Mới làm tí STB nhưng vẫn kiểu gia đình trị như thé này thì STB làm thất vọng nhà đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 17/03/2009.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 371 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Mới làm tí STB nhưng vẫn kiểu gia đình trị như thé này thì STB làm thất vọng nhà đầu tư

    (CafeF) - Ông Đặng Văn Thành, chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trả lời nhà đầu tư và báo chí về những vấn đề được quan tâm gần đây.
    > STB: "Chọn giải pháp tránh, trú bão"

    Trả cổ tức bằng cổ phiếu là đã tính toán rất kỹ

    Tại sao Sacombank không chọn trả cổ tức bằng tiền mặt mà lại trả cổ tức bằng cổ phiếu?
    Ông Đặng Văn Thành: Trong Nghị quyết về định hướng chiến lược đã thông qua, chúng tôi phân thành 2 giai đoạn: 2001 - 2005 và 2006 - 2010.


    Giai đoạn 2001- 2005, Sacombank đã đạt được những thành quả ngoài dự kiến, giai đoạn 2006 - 2010 thông qua là tiếp tục trả cổ tức để tái đầu tư, trong điều kiện thuận lợi thì chúng ta trả cổ tức bằng cổ phiếu.



    Đại hội đồng cổ đông đã phải tính toán rất kỹ vấn đề trả cổ tức vì nó liên quan tới tính thanh khoản của chứng khoán. Cụ thể, nếu thời điểm này giá trị cuả chứng khoán nào đó thấp hơn mệnh giá thì không nên chia bằng cổ phiếu mà chia bằng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu chứng khoán cao hơn và cả vì tính thanh khoán nên chúng tôi tiếp tục thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu.



    Đừng thấy thoái vốn mà lo ngại



    Ông có thể nói gì về những cổ đông thoái vốn ở STB trong thời gian qua?



    Ông Đặng Văn Thành: IFC là quỹ trực thuộc Ngân hàng thế giới, có trách nhiệm hỗ trợ cho các nước thành viên nhất là các nước đang phát triển. Khi đàm phán, trong điều khoản của 2 bên chúng tôi có câu: Khi Sacombank trưởng thành và niêm yết thì IFC sẽ rút vốn.



    Đến nay, phần tài trợ của IFC với STB đã tới 80 triệu USD, còn việc thoái vốn trong chiến lược tái cấu trúc của IFC và đã có thỏa thuận từ trước.



    Về ANZ, khi chúng tôi chọn đối tác chiến lược, khi đàm phán với nhiều ngân hàng chúng ta chọn ANZ vì ANZ rất quan tâm tới thị trường Đông Nam Á và Châu Á nói chung. Thời điểm đó giá ANZ thấp hơn Ngân hàng khác nhưng chúng tôi vẫn chọn ANZ.



    Trong điều kiện phát triển của mình, ANZ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập Ngân hàng tại Việt Nam và cần thoái vốn cho sự phát triển của mình thì chúng tôi tôn trọng quyết định đó.



    Chuyện thoái vốn của các nhà đầu tư là vấn đề rất bình thường, đừng thấy vấn đề thoái vốn là lo ngại.



    Vậy việc ANZ không đồng ý với việc tăng vốn điều lệ của STB có ảnh hưởng gì STB?



    Ông Đặng Văn Thành: Tôi nghĩ không ảnh hưởng gì hết vì trong tờ trình tôi nếu rất rõ là nếu cổ đông nào không tham gia về kế hoạch đơn vị họ chúng tôi hoàn toàn tôn trọng giao cho hội đồng quản trị tìm đối tác khác.



    Hiện tại, ANZ đang chiếm 10% cổ phần của STB. Với thị trường chứng khoán như thời điểm này thì nó là một thách thức nhưng trong 6 tháng nữa thì không nói trước được điều gì xảy ra.



    Tôi rất tin tưởng vào tính thanh khoản của STB nên khả năng tìm đối tác thay thế cho những nhà đầu tư nói chung (chứ không riêng gì ANZ) chúng tôi sẽ bù đắp được.



    Kiên quyết kế hoạch 1.600 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009



    Năm 2008, ngân hàng không đạt chỉ tiêu đề ra mà năm 2009 vẫn đặt chỉ tiêu lợi nhuận tới 1.600 tỷ đồng, liệu con số này có quá tham vọng hay không?



    Ông Đặng Văn Thành: Năm 2008, nhiều nguyên nhân khách quan tác động đến hoạt động Ngân hàng. Thậm chí có thời điểm 1 ngày có tới 4,5 mức lãi suất, tỷ lệ hủy hợp đồng lớn. Vì vậy, tuy chưa được hài lòng lắm nhưng chúng ta đã đảm bảo được những quyền lợi tối thiểu cho cổ đông và cùng đồng hành với Chính Phủ, quốc gia giải quyết những khó khăn.



    Khi trao đổi với ANZ, ANZ cũng cho biết không nên tăng như vậy bởi thời điểm này các Ngân hàng thế giới cũng chọn những giải pháp an toàn nhất để đảm bảo chỉ tiêu.


    Về phía Sacombank, từ kinh nghiệm đối phó khó khăn năm 2008, năm 2009, chi phí từ nay cuối năm 2009 chúng ta có thể kiểm soát được.

    Tới thời điểm hiện nay (16/3) Sacombank lãi được 222,8 tỷ đồng, và quý 1 khả năng đạt trên 300 tỷ đồng, quý 2 trên 400 tỷ, nên quý 3, quý 4 phải đạt trên 1000 tỷ mới đạt con số lợi nhuận này. Tuy nhiên Sacombank quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này.


    Qua đối thoại như trên thì ANZ thoái vốn là điều rất dễ xẩy ra
  2. huhu122OO1

    huhu122OO1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Đã được thích:
    0
    " Đừng có thấy thoái vốn mà lo "

    Nghe câu này chắc nhiều bác tởn da gà , rùng mình kinh hãi

    ..

    Hồi iFC cũng có câu này của ai đó phát biểu sau đó STB lao từ 2x về 13
  3. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Ngâu bỏ mẹ, chỉ vì IFC thoái vốn mà STB từ 20 về 13 sao????? Thế những con khác NN không thoái vốn cũng giảm ganà 50% rồi thì sao???? Citi ở Mẽo ai thoái vốn mà giảm 80,90% vậy????? Nói thì phải nghĩ, đừng nói những điều thiếu suy nghĩ như vậy nhé
  4. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Từ ngày STB lên sàn , được lợi bao nhiêu từ huy động tiền của nhà đầu tư vậy mà chưa chịu chi 1 xu cho cổ đông . lại tiếp tục phát hành giấy lộn đê tiếp tục hút xxxx .......nhà đầu tư
  5. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Các chú cúng tiền cho anh tiêu anh cứ tiêu cho xả láng đấy.
    THi thoảng a lại cho các chú mấy tờ giấy lộn gập máy bay chơi.
    Khà khà..............

Chia sẻ trang này