Món quà vui dành cho chim lợn nhân dịp Quốc khánh mùng 2-9-2008...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by trananh6868, Sep 1, 2008.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tireless_challenger

    tireless_challenger Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 21, 2006
    Likes Received:
    6
    Giá thép giảm mạnh, doanh nghiệp kêu cứu
    (Tin này tôi xin lỗi ai đang nắm giữ CPngành thép, nhưng nó rất tốt cho nền kinh tế)

    4 nhà sản xuất phôi lớn là thép Vạn Lợi, Đình Vũ, Hưng Tài và Thép Việt đã gửi công văn giải trình những khó khăn về tình hình tài chính của mình.
    Do tác động giảm giá từ thị trường thế giới trong khi sức tiêu thụ thép trong nước những ngày gần đây chững lại, giá thép xây dựng đã giảm mạnh ảnh hưởng mạnh tới doanh nghiệp sản xuất phôi và thép.
    Sức tiêu thụ và giá cùng giảm mạnh

    Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, giá phôi thép trên thị trường thế giới đã giảm mạnh từ mức 1.150-1.200 USD/tấn hồi tháng 7 xuống mức dưới 900 USD/tấn hiện nay đã tác động mạnh đến thị trường thép trong nước nên giá bán sản phẩm của các doanh nghiệp thép cũng giảm theo.

    Hiện giá bán thép xây dựng tại nhà máy, chưa trừ triết khấu và thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ở mức 16,8 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn và 17,5 triệu đồng/tấn đối với thép cây, giảm gần 3 triệu đồng so với tháng 7, tháng có mức giá cao nhất từ trước đến nay. Ngoài thị trường, giá thép xây dựng cũng giảm theo, nhưng mức giảm chỉ trên dưới 1 triệu đồng/tấn.

    Theo nhiều đại lý kinh doanh thép, do trước đây có thông tin giá thép có thể còn tăng cao hơn nữa nên nhiều đại lý, doanh nghiệp thương mại đã trữ hàng với số lượng lớn giá cao, nay giá thép giảm họ chưa thể giảm ngay theo giá của nhà máy.

    Ngược lại với các mặt hàng khác, trong khi giá giảm sức tiêu thụ sẽ tăng nhưng trong tháng các tháng qua, sức tiêu thụ thép xây dựng tháng sau lại giảm mạnh hơn tháng trước. Tháng 6, tiêu thụ được 300.000 tấn, tháng 7 tiêu thụ 250.000 tấn, còn tháng 8, chỉ tiêu thụ khoảng 120.000 tấn và được coi là tháng có sức tiêu thụ thấp nhất từ trước đến nay.

    Theo ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch VSA, giá thép trên thị trường thế giới giảm là do giá dầu thô đã giảm mạnh, tình hình lạm phát và nền kinh tế nhiều quốc gia gặp khó khăn nên nhu cầu thép cho xây dựng giảm. Ở trong nước, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ nên nhiều công trình lớn cũng bị hoãn, giãn tiến độ khiến nhu cầu mặt hàng này giảm mạnh.

    Ngoài ra, thời điểm này cũng đang là mùa mưa bão nên các công trình thi công chậm và đặc biệt là trước đà giá thép tăng cao trong tháng 7, nhiều công trình và doanh nghiệp thương mại đã mua lượng hàng lớn, nay giá giảm doanh nghiệp thương mại xả hàng để thu hồi vốn.

    Mặc dù các doanh nghiệp đã đua nhau giảm giá bán kể cả phôi lẫn sản phẩm thép, nhưng lượng hàng vẫn tồn đọng lớn khiến cho nhiều doanh nghiệp không có vốn để quay vòng, muốn xuất khẩu thì phải chịu mức thuế quá cao không thể cạnh tranh được với giá phôi thép của Trung Quốc và các nước trong khu vực đang chào bán.

    Vừa qua, 4 nhà sản xuất phôi lớn là thép Vạn Lợi, Đình Vũ, Hưng Tài và Thép Việt đã có công văn ?okêu? về những khó khăn về tình hình tài chính của mình và kiến nghị VSA cùng cơ quan chức năng tìm cách tháo gỡ để thu hồi vốn.

    Theo đó, 4 doanh nghiệp này đang tồn đọng khoảng 45.000 tấn phôi, tương đương 900 tỷ đồng trong khi không bán được hàng vẫn phải trả vốn vay với lãi suất cao, lương công nhân, tiền điện lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.

    Trong khi đó, chỉ trong vòng một tháng giá thép thế giới đã giảm xuống 25%, nếu không có biện pháp giải tỏa hàng tồn kho, doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng lỗ do lãi suất vay cao và phôi thép thế giới giảm.

    Theo nhận định của VSA, sở dĩ có việc tái xuất phôi thép trong tháng 5 và 6 vừa qua là do các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, nhưng sang tháng 7, khi khó khăn này đã được giải quyết thì việc tái xuất đã giảm hẳn. Trong tháng 5, lượng phôi xuất khẩu là hơn 67.000 tấn, tháng 6 là hơn 300.000 tấn và sang tháng 7 chỉ còn 12.000 tấn.

    VSA cho rằng thời điểm này, thị trường thép thế giới và trong nước đã thay đổi, giá phôi giảm nhanh, tiêu thụ thép giảm. Vì vậy, để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phôi trong nước, VSA kiến nghị giảm thuế xuất khẩu phôi thép xuống 10% như quyết định ngày 28/6/2008 của Bộ Tài chính.

    Bên cạnh đó, Chính phủ xem xét thành lập quỹ dự trữ phôi thép nhằm bình ổn giá thép trong nước khi phôi thép thế giới có biến động lớn.

    Mặt khác, nhà nước cũng có chính sách ưu tiên tài chính cho các nhà sản xuất phôi thép và cho các công trình xây dựng nhằm giải quyết khó khăn về vốn, tạo thuận lợi cho các công ty sản xuất thép, tăng lượng thép tiêu thụ trong nước.
  2. tireless_challenger

    tireless_challenger Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 21, 2006
    Likes Received:
    6
    Nền kinh tế đang tăng trưởng theo hướng ổn định
    Thứ bảy, 30/8/2008, 22:44 GMT+7

    Sau giai đoạn sóng gió những tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều tín hiệu phát triển ổn định với xu hướng tích cực ở hầu hết các chỉ số về giá tiêu dùng, nhập siêu, thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài.

    Trước hết, xu hướng tích cực tiếp tục được ghi nhận trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Nỗi lo nhập siêu đã phần nào giảm bớt khi trong tháng 8, nhập siêu chỉ ở mức 0,9 tỷ USD.

    Ảnh: ATPvietnam.com.

    Tuy có tăng so với tháng trước nhưng đây lại là tháng thứ ba liên tiếp nhập siêu được duy trì ở mức dưới 1 tỷ USD - mức bình quân cần thiết để tổng nhập siêu cả năm ở con số an toàn là bằng 30% kim ngạch xuất khẩu.

    Như vậy, mức nhập siêu của cả 8 tháng đầu nay chỉ xấp xỉ 16 tỷ USD, bằng 36,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi ở thời điểm cuối tháng 7, tỷ lệ này là lệ 40,7%.

    Đây có thể coi là một thành công đáng kể của các biện pháp kiềm chế nhập siêu mà Chính phủ đã quyết liệt thực hiện trong những tháng qua, đặc biệt là việc sử dụng công cụ thuế để hạn chế nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ. Minh chứng rõ nhất là ôtô nguyên chiếc nhập khẩu đã liên tiếp giảm từ tháng 5, sau ba lần Chính phủ tăng thuế nhập khẩu chỉ trong nửa đầu năm.

    Thành tích vượt trội về xuất khẩu cũng là tác nhân quan trọng góp phần vào xu hướng cân bằng cán cân thương mại. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 43,3 tỷ USD, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cùng với tốc độ nhập siêu được kiềm chế, lạm phát cũng đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng 1,56% so với tháng 7, dù chịu tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu biên độ lớn. Đây là lần đầu tiên việc tăng giá xăng dầu tác động ít nhất tới thị trường.

    Dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam cũng là một diễn biến thuận lợi của nền kinh tế. Không chỉ ấn tượng với con số trên 47 tỷ USD vốn thu hút trong 8 tháng đầu năm, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý là lượng vốn giải ngân đạt mức cao nhất từ khi ban hành Luật đầu tư nước ngoài năm 1988 đến nay, với trên 7 tỷ USD.

    Cùng với con số này, cả nước còn tiếp nhận thêm trên 1,3 tỷ USD vốn ODA giải ngân, góp phần giải tỏa áp lực lên cán cân thanh toán của nền kinh tế.

    Tiến triển tích cực này được dự báo sẽ là xu hướng của những tháng cuối năm khi Chính phủ và các ngành liên quan, các địa phương vẫn đang chung nỗ lực thực hiện triệt để 8 gói giải pháp kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô.

    Bộ Kế hoạch-Đầu tư và các địa phương tỏ ra mạnh tay với các dự án chậm giải ngân, Bộ Tài chính vẫn theo đuổi chủ trương dùng thuế như một công cụ hữu hiệu để kiềm chế nhập khẩu, tiêu dùng những mặt hàng xa xỉ không thiết yếu, đặc biệt với những sửa đổi trong Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được thông qua vào tháng 11 tới.

    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được yêu cầu tiết giảm chi phí để không tăng giá bán sản phẩm, nỗ lực tăng nguồn cung cho thị trường những tháng cuối năm. Các chính sách tiền tệ được tiếp tục duy trì theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, tăng cường cắt giảm đầu tư và chi tiêu công.(Nguồn: TTX, 30/8)
  3. Huunhoc

    Huunhoc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 4, 2006
    Likes Received:
    0
    Cuối tuần vừa qua. Lượng tài khoảng mới tăng mạnh
  4. tireless_challenger

    tireless_challenger Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 21, 2006
    Likes Received:
    6
    Nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm giá: Tín hiệu tốt cho thị trường
    Thứ bảy, 30/8/2008, 22:56 GMT+7

    Đồng thời với việc giá xăng trong nước giảm 1.000đ/lít trong tháng 8, nền kinh tế đang đón nhận hàng loạt thông tin giảm giá các mặt hàng nguyên liệu đầu vào.

    Đây là những tín hiệu tốt cho nền kinh tế, sau chuỗi ngày chịu áp lực tăng giá của thị trường quốc tế - một món quà cho các ngành sản xuất trong hoàn cảnh nền kinh tế đang từng bước vượt qua tình hình lạm phát hiện nay.

    Cơ hội cho nông sản

    Điển hình là giá chào bán đạm urê đang có xu hướng giảm mạnh do tác động của giá dầu thế giới giảm và nhu cầu nhập khẩu (NK) chưa cao do các nhà NK tiếp tục chờ giá giảm thêm. So với cuối tháng 7, giá chào đạm urê ngày 21.8 tại thị trường Baltic hiện ở mức 700-705USD/tấn(FOB), giảm 80-90USD/tấn; tại thị trường Yuzhnyy ở mức 750-760USD/tấn, giảm 60-70USD/tấn... Giá phân DAP cũng giảm mạnh so với cuối tháng 7, cụ thể giá chào bán phân DAP tại thị trường Nola ngày 21/8 đã giảm 37,5USD/tấn, hiện ở mức 1.172,5USD/tấn FOB. Do tác động của giá phân bón thế giới, các loại phân bón NK trong nước cũng giảm dần.

    Cụ thể, giá phân bón tại ĐBSCL giảm mạnh do nguồn cung dồi dào. Phân DAP giảm 3.600 - 4.000đ/kg: Giá bán buôn hiện phổ biến ở mức 16.500-17.500đ/kg và giá bán lẻ ở mức 18.000đ/kg-20.000đ/kg; các loại đạm urê, NPK, kali, lân đều giảm từ 400 - 1.200đ/kg so với tháng trước. Đây là cơ hội cho các DN NK phân bón để dự trữ nguồn cung cho sản xuất nông nghiệp.

    Theo dự báo của Tổ chức Nông - lương thế giới, sản lượng lúa năm 2008 sẽ đạt 668 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với dự báo. Mặc dù giá gạo XK đã giảm 50-150USD/tấn so với tháng trước, nhưng giao dịch gạo trên thị trường châu Á vẫn ở mức thấp do các nhà NK đang chờ giá giảm tiếp. Đối phó với tình huống này, các nước XK gạo: Việt Nam, Thái Lan đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ cho thị trường lúa gạo trong nước và XK. Dự báo trong thời gian tới, mặc dù nguồn cung tiếp tục tăng từ các nước có vụ mùa bội thu, nhưng do nhu cầu bắt đầu tăng từ các nước NK như Nhật Bản, Philippines, Iran, Iraq nên giá gạo XK khó có khả năng giảm tiếp.

    Giá nguyên liệu đầu vào đang hạ

    Thông tin từ Tổ điều hành thị trường trong nước cho biết: Những ngày cuối tháng 8, trên thị trường quốc tế, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2008 đã có thời điểm xuống còn 111,34USD/thùng, giá vàng giao ngay còn 772,98USD/ounce, đạm urê giảm từ 80 - 90USD/tấn, xuống còn 700USD/tấn, phôi thép giảm xuống còn 950USD/tấn, giá một số hàng hoá khác như đồng, chì, kẽm, càphê, caosu... tiếp tục giảm. Mặc dù giá nhiều loại nguyên - nhiên - vật liệu vẫn còn đứng ở mức cao do diễn biến khó lường của giá dầu thô, nhưng dự báo của các chuyên gia kinh tế thì trong tháng 9/2008, giá cả nhiều loại nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ. Đây sẽ là những tín hiệu tốt của các ngành sản xuất VN trong môi trường liên thông với thị trường quốc tế.

    Đáng lưu ý là giá chào phôi thép và thép phế đang giảm mạnh so với tháng 7. Tại thị trường Đông Nam Á, giá chào thép phế chỉ còn ở mức 550-600USD/tấn, giảm 100-150USD/tấn. Giá phôi thép cũng xuống còn 950-960USD/tấn CFR, giảm khoảng 250USD/tấn. Theo các chuyên gia kinh tế, giá phôi thép và các sản phẩm thép dự báo sẽ chững lại đà tăng giá và ổn định dần. Do giá phôi thép thế giới giảm mạnh, nhiều DN sản xuất kinh doanh thép đã giảm giá bán để nhanh chóng thu hồi vốn, nên giá thép xây dựng trong nước đã giảm 200 nghìn - 3 triệu đồng/tấn (tuỳ theo chủng loại) so với tháng 7.

    Cụ thể, giá thép (chưa trừ chiết khấu và chưa có VAT) tại các tỉnh phía bắc chỉ còn ở mức 16,85 - 17,5 triệu đồng/tấn, tại các tỉnh phía nam ở mức 17,23 - 17,6 triệu đồng/tấn. Giá bột giấy thế giới cũng đang trong xu hướng giảm so với tháng 7. Cụ thể, giá bột gỗ mềm tẩy trắng NBSK tại châu Âu giảm xuống còn 887,17USD/tấn, giảm 7,79USD; tại Mỹ, giá bột NBSK hiện ở mức 886,49USD/tấn, giảm 5,83USD/tấn?

    Theo dự báo của các chuyên gia, giá bán các sản phẩm giấy tháng 9.2008 sẽ ổn định. Đây sẽ là cơ hội cho các ngành sản xuất giảm giá sản xuất, nếu như các DN biết lợi dụng thời cơ giảm giá của thị trường.(Nguồn: NLĐ, 30/8)
  5. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 25, 2005
    Likes Received:
    0
    Các bác đưa tin nó ngăn ngắn vài ba dòng thôi cho người ta dễ đọc, dễ tiếp thu.
  6. tireless_challenger

    tireless_challenger Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 21, 2006
    Likes Received:
    6
    Nhà đầu tư nội đang dẫn dắt thị trường
    Cập nhật: 29-8-2008
    Tuấn Dũng
    Với niềm tin vào sức bật của thị trường, khối nhà đầu tư trong nước đã tỏ ra trội hơn những nhà đầu tư ngoại trong việc mua vào cổ phiếu. Điều này khiến thị trường chuyển động tốt hơn theo quy luật cung - cầu.

    Ảnh: Đức Thanh

    Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Hải Phòng, trong những phiên giao dịch gần đây, tỷ trọng bán cổ phiếu ra của nhà đầu tư nước ngoài đã thấp hẳn so với tuần trước. Bên cạnh đó, khối nhà đầu tư này cũng bắt đầu tăng lượng mua vào. Đây được coi là động thái tích cực của họ khi thị trường đang hội tụ các yếu tố vĩ mô như chỉ số CPI tháng 8 thấp (1,56%), nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động, cho vay nội và ngoại tệ, giá dầu vẫn nằm dưới 120 USD/thùng...

    Tuy nhiên, so sánh phản ứng của khối nhà đầu tư nước ngoài với những lần nền kinh tế Việt Nam có sự cải thiện, thì có thể thấy sự mất cân đối. Theo đó, với chất lượng của đợt thông tin này, họ sẽ phải mua cổ phiếu vào nhiều hơn và có hành động ngược lại với việc bán ra.

    Giải thích điều này, các chuyên viên tư vấn cho rằng, khối nhà đầu tư ngoại đã không thể mua được được nhiều cổ phiếu bởi sức mua của nhà đầu tư trong nước lớn. Đó là chưa nói tới khả năng tranh mua của nhà đầu tư trong nước nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng trong giai đoạn thị trường phục hồi và bứt phá. Về việc bán ra của khối nhà đầu tư nước ngoài, nhóm phân tích này cho rằng, họ chỉ bán ra những cổ phiếu mà trước đó họ đã mua nhiều với giá rẻ, để hiện thực hóa lợi nhuận hoặc tạo sức ép giảm giá đối với một số cổ phiếu.

    Với nguồn vốn mạnh và khả năng đoàn kết cao, khối nhà đầu tư ngoại vẫn thường dẫn dắt được tâm lý của thị trường. Song thời gian gần đây, khả năng dẫn dắt này đã bị hạn chế. Một lý do nữa khiến khối nhà đầu tư ngoại đánh mất lợi thế của mình là sự cảnh giác của nhà đầu tư nội.

    Theo anh Tuấn, một nhà đầu tư ở sàn SSI, cách đây khoảng 2 tuần, quá trình mua bán của nhà đầu tư ngoại vẫn có tác động mạnh tới quyết định của nhà đầu tư trong nước. Việc thị trường giảm ở phiên thứ tư sau 3 phiên bán ra nhiều cổ phiếu từ khối nhà đầu tư ngoại liên tục lặp lại. Rồi sau đó, thị trường lại tăng điểm khi họ tập trung mua vào các cổ phiếu blue-chips có sức ảnh hưởng mạnh tới thị trường như DPM, VNM, PPC? ?oNắm được quy luật này, nhiều nhà đầu tư trong nước đã có những quyết định mua bán ngược lại và thu được những khoản lợi lớn?, anh Tuấn nói.

    Quan sát hiện tượng tăng giá ở một số mã cổ phiếu như VNM, TRC, DPM?, có thể thấy việc mua, bán của khối nhà đầu tư ngoại còn bị tác động mạnh từ động thái của khối nhà đầu tư trong nước. Điển hình như cổ phiếu TRC, ?ochiến lược? mua vào ở giá thấp của khối nhà đầu tư ngoại đã thất bại khi lượng cổ phiếu bán ra đột ngột giảm.

    Kết quả là khối nhà đầu tư này chỉ mua được một khối hơn trăm ngàn cổ phiếu này trong hai phiên điều chỉnh. Sau đó, họ lại phải chấp nhận mua với giá cao hơn hoặc tạm thời bỏ cuộc khi cổ phiếu này được khối nhà đầu tư trong nước đưa vào ?otầm ngắm? mua vào. Tại phiên giao dịch ngày 26/8, nhà đầu tư ngoại chỉ mua được 2.000 cổ phiếu TRC, giảm vài chục lần so với những phiên giao dịch trước đó.

    Theo giám đốc một công ty chứng khoán tại TP.HCM, xét về động thái của nhà đầu tư nước ngoài với một số mã cổ phiếu có tác động mạnh tới chỉ số chung của thị trường, thì có thể thấy sự cạnh tranh diễn ra gay gắt. Họ liên tục thay đổi việc mua, bán ở những mã cổ phiếu này với cách làm ngược lại xu thế tăng giảm của thị trường. Các mã cổ phiếu như VNM, DPM? được họ mua vào và bán ra ngay trong cùng một phiên giao dịch ở cả giao dịch khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Mục đích cuối cùng của việc làm này là mua được rẻ và bán ra đắt.

    Sở dĩ họ làm được điều này là vì trước đó, trong thời gian thị trường điều chỉnh, họ đã kịp cơ cấu lại danh mục đầu tư và chủ động nắm những cổ phiếu tốt với giá rẻ. Song, ở giai đoạn này, chính việc kiếm lời trong ngắn hạn của họ đã làm mất đi khả năng dẫn dắt tâm lý thị trường, bởi giá các cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng. Thực trạng này khiến thị trường không chỉ tạo ra được xu hướng mới, mà còn giúp phương pháp phân tích kỹ thuật tìm được những ngưỡng hỗ trợ tâm lý. Điều này giúp nhà đầu tư nội chọn được thời điểm tối ưu trong khi mua, bán cổ phiếu.
  7. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Đặt tên cho chim lợn nào:
    1. Chim lợn
    2. Z....ái lợn
    3...................
  8. tireless_challenger

    tireless_challenger Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 21, 2006
    Likes Received:
    6
    Ngân hàng nước ngoài tăng tốc đầu tư vào Việt Nam
    Ngân hàng nước ngoài tăng tốc đầu tư vào Việt Nam
    Nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu sáng sủa, tiếp tục thu hút sự gia tăng mạnh vốn đầu tư và bám trụ lâu dài của các ngân hàng nước ngoài.


    Đầu năm 2008 đến nay diễn biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là lạm phát tăng cao, thị trường chứng khoán điều chỉnh sâu và kéo dài.. Tuy nhiên, hiện kinh tế vĩ mô đang có xu hướng phục hồi tích cực...



    Trái với xu hướng một số quỹ đầu tư có biểu hiện rút vốn khỏi thị trường chứng khoán, đặc biệt là bán ra một lượng đáng kể trái phiếu thì khối chi nhánh ngân hàng nước ngoài lại tiếp tục đầu tư mạnh vốn vào nền kinh tế Việt Nam.



    Kinh tế vĩ mô đang được cải thiện đáng kể



    Việc đầu tư này bao gồm cả cho vay vốn trực tiếp các dự án, các khách hàng đang hoạt động tại Việt Nam, việc đầu tư vốn thông qua nâng tỷ lệ sở hữu tại các định chế tài chính của Việt Nam lẫn việc mở chi nhánh mới. Điều này cho thấy tầm nhìn dài hạn cũng như những đánh giá độc lập vào tương lai của nền kinh tế Việt Nam trong cả trung và dài hạn.



    Thế mạnh lớn nhất của khối ngân hàng nước ngoài là hoạt động ngoại tệ, thể hiện rõ nhất là vốn ngoại tệ. Từ đầu năm 2008 đến nay, thị phần tín dụng ngoại tệ của khối chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục tăng nhanh.



    Số liệu thống kê từ 26 ngân hàng nước ngoài với 36 chi nhánh đang hoạt động tại Việt Nam được công bố mới đây cho thấy, tính đến hết tháng 8/2008, dư nợ cho vay vốn bằng ngoại tệ của khối ngân hàng này đã tăng 77% so với cùng kỳ năm 2007.



    Mức tăng này được đánh giá là cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng ở Việt Nam (mức tăng chung là 25,8%). Dư nợ cho vay vốn ngoại tệ của khối chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm 30,2% tổng dư nợ cho vay của toàn bộ các NHTM và TCTD đang hoạt động tại Việt Nam. Mặc dù mức tăng dư nợ có tốc độ cao nhưng chất lượng tín dụng của khối chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn rất tốt, nợ không đủ tiêu chuẩn của khối này chỉ chiếm 1,1% tổng nợ USD.



    Nguyên nhân dư nợ ngoại tệ tăng nhanh trước hết là do nhu cầu của khách hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Khách hàng vay vốn ngoại tệ của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ yếu là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.



    Trong 8 tháng đầu năm 2008, số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng tới mức kỷ lục, đạt con số cao nhất từ trước tới nay. Số vốn đó triển khai thực hiện tại Việt Nam có tỷ trọng lớn là vay tại chính các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.



    Tiếp đến là các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, nhưng đều là khách hàng có uy tín, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thị trường tiêu thụ bền vững. Số vốn USD này của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài giúp các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng nguồn hàng xuất khẩu.



    Nguyên nhân thứ hai là do nguồn vốn ngoại tệ của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong 8 tháng đầu năm vẫn rất dồi dào, không bị ảnh hưởng bởi vấn đề thanh khoản như vốn nội tệ của các ngân hàng trong nước. Nguồn vốn ngoại tệ này, ngoài việc huy động tại Việt Nam, chiếm tỷ trọng khá là huy động từ nước ngoài để cho vay các doanh nghiệp tại Việt Nam.



    Nguyên nhân thứ ba là dư nợ cho vay nói chung và dư nợ cho vay ngoại tệ nói riêng của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài không bị khống chế bởi hạn mức tín dụng, đó là tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của số đông NHTM trong nước không được vượt quá 30% trong năm 2008 để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.



    Nên trong khi các NHTM trong nước hạn chế cho vay thì khối chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục mở rộng cho vay vốn ngoại tệ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có uy tín và đáp ứng được các điều kiện vay vốn ngoại tệ theo quy định.



    Nguyên nhân thứ tư là lãi suất cho vay vốn USD, các doanh nghiệp ở Việt Nam thời gian qua có nhiều thời điểm lên trên 10%/năm, hiện nay bình quân cũng xoay quanh mức 8%/năm, một số khoản vay bao gồm cả gói dịch vụ có lãi suất thấp hơn, bình quân gấp gần 3 lần lãi suất trên thị trường tiền tệ quốc tế, cụ thể là lãi suất Libor và Sibor hiện nay chỉ xoay quanh khoảng 3%/năm.



    Bởi vậy trong khi các NHTM trong nước cho vay với lãi suất cao, thì các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đưa ra mức lãi suất thấp hơn, hấp dẫn hơn, nhưng có khoảng cách khá so với lãi suất trên thị trường quốc tế.



    Tăng tốc đầu tư



    Không chỉ tăng dư nợ cho vay vốn nội tệ đối với các khách hàng tại Việt Nam mà các tập đoàn nước ngoài còn gia tăng đầu tư vốn thông qua các ngân hàng và công ty chứng khoán Việt Nam.



    Ngày 28/8/2008, HSBC công bố trở thành cổ đông nước ngoài đầu tiên được sở hữu 20% vốn cổ phần tại Techcombank. Cổ đông lớn của ACB là Công ty tài chính quốc tế ?" IFC đăng ký bán 16.204.879 cổ phiếu ACB cho Standard Chartered Bank theo giá thoả thuận là 140.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2 lần giá vào cuối phiên giao dịch ngày 21/7/2008 là 68.100 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất giao dịch thành công, tỷ lệ nắm giữ của Standard Chartered Bank sẽ tăng từ 8,84% lên 15% vốn cổ phần.



    Cũng trong 8 tháng đầu năm, các giao dịch mua cổ phần của May Bank tại NHTM CP An Bình, Societe Generale S.A của Pháp mua 15% vốn cổ phần tại Sea Bank cũng đã diễn ra. NHTM cổ phần Phương Nam cũng đã được NHNN cho phép bán thêm 5% vốn điều lệ cho Tập đoàn ngân hàng UOB của Singapore. Eximbank đã chính thức hoàn tất các thủ tục chọn xong một đối tác chiến lược nước ngoài là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), một trong số ít tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản và thế giới...



    Một hướng đầu tư khác, Tập đoàn ngân hàng ANZ, cổ đông lớn của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) hiện đang nắm giữ 24.130.660 cổ phần, chiếm 17,66% vốn điều lệ của SSI. ANZ đăng ký mua tiếp 1.366.667 cổ phiếu SSI từ ngày 28/8 đến 28/10/2008.



    Bên cạnh đó, cũng trong thời điểm cuối tháng 8/2008, Comommwealth Bank of Australia đã khai trương chi nhánh tại TP.HCM, trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên khai trương hoạt động chi nhánh sau khi các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài chính của Việt Nam sau khi gia nhập WTO chính thức có hiệu lực.



    Đây là một trong ba hồ sơ đã được NHNN chấp thuận về nguyên tắc cho thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài sau khi gia nhập WTO. Hai bộ hồ sơ còn lại của Industrial Bank of Korea, Taipei Fubon Bank của Đài Loan.



    Trước đó đầu tháng 3/2008, NHNN cấp giấy phép chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép thành lập 2 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation và Standard Chartered Bank.



    Những diễn biến nói trên cho thấy các tập đoàn tài chính ngân hàng nước ngoài nhìn nhận tương lai nền kinh tế Việt Nam tiếp tục sáng sủa, họ không lo sợ rủi ro, mạnh dạn gia tăng số vốn đầu tư theo các hướng khác nhau, bám trụ lâu dài với nền kinh tế nước ta.
  9. songheikyo

    songheikyo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 28, 2008
    Likes Received:
    0
    Hôm nay, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã bất ngờ giảm tới hơn 4 USD/thùng, xuống còn dưới 110 USD/thùng, mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Nguyên nhân do bão Gustav đã suy yếu khi đổ bộ vào bang Louisiana của nước Mỹ.

    Chưa có thiệt hại lớn do con bão Gustav gây ra. Ảnh: AP

    Trong khi đó, đồng USD lại mạnh lên so với phiên giao dịch trước đó một ngày.

    Cuối tuần trước, giá dầu đã lên tới mức gần 118 USD/thùng do mối đe dọa của cơn bão Gustav đánh vào bang Louisiana, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu và các đường ống dẫn dầu tỏa đi toàn nước Mỹ.

    Rạng sáng nay trong phiên giao dịch tại New York, giá dầu thô giao tháng mười giảm 4,34 USD xuống ở mức 111,12 USD/thùng.

    Tại London trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá dầu Brent giao tháng mười giảm 4,32 USD xuống còn 109,73 USD/thùng.

    Trong khi đó, giá gas bán lẻ trung bình tại Mỹ giảm nhẹ xuống còn 3,686 USD/thùng.

    Trước khi cơn bão Gustav đổ bộ vào Gulf Coast, các nhà đầu tư lo ngại rằng cơn bão sẽ gây thiệt hại lớn tới hoạt động khai thác và sản xuất dầu.

    Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết phản ứng trên thị trường đêm qua là do cơn bão Gustav không mạnh như dự đoán. Hiện chưa có thông báo thiệt hại nào của các hãng năng lượng do cơ bão Gustav gây ra.

    Trước đó, các hãng dầu lửa đã ngừng sản xuất và di tản công nhân cũng như các trang thiết bị để tránh bão. Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell PLC và Valero Energy Corp., đã phải đóng cửa các nhà máy lọc dầu tại Gulf Coast, phía nam Louisiana.

    Nguyên nhân chính khiến giá dầu mỏ bất ngờ "đổi hướng" là do cơn bão nhiệt đới Gustav qua vùng Vịnh Mexico đã suy yếu khi đổ vào bang Louisiana của nước Mỹ, nơi có một trong những cảng chiến lược chính hỗ trợ phần lớn cho hoạt động khai thác dầu của Mỹ ở ngoài khơi Vịnh Mexico.

    Tuần trước, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới liên tục tăng khi những cảnh báo về "cơn bão thế kỷ" Gustav có thể ảnh hưởng tới hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi Vịnh Mexico, nơi cung cấp tới 1/4 sản lượng dầu của Mỹ.

    Thực tế, các quan chức Mỹ cho biết ngày 31/8, phần lớn hoạt động khai thác (chiếm hơn 96% sản lượng dầu mỏ và 82% sản lượng khí tự nhiên) ở vùng Vịnh Mexico đã phải tạm dừng do bão. Tuy nhiên, cơn bão này đã giảm xuống cấp thấp nhất, không còn gây ảnh hưởng nặng như dự kiến là có thể tương tự cơn bão Katrina năm 2005.

    Năm 2005, hai cơn bão Katrina và Rita đã phá hủy 109 đường ống dẫn đầu và 5 giàn khoan trên Vịnh Mexico.

    Ngoài ra, do lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu tại Mỹ năm trước và đang lan rộng sang các nước pháp triển sẽ làm cho nhu cầu dầu sẽ giảm trong thời gian tới.

    "Lo ngại về nền kinh tế Mỹ suy thoái đang lan rộng ra khu vực châu Âu và sự sụt giảm nhu cầu dầu ở các thị trường mới nổi sẽ làm cho giá sẽ giảm trong thời gian tới", Victor Shum, chuyên gia phân tích năng lượng của hãng tư vấn Purvin & Gertz tại Singapore đánh giá.

    Đồng USD cũng đã mạnh hơn so với bảng Anh trong phiên giao dịch rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, nhưng lại mất giá so với đồng yên Nhật.

    Đêm qua tại châu Âu, một đồng euro đổi được 1,4615 USD, so với 1,4671 USD cuối tuần trước. Trong khi bảng Anh giảm từ 1,8218 USD trong phiên giao dịch trước đó một ngày xuống còn 1,8011 USD trong phiên giao dịch đêm qua.

    Ngược lại một USD đổi được 108,12 yên Nhật, giảm từ 108,81 yên so với phiên giao dịch hôm thứ sáu.

    Trong phiên giao dịch điện tử Nymex, giá xăng mất 10,92 cent xuống còn 2,7450 USD/gallon (khoảng 3,8 lít). Giá gas tự nhiên giao tháng mười giảm 43,8 cent xuống còn 7,505 cho mỗi thùng 1.000 feet, khoảng 0,30480 m3.
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 7, 2007
    Likes Received:
    975
    Cơn bão đe doạ tấn công nước Mỹ khiến giá dầu thế giới lên mạnh do e ngại ảnh hưởng của cơn bão tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ?

    Tuy nhiên ảnh hưởng của cơn bão đã không như những gì chim lợn đi ngược với xu huớng thị trường mong đợi?

    Cơn bão chỉ vừa đủ tạo ra 1 cú BULLTRAP ngoạn mục lên 118 USD một thùng cho các nhà đầu cơ xăng dầu lão luyện xả hàng?và dầu lao dốc phá đáy 1 cách ngoạn mục, có thời điểm dầu đã về 104 USD một thùng?Điều đó làm cho các chú chim lợn mong vợt hàng ngon giá rẻ sau ngày 2-9 trên thị trường chứng khoán Việt Nam thêm mất ăn mất ngủ?

    TTg Dũng trong bài phát biểu với giới ngoại giao thế giới nhân dịp Quốc khánh 2-9 đã nhấn mạnh ?nền kinh tế đang lấy lại đà tăng trưởng? và chứng khoán đã có những bước phục hồi mạnh mẽ?niềm tin của giới đầu tư quốc tế đối với nền kinh tế Việt Nam tăng cao?dòng vốn ngoại tiếp tục chẩy mạnh vào Việt Nam?và trong thời gian tới Chính phủ sẽ nỗ lực lấy lại niềm tin của giới đầu tư trong nước?

    Dòng tiền đang hối hả chẩy mạnh trở lại với kênh chứng khoán?một kênh sinh lợi hấp dẫn?

    Vào dịp Trung thu năm ngoái 2007, dòng tiền cũng hối hả đổ vào 2 sàn khiến thị trường đi lên rất mạnh mẽ?

    Năm nay liệu lịch sử có lặp lại khi Trung thu 2008 sắp đến gần ????Con sóng đã được khởi động kỹ lưỡng và một lượng tiền lớn đang dịch chuyển vào thị trường?đón chờ 1 đợt tăng giá mạnh mẽ????

    Tất cả đang chờ 1 liều doping mạnh tiếp theo?

    Thiên thời, địa lợi đã có đủ?chỉ chờ BBs bấm nút START GAME? cho một GAME mới bắt đầu?...

    Mà chim lợn bay đi đâu hết cả, chẳng thấy vào đây phản biện nhỉ??? ......Mình mong các bạn vào đây phản biện lắm......để có thể nắm được tâm tư, nguyện vọng của các bạn lắm............


Share This Page