Mới thứ 7 , mai chủ nhật hàng loạt topic hô UP khí thế lạc quan tuần tới từ 18/10/2010 UP khủng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 16/10/2010.

2653 người đang online, trong đó có 1061 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1455 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    dạo qua F319 nhiều topic hô UP, hô gió đồng về, PR CP mọc như nấm sau mưa tuần sau UP TREn thật rồi
  2. alexvnn

    alexvnn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    4.087
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ngân hàng chưa hạ lãi suất đã tăng khuyến mãi Thứ bảy, 16/10/2010, 20:50 GMT+7 Mặc dù, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã đồng thuận sẽ giảm lãi suất từ ngày 15/10, nhưng chỉ có một vài ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động VND xuống 11%/năm như cam kết với hiệp hội trước đó.



    Hầu hết trong số họ đều than rằng đồng thuận thì phải hạ, dù việc huy động vốn vẫn đang gặp nhiều rào cản.
    Đồng thuận hạ lãi suất
    Đi đầu trong việc hạ lãi suất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), với thông báo hạ lãi suất huy động từ chiều 14/10, áp dụng từ ngày 15/10.
    Theo thông báo đó, mức lãi suất huy động VND giảm từ 11,2%/năm xuống còn cao nhất là 11%/năm, áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi kỳ hạn 36 tháng nhưng ACB có thêm chương trình tặng lãi suất.
    Một lãnh đạo của ACB cho biết việc giảm lãi suất là theo "tiếng gọi" của Hiệp hội, thực tế việc huy động vốn đang có sự cạnh tranh quyết liệt, nhiều ngân hàng đang tung ra các chiêu khuyến mãi để giữ khách và thu hút thêm tiền gửi.
    Đại diện các ngân hàng lớn khác như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank (VCB) cũng cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam biết sẽ giảm lãi suất huy động theo đúng như cam kết với Hiệp hội ngân hàng.
    Theo ông Trần Xuân Quảng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, "nếu quyết tâm giảm lãi suất sẽ giúp cân bằng lợi ích từ ba phía, người gửi tiền, ngân hàng và người vay vốn. Trong bối cảnh hiện nay, nếu lãi suất huy động giảm xuống 11%/năm thì lãi suất vẫn thực dương và quyền lợi các bên vẫn được đảm bảo."
    Tuy nhiên, một lãnh đạo của VCB lại cho rằng: "Chúng tôi đã cam kết với Hiệp hội ngân hàng sẽ giảm lãi suất nên VCB nhất định sẽ thực hiện, nhưng việc huy động vốn của các ngân hàng trong thời điểm hiện tại đang gặp nhiều khó khăn do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao trong tháng Chín vừa qua."
    Cùng quan điểm trên, ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết Eximbank đồng thuận với chủ trương hạ lãi suất của Hiệp hội ngân hàng. Nếu tất cả các ngân hàng đồng thuận hạ lãi suất huy động, lãi suất cho vay sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, chỉ số CPI những tháng cuối năm có thể tăng cao sẽ là một trở ngại lớn đối với việc giảm lãi suất.
    "Việc hạ lãi suất là do cam kết giữa các thành viên với nhau, nếu ngân hàng nào không hạ lãi suất thì cũng không có chế tài để xử lý. Có chăng, chỉ ảnh hưởng tới uy tín của chính ngân hàng đó," lãnh đạo của VCB cho biết thêm.
    Thực tế, để đề phòng mất khách trong đợt hạ lãi suất này, nhiều ngân hàng đã tung ra các chương trình khuyến mãi từ đầu tháng 10 này. Trong đó có Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) tung ra chương trình khuyến mãi tiết kiệm hấp dẫn "Đông ấm-Xuân vui" tặng quà cho khách hàng và khách còn có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị cao; Eximbank với chương trình "Phong cách doanh nhân, nhận quà đẳng cấp" dành cho các doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 3,6 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) tặng tiền mặt, tặng lãi suất cho khách hàng gửi tiền.
    Còn các "ông lớn" như BIDV, Vietinbank cũng đang có các chương trình khuyến mãi lớn còn hiệu lực.
    Theo ông Trần Xuân Quảng, đang có một số "rào cản" để giảm lãi suất huy động. Đó là, nhu cầu tín dụng cuối năm thường tăng và bản thân mỗi ngân hàng phải phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra, cố gắng đảm bảo thị phần, giữ khách hàng... Vì vậy, họ phải tăng cường huy động vốn.
    Ba yếu tố tác động tới lãi suất
    Các ngân hàng cho biết việc giảm lãi suất có thể thực hiện được nếu các ngân hàng cùng quyết tâm và đồng thuận.
    Tuy nhiên, trên thực tế, việc giảm lãi suất đang vấp phải ba vấn đề lớn. Thứ nhất, Thông tư 13 về tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động, gây ra một vài trở ngại cho các ngân hàng trong khả năng chi trả. Thứ hai, giá vàng, giá ngoại tệ vừa qua tăng vùn vụt. Do vậy, nhiều người thích đầu tư vào hai kênh này hơn là gửi tiền ngân hàng. Thứ ba, CPI tăng cao trong tháng Chín vừa qua, người dân lo ngại gửi tiền dài hạn sẽ bị mất giá trị. Do vậy, họ chỉ gửi kỳ hạn ngắn để chủ động rút tiền đầu tư.
    Theo bà Cao Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MBbank), MBbank hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội ngân hàng. Tuy nhiên, giảm lãi suất huy động vào thời điểm cuối năm sẽ gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc huy động vốn. Vì đây cũng là thời điểm doanh nghiệp cần nhiều vốn nhất và bản thân các ngân hàng cũng phải đáp ứng các quy định của Thông tư 13."
    Còn theo một lãnh đạo của BIDV, mức lãi suất huy động của các ngân hàng niêm yết là 11%/năm (như theo đồng thuận), nhưng cộng với các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng… thì mức lãi suất huy động thực sự lên tới trên 12%/năm. Hơn nữa, các ngân hàng cũng tốn kém thêm tiền để thực hiện quảng bá các chương trình khuyến mãi.
    Theo bà Nga, việc giảm lãi suất cần có sự đồng thuận cao từ phía các ngân hàng, nếu không sẽ chẳng giảm được lãi suất, mà còn dẫn tới cuộc chạy đua khuyến mãi giữa các ngân hàng.
    "Chính vì khó giảm lãi suất huy động nên lãi suất đầu ra cũng chưa thể hạ sâu được, hiện BIDV là một trong những ngân hàng cho vay với lãi suất thấp nhất với lãi suất cho doanh nghiệp vay là trên 13,5%/năm, lãi suất vay tiêu dùng trên 14,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất huy động đã khoảng 12%/năm, trừ đi các khoản chi phí, dự phòng rủi ro thì khoảng cách giữa lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra chênh lệch không đáng kể", lãnh đạo của BIDV cho biết thêm.
    Việc giảm lãi suất của các ngân hàng có thể thực hiện được theo mệnh lệnh hành chính, nhưng kéo theo đó có thể là "cuộc đua ngầm" khuyến mãi. Đó sẽ là thách thức không nhỏ cho những nỗ lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong việc giảm lãi suất huy động xuống 10%/năm, lãi suất cho vay xuống 12%/năm như Chính phủ đã đề ra.(Nguồn: TTX, 16/10)

  4. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    134

    cho em này up mới nhanh:[:D]

    [​IMG]
  5. Stox

    Stox Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    4
    toàn nói ngược,bao giờ chim lợn nhiều mới up dc
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Sức ép tăng giá đến từ nhiều phía Thứ bảy, 16/10/2010, 20:51 GMT+7 Từ đầu tháng 10 đến nay, có hàng trăm mặt hàng tiêu dùng tăng giá từ 3% đến hơn 10% so với tháng trước, theo thống kê từ các siêu thị.



    Còn so với các tháng quý 1 năm nay, một số mặt hàng trong nhóm lương thực, thực phẩm tăng tới hơn 40%.
    Chi phí đầu vào và biến động nguồn cung là nguyên nhân chính tác động lên giá cả hàng hoá.
    Sức ép lên giá
    Giá lương thực, thực phẩm tiếp tục nóng trong suốt hai tuần đầu tháng 10. Theo ghi nhận sáng 14.10, giá gạo đồng loạt tăng 200 – 400 đồng/kg tuỳ loại so với hồi đầu tháng.
    Như vậy, nếu so với vụ đông xuân (tháng 3, tháng 4/2010), gạo bán lẻ đã tăng khoảng 4.000 – 5.000 đồng/kg, từ khoảng 10.500 đồng/kg lên 14.500 đồng/kg. Giá xuất khẩu tăng, trong khi nguồn cung nội địa các tháng cuối năm tiếp tục cạn dần (hết vụ) là nguyên nhân đẩy giá gạo.
    Không chỉ lương thực, các loại rau củ quả tươi, thuỷ hải sản, thịt heo cũng đang tăng khá mạnh. Bà Nguyễn Thị Hoè, khách đi chợ Vườn Chuối (quận 3) vào sáng 14/10 chọn mua hai vỉ trứng gia cầm, một con cá điêu hồng 650g, nửa ký cà chua, một bó rau cải và một ít gia vị tốn xấp xỉ 100.000 đồng. Số thực phẩm sử dụng trong ngày này, bà Hoè nhẩm tính, những tháng hồi đầu năm, chỉ phải bỏ ra tối đa 70.000 đồng là có thể mua được.
    Bà Phạm Thị Huân, giám đốc công ty Ba Huân cho biết giá trứng tăng 200 – 300 đồng/quả so với trước do chi phí đầu vào từ nguyên liệu thức ăn tăng. Tương tự, mặt hàng thịt heo sau nhiều tháng sụt giảm thì qua tháng 10 này, giá bán lẻ cũng tăng 5.000 – 10.000 đồng/kg, lên 65.000 – 70.000 đồng/kg.
    Giá nguyên liệu thức ăn, như phân tích của bà Huân, đã tăng ít nhất 20% do giá nhập khẩu tăng và tác động từ lần điều chỉnh tỷ giá mới đây. Tới 70% giá thành chăn nuôi heo, gia cầm, thuỷ sản nước ngọt phụ thuộc vào thức ăn, nên khi mặt hàng này “nhảy” giá, lập tức tác động đến sản phẩm đầu ra. Trong các tháng tới, do nguồn thịt heo cạn dần (người chăn nuôi bán chạy dịch tai xanh) dự báo giá thịt heo còn biến động.
    Còn theo ông Nguyễn Đăng Phú, phó giám đốc chợ Bình Điền, giá bán lẻ tại các chợ tăng do phải thuê xe tải nhỏ chở hàng, khiến chi phí mỗi chuyến tăng thêm 30.000 – 50.000 đồng, sức mua lại giảm, cộng thêm áp lực chi tiêu đời sống của tiểu thương, khiến họ phải tăng giá bán mới đủ lãi để trang trải hàng ngày.
    Tăng giá theo nhu cầu cuối năm?
    Đại diện một số siêu thị cũng nhận định, sức nóng tăng giá các mặt hàng hiện nay chỉ là khởi đầu cho đợt tăng giá, theo quy luật thường diễn ra vào đầu quý 4 hàng năm. Bà Nguyễn Phương Thảo, giám đốc siêu thị Maximark thống kê có gần 500 mặt hàng thuộc các nhóm mỹ phẩm, thực phẩm, chất tẩy rửa… áp dụng giá mới trong tháng 10.2010 này.
    “Một lít dầu ăn tăng 1.200 đồng so với các tháng quý 3. Nguyên nhân là nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu hoàn toàn và bị đội lên bởi giá đôla và giá nhập khẩu tăng”, đại diện một doanh nghiệp cung cấp dầu ăn cho hệ thống siêu thị lý giải. Thực tế, doanh nghiệp đã phải mua đôla trên thị trường tự do 19.850 đồng/USD. Lúc đó, sức ép tăng giá lên các sản phẩm sử dụng nguyên liệu nhập khẩu là rất khó tránh khỏi.
    Cùng với nguồn cung biến động, chi phí đầu vào tăng, thì áp lực tăng giá được các nhà kinh doanh dự báo cũng sẽ đến từ sức mua tăng lên vào các tháng cao điểm mua sắm cuối năm.(Nguồn: SGTT, 16/10)

  7. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    1.247
    chuẩn đó, sẽ lên 463 lại tụt~X
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Làm ăn dịp cuối năm: Đau đầu với bài toán lãi suất Thứ bảy, 16/10/2010, 20:52 GMT+7 Đang vào mùa sản xuất cung ứng hàng cho dịp tết nhưng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ vẫn không dám mạnh tay vay vốn do lãi suất còn cao.



    Ông Nguyễn Hữu Phúc, giám đốc Công ty TNHH Como (TP.HCM), cần 2 tỉ đồng để nhập khẩu sơ sản xuất vải cho mùa hàng cuối năm nhưng những ngân hàng (NH)mà ông tìm đến đều thông báo lãi suất 14-16%/năm, chưa kể còn định giá tài sản quá thấp, chỉ bằng 70% giá trị thực. Thời gian hoàn thành thủ tục kéo dài đến 10 ngày.
    Lãi suất cao khó có lãi
    Theo ông Phúc, với lãi suất này doanh nghiệp (DN) không thể làm ăn có lãi. Cuối cùng ông được Công ty cổ phần Tài chính dệt may giải quyết cho vay với lãi suất 13,5%/năm, thủ tục cũng nhanh hơn vì thế chấp bằng chính hàng hóa trong kho. Ông Hàn Vinh Quang, giám đốc Công ty TNHH giấy An Bình (Bình Dương), cho rằng với lãi suất bình quân hiện nay từ 13,5-14%/năm làm giảm sức cạnh tranh so với hàng hóa của các DN nhập khẩu do lãi suất các nước trong khu vực chỉ từ 4,5-7%/năm.
    Tương tự, bà T., chủ cơ sở mứt tết LT (TP.HCM), cần 3 tỉ đồng để mua đường, rau củ quả chuẩn bị mùa mứt tết, khi đến các NH hỏi vay thì nơi nào cũng báo lãi suất trên 13%/năm. Mức lãi suất này tuy đã giảm nhưng theo bà vẫn còn cao. Năm nay chi phí dịch vụ, nguyên liệu tăng nên tính ra giá thành phẩm sẽ tăng ít nhất 50% so với năm ngoái. “Với tình hình như hiện nay nếu chúng tôi xoay xở giỏi lắm chỉ huề vốn chứ không có lãi” - bà T. nói. Theo bà Lê Hải Liễu - chủ tịch HĐQT Công ty gỗ Đức Thành, lãi suất còn quá cao nên DN mất động lực sản xuất. Do vậy, lãi suất cần giảm hơn mới phát triển được ngành công nghiệp gỗ.
    Ông Đỗ Minh Toàn, phó tổng giám đốc NH Á Châu (ACB), cho biết ngành lương thực, cao su, đồ gỗ, thủy sản đang vào mùa trữ nguyên liệu cho sản xuất cuối năm, do vậy tốc độ giải ngân của NH tăng khoảng 20% so với những tháng trước. Hiện lãi suất cho vay của NH mới chỉ giảm khoảng 1% so với trước. Với DN xuất khẩu quy mô lớn, lãi suất cho vay thấp nhất 12,8%/năm. Với DN thông thường, lãi suất từ 13-13,5%/năm, DN nhỏ từ 14-14,5%/năm. Tiêu chí xem xét lãi suất cho vay trước tiên căn cứ vào quy mô DN, kế đến là lịch sử quan hệ với NH.
    Lãi suất rẻ phải kèm điều kiện
    Theo ông Đỗ Minh Toàn, để vay được lãi suất 12,8%/năm, DN xuất khẩu phải cam kết bán USD thu được cho NH. NH cũng yêu cầu chuyển doanh thu từ hoạt động kinh doanh về NH cũng như sử dụng dịch vụ khác. Theo ông Toàn, để đưa ra mức lãi suất thấp hơn cho DN thì NH cũng phải tính đến nguồn thu từ dịch vụ khác để bù đắp. Đến nay tăng dư nợ của khối khách hàng DN đã đạt gần 90% chỉ tiêu, do vậy NH không quá gấp rút để cho vay. Mặt bằng lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm cũng khó giảm thêm.
    Theo ông Nguyễn Hữu Đặng - quyền tổng giám đốc NH Phát triển nhà TP.HCM, các DN xuất khẩu nông sản sẽ được vay với lãi suất rẻ hơn 0,5%/năm so với thị trường, tức khoảng 13,5%/năm. Điều kiện để vay ưu đãi cũng như những NH khác là DN phải bán USD và sử dụng dịch vụ của NH.
    NH Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) cũng thông báo giảm lãi suất cho vay với một số đối tượng. Mức giảm cao nhất lên đến 20% so với lãi suất cùng loại. Tuy nhiên, NH cũng quy định rất chi tiết điều kiện để được giảm lãi suất cho vay. Theo đó khách hàng phải cam kết chuyển doanh thu từ hoạt động kinh doanh về NH. Ngoài ra, DN còn phải thỏa yêu cầu đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của NH với doanh số hoặc số dư tiền gửi bình quân tương đương dư nợ vay. Đồng thời từng phải có quan hệ tín dụng tại NH từ 12 tháng trở lên không bị gián đoạn...
    Phải có lộ trình
    Theo tính toán của bà T., mức lãi suất để cơ sở sản xuất nhỏ như bà kỳ vọng “có chút lời” phải ở 10%. Lãi suất cao như hiện nay DN lo giá cả hàng hóa tăng cao khó bán được hàng. Còn theo ông Hàn Vinh Quang, với lãi suất hiện nay DN không dám đầu tư mới.
    Tuy nhiên theo các NH, muốn giảm lãi suất cho vay cần phải có lộ trình. Ông Nguyễn Hữu Đặng cho biết NH cũng muốn giảm lãi suất để bớt áp lực cho DN nhưng còn phải tùy thuộc vào lãi suất cũng như tình hình huy động vốn của NH. Hiện tỉ lệ cho vay trên huy động mới đạt 50%, nghĩa là NH vẫn có thể đẩy mạnh cho vay.
    Tuy nhiên NH khó chọn giải pháp hạ lãi suất để đẩy mạnh cho vay do đã gần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đề ra từ đầu năm. Theo ông Trần Sơn Nam - tổng giám đốc NH Đại Tín, đầu tháng 11 là cao điểm DN vay vốn sản xuất nhưng hiện huy động vốn còn khó khăn, do vậy NH chủ yếu phát triển cho vay với khách hàng cũ.
    Thực tế do đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp nên đến nay nhiều NH đã gần đạt chỉ tiêu đề ra. Các NH cũng không mặn mà đẩy mạnh cho vay sản xuất mà đẩy vốn lên thị trường liên NH vì thị trường này không bị giới hạn như trước đây.
    Theo các NH, cần thời gian để tiêu hết vốn lãi suất cao đã huy động trước đây. Lộ trình giảm lãi suất cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc điều hành cung tiền của NH Nhà nước. Nếu tới đây NH Nhà nước mạnh tay bơm vốn qua thị trường mở, nguồn vốn này cũng sẽ đến được các NH nhỏ thông qua thị trường liên NH, giúp hạ nhiệt lãi suất.(Nguồn: TT, 16/10)
  9. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất vẫn chưa có hiệu ứng đâu . Vì lời hứa phải làm nhưng vẫn là chưa thật đâu
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    UP Khủng thật rồi !!!!!!!!!!!!!!!!
    Múc mạnh ngay đầu giờ thứ 2 tuần tớ chỉ biết múc miệt mài , múc như chưa từng được múc tích lũy CP nhiều vào có tây lông đỡ múc - múc

Chia sẻ trang này