Mọi vấn đề về VF1, mời các bạn vào đây.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholder35, 04/05/2007.

8088 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 10:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17136 lượt đọc và 166 bài trả lời
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Hj..hị..Tạch... http://www.tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/141010/
  2. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tình tiết vụ án ngày càng nghiêm trọng. Càng đi vào chi tiết càng nhận thấy nhiều yếu tố bất ổn:
    - Bảo lãnh phát hành mà "nếu thị trường quá xấu thì ... thôi". Chỉ có thằng ngu mới đi ký cái HĐ bảo lãnh kiểu này trong khi TTCK đang thăng hoa. Bảo lãnh kiểu đó thì mấy anh em mình cũng làm được, việc gì phải dùng đến BVSC.
    - Nếu ông ký cái hợp đồng này không công nhận mình ngu (mà chắc là ông ấy không ngu đâu) thì ông này phải ra toà vì chắc chắn có ăn tiền của BVSC.
    - Có thể cái HĐ bảo lãnh này chỉ là hình thức nhằm đánh bóng cho VF1, còn cái ông ký nó thì không nhằm tư lợi gì. Nếu vậy thì VF1 lừa cả thiên hạ rồi còn gì. Hành động lừa đảo này không hiểu có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không nhưng tốt nhất là tránh xa VF1 để không bị lừa thêm lần nữa.
    - Toàn bộ bài trả lời phỏng vấn của ông Tân đã được chuổn bị kỹ luỡng là một bài bao biện, bào chữa chứ không hề có ý "xin lỗi" hay "nhận khuyết điểm để sửa sai". Bài này là một cú lừa thứ hai tiếp theo để dụ các nhà đầu tư tiếp tục gửi "trứng" cho VF1 chén tiếp. Theo suy đoán, vài phiên tới sẽ có lượng mua vào VF1 để đỡ giá cho VF1, ai làm việc này thì các bạn cũng đoán được rồi. Do vậy các NĐT cần hết sức tỉnh táo.
  3. i1u

    i1u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Tự xoá

    Được i1u sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 06/05/2007
  4. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn ở đâu? để mai tớ đến đốt nhà bạn rồi ngày kia tớ sẽ lên báo xin lỗi!!!
  5. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    83
    Taczan_hp di chúc để lại cho tui chăm xóc vợ bác ý.
    Mới U 20 mới chết chứ
  6. i1u

    i1u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Đã được thích:
    0
  7. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    củ khoai to lắm kiện chẳng ăn thua đâu các bác ạh, mình nhỏ nhoi yêu duối chỉ biết kêu than thôi họ nghe thì nghe ko nghe mình phải chịu àh!!
    Yêu cầu UBCK chấn chỉnh lại cách làm việc của mình. quá quan liêu và bao biện!!!!!!!!
  8. mucluc

    mucluc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Cáu giận nhưng vẫn phải bình tĩnh. Bác không hiểu ý em roài! Động não tý đi bác. Bác không đọc chữ ký của em à?
    Các cụ dạy rồi: chọn bạn mà chơi. Em là em đe-ó bao giờ chơi với cái thằng bạn đểu VF1 này. Lần này là lần thứ 2 rồi đấy. Ai dám khẳng định với các bác là sau này nó không đâm vào lưng các bác lần nữa? Sắp tới nó còn huy động VF3, VF4...VF10 nữa đấy! Bà con cố gắng làm lụng, tích cóp để đưa nó đầu tư hộ đi. Nó nói là ít rủi ro lắm đấy. Các bác phải cảm ơn nó đi không lại đợi đến VF10 mới ngộ ra thì không biết thân xác các bác có còn là hình người nữa không!Con lạy hồn!


    Đổ tiền vào Quỹ đầu tư chứng khoán: ít rủi ro?
    19:53'' 29/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Quỹ đầu tư chứng khoán là một hình thức đầu tư không thể thiếu của thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp phép hoạt động cho Quỹ Đầu tư Chứng khoán (VF1) đầu tiên ở Việt Nam.

    Ông Trần Thanh Tân, Tổng giám đốc VFM - công ty quản lý VF1 - đã có buổi trao đổi với VietNamNet về quỹ đầu tư chứng khoán và việc phát hành chứng chỉ quỹ.

    Tổng Giám đốc VFM: "Sẽ còn nhiều VF trong tương lai..."
    - Trước tiên, xin chúc mừng VF1. Nói một cách ngắn ngọn thì quỹ đầu tư chứng khoán là gì thưa ông?

    - Khi nói chứng khoán là hàng hóa của thị trường chứng khoán thì nhà đầu tư chính là đối tượng giao dịch những loại hàng hóa đó. Giống như nhà đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu tư cũng mua và bán chứng khoán. Có điều, quỹ đầu tư là nhà đầu tư chứng khoán có tổ chức, bởi nó tập họp nhiều nhà đầu tư cá nhân lại với nhau, và việc đầu tư sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn nhờ vào việc phân tích có hệ thống của những đại diện quỹ đầu tư, đó chính là những nhà quản lý quỹ. Chính sự tập họp có tổ chức này mà việc đầu tư sẽ hạn chế được những rủi ro cho nhà đầu tư, góp phần làm ổn định cho thị trường chứng khoán.

    - Quỹ đầu tư chứng khoán có khác gì một công ty không?

    - Ồ không, quỹ đầu tư chứng khoán không phải là một công ty vì vậy nó không có pháp nhân như một công ty, nhưng nó có thể tham gia mua bán các loại hàng hóa trên thị trường chứng khoán hoặc đầu tư vào lĩnh vực hay công ty nào đó. Ban đại diện quỹ tương tự Hội đồng quản trị công ty sẽ thay mặt các nhà đầu tư (tương tự các cổ đông trong công ty) thực hiện các kế hoạch đầu tư của quỹ. Công ty Liên doanh quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFM) là đơn vị quản lý VF1, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ thực hiện chức năng lưu ký và giám sát các tài sản của quỹ trong quá trình hoạt động, và công ty Ernst & Young đảm nhiệm như là công ty kiểm toán độc lập.

    - Trước khi được cấp phép, VF1 xin thành lập quỹ 150 tỷ đồng, nhưng khi được cấp phép vốn điều lệ của quỹ lại là 300 tỷ đồng?

    - Sự phục hồi của thị trường chứng khoán và một số chính sách và chủ trương của Chính phủ đối với thị trường này đã thực sự làm thay đổi cái nhìn của nhà đầu tư, khiến nhiều người nghĩ đến việc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Đây chính là nguyên nhân chúng tôi tăng gấp đôi vốn điều lệ ban đầu.

    Khả năng quỹ sẽ đóng sớm hơn thời gian dự kiến là một tháng kể từ khi phát hành chứng chỉ ra công chúng. Trên 700 nhà đầu tư đăng ký với trên 400 tỷ đồng là con số ghi nhận được qua mấy ngày sau khi quỹ được cấp phép. VF1 tiếp nhận cả nhà đầu tư nước ngoài tham gia, tất nhiên với mức tối đa là 30% vốn điều lệ. VF1 là loại quỹ đầu tư đóng, tức là sẽ không nhận đăng ký mua chứng chỉ khi quỹ bắt đầu hoạt động.

    - Ông tính khi nào sẽ niêm yết chứng chỉ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán?

    - Chứng chỉ quỹ VF1 cũng sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán như những loại chứng khoán khác sau khi ra mắt quỹ, để tạo tính thanh khoản cho chứng chỉ và tạo kênh giao dịch cho các nhà đầu tư. Yếu tố quyết định giá giao dịch của chứng chỉ phụ thuộc vào tính hiệu quả đầu tư của VF1 đối với các loại cổ phiếu, trái phiếu hoặc đầu tư khác. Theo kế hoạch, VF1 sẽ đầu tư tối thiểu 60% tổng tài sản của quỹ cho các loại cổ phiếu đã và sẽ niêm yết, số còn lại đầu tư cho trái phiếu và công ty địa ốc.

    Thời gian niêm yết còn phải phụ thuộc vào cơ quan cấp phép niêm yết. Chúng tôi dự kiến phát hành chứng chỉ trong vòng 1 tháng và sẽ ra mắt quỹ, sau đó sẽ lên sàn ngay nếu như nhận được giấy phép của UBCKNN và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Thời gian có thể diễn ra sớm hơn dự kiến, kể cả việc niêm yết.

    - Sau VF1, ông có dự định VF2, VF3...?

    Quỹ đầu tư là hình thức đầu tư hiện đại, hiệu quả cho một kênh huy động vốn và rất phổ biến ở các nước. Riêng đối với Việt Nam thì hình thức này khá mới mẻ. Quỹ đầu tư huy động trực tiếp một lượng lớn vốn nhàn rỗi từ công chúng và đưa vào nền kinh tế một cách nhanh chóng và kinh tế nhất, đồng thời cũng hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Vì vậy chúng tôi cho rằng đầu tư thông qua quỹ đầu tư là xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các hình thức đầu tư khác.

    Xuất phát từ quan điểm này, chúng tôi dự kiến sẽ hình thành nên nhiều quỹ đầu tư, không chỉ có VF1 mà sẽ có VF2, VF3... và có thể là VF10 sau này. Hình thức hoạt động và huy động nguồn vốn của các VF sau này cũng giống như VF1, chỉ có khác là lĩnh vực đầu tư.

    - Liệu những VF sau này có tham gia vào lĩnh vực chứng khoán không?

    - Sau VF1 chúng tôi đã có kế hoạch thành lập những quỹ đầu tư khác nhưng không dành cho lĩnh vực chứng khoán. Tôi có thể kể một vài VF tiếp theo, đó là VF2 cho lĩnh vực hạ tầng cơ sở, VF3 cho bưu chính viễn thông và VF4 cho trái phiếu.
    Hạ tầng cơ sở là vấn đề bức xúc của các thành phố lớn, nhất là TP.HCM và Hà Nội. Chúng tôi sẽ thành lập quỹ đầu tư cho lĩnh vực này và tham gia vào việc xây dựng các dự án cầu, đường, điện, nước... Những công trình hạ tầng này sẽ được chuyển giao hoặc sản phẩm sẽ được bán lại cho nhà nước để phục vụ cộng đồng. Loại đầu tư này đòi hỏi vốn lớn và thời gian khai thác lâu dài nhưng lợi nhuận không cao, vì vậy đối tượng mà chúng tôi nhắm đến là các nhà đầu tư chiến lược như công ty bảo hiểm, nhà đầu tư nước ngoài... Tương tự như thế, Quỹ cho bưu chính viễn thông sẽ nhằm phát triển những dự án cho lĩnh vực bưu chính viễn thông và đòi hỏi có nguồn vốn đầu tư lớn. Còn đối với quỹ trái phiếu thì chúng tôi dành phần lớn cho nhà đầu tư nước ngoài vì đây là đối tượng rất thích đầu tư vào trái phiếu.

    - Xin được hỏi ông một câu cuối cùng, công việc sắp tới của ông là gì?

    - Hoàn tất việc phát hành chứng chỉ VF1. Cụ thể chúng tôi sẽ tổ chức những buổi hội thảo để giới thiệu quỹ đầu tư chứng khoán ở TP.HCM và Hà Nội trong tuần này và tuần tới. Khi nhà đầu tư hiểu về quỹ đầu tư - một công cụ đầu tư mới, thì họ sẽ tham gia nhiều hơn.

    - Xin cám ơn !

    nguồn đây ạ: http://www.vnn.vn/kinhte/taichinhnganhang/2004/03/56845/
  9. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Ku Tân này học ở đâu vậy, bác kể chi tiết đi. Tôi thấy tò mò quá. Tôi tưởng kiểu làm ăn này chỉ được dạy và học ở VN thôi chứ?Mà tôi ko tin bác Tân được đi đào tạo nước ngoài đâu, chắc mấy chuyến tham quan học tập thôi, loai như là đi tiêu tiền ngân sách cuối năm còn thừa ấy.
  10. thanhlove

    thanhlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều khuất tất, lén lút của đồng chí Tân sau vụ này....******* đã vào cuộc điều tra, bác Loi_cu sắp bị triệu tập để giúp đỡ cơ quan điều tra về vụ này....anh em ủng hộ Loi_cu nào. Tổng thư kí VAFI, chuyên gia chứng khoán Huy Nam, Tổng GĐ của 1 ctyckhoán khác cũng lên tiếng phản đối gay gắt với VFM và cả UBCK lần này em đố tụi nó thoát được đấy.
    Thằng nào lừa đảo NĐT, làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của nước nhà khác nào tội sỉ nhục quốc thể, bôi nhọ danh dự quốc gia phải bỏ tù hết .
    Trong con mắt của các định chế tài chính quốc tế nếu họ hiểu vụ này thì thằng nào còn dám đầu tư vào VNam nữa, đến NĐTư trong nước UBCK còn không thèm bảo vệ thì quyền lợi mấy định chế Nước Ngoài ai sẽ đảm bảo.
    Chính phủ chắc chắn sẽ quyết liệt chỉ đạo trong vụ này để làm trong sạch môi trường đầu tư trên TTCK Viêt Nam

Chia sẻ trang này