MONG MANH KHÓI SƯƠNG: CHỈ MỘT CƠN MƯA ĐÃ CUỐN TRÔI 0.5% GDP CỦA VIỆTNAM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhho102, 02/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 378 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    MONG MANH KHÓI SƯƠNG: CHỈ MỘT CƠN MƯA ĐÃ CUỐN TRÔI 0.5% GDP CỦA VIỆTNAM

    Trận mưa lịch sử trong những ngày qua, chỉ riêng trên địa bàn Hà nội, tổng thiệt hại tạm tính đã lên đến trên 3.500 tỷ đồng.

    Cùng với các tỉnh khác cùng chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ này, tổng thiệt hại ước tính lên tới trên 5.000 tỷ đồng.

    Con số trên làm tròn sẽ vào khoảng 350 triệu USD. Nếu lấy GDP của Việt nam là 70 tỷ USD, thì riêng trận lũ lịch sử trên đã làm bốc hơi ít nhất 0.5% GDP.

    Nếu như các giải pháp của Chính phủ trong những tháng vừa qua đã đem lại hy vọng là tăng trưởng GDP trong năm nay có thể đạt tới 6.5%, thì với trậ lũ này, khả năng đạt được 6% đã trở lên xa vời.

    Cơn đại hồng thủy đã xóa trắng hàng nghìn héc ta rau mầu, hàng trăm héc ta cây ăn quả, hàng nghìn héc ta thủy sản... Đặc biệt trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là tết nguyên đán, mùa tiêu thụ mạnh các sản phẩm nông nghiệp như rau quả, thjt cá... thì trận lũ chắc chắn sẽ gây lên tình trạng khan hiếm và đẩy giá các mặt hàng trên trong những tháng cuối cùng của năm lên cao chót vót, ảnh hưởng trực tiếp đến CPI và lạm phát và có thể khiến các mục tiêu kìm chế lạm phát của CP trở lên xa vời và không thể hiện thực.

    Một điều nguy hiểm là giá các mặt hàng tiêu dùng trên tăng cao trong bối cảnh túi tiền của người dân bị thắt chặt và bị ảnh hưởng nặng nề của suy thoái sẽ dẫn đến nhiều vấn đề xã hội không thể lường trước.

    Hiện ở VN chưa có những thống kê chính thức về số người mất việc làm, nhưng qua khảo sát ở một số các doanh nghiệp chủ yếu thì có tới ít nhất 10% tổng số lao động đã đang và sẽ bị mất việc trong năm nay (FPT cắt giảm 10% số lao động, Trường Hải Auto vừa cho 500 lao động nghỉ việc, các doanh nghiệp ô tô khác - kể cả các liên doanh và doanh nghiệp ô tô nước ngoài cũng cắt giảm ít nhất 20% lao động, các doanh nghiệp dầy da, dệt may, cơ khí... tình trạng cũng tương tự). Như vậy tính sơ bộ thì cũng có ít nhất hàng triệu người bị thất nghiệp trên cả nước.

    Các thông tin được cung cấp chính thức từ CP cho các nhà đầu tư trong nước thường thiếu và chậm hơn nhiều so với các nguồn tin mà các nhà đầu tư nước ngoài có được, và phần lớn các thông tin này chung chung và mang tính trấn an, vì vậy các nhà đầu tư trong nước có thể sẽ nhận ra những vấn đề của thị trường quá trễ so với nhà đầu tư nước ngoài.

    Hiện có nhiều chuyên gia kinh tế đã cố tình giải thích việc các nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng số lượng lớn các cổ phiếu và trái phiếu là do "vị thế tiền mặt" của các quỹ đầu tư còn ít. Điều này có thể không sai, nhưng họ cần "vị thế tiền mặt" cao làm gì nếu như họ cứ để cổ phiếu thêm ít bữa nữa thì giá trị tài sản của họ sẽ tăng nên cùng với "đà tăng bền vững" của TTCK VN?

    Vấn đề đặt ra là họ, các quỹ đầu tư này đã nhìn trước được những cơ hội giá sẽ xuống rất nhiều - và vì vậy họ sẵn sàng bán lỗ ra ở thời điểm hiện nay để sau này mua lại với giá thấp hơn nhiều. Hoặc ở một khía cạnh khác họ đã nhìn thấy trước một đợt khủng hoảng trầm trọng của nền KT VN và họ cần gấp rút chuyển đổi CK và trái phiếu thành USD để bảo tồn vốn, chờ khi đến thời điểm phù hợp nhất sẽ tham gia trở lại sau.

    Gần đây, một trong những định chế tài chính quốc tế tài chính lớn nhất thế giới đã đưa VN vào một trong 10 nước được gọi là "Risk countries" và điều đó có thể là một cơ sở để ta tin vào hành động bán ròng của nhà ĐT nước ngoài.

    Như vậy, có thể thấy cơ sở hạ tâng kinh tế của Việt nam còn hết sức mong manh, đồng nghĩa với rủi ro đến từ mọi nhân tố ở VN là vô cùng lớn. (Chỉ một trận mưa lớn đã có thể cuốn trôi 0.5%GDP!!!).

    Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn chứa đựng nhiều bất ổn như hiện nay, việc gia tăng đầu tư vào cổ phiếu ở VN sẽ có thể dẫn đến những rủi ro và mất mát không đáng có trong thời điểm hiện nay.
  2. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    14.347
    Khoá topic với lí do: Nội dung không phù hợp


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này