Mọi người có cho rằng việc STB mua cổ phiếu quĩ sẽ làm thị trường uptrend!!??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dau_co_chung_khoan, 06/11/2008.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1060 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có cho rằng việc STB mua cổ phiếu quĩ sẽ làm thị trường uptrend!!??

    Việc STB đăng ký mua 25tr cổ phiếu quĩ , nhà đầu tư nhỏ lẻ có nguồn tin thẩm định chính xác là không có chuyện ANZ bán ra sẽ liên tưởng ngay đến việc mua STB vào ( số này phải khẳng định là sẽ là mua vào chủ yếu là STB) theo tư duy thông thường thì tin này có từ ngày 31/10 và đến hôm nay thì chính thức rõ ràng, suy ra hôm nay sẽ có dư trần lớn ngày từ đầu phiên và với lượng lớn dư trần lớn thì sẽ làm những người muốn bán ra phải dừng quyết định bán ra => KL khớp hôm nay phải ít.

    Vậy sao hôm ngay khối lượng khớp nhiều 7tr cổ vậy ai bán ra ? có lẽ là nhà đầu tư tổ chức.

    Sao nhà đầu tư tổ chức lại bán ra ? vì họ cho rằng giá STB sẽ mua rẻ hơn giá hôm này trong tháng 12 và tháng 1/2009 ( xin đảm bảo những nhà đầu tư làm trong ngành liên quan đến kinh doanh , sản xuất , ngân hàng đều phải hiểu điều này )

    Sao nhà đầu tư tổ chức lại bán ra mạnh ngay từ hôm nay? xin mọi ngươì liên tưởng đến thời điểm tháng 9 khi thị trường đang đi lên mạnh mẽ khi có tin giảm giá xăng thì hôm đó đúng là hôm KL khớp lệnh khủng nhất, và sau đó thì dường downtrend

    sao nhà đầu tư tổ chức lớn lại bán STB sớm vậy , không đợi đến lức STB mua hãy bán , về nguyên tác STB sẽ không mua giá cao hơn giá mà HĐQT đã thống nhất (có lẽ không mua giá cao hơn giá 20) nếu không mua đủ 25tr cổ thì sao, xin thư lại báo cáo UBCK là không mua đủ vì giá cao và boả vệ lợi ích cổ đông, nếu giá xuống 20 mua đủ để đến năm 2009 và 2010 chắc chắn sẽ bán đươc cho đối tác chiến lược giá không thấp hơn 40.
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Cái này được đấy! Định không nói ra nhưng ông nói rồi!
  3. strader77

    strader77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    1
    Bán ra để chốt lời thôi + Do thị trường biến động mạnh quá, chẳng nhẽ chờ lên 30 mới bán hả Bác? Số lượng niêm yết quá lớn điều tiết cung cầu không đơngiản một chút nào Bác ạ.
  4. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Nếu tôi là nhà đầu tư tổ chức, tôi sẽ bán ra khi STB vượt quá 25... sau khi STB hết hạn mua vào thì cứ ung dung mua vào bù lại lượng mà mình đã bán ra!
  5. strader77

    strader77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    1
    Việc mua bao nhiêu, thực tế mua bao nhiêu ko quan trọng. Vấn đề là góp phần ổn định thị trường bây giờ là quan trọng nhất.
  6. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    phân tich tiếp nhé:

    nếu hôm này nhà đầu tư tổ chức lớn đã quyết định kéo đẩy để bán ra từ hôm nay thì liệu thị trường nhìn chung có tăng khi ngày mai mua vào k? chắc chắn 99% là mắc bẫy = kẹp
    vì trước mắt toàn tin xấu ( trong nước , ngoài nước , âu , á , mỹ dều xấu
    kết luận= bán để thoát khỏi thị trường chờ cơ hội phía trước
  7. bbqchicken

    bbqchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn,
    việc STB mua tận 25 triệu cp trong có một tháng là có vấn đề. NH mang tiền đầu tư vào cp quỹ có khác gì xây khách sạn ko cho thuê lại đi chui vào ở. Nếu khối lượng mà thấp thì ko nói làm gì nhưng đằng này số lượng lớn quá. Cho dù việc ANZ ko thoái vốn thì cũng có vấn đề, hoặc không mua thật hoặc có ý định rút ruột STB. Còn nếu ANZ thoái vốn mà ko có ai và đỡ để STB phải ôm thì đúng là thảm họa
  8. strader77

    strader77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    1
    - Thực tế do TT thế giới ngày hôm nay giảm quá mạnh, do đó mới ảnh hưởng tới tt hôm nay. Tạo tâm lý xả hàng chốt lời hàng loạt.
    - Đồng ý xác suất ngày mai xuống rất cao do DJ lại tiếp tục giảm rồi.
    - Giả sử DJ hôm nay tăng thì Bác nghĩ sao?
    - Sự kiện ngẫu nhiên bất lợi cho VnIndex(Bất khả kháng do yếu tố tâm lý)
  9. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    456
    chắc bác đang cầm cổ rồi , ví dụ đêm nay DJ có tăng, thì mai lại nhiều chiến sĩ cảm tử thôi
  10. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý nhà đầu tư nội đã thay đổi rất nhanh, vừa phiên trước (5/11) hưng phấn và ồ ạt mua vào với giá trần, đến phiên này (6/11) lại sợ hãi bán tháo ra.

    Hiện tượng thị trường đảo chiều giảm của TTCK ở phiên 6/11 không khó hiểu. Trước hết là mức lãi đã đạt kỳ vọng (tức giá CP mua từ đáy VN-Index 322 điểm) nên nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bán ra ngay nếu có tín hiệu đảo chiều giảm. Thứ hai, tin tốt từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã hết tác dụng ngay sau khi có kết quả. Sở dĩ tin tốt không còn tác dụng vì chính nó đã góp phần ?othổi giá? chứng khoán của thị trường Mỹ từ trước đó. Với TTCK Việt Nam cũng đã tăng điểm được 6 phiên liên tiếp. Cổ phiếu cũng đã tăng giá lên được vài chục %. Và thứ ba là kinh tế vĩ mô nói chung đang không ủng hộ xu thế tăng của TTCK.

    Về khối nhà đầu tư đang tạo ?osóng? của thị trường, nếu họ tiếp tục mua vào đẩy giá CP tiếp tục lên cao thì ai sẽ mua giúp họ những CP có giá cao ấy trong tuần tới? Cuộc chơi lúc này chỉ có nhà đầu cơ và các nhà đầu tư nhỏ. Các nhà đầu tư nhỏ thì luôn hành động rất ?olinh hoạt?, thoắt mua, thoắt bán nếu có tín hiệu đảo chiều giảm hay tăng, không cần biết giá trị cơ bản hay nên đầu tư lâu dài?

    Về diễn biến phiên giao dịch ngày 6/11, với các chỉ số hiện hữu, nó cảnh báo tín hiệu đảo chiều giảm khá rõ. Đầu phiên giao dịch thị trường đã giảm điểm (tín hiệu giảm tâm lý), vào giữa phiên, các nhà đầu cơ nỗ lực làm ?ophép? đẩy thị trường để thoát hiểm (động thái cắt lỗ kỹ thuật). Thị trường hồi phục tăng trở lại khiến các nhà đầu tư nhỏ nghĩ rằng thị trường chỉ đảo chiều nhẹ và sẽ tăng tiếp nên lại mạnh tay mua vào khiến khối lượng CP khớp lệnh tăng cao (29 triệu CP) đạt mức kỷ lục so sánh trong gần 1 tháng qua. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở đây là tuy khối lượng tăng vọt nhưng chỉ số điểm lại tăng không tương ứng, tức phía bán đã chi phối thị trường. Về kỹ thuật, VN-Index phải tiếp tục tăng từ 16 ?" 18 điểm ở phiên này mới đảm bảo xu thế tăng tiếp tục. Do đó, quan điểm của người viết cho rằng, VN-Index sẽ giảm trong những phiên tới.

    Xét hiện tượng cụ thể ở các CP chủ chốt thị trường, DPM giảm giá sàn, các CP tốt không còn tăng giá trần như HPG, STB, PVD, VNM, VIC, VPL? nghĩa là người mua đã không còn hưng phấn đuổi giá nên các nhà đầu cơ phải bán mạnh ra chốt lời. Ngay cả STB, công bố sẽ mua 25 triệu CP cũng không làm CP này tăng được giá trần. Nó cho thấy, sức mua đã chững lại trước giá CP hiện tại. Sức mua chững khi giá chứng khoán mới bắt đầu hồi phục thì không đáng ngại, nhưng sức mua chững khi giá chứng khoán đã tăng 6 phiên (hơn 20%) là điều đáng suy ngẫm.

    Tại sàn Hà Nội, cổ phiếu ACB dù có tin chia cổ tức 25% cũng không làm CP này tăng trần, ngược lại còn giảm giá. Xét kỹ thuật, ACB giảm điểm trong khi khối lượng tăng vọt và cao hơn phiên trước, đây là tín hiệu không tốt vì bên bán đã chi phối CP này. Bên mua cố đẩy lên nhưng không thắng nổi. Chỉ khi ACB lại giảm giá về mức hợp lý (41.000 ?" 43.000) mới xuất hiện sức cầu. Nhưng khó có thể đẩy ACB lên lại mức 48.000 đ/CP. Trừ khi TTCK Mỹ có các tuyên bố thần kỳ giúp TTTC, CK liên tục tăng từ nay đến sang cả tuần tới. Nhưng điều này khó xảy ra vì sau khi đắc cử. Obama đã tỏ ý, khó khăn của kinh tế Mỹ còn kéo dài và có lẽ hết nhiệm kỳ của Obama có thể chưa khắc phục xong.

    Như ba khuyến nghị ở các bản tin Tiêu điểm nửa đầu tuần. NĐT chỉ nên mua ở phiên đầu tuần và mua từ từ vào các phiên sau. Và đặc biệt nên cân nhắc nếu tiếp tục mua vào từ phiên ngày 5/11 vì ở phiên đó, rủi ro và lợi nhuận đã 50/50. Người viết bài hy vọng đã giảm thiểu phần nào rủi ro (sự quá hưng phấn) khi cân nhắc tỷ lệ vốn đầu tư trong những phiên đầu tuần qua.

    Hy vọng TTCK Mỹ đêm nay sẽ tăng điểm trở lại và nhờ đó TTCK ngày mai (7/11) sẽ tăng nhẹ hoặc chỉ giảm nhẹ và đảm bảo tính thanh khoản cho những nhà đầu tư muốn chốt lời hoặc cắt lỗ. Trong trường hợp TTCK Việt Nam tăng điểm vào phiên 7/11, đó là cơ hội lý tưởng để nhà đầu tư đã có CP chốt lời.

    Mọi hoạt động mua vào nên kiên nhẫn chờ đến đáy mới của VN-Index!

Chia sẻ trang này