Mọi vấn đề về VF1, mời các bạn vào đây.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholder35, 04/05/2007.

3405 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17128 lượt đọc và 166 bài trả lời
  1. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    à ờ
    hay
    cái sới bạc này không còn tổ chức gì nữa cả.
    "Chờ"
    Các con bạc chơi = niềm tin mất rồi.
    Chỉ thiếu mỗi con bạc có vũ trang nữa là loạn.
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Ô hô..cái liên minh ma quỷ này còn dài lắm....Dragon hết tiền thì lại còn STB.. hình như STB là cổ đông sáng lập quỹ VFM nhỉ ??? có thể cái bộ pận tự doanh của cty CK STB sẽ xả tiền ra mua VF1 nếu các chú khác hết tiền...

    Ka ka... em múc VF1 33.5 roài..chờ cho các loại ma quỉ kia kéo VF1 lên 37-38 cuối tháng này em sẽ bán ra..ka ka..cho chúng nó chết gậy ông đập lưng ông....
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VF1 hay nhỉ
    Tưởng sếp của VF1 fải là người đứng trên luật chớ ... vậy hoá ra chỉ ngang bọn kò mồi đứng giữa buôn CK ... lại bị kò khác lừa ... hay thật ...
  4. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn thật
  5. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu tháng 5, tôi đau khổ vì lỡ đâm đầu vào VF1, nhưng nhờ đọc được bài lệnh tình báo nên lúc nó tăng mấy phiên kịch trần tôi sút luôn.
    Công nhận nhẹ cả người, dính vào cái bọn tiện hậu bất nhất này nguy hiểm. Thế mà vẫn thấy có nhiều bác bơm vá cho VF1
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Qua bài báo của Yến Trang mới thấy VF1 , BVSC, HSC, DC cực kỳ khốn nạn trong vụ phát hành thêm này
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Từ vụ VF1 chơi cà giựt

    Mấy ngày qua, sự xoay chiều đổi giá phát hành 180 độ chóng vánh của VFM, đơn vị quản lý quỹ VF1 trong đợt tăng vốn điều lệ của VF1 từ 500 tỉ lên 1.000 tỉ đồng đã gây ra sự bất bình của người đầu tư. Điều đáng chú ý là việc làm của VF1 đã được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận

    ?oTôi ?ođuối? lắm rồi, không còn đủ sức nữa. Chỉ mong qua được tình hình này, rút kinh nghiệm cho lần sau?, một lãnh đạo điều hành cao cấp của công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) mệt mỏi nói. Nhưng theo các nhà đầu tư, đây không phải lần đầu, năm ngoái, những lộn xộn về điều chỉnh giá phát hành của đơn vị này cũng tạo nên những phản ứng từ nhà đầu tư.

    Có quyền xuống theo giá thị trường?


    Việc cho phép VF1 điều chỉnh giá, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã hành xử như máy. Ảnh : Lê Quang Nhật

    Chuyện bắt đầu vào ngày 2.5, mặc dù đã chốt ngày hưởng quyền và ký hợp đồng bảo lãnh phát hành, nhưng VF1, với sự chấp thuận theo công văn số 496/UBCK-QLKD của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (SSC), đã ra công bố giảm giá phát hành gần 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ, từ 33.164 đồng xuống 23.700 đồng. Thông báo giảm giá quá đột ngột và bất ngờ khiến nhiều người đã mua chứng chỉ quỹ VF1 sau ngày chốt danh sách hưởng quyền? chới với.

    Cần biết rằng, phần lớn những nhà đầu tư này đã căn cứ vào mức giá phát hành và cam kết bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán để xác định giá mua chứng chỉ quỹ. Nay giá phát hành giảm, mọi toan tính đầu tư của họ bị phá sản; vì tính ra, sự thay đổi này làm họ bị mất khoảng 4.700 đồng/ chứng chỉ quỹ. ?oMột sự thay đổi giá có thể nói là tuỳ tiện và không thể chấp nhận đối với một tổ chức chuyên nhận tiền công chúng đi đầu tư như VF1?, ông Chương, nhà đầu tư trên sàn BSC bức xúc. Đối với nhà đầu tư, đây không phải rủi ro đến từ thị trường, mà là bị "chơi xấu" về thông tin.

    Theo ông Trần Thanh Tân, tổng giám đốc VF1, ông đã thay mặt VF1 xin lỗi nhà đầu tư. ?oPhản ứng nhà đầu tư là hoàn toàn chính đáng. Tôi hiểu rằng vì quyền lợi của số đông nhà đầu tư mà hy sinh quyền lợi của số còn lại là không đúng. Đã là nhà đầu tư thì quyền lợi phải như nhau. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho sau này?, ông nói.

    Lý do VF1 đưa ra là do thị trường đi xuống, nếu không điều chỉnh giá thì đợt phát hành khó thành công. Giá phát hành điều chỉnh này cũng sẽ được áp dụng cho các đơn vị bảo lãnh phát hành trong trường hợp số lượng chứng chỉ quỹ dư do không được nhà đầu tư mua hết theo quyền mua.

    Tuy nhiên, sức ép từ dư luận lớn hơn lý do ?ophát hành thành công?, nên chỉ sau một ngày, VF1 đã phải huỷ bỏ điều chỉnh giá, trở lại phương án phát hành cũ. Theo phó giám đốc một công ty chứng khoán, diễn tiến sự việc như một cuộc chơi của những đứa trẻ, có thể dễ dàng bỏ ngang hay vòi vĩnh làm lại từ đầu.

    Rút kinh nghiệm!

    Việc quay lại phương án phát hành cũ không làm yên lòng người đầu tư. Sau một phen ?osóng gió?, thị trường đang nghi ngờ vào tính chắc chắn của tổ chức phát hành. Đây không phải lần đầu một tổ chức ?othông báo một đằng, làm một nẻo?, ?otiền hậu bất nhất?. Năm ngoái VF1 cũng đã bất ngờ điều chỉnh giảm giá trong đợt tăng vốn từ 300 tỉ lên 500 tỉ đồng. Dường như VF1 đang ?ocanh me? tạo ra những ngoại lệ cho mình, bỏ qua tính bền vững của thị trường cũng như quyền lợi của nhà đầu tư.

    Những ngày qua, một số nhà đầu tư còn tính chuyện đi kiện VF1. Họ căn cứ vào Điều 84 trong Luật Chứng khoán: ?oNhà đầu tư có quyền khởi kiện công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình?.

    Ở đây, có kẽ hở luật pháp để VF1 hành xử. Luật Chứng khoán đã có hiệu lực từ 1.1.2007, Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phải ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, trung tâm giao dịch chứng khoán sẽ ban hành quy chế. Nếu đã có những hướng dẫn thì việc VF1 có được hạ giá hay không sẽ rõ ràng. Đến nay, các nghị định, thông tư ấy vẫn còn đang trong dự thảo. Vì vậy, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước đã chấp nhận cho VF1 thay đổi cách xác định giá phát hành. Tuy nhiên, với vai trò một cơ quan quản lý nhà nước về thị trường, cách làm của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước là máy móc, không bảo vệ được nhà đầu tư, cũng như sự ổn định của thị trường.

    Hồng Sương
  8. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có bài báo của Yến Trang mà ta mới vén được một phần sự thật của VF1. Thật là đáng sợ khi biết những sự thật như vậy. Nếu ở nước ngoài thì riêng các thông tin như vậy đã đủ ể khởi tố án hình sự và có những kẻ đi tù mọt gông rồi. Còn ở Việt nam thì ..... chúng ta phải chờ vậy.

    Không hiểu Phó Thủ ttướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng *************** có đọc bài này không nhỉ. Nếu đọc bài này liệu hai ông ấy có dám xuống tay trừng trị Chủ tịch UBCKNN và Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách mảng Thi trưòng Chứng khoán (trước đây là chủ tịch UBCKNN) ko nhỉ??? Chúng ta lại cùng phải chờ thôi.
  9. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Vụ VF1 chỉ là phần nổi của những tảng băng chìm, bao gồm những liên minh ma quỷ giữa giới tài chính và các công ty niêm yết trên TTCK hoặc có giao dịch OTC. Các liên minh này đủ loại, và thường được gọi tên dưới 1 cái mác mỹ miều là "đối tác chiến lược" , các đối tác chiến lược này có thể dưới dạng thô thiển như 1 ông bóc tôm làm đối tác chiến lược của 1 ông làm vàng mã để dọa dân là họ sẽ đi lọc dầu; cho đến tinh vi hơn như VF1-MD- BVSC. Điều duy nhất mà các đối tác chiến lược- liên minh ma quỷ này làm được cho nhau là thi nhau bơm thổi để đẩy giá CK của các công ty niêm yết lên 1 mức cao ngất trời.
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    TTCK VN ở thời điểm này là một canh bạc không hơn không kém.

Chia sẻ trang này