Món ăn mới của khoai Tây khi các Quỹ Tây đã mua đủ tỷ lệ cơ cấu danh mục của các BCs cũ trên sàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kiemtientuCK, 20/01/2008.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 562 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. kiemtientuCK

    kiemtientuCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    138
    Món ăn mới của khoai Tây khi các Quỹ Tây đã mua đủ tỷ lệ cơ cấu danh mục của các BCs cũ trên sàn

    Ngày 28-1-2008, Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (Viet-Han Corporation - VHC) sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu ở Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (mã cổ phiếu VHG). Hiện tại, trên thị trường OTC, cổ phiếu VHG đang có dấu hiệu khan hiếm vì VHC là doanh nghiệp có tốc độ phát triển khá nhanh, chiến lược đầu tư mang tính khả thi cao? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Đinh Công Trạng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VHC, xung quanh sự kiện này.


    ĐTTC: Xin ông cho biết đâu là nguyên nhân khiến VHC quyết định chọn thời điểm này để niêm yết cổ phiếu trên sàn?

    - Ông Đinh Công Trạng: Hiện VHC đang triển khai hàng loạt dự án lớn như Cao ốc Lotus Plaza 35 tầng tại TP Đà Nẵng với trên 50.000m2 sàn (tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD), Khu công nghiệp và Dịch vụ Bắc Quảng Nam 500 ha (tổng vốn đầu tư hơn 50 triệu USD), Khu liên hợp Du lịch phức hợp Nam Hội An 4.500 ha tại tỉnh Quảng Nam (VHC gốp vốn thành lập Công ty Nam Hội An để lien doanh với một tập đoàn bất động sản hang đầu thế giới từ UAE, trong đó phía Việt Nam đầu tư trên 300 triệu USD), Chung cư cao cấp tại phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (dự án liên doanh với Công ty HANDIC - Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, với tổng mức đầu tư 20 triệu USD)...

    Đây là những dự án mang tính chiến lược của VHC nhằm đón đầu nhu cầu thị trường sẽ tăng nhanh trong những năm sắp tới cùng với quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Số vốn thu hút được thông qua thị trường chứng khoán sẽ rất cần thiết giúp VHC nhanh chóng hoàn thành quá trình đầu tư và đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

    Để tạo đà cất cánh sau khi niêm yết, chúng tôi chuẩn bị từ khá lâu bằng việc đưa vào hoạt động nhà máy cáp quang với côn nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu với giá trị trên 4 triệu USD, công suất 300.000km sợi quang/năm; nhà máy dây và cáp điện với dòng vật liệu mới CCA có giá trị đầu tư trên 5 triệu USD, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm. Trong quý 1-2008, VHC sẽ tiếp tục khánh thành nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cốt sợi thủy tinh (FRP) với công nghệ hiện đại của Italia và hoàn chỉnh việc đầu tư nâng cấp nhà máy Plastic với vốn đầu tư trên 8 triệu USD.

    - Được biêt, sau khi niêm yết VHC sẽ phát triển công ty theo hướng công ty đa ngành. Vậy, ông có thể cho biết ngành nghề truyền thống giúp công ty được nhiều người biết đến như hiện nay là sản xuất cáp viễn thông sẽ giữ vị trị như thế nào?

    - Có thể nói ngành công nghiệp cáp đồng viễn thông Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng. Mới đây, Chính phủ Việt Nam đề ra kế hoạch tăng mật độ viễn thông từ 45% năm 2007 lên 64% năm 2010 và tỷ lệ sử dụng Internet sẽ tăng từ 20% năm 2007 lên 41% vào năm 2010. Kế hoạch này sẽ khiến nhu cầu về cáp viễn thông gia tăng nhan chóng và đó sẽ là cơ hội mà VHC không thể bỏ lỡ.

    Được thành lập vào năm 2003 với số vốn điều lệ ban đầu chỉ có 6 tỉ đồng, đến nay VHC con số đó đã tăng lên 250 tỉ đồng (tăng hơn 41 lần). Trong khoảng thời gian đó, VHC đã tạo lập được vị trí hàng đầu trong ngành sản xuất cáp đồng với khả năng sản xuất cáp đa dạng, lên đến loại 2.400 đôi dây với chất lượng cao. Chúng tôi cũng vừa đầu tư mới thêm năm dây chuyền sản xuất cáp đồng viễn thông, nâng tổng số dây chuyền hiện tại lên con số 11 nhằm đáp ứng nhu cầu. Sản lượng năm 2007 đạt xấp xỉ 3 triệu km đôi dây, gấp ba lần sản lượng năm 2006. Hiện VHC đang nắm giữ 25-30% thị phần cáp viễn thông trong nước, chiếm một phần lớn trong tổng doanh thu của công ty. Vì thế, sau khi niêm yết trên sàn, ngành sản xuất cáp viễn thông vẫn là đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của VHC.

    - Việt nam đã gia nhập WTO được một năm. Tình hình sản xuất kinh doanh của VHC trong bối cảnh mới như thế nào, thưa ông?

    - Cạnh tranh trên thj trường ngày càng khốc liệt và chỉ những doanh nghiệp nào có chiến lược cụ thể, rõ ràng và mang tính khả thi cao mới có thể tồn tại được. Có thể nói năm 2007 là năm ?ođược mùa? của VHC. Không chỉ đạt kết quả kinh doanh rất khả quan mà chúng tôi còn thêm nhiều đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Nếu như năm 2003 doanh thu chỉ đạt 4,3 tỉ đồng thì năm 2006 là 410 tỉ đồng và năm 2007 nhảy vọt lên 850 tỉ đồng. Còn lợi nhuận 2005 chỉ đạt hơn 17 ti? đồng, thì đến năm 2006 đã tăng lên 63,4 tỉ đồng và năm 2007 ước đạt trên 86 tỉ đồng.

    Ngoài hai quỹ đầu tư quốc tế lớn là Indochina Capital và VinaCapital, mới đây VHC còn được các quỹ đầu tư của Singapore và Hàn Quốc bỏ vốn đầu tư 1,5 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, VHC còn có các đối tác lớn ở trong nước như Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hà Nội, Nam Hội An Corporation, Phonvinh Corporation, Mekong securities.

    - Các đối tác chiến lược nói trên đóng vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển của VHC sau khi chính thức niêm yết cổ phiêu trên sàn?

    Sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, VHC sẽ phát triển theo hướng đa ngành và mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực đang có tốc độ phát triển rất cao như bất động sản, đầu tư tài chính, cao ốc căn hộ và văn phòng cho thuê, đầu tư khai thác khoáng sản để làm lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực vật tư đồng, nhôm?nhưng vẫn dựa trên thế mạnh của lĩnh vực truyền thống là sản xuầt cáp viễn thông, dây cáp điện và FRP. Các đối tác nước ngoài đã cam kết sẽ hỗ trợ VHC xây dựng chiến lược kinh doanh, hoàn thiện khả năng quản lý, thẩm định tính rủi ro cho các dự án chuẩn bị triển khai và đào tạo nguồn nhân lực... Hợp tác chiến lược với các tập đoàn nước ngoài là một sự lựa chọn tốt của VHC vào thời điểm này bởi họ có thế mạnh về kinh nghiệm, công nghệ và vốn liếng cũng như các quan hệ đối tác ở khắp nơi trên thế giới.

    Trong khi đó, các đối tác chiến lược trong nước sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng, là đòn bẩy để VHC vươn lên trong tất cả các lĩnh vực đầu tư.

    - Ông giải thích thế nào khi gần đây có hiện tượng cổ phiếu VHG khan hiếm trên thị trường OTC?

    - Điều đó không quá khó hiểu. Theo tôi, ?ohấp lực? của cổ phiếu VH là ở chổ chúng tôi có một kế hoạch phát triển khá bài bản, mang tính khả thi cao dựa trên các phân tích về thị trường trong tương lai như đã nói ở trên. Hơn nữa, những lĩnh vực mà VHC tập trung đầu tư sau khi niêm yết đều ngành có nhiều triển vọng phát triển bùng nổ trong thời gian tới.
    Mặt khác, việc chúng tôi hợp tác chiến lược với các quỹ đầu tư có uy tín và các doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam cũng giúp cho uy tín của công ty tăng lên, tọa nên một lực cộng hưởng đưa thương hiệu VHC vươn xa.

    Vốn điều lệ hiện tại của VHC là 250 tỷ và trong đợt này VHC sẽ niêm yết 25 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết là 250 tỷ. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của VHC là sản xuất dây sản xuất cáp viễn thông, cáp điện, các sản phẩm từ cốt sợi thuỷ tinh các loại; đầu tư xây dựng và quản lý khai thác khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại dịch vụ và đầu tư tài chính ?

    http://www.viet-hancorp.com.vn/vietnamese/content/view/169/65/
  2. kiemtientuCK

    kiemtientuCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    138
    VHC - thành công nhờ vào ba chiến lược cơ bản
    Năm 2007, trong bảng xếp hạng ?oTop 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam? theo mô hình của tạp chí nổi tiếng Fortune 500, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước nhằm mục đích ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp cho nền kinh tế Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Việt-Hàn (Viet-Han Corporation - VHC) được xếp hạng 219.


    Hình thành chưa lâu nhưng VHC đã có được không ít giải thưởng uy tín: Sao Vàng Đất Việt 2006, 2007, Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững năm 2007, Cầu Vàng 2006, Cup Vàng topten ?oSản phẩm thương hiệu Việt uy tín, chất lượng? năm 2006, 2007.

    Được thành lập vào năm 2003 với số vốn điều lệ 6 tỉ đồng, chỉ sau bốn năm hoạt động, Việt Hàn đã có một đồ thị tăng trưởng đáng kinh ngạc, thể hiện được tham vọng trở thành nhà sản xuất cáp viễn thông hàng đầu ở Việt Nam. Nếu như doanh thu năm 2003 của VHC chỉ 4,3 tỉ đồng, thì năm 2005 đã lên 58 tỉ đồng và năm 2007 ước tính lên đến 705 tỉ đồng. Lợi nhuận năm 2005 chỉ là 17 tỉ đồng thì đến năm 2006 đã lên 63,4 tỉ đồng và năm 2007 ước tính trên 86 tỉ đồng.
    Những thành quả trên nhờ vào những chiến lược đúng đắn của VHC đặc biệt là ba chiến lược chính.

    Đòn bẩy từ nhà máy và chiến lược chinh phục thị trường viễn thông

    VHC đi theo mô hình nhà máy nối tiếp nhà máy. Đó là nhà máy cáp viễn thông với tổng đầu tư hơn 10 triệu USD, năng lực sản xuất 3.000.000km đôi dây/năm; nhà máy cáp quang với tổng đầu tư hơn 4 triệu USD, năng lực sản xuất 300.000km sợi/năm; nhà máy nhựa plastic với tổng đầu tư 2,5 triệu USD, năng lực sản xuất 16.000 tấn sản phẩm/năm; nhà máy dây và cáp điện với dòng vật liệu liệu mới với tổng đầu tư 5 triệu USD, năng lực sản xuất 20.000 tấn sản phẩm/năm; nhà máy FRP (Fiber Reiforce Polymer) với tổng đầu tư 5 triệu USD, năng lực sản xuất 85.000m sản phẩm/năm.

    Sự đa dạng hóa nhà máy với vốn đầu tư và năng suất cao là biểu hiện của một hình thái kinh doanh đa chức năng để tạo lập sự toàn diện cho doanh nghiệp, nhằm có sự hỗ trợ qua lại giữa các đơn vị chức năng để cùng hướng đến một mục tiêu chung. Từ các nhà máy này, giá trị cốt lõi của VHC - đó là sản phẩm cáp viễn thông - được củng cố và phát triển.

    Những năm gần đây, nhu cầu cáp viễn thông ở Việt Nam là rất lớn nhưng các nhà sản xuất trong nước mới đáp ứng được 70% nhu cầu. Trong khi đó, Chính phủ có kế hoạch tăng mật độ viễn thông từ 45% năm 2007 lên 64% năm 2010 và tỷ lệ sử dụng Internet sẽ tăng từ 20% năm 2007 lên 41% vào năm 2010.

    Chính vì vậy, với tầm nhìn của mình, đầu tư mạnh vào sản xuất thiết bị viễn thông, đến nay VHC đã chiếm 20 - 25% thị phần cáp viễn thông, với khách hàng trải dài trên cả nước, trở thành một trong số các công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất cáp viễn thông với khả năng sản xuất lên đến loại 2.400 đôi dây với chất lượng cao.

    Sự phát triển trên giá trị cốt lõi (cáp viễn thông) là tiêu chí để doanh nghiệp bền vững. Nhưng để tăng quy mô cũng như giá trị về lâu dài, sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung, VHC nói riêng, vẫn là đa dạng hóa ngành nghề đầu tư theo mô hình tập đoàn. Vì vậy, bên cạnh chiến lược ?olõi? trong ngành viễn thông, VHC còn đầu tư cho chiến lược ?onóng? là bất động sản.

    Chiến lược đầu tư lớn vào bất động sản

    Khác với nhiều doanh nghiệp lớn thường chọn loại hình đầu tư trung tâm thương mại và văn phòng, chiến lược bất động sản của VHC là thâm nhập sâu vào nhiều mảng ?onóng?.

    Đầu tiên là các khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp, theo tiêu chuẩn quốc tế, biểu hiện là đầu tư góp vốn thành lập Công ty Nam Hội An để hợp tác với một tập đoàn bất động sản hàng đầu thế giới đến từ UAE với tổng vốn đầu tư phía Việt Nam là 300 triệu USD (dự án được triển khai hơn 4.500ha) tại tỉnh Quảng Nam, một trong những vùng trọng điểm được nhiều chuyên gia du lịch đánh giá là rất tiềm năng.

    Tiếp đến là trung tâm thương mại dịch vụ và văn phòng tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 30 triệu USD, mục tiêu xây dựng một khu cao ốc phức hợp gồm trung tâm thương mại và văn phòng trên nền diện tích hơn 1.700m2. Bên cạnh đó, còn có trung tâm thương mại dịch vụ và văn phòng tại Đà Nẵng với dự án liên doanh với Phon Vinh Corporation, có tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD, trên khu đất có diện tích hơn 3.000m2 tại 9 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Chung cư cao cấp tại phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, liên doanh với Công ty HANDIC - Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, với tổng mức đầu tư 20 triệu USD.

    Thứ ba là khu công nghiệp, vốn đòi hỏi nhà đầu tư phải có nguồn tài chính hùng mạnh. VHC đầu tư vào dự án Khu công nghiệp và thương mại dịch vụ tại Bắc Quảng Nam (tổng đầu tư hơn 50 triệu USD), mục tiêu là xây dựng một khu công nghiệp và dịch vụ trên diện tích 500ha (trong đó 150ha là khu công nghiệp, 100ha là khu công nghệ cao, 250ha là khu thương mại dịch vụ).

    Đằng sau những dự án bất động sản lớn thường có sự hậu thuẫn của các tổ chức tài chính. Đặc biệt ở VHC, sự hậu thuẫn cả về tài chính lẫn sức mạnh thương hiệu từ các tổ chức này không chỉ tập trung vào lĩnh vực bất động sản.

    Chiến lược "bắt tay"

    Nói cụ thể hơn, đó là nguồn hỗ trợ tài chính cho tổng thể các hoạt động của VHC. Sự đầu tư của các quỹ tài chính vào VHC tuân theo một công thức đơn giản: vốn, hỗ trợ quản lý, củng cố giá trị thương hiệu. Có khá nhiều quỹ và các công ty đối tác đóng vai trò là đối tác chiến lược của VHC.

    Tháng 4/2007, VHC ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Indochina Capital, theo đó Indochina Capital mua 15% cổ phần của VHC và trở thành thành viên của Hội đồng quản trị VHC. Indochina Capital cam kết hỗ trợ VHC xây dựng chiến lược kinh doanh trong tương lai. Đến tháng 10/2007, Vina Capital trở thành cổ đông chiến lược của VHC, mua 7,8% cổ phần công ty này.

    Trong khi Indochina Capital đóng vai trò đối tác chiến lược trong đầu tư tài chính, Vina Capital là đối tác chiến lược trong đầu tư tài chính và bất động sản, thì UW Indochina Vietnam Limited là đối tác chiến lược của VHC trong đầu tư bất động sản, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội là đối tác chiến lược trong tư vấn thiết kế và đầu tư bất động sản và Mekong Securities là đối tác chiến lược trong tư vấn tài chính và chứng khoán. Sự góp mặt của các tên tuổi trong ngành tài chính, bất động sản, chứng khoán chính là một trong những tiền đề quan trọng giúp VHC đã và đang mở rộng quy mô doanh nghiệp.

    Niêm yết chỉ là sự khởi đầu?

    Tất cả những thành quả trên là tiền đề cho VHC tự tin niêm yết vào thị trường. Ngày 9/1 vừa qua, ông Trần Đắc Sinh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu VHC.

    Nhưng niêm yết đối với VHC chỉ là một sự khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Công ty này cho biết họ đang tiếp tục đầu tư mới và mở rộng dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất, mở rộng thị trường sang các nước Đông Nam Á, Tây Á và châu Phi, đầu tư khai thác khoáng sản dùng làm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất dây cáp đồng, cáp điện, phục vụ cho ngành xây dựng như gạch men, gốm, tiếp tục đầu tư khai thác khu thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê, đầu tư khai thác và cho thuê hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngành viễn thông.

    Có lẽ đó là lý do khiến ông Huỳnh Tấn Chung, Tổng Giám đốc VHC tỏ ra rất tự tin: ?oSau khi niêm yết, mục tiêu trong giai đoạn 2008 - 2010 của VHC là duy trì tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ở mức 25-30%, đồng thời củng cố và phát triển thị phần trong các lĩnh vực và ngành nghề đang hoạt động?.

    (Tường Minh - DNSG cuối tuần)

Chia sẻ trang này