% mức vốn hóa thị trường mà đã đánh thuế? Chính sách thúc đẩy thị trường đang nằm trong tay Nhà nước?.
    HẢI LÝ ghi nhận


    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 20/01/2008
  8. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
  9. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chứng khoán thế giới đổ dốc





    Chứng khoán Mỹ tiếp tục sụt giảm mạnh với mối lo ngại kế hoạch 150 tỷ USD phục hồi kinh tế của Tổng thống Bush sẽ thất bại.

    Hầu hết các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới điêu đứng trong tuần giao dịch vừa qua.

    Ngày 15/1, Citigroup báo cáo mức thu lỗ quý 4 kỷ lục 9,83 tỷ USD trong khi đó, con số này của năm ngoái là lãi 5,1 tỷ USD. Công ty này đã chôn 18 tỷ USD trong các chứng khoán họ subprime, cao gần gấp đôi mức ước tính trong tháng 11 và là mức thâm hụt lớn nhất trong các công ty tài chính. Merrill Lynch cũng báo cáo mức thua lỗ kỷ lục 9,83 tỷ USD trong quý 4 sau khi ông chủ môi giới lớn nhất thế giới này bị thâm hụt 16,7 tỷ USD.

    Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, S&P 500 giảm 8,06 điểm (0,6%) xuống mức 1.325,19 điểm, tổng mức tổn thất từ đầu năm đến nay của chỉ số này là 9,8%, bước tụt lùi sâu nhất từ trước đến nay. Dow Jones mất 59,91 điểm (0,5%) chỉ còn 12.099,3 điểm. Nasdaq trượt 6,88 điểm (0,3%) chỉ còn 2.340,02 điểm. Số cổ phiếu giảm giá lấn sân cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 3:2.

    Tính cả tuần này, S&P 500 đã mất 5,4%, mức sụt giảm cả tuần tồi tệ nhất kể từ 7/2002. Dow cũng mất 4% và Nasdaq trượt 4,1%. ?oXét về tổng thể, thị trường vốn vẫn đang trong giai đoạn bất an, suy thoái là khó tránh khỏi?, Michael Mullaney, chuyên viên quản lý quỹ tại Fiduciary Trust Co. ở Boston nhận xét.

    S&P 500 Tài chính giảm 1,8%, nâng con số tổn thất trong năm 2008 lên 13% sau khi đã chịu tụt lùi 21% trong cả năm 2007. cổ phiếu của AIG, công ty bảo hiểm lớn nhất nước này, giảm 2,22 USD còn 52,05 USD. Bank of America, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo giá trị thị trường mất 94 cent/cổ phiếu, đứng ở mức 35,97 USD. Wachovia cũng trượt 1,55 USD còn 30,8 USD.

    Các hàn thử biểu trên thị trường Mỹ đang tiến dần đến thị trường dạng gấu, với mức sụt giảm ít nhất là 20%. Cả S&P 500 và Dow đều hao hụt 15% kể từ đỉnh cao 6/10 năm ngoái, trong khi đó, Nasdaq đã mất 18% từ đỉnh cao của 7 năm đạt được hôm 31/10.

    Russell 2000, một thước đo cho các công ty tầm trung với giá trị thị trường 504 triệu USD, giảm 21% kể từ đỉnh cao 13/7. Dow Jones Wilshire 5000 Index, thước đo rộng nhất của các cổ phiếu Mỹ, giảm 0,6% xuống mức 13.308,47 điểm. Giá trị các cổ phiếu mất thêm 101 tỷ USD.

    Trái ngược với cổ phiếu tài chính, các cổ phiếu công nghệ đều thăng tiến tốt. Các thước đo công nghệ hồi phục sau khi General Electric Co. và International Business Machines Corp. nhận định tăng trưởng doanh thu bán hàng nước ngoài giúp vực dậy suy thoái kinh tế.

    General Electric thêm 1,1 USD, lên mức 34,31 USD. Công ty này cho biết, lợi nhuận quý 4 tăng 6,82 tỷ USD, tương đương 68 cents/cổ phiếu nhờ doanh thu xuất khẩu của các mặt hàng như động cơ phản lực, tua-bin nhà máy điện và đầu máy xe lửa. Những kết quả này phù hợp với điều tra phân tích của Bloomberg.

    IBM tăng 2,3 USD, lên 103,40 USD/cổ phiếu sau khi công ty này công bố bản báo cáo thứ hai liên tiếp trong một tuần, cho thấy kết quả bán hàng ở nước ngoài rất khả quan. Năm nay, doanh thu bình quân một cổ phiếu sẽ lên mức 8,3 USD.

    ?oThị trường vẫn đang bị ốm yếu, phiền muộn và tiếp tục trông chờ nhiều hơn vào những biện pháp của Washington, không chỉ nới lỏng tiền tệ mà còn phải hỗ trợ tài chính, thế nhưng, chừng đấy dường như vẫn chưa đủ?, Peter Kenny, chuyên viên quản lý quỹ tại Jersey City, New Jersey nói.

    Canh cánh mối lo suy thoái kinh tế sẽ lan rộng toàn cầu, tuần thứ ba liên tiếp, chứng khoán châu Á mất điểm. Các chỉ số lớn từ Hồng Kông đến Ireland đều đã rơi vào vùng thị trường gấu.

    Tính cả tuần, MSCI-Châu Á Thái Bình Dương mất 3,2%, bước giảm tuần thứ ba liên tiếp và là nấc thang thấp nhất trong tuần kể từ 22/8. Nikkei 225 của Nhật giảm 1,8%. Chứng khoán Philippines sụt giảm trong tất cả 5 ngày giao dịch, giai đoạn khởi đầu năm mới tồi tệ nhất từ trước tới nay.

    Tất cả các chỉ số khu vực đều mất điểm ngoại trừ TAIEX của Đài Loan, lên được 1,9% với niềm tin rằng, nền kinh tế này sẽ nhận được những chính sách hỗ trợ nhờ chiến thắng của đảng Kuomintang trong cuộc bầu cử quốc hội.

    Toyota Motor Corp. mất 3,4% xuống 5.440 Yên. Sony, ông chủ sản xuất trò chơi PlayStation 3, mất trượt 7,1%, chỉ còn 5.610 Yên, mức sụt giảm tuần tồi tệ nhất kể từ 17/8. LG Electronics, ông chủ sản xuất máy thu phát cầm tay lớn thứ hai châu Á, trượt 5%, chỉ còn 90.300 Won.

    Các công ty xuất khẩu của Nhật cũng giảm điểm với lo ngại một đồng Yên khỏe sẽ làm giảm thu nhập từ xuất khẩu và tăng trưởng. Ngày 16/1, một USD đổi được 106,87 Yên sau khi chạm lên đến đỉnh 105,92 Yên, mức cao nhất kể từ 5/2005.

    BHP Billiton Ltd., công ty khai khoáng lớn nhất thế giới mất 9,1% chỉ còn 34,8 A$. Cổ phiếu này đã mất 27% từ đỉnh cao kỷ lục được xác lập hôm 18/10. POSCO, nhà sản xuất thép lớn thứ ba châu Á giảm 7,1% chỉ còn 495.000 won. Mitsui & Co., giảm 11,8% 1.959 yên. PetroChina, công ty sản xuất dầu lớn nhất Trung Quốc mất 9,8% chỉ còn 12,34 HK$.
  10. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/Ngan-hang-NN-thong-bao-huy-03-cho-vay-choi-CK-15-bom-tien-viet-vao-CK/1014039.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này