Mời các cao thủ ,thấp thủ ,bảo thủ,thúc thủ,tử thủ ...thảo luận :Đích DOWN của VNI đợt này là ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi (lang-tu), 10/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 01:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12083 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. work2play11

    work2play11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    đến lúc rồi
  2. chuotto009

    chuotto009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    101
    Cả hai sàn hiện nay toàn các em ngon ăn.
  3. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Mời các bác cho ý kiến


    http://www.vinase.vn/forum/index.php?topic=1064.0






    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 17/12/2007
  4. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    CÁC BÁC ĐỌC XEM CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG

    Chứng khoán thế giới ?ođại hạ giá?





    Việc kinh tế Mỹ dậm chân tại chỗ và lạm phát cao vọt đang phủ những đám mây giông lên thị trường chứng khoán toàn cầu.

    Phố Wall một ngày ảm đạm

    Chứng khoán Mỹ vừa trải qua hai ngày tổn thất lớn nhất trong hơn một tháng qua, dẫn đầu là cổ phiếu của các nhà sản xuất hàng hóa với lo ngại về sức ì của nền kinh tế Mỹ.

    Dow mất 145,91 điểm (1.1%), còn ở mức 13.193,94 điểm, đánh dấu phiên giao dịch có tổn thất lớn nhất của chỉ số này kể từ 15/8. Standard & Poor''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s 500 trượt 19,09 điểm (1,3%), chỉ còn 1.448,86 điểm. Nasdaq giảm 52,06 điểm (0,2%), còn 2.583,68 điểm. Cổ phiếu giảm giá lấn át cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 5:1.

    ?oCác nhà đầu tư sẽ còn phải tiếp tục nếm trái đắng của thị trường tín dụng?, Wayne Wicker, chuyên viên phân tích đầu tư tại Vantagepoint Funds ở Washington dự báo.

    Bước tụt lùi của ngày hôm nay lấy đi 2% thành quả đã đạt được trong năm của S&P 500, trong khi đó Dow đã tăng được 5,7% và Nasdaq tăng 6,6%. Lần đầu tiên trong bốn ngày, trái phiếu kho bạc đắt giá, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu ảm đạm. Điều này lại ?ohâm nóng? nhu cầu đối với công cụ nợ của chính phủ, vốn dĩ có độ an toàn cao.

    ?oChúng ta đều nhìn thấy nền kinh tế đang suy nhược vì giá nhiên liệu tăng và giá nhà ở giảm, và sẽ còn nhiều bước tụt lùi nữa trước khi khép lại năm 2008?, David Darst, Trưởng ban Chiến lược đầu tư tại Morgan Stanley Global Wealth Management ở New York nhận định.

    Exxon Mobil Corp., công ty dầu lửa lớn nhất nước Mỹ, mất 1,29 USD, còn ở mức 89,89 USD sau khi giá dầu giảm ngày thứ ba liên tiếp với lo ngại lạm phát và tổn thất thế chấp sẽ kéo lùi tăng trưởng kinh tế. Freeport-McMoRan, ông chủ khai khoáng lớn thứ hai thế giới, mất 7,2 USD còn 94,91, mức giảm lớn nhất trong một tháng sau khi giá dầu rơi xuống mức đáy của chín tháng. Micron Technology, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất nước Mỹ giảm 48 cents (5,7 %) còn 7,89 USD, mức sụt giảm lớn nhất của cổ phiếu này trong 11 tuần. Intel Corp., ông chủ sản xuất chip máy tính lớn nhất thế giới mất 57 cents còn 25,72 USD.

    Một thước đo của các công ty bán dẫn tham gia vào chỉ số S&P 500 mất 2,1% khi 17 trong số 18 thành viên đều đại hạ giá.

    Châu Á mất điểm mạnh

    Các chỉ số chính trên thị trường châu Á đồng loạt mất điểm mạnh trong phiên giao dịch chiều qua. Nikkei 225 của Nhật mất hơn 264 điểm, CSI 300 của Trung Quốc giảm hơn 120 điểm, Hang Seng của Hồng Kông tồn thất lớn với gần 1000 điểm, BSE SENSEX 30 của Ấn Độ mất tiêu 770 điểm.

    Đây là mức tổn thất lớn nhất của các thị trường này trong 4 tháng qua.

    Tại thị trường Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 1,7 % còn 15.249,79 điểm. Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. dẫn cổ phiếu các ngân hàng xuống dốc sau khi Nomura Holdings Inc. cho biết ông chủ cho vay lớn thứ ba nước Nhật này đang lo sốt vó về khoản đóng góp quá nhiều vào quỹ hỗ trợ subprime.

    Cổ phiếu của Mitsubishi UFJ, ngân hàng lớn nhất Nhật Bản tính theo giá trị thị trường, mất 4,3%, còn 1.028 Yên. Cổ phiếu của Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., ngân hàng lớn thứ hai giảm 3,7%, xuống 825.000 Yên, nới rộng khoảng cách sụt giảm của chỉ số này trong bốn phiên giao dịch vừa qua đến 14 %. Cổ phiếu của Mizuho Financial Group Inc., ngân hàng có độ lớn xếp thứ 3 cũng mất 5% còn 533.000 Yên, mức giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu này kể từ 22/11.

    Báo Nikkei của Nhật cho biết, những ông chủ nợ này phải đáp lại yêu cầu của các ngân hàng Mỹ về việc đóng góp 5 tỷ USD cho quỹ hỗ trợ subprime trong tuần này. "Con số này là một gánh quá nặng đối với các cổ phiếu ngân hàng", Keisuke Moriyama - một nhà phân tích của Nomura - viết như vậy trong một báo cáo được công bố hôm qua.

    Chỉ số Taiex của Đài Loan đã giảm 20% kể từ đỉnh cao của ngày 19/10, theo đánh giá của giới phân tích đây là điểm vào của một thị trường dạng gấu. ?oĐây chắc chắn là một thị trường dạng gấu (bear market). Nhiều người có thể cảm thấy thế giới như đang sụp đổ. Các cổ phiếu sẽ còn sụt giảm nhiều hơn nữa trước khi bức tranh kinh tế toàn cầu trở nên rõ ràng?, Michael On giám đốc quản lý tại Beyond Asset Management Co., ở Đài Loan đánh giá.

    Chứng khoán ở châu Âu cũng sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua. Các hàn thử biểu của 18 quốc gia ở châu Âu cũng đều mất điểm trừ Bồ Đào Nha. CAC 40 của Pháp và DAX của Đức đều mất 1,6%, FTSE 100 của Anh trượt 1,9%, Stoxx 50 và Euro Stoxx 50 cùng tụt 1,7%.




    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 20/12/2007
  5. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Đã đến đích - từ mai tt bắt đầu quay đầu rùi
  6. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Đã được thích:
    0
    TÔI DỰ BÁO:
    840 CHO 31/12/2008. CÁC BÁC XÁC ĐỊNH TƯ TƯỞNG TRƯỚC, BÁC NÀO KG TRỤ ĐƯỢC QUA SANG NĂM THÌ NÊN TÌM LĨNH VỰC KHÁC KIẾM ĂN.
  7. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Lại quay đầu nữa rồi ,quay đầu của quay đầu .
    Chóng mặt lắm!
    Sao không có ý tưởng 85x nhỉ ?






    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 21/12/2007
  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Đích tới là 905 đến 115 ...

  9. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    -----------------------------------------------------------

    Đích tới là 905 đến 915

  10. kay_x

    kay_x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sẽ bùng nổ làn sóng mới



    Khác với diễn biến thị trường cuối năm 2006, 2 tháng cuối năm nay TTCK VN liên tục đỏ lửa. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào tháng 12, TTCK sẽ hồi phục sau những phiên mất điểm liên tiếp của tháng 11. Tuy nhiên, sau khi gần chạm đáy 900 điểm, thị trường đã bật lên trong 2 ngày 18-19/12, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng sẽ có làn sóng mới bùng nổ trên TTCK.

    Diễn biến của thị trường chứng khoán giai đoạn vừa qua thực sự là ?ođòn? thử thách cân não với các nhà đầu tư. Hàng loạt phân tích mổ xẻ đã được đưa ra và khi VN-Index rớt thảm cũng là lúc tín hiệu hồi phục có phần rõ ràng hơn.

    Tâm lý ngập ngừng

    Tâm điểm khiến thị trường chứng khoán gỡ trạng thái giằng co lâu dài là sự chậm chễ của việc IPO VCB kéo theo khiến tâm lý hào hứng đấu giá VCB giảm sút... Chỉ thị 03 đến hạn vào ngày 31/12 và lạm phát tăng tới 2 con số cũng là những yếu tố góp phần kéo lùi VN-Index. Việc các Cty niêm yết tăng vốn mạnh thông qua phát hành thêm và đấu giá cũng hút một lượng tiền khá lớn từ các nhà đầu tư đang tham gia thị trường. Dấu hiệu khởi sắc trở lại của thị trường không rõ nét khiến các nhà đầu tư mới ngập ngừng và không muốn tiếp tục bỏ vốn vào TTCK. Trong khi đó kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn với sự trồi sụt bất thường của chứng khoán thế giới.

    Các yếu tố trên kết hợp lại khiến cán cân cung cầu không còn cân bằng. Cung ngày càng tăng do việc phát thêm và các cổ phiếu mới lên sàn. Cầu giảm mạnh do nhiều nhà đầu tư rút tiền mặt chờ đấu giá VCB hoặc tìm kênh đầu tư khác. Các quỹ, tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục cổ vũ cho sự đi xuống của chứng khoán 2 sàn nhằm kìm giá chứng khoán để mua VCB với giá thấp và giải ngân vào dịp cuối năm.

    Làn sóng mới và các nhân tố ảnh hưởng

    Thứ nhất, lời giải của ẩn số VCB đã sáng tỏ dù rằng sức hút của "lực hấp dẫn" VCB đã giảm đi khá nhiều. Khối lượng đăng ký đấu giá VCB gấp khoảng 2 lần số lượng bán ra, chắc chắn đảm bảo cho việc đấu giá VCB thành công. Mức đấu giá thành công VCB dự kiến ở mức 12x đảm bảo cho việc giá VBC có nhiều khả năng tăng sau đấu giá. Cùng với thời điểm chốt danh sách đấu giá VCB, nhà đầu tư sẽ mạnh dạn chọn giải pháp giải ngân vào cổ phiếu trên hai sàn và kỳ vọng vào hiệu quả đầu tư cổ phiếu VCB.

    Thứ hai, kết quả kinh doanh quý 4 dần được hé lộ. Với những kết quả khả quan từ nhiều Cty niêm yết khi công bố kết quả kinh doanh hết tháng 11 sẽ kỳ vọng hâm nóng thị trường trong đầu năm 2008.

    Thứ ba, cuối năm lượng kiều hối tiếp tục đổ về cùng các khoản dự trữ (lương, thưởng) sẽ tiếp tục quay lại với kênh đầu tư chứng khoán khi thị trường ấm lên. Việc hầu hết các ngân hàng đến cán đích Chỉ thị 03 mang lại không khí lạc quan về cầu chứng khoán.

    Thứ tư, năm 2007 sắp kết thúc, các tổ chức, quỹ đầu tư trong và ngoài nước sau khi đạt mục tiêu kìm VN-Index để mua rẻ VCB sẽ bắt đầu đẩy mạnh giải ngân.

    Thứ năm, tháng 12 giá chứng khoán đã xuống tới mức hợp lý, VN-Index về gần 900 điểm, P/E toàn thị trường (sàn HoSE) ngày 17/12 là 32,5 so với P/E toàn thị trường ở mức đáy là 22,5 là những cơ sở để giải ngân trong thời điểm này. Bên cạnh đó, P/E của nhiều cổ phiếu bluechips đã xuống tới mức thấp nhất kể từ tháng 3/2007 tạo nên sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

    Thứ sáu, các quĩ lớn chưa giải ngân sẽ tiến hành giải ngân mạnh trong giai đoạn này góp phần hâm nóng các giao dịch.

    Còn chưa đầy 2 tuần nữa là kết thúc năm 2007. Với sự giao động của VN-Index quanh mốc 950 điểm và với các nhân tố trên, liệu nhà đầu tư có thể đón chờ một làn sóng mới sẽ bùng nổ vào quý 1/2008?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này