Mong sẽ là một sân chơi , nơi chia sẻ của những NĐT thản nhiên...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6128 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 17:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 431697 lượt đọc và 4728 bài trả lời
  1. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Mình không nghĩ giống bác đâu...he he he...có lợi là làm, mạnh được yếu thua, họ chỉ đạt được thoả thuận không bán ra thôi, chứ nếu bị cướp thì vẫn phải mua trả lại như thường.
    Những CP mệnh giá thấp thường bị lướt sóng, vì 3 lines đã là 5% rồi, vừa hạ được giá vốn trong phiên vừa gom được hàng, đúng là lợi đơn lợi kép...he he he.
    --- Gộp bài viết, 09/08/2016, Bài cũ: 09/08/2016 ---
    Margin là gì hả bác?
    He he he.
  2. hesman88

    hesman88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.322
    Margin là biên độ ấy mà =))
    khoaita2009gerbermark2 thích bài này.
  3. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.898
    Vâng cái này chắc do quan điểm khác biệt. Bác thuần FA, còn với em TA hay FA cũng đều để kiếm tiền cả. FA tốt thì tốt, nhưng thời điểm mua vào cp thì em vẫn phải xem qua TA, phối hợp với nhau. Bác định giá CP DN này là rẻ, bác quyết định mua vào. Còn với em thì rẻ nhưng nếu xem đồ thị có khả năng giảm nữa thì chả tội gì ôm vào để lõm vài % hay vài chục % rồi đợi nó về giá trị thực. Một cp trong quá trình đi lên vẫn có thể điều chỉnh vài chục % là bình thường chứ có bao giờ nó đi đường thằng đâu.
    Chốt lại là bác thấy rẻ bác mua, còn những bác nào mà như em thì rẻ vẫn phải xem TA, thế cho dễ hiểu :D.
    thatha_chamchikhoaita2009 thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.948
    Sự thật đã nằm trong comment của @hesman88 .
    Đúng là các quốc gia , ban đầu chỉ có đất nông nghiệp , quá trình phát triển buộc phải thu hẹp đất nông nghiệp cho nông nghiệp và dịch vụ . Chuyện tất yếu , nếu muốn phát triển . Song hành với đó , số lượng nông dân phải ít đi , chuyển thành công nhân ngành CN và DV .
    Câu chuyện đó không phải là chuyện hy sinh quyền lợi của người này để phát triển quyền lợi người khác . Mà tất cả đều có lợi .
    Vấn đề là cách triển khai .
    Và cơ chế tốt nhất là cơ chế thị trường , là sự tự nguyện , là qui luật giá trị điều tiết .
    Chúng ta cần thiết xem đất đai là hàng hóa thuần túy . Không có sở hữu toàn dân toàn diết gì ở đây cả . Không nên có chuyện chỉ có quyền sử dụng đất . Người nông dân có quyền bán ruộng giá nào đấy để chuyển hóa thành vốn cho một cuộc cách mạng bản thân . Những cuộc cách mạng bản thân đơn lẻ sẽ tự nhiên hình thành việc chuyển hóa dần số lượng nông dân thành công nhân công nghiệp và dịch vụ .
    (Các chính sách , định hướng, kiểm soát, hỗ trợ ...của nhà nước là tìm những cách gì đó tác động hiệu quả nhất cho sự chuyển hóa dần các thành phần mà hạn chế tối thiểu những tác động nghịch của vấn đề . Nhưng vẫn phải trên cơ sở của nguyên lý tự nguyện , tự do , thị trường , quyền sở hữu định đoạt một cách toàn triệt đối với "hàng hóa thuần túy đất đai" .

    - Tôi biết , điều này là chưa thể . Nhưng chắc chắn trong tương lai - không xa lắm đâu - VN sẽ sửa hiến pháp và luật đất đai theo hướng sở hữu cá nhân về đất đai . Khi đó , đất đai dưới góc độ kinh tế sẽ thực sự là hàng hóa thuần túy . Và mọi nhược điểm , mọi tồi tệ , mọi tệ nạn đã từng xảy ra liên quan đến đất đai sẽ trở nên cực kỳ trong sáng lành mạnh . Một năng lực vốn liếng tiềm ẩn của quốc gia sẽ được khơi thông và tham gia vào dòng chảy vốn của nền kinh tế . ( Bấy giờ , chắc gì Tổng tài sản , tổng GDP của cỡ tép riu Singapore lại đi so được với VN ? Khi mà diện tích của nó chỉ bằng cái tp Vũng Tàu ... lọt thõm như một đầu que đũa trên cái bản đồ VN vẽ trên trang giấy A4 ...)

    Tương lai VN sáng lắm !!! Cái chữ S chỉ 329.000km2 mà trên 3.000km mặt biển Đông , tại cái vị trí mà nếu hình dung thế giới là một thị trấn cần có 3 cái siêu thị thì ắt phải đặt 1 cái vào đấy . Vì cái siêu thị ấy là chỗ mà trên 30% hàng hóa của toàn thế giới phải đi qua ...
    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
    Binh Yen, Emxinduoi, hariboo8 người khác thích bài này.
  5. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Mấy em hàng có lái đang rơi tự do mà dùng margin bắt đáy thì dễ cháy TK như bác nói lắm...he he he.
    Binh Yen, Vuthanhnguyenkhoaita2009 thích bài này.
  6. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.898
    Em
    Em phải học thêm cách diễn đạt và trình bày của bác
    Vuthanhnguyen, khoaita2009FBV thích bài này.
  7. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    7.664
    Thứ nhất là khó đoán được ý đồ của họ, thứ hai là kể cả có đoán trúng thì mình đâu có đủ lượng hàng và tiền sẵn để chơi cuốn chiếu kiểu đó , nó mà cho nhiều phiên liên tục thì há mồm.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.712
    Ngày xưa, trước khi CMT.8 nổ ra, mâu thuẩn giữa quần chúng và nhân dân cũng là từ đất. kết quả, cuộc cải cách ruộng đất sau đó cũng là sai lầm cũng từ đất.
    Ngày nay, mâu thuẩn lớn nhất nảy sinh xã hội hiện tại ở VN cũng vì đất.

    1. Minh Phụng: dính tới đất thì die.
    2. Bầu Kiên: dính tới NH, tới đất thì die (đai, dính tới đất thì đai).
    3. Ông Danh: dính tới đất: cũng sắp die.
    4. Cón nhiều đại gia nữa, dính tới đất là die.
    Đất đai VN rất linh thiêng. Dính tới đất là die
    Binh Yen, Emxinduoi, hariboo6 người khác thích bài này.
  9. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Bác thử gọi cho bác chủ tịch xem định đánh xuống bao nhiêu để tôi còn liệu?
    He he he.
    Đùa chút cho vui thôi chứ hàng hóa trên sàn có đầy, việc gì phải đau đầu kiếm vài lines với mấy ông lái lợn...he he he.
    Cứ để cho họ tự sinh tự diệt, chờ đến điểm đồng thuận mới vào, theo mình đó mới là cách chơi đúng mà mấy hôm nay đã chia sẻ với anh em.
    Binh Yen, FBV, Vuthanhnguyen4 người khác thích bài này.
  10. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    7.664
    Thế mơí là ĐẤT ĐAI (DIED)
    Binh Yen, FBV, Vuthanhnguyen2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này