Mời các bác vào dự báo tình hình thị trường ngày mai (18/2/2008)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iaminblue, 17/02/2008.

810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1811 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. tmtprivate

    tmtprivate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ cho trường phái DOWN, vì nếu đầu tư lúc này, bác có tiền tại tài khoản ngân hàng, chưa chắc bác chuyển khoản đúng hẹn để đặt lệnh, ngân hàng đang đổ xô đấu thầu vốn lên 30%/năm kìa, lấy vốn đâu chuyển khoản cho bác, tiền VND cũng khan hiếm trầm trọng, Vafi đưa giải pháp dùng ngoại tệ mua chứng khoán kìa, xem link báo Thanh niên:

    http://www2.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2008/2/17/226285.tno

    Hàng loạt ngân hàng hạn chế cho vay với lên suất lên đến 2%/tháng thậm chí ngừng cho vay, Lãi suất căng như dây đàn, lấy tiền đâu cho giao dịch mỗi ngày trở lại 1.000 tỷ đồng mỗi ngày cho TTCK?

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=31870eb8d1fded
  2. tmtprivate

    tmtprivate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm tôi không phải không có TIỀN cho thị trường chứng khoán, mà là khả năng THANH KHOẢN của ngân hàng, vì chúng ta thanh toán qua ngân hàng, chúng ta có tiền ở ngân hàng, nhưng ngân hàng có lo kịp tiền cho chúng ta thanh khoản không? Các ngân hàng còn đang "khất" nhau các khoản thanh toán chỉ có vài chục tỷ từ Thứ 5 tuần trước đến Thứ Hai tuần này, Huống chi đấu thầu 100 tỷ, lãi suất lên 25% - 30%/năm. Trong khi thị trường ck giao dịch từ 500 - 1000 tỷ mỗi ngày
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Giao ngân hàng quản lý tiền của nhà đầu tư: có thể sẽ lùi ngày

    17/02/2008
    Từ tháng 3/2008 các CTCK phải thực hiện uỷ quyền cho ngân hàng quản lý tiền của nhà đầu tư nhưng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Theo yêu cầu của UBCK, từ tháng 3/2008 các CTCK phải thực hiện uỷ quyền cho ngân hàng quản lý tiền của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm này văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn chưa có khiến rất nhiều CTCK không biết thực hiện quy định trên như thế nào.

    Giám đốc một CTCK cho biết, họ mới chỉ nắm được quy định chung chung là yêu cầu đăng ký với UBCK việc liên kết với ngân hàng để chuyển tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư về ngân hàng quản lý; song quản lý như thế nào, báo cáo với ai, khách hàng chỉ được mở tài khoản tại một ngân hàng hay nhiều ngân hàng không được đề cập cụ thể. Với tình hình như vậy, thời điểm ngày 1/3/2008 để bắt đầu thực hiện việc thay đổi quản lý tiền của nhà đầu tư có thể không thực hiện kịp. Trao đổi với ĐTCK, ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán cho hay, Hiệp hội chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn nào từ cơ quan quản lý liên quan đến vấn đề này và quan điểm của Hiệp hội là thời gian đầu nên cho phép CTCK mở tài khoản tổng tại ngân hàng và nhà đầu tư nộp tiền tại ngân hàng thông qua tài khoản này. Theo Quyết định số 27 do UBCK ban hành từ tháng 4/2007, CTCK không được quản lý tiền của nhà đầu tư mà phải ủy quyền cho ngân hàng thực hiện việc này. Tính toán sơ bộ cho thấy, có những thời điểm số dư tiền trong tài khoản của nhà đầu tư tại các CTCK lên đến hơn 55.000 tỷ đồng.
    Tiền ở cty ck chớ ở đâu !
  4. tmtprivate

    tmtprivate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất VND vào đường đua

    Ngày 15/2, lãi suất cho vay qua đêm tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng (NH) đã tăng lên mức kỷ lục 30%/năm, tương đương 2,5%/tháng. Cả chục NH thương mại tham gia đấu giá khoản vay ngắn hạn (1-2 tuần) từ NH Nhà nước.


    Lãi suất có xu hướng tăng, người gửi tiền phải cân nhắc trước khi quyết định chọn loại hình gửi tiền - Ảnh: Tuổi Trẻ
    Kết quả là các NH chào mức 30%/năm đã giành được khoản vay này.

    Chỉ một ngày trước đó, lãi suất qua đêm còn ở mức 25%. Có NH dự đoán con số này sẽ tăng lên 35-40%/năm trong những ngày tới, nhưng cũng có NH nói không ai có thể biết sẽ tăng đến đâu, vì "căn bệnh" căng thẳng tiền đồng trong các NH gần như không có thuốc chữa.

    Bị cuốn vào cuộc đua tăng lãi suất

    Ngày 15/2, NH TMCP Đông Á công bố chính thức tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân với mức tăng bình quân tới 0,06%/tháng. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua, NH Đông Á tăng lãi suất tiết kiệm, đợt tăng trước đó vào ngày 10/1.

    Trước đó, ngay sau kỳ nghỉ tết, hàng loạt NH cổ phần đã công bố việc tăng lãi suất tiết kiệm VND. NH Techcombank điều chỉnh tăng 0,2-0,35%/năm, trong đó tăng mạnh nhất ở kỳ hạn 12 tháng lên 9,6%/năm. NH TMCP Sài Gòn (SCB) cũng tăng lãi suất tiền gửi VNĐ ở hầu hết kỳ hạn và loại hình huy động, trong đó kỳ hạn 12 tháng lên 9,72%/năm.

    Một số NH thừa nhận mặc dù không thiếu tiền VND nhưng buộc phải tham gia "cuộc đua" tăng lãi suất để cạnh tranh thu hút khách hàng. "Các NH bạn tăng lãi suất huy động VND, chúng tôi cũng phải điều chỉnh tăng theo nếu không muốn mất khách hàng..." - ông Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ACB, nói.

    Theo ông Hải, dự kiến trong tháng này ACB cũng sẽ điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND. Tương tự, NH Eximbank cũng cho biết sẽ tăng lãi suất từ 18-2 với mức tăng cao nhất lên đến 0,84%/năm. Theo đó, mức lãi suất cho kỳ hạn sáu tháng là 9%/năm, 12 tháng là 9,48%/năm...

    Hạn chế cho vay bất động sản

    Theo các chuyên gia NH, trước các giải pháp thắt chặt tiền tệ quyết liệt của NH Nhà nước, chắc chắn các NH thương mại sẽ không có cách nào khác ngoài việc siết chặt cho vay. "Các khoản vay tiêu dùng, mua bất động sản, ôtô...chắc chắn sẽ được các NH thẩm định chặt chẽ hơn và những lời từ chối cũng sẽ được đưa ra thường xuyên hơn trong thời gian tới. Đây cũng nằm trong dự tính của NH Nhà nước để số tiền lưu thông trong dân không còn quá dồi dào như hiện nay - nguyên nhân chính khiến mặt bằng giá sau tết không những không hạ xuống mà còn không ngừng tăng lên" - một chuyên gia phân tích.

    Song song với việc tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, nhiều NH cũng khẳng định đang hạn chế cho vay. Theo tổng giám đốc một NH cổ phần, NH của ông sẽ không hạn chế cho vay khách hàng thông thường mà sẽ hạn chế cho vay đối với các tổ chức tài chính khác. "Bình thường chúng tôi cho các tổ chức tài chính khác vay mỗi đơn vị vài trăm tỉ đồng, nhưng nay chắc là phải xem xét lại" - ông nói.

    Ông Trần Phương Bình - tổng giám đốc NH Đông Á - cho biết NH chỉ tập trung giải quyết đối với những khách hàng cũ đã có quan hệ làm ăn lâu năm, đồng thời hạn chế cho vay mới. Tương tự, ông Lê Đắc Sơn - tổng giám đốc VP Bank - cho biết hiện nay NH không những không xem xét cho vay đối với những đầu tư vào bất động sản do lo ngại rủi ro cao của thị trường này, mà cũng rất hạn chế cho vay đối với những khách hàng mới.

    "Hầu hết NH cổ phần đều rất thận trọng trong việc cho vay để nghe ngóng mặt bằng lãi suất mới. Dự báo trong vòng mười ngày tới, mặt bằng lãi suất cho vay mới sẽ được thiết lập..." - ông Sơn khẳng định.

    Theo Như Hằng - Hải Đăng
    Tuổi Trẻ
  5. tmtprivate

    tmtprivate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0

    Dạ em xin phép bác, Cty chứng khoán tự giữ 55.000 tỷ đó hả, cũng để trong tài khoản ngân hàng, em đang nói khả năng THANH KHOẢN của ngân hàng, chứ đâu nói không có tiền, hehhe
  6. mayhayrui

    mayhayrui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    196
    Chưa giảm mạnh ngay đâu
    Chờ đến thứ 4 nhé
  7. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Mai THÁO CHẠY thôi

    [​IMG]

    - 30 điểm
  8. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán -30 điểm, bà con bán mạnh quá thành ra - 36 điểm.

Chia sẻ trang này