Mong thành hiện thực Bóng đá : Việt nam thắng Thái Lan !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 24/12/2008.

846 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 08:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1254 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Thứ Tư, 24/12/2008, 08:36 (GMT+7)

    1 tỉ USD kích cầu chỉ để hỗ trợ lãi suất

    * Mức hỗ trợ lãi suất là 4%; 20% gói kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

    TT - Ngày 23-12, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc cho biết gói kích cầu 1 tỉ USD (17.000 tỉ đồng) của Chính phủ chỉ sử dụng để hỗ trợ lãi suất (LS) cho vay các dự án và chương trình đầu tư thực hiện trong hai năm 2009 và 2010.

    Dự án với LS ưu đãi theo nguyên tắc có hoàn trả, dự án phải có đầy đủ thủ tục đầu tư hoặc đang trong quá trình triển khai thi công nhưng chưa huy động được vốn.

    Cũng theo bộ trưởng, các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quy mô lớn, các dự án đường bộ cao tốc, một số sân bay, cảng biển; các dự án đầu tư ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quỹ nhà xã hội cho người nghèo có thu nhập thấp, doanh nghiệp vừa và nhỏ... sẽ được hỗ trợ 4% LS cho vay trong hai năm 2009-2010. Dự kiến bù LS cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu kinh tế khoảng 50% (tương đương 7.170 tỉ đồng), các dự án cho khu vực nông nghiệp, nông thôn khoảng 25% (3.585 tỉ đồng), nhà xã hội khoảng 5% (717 tỉ đồng), các doanh nghiệp vừa và nhỏ khoảng 20% (2.868 tỉ đồng).

    Tuy nhiên, hiệu quả việc hỗ trợ ls và thời hạn thực hiện sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    TTXVN
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Cấp bách kích cầu 6 tỉ USD - Bài 2: Sẵn sàng đón kích cầu


    Người lao động sẽ thêm việc làm, nhà ở nếu chủ DN tiếp cận được nguồn vốn kích cầu (ảnh chụp tại Công ty may Bình Hòa, TP.HCM) -Ảnh: Thanh Đạm
    TT - Chủ trương của Chính phủ đã có, nhưng vấn đề là sự chuẩn bị sẵn sàng cho gói kích cầu của các thành phần kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước hiện nay như thế nào? Tuổi Trẻ tiếp tục ghi nhận từ nhiều góc nhìn khác nhau


    >> Bài 1: Vốn nên ?orót? vào đâu?

    ?oCó tiền, chúng tôi sẽ xây nhà cho công nhân, đầu tư máy móc, thiết bị mới?... là kế hoạch của nhiều doanh nghiệp (DN) khi nói đến gói kích cầu của Chính phủ. Những dự định đầu tư của họ bị cơn lạm phát, lãi suất cao tác động phải tạm dừng, giờ đây lại có cơ hội khi Chính phủ công bố kế hoạch hỗ trợ...

    Ưu ái hơn với lãi suất

    Bên chén trà đậm đặc, ông Phùng Đình Ngọ, giám đốc Công ty may Bình Hòa (TP.HCM), trầm ngâm: ?oThời điểm cạnh tranh công nhân căng thẳng nhất tôi đã quyết định mua miếng đất ở Gò Vấp xây nhà ở để giữ chân họ. Đầu năm nay định xây nhà cho công nhân, nhưng rồi lạm phát, lãi suất ngân hàng cao không làm được. Gần cuối năm tình hình lại khó nên đành gác lại chờ?. Vị chủ DN có 200 công nhân may, chủ yếu là nữ, cho rằng nếu được vay bằng lãi suất ưu đãi, ông sẵn sàng bỏ ra vài tỉ đồng để xây nhà cho công nhân. ?oThị trường xuất khẩu dù khó nhưng chúng tôi vẫn xoay được, công nhân lành nghề mới khó tìm? - ông Ngọ tâm sự.

    Trong khi đó, ông Lê Tấn Chương, giám đốc Công ty TNHH quạt điện Cơ Phát, cho rằng vấn đề của DN không còn là chuyện tiếp cận được hay không nguồn vốn vay ưu đãi này mà là làm sao cho hiệu quả vì dẫu có ưu đãi cũng phải trả lãi suất. Ông Chương cho rằng trước khi nghĩ đến việc rót tiền kích cầu, nên chăng cần đưa lãi suất về mức thấp hơn so với hiện tại mới thật sự đúng với ý nghĩa của ?okích cầu?.

    Dù là DN nằm trong diện được nhắm đến trong gói kích cầu của Chính phủ, ông Đỗ Duy Thái, tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Việt, lại cho rằng: ?oVốn thì DN nào chẳng cần. Nhưng để phát huy được hiệu quả nhanh nhất như mục tiêu của Chính phủ, tôi nghĩ cần hỗ trợ tối đa cho xuất khẩu. Phần còn lại, nếu còn, nên đầu tư nghiêm túc đến việc xây nhà với giá thấp cho người nghèo?.

    Theo ông Thái, với những DN đầu tư vào ngành công nghiệp nặng như ông, hai yếu tố cấp thiết nhất là phải bảo đảm được vốn lưu động và tính thanh khoản trong quá trình hoạt động.

    Cơ hội mở rộng thị trường

    Theo bà Đỗ Thị Kim Loan, tổng giám đốc Công ty Sao Nam (Bình Dương), đơn vị chuyên sản xuất các mặt hàng gỗ xuất khẩu, trong tình hình hiện nay vốn là một trong những nhu cầu cấp bách của DN. ?oKhi nhu cầu thị trường xuất khẩu giảm sút, công ty đã tính đến việc đẩy mạnh sản xuất phục vụ thị trường trong nước. Tuy nhiên, vòng xoay vốn của các đơn hàng trong nước thường rất chậm, trong khi đó việc tiếp cận các nguồn tín dụng hiện rất khó khăn?, bà Loan cho hay.

    Với năng lực sản xuất khoảng 10 container/tháng, trị giá khoảng 300.000 USD, nếu nhắm đến thị trường trong nước Sao Nam cần hơn 400.000 USD cho công đoạn chuẩn bị nguyên liệu và triển khai sản xuất. Theo bà Loan, hiện nhiều DN Trung Quốc, Thụy Sĩ đang cung cấp cho các dự án trong nước hàng ngàn m2 ván sàn/tháng. Điều đó cho thấy thị trường trong nước rất tiềm năng nhưng hạn chế là việc thanh toán rất chậm, chỉ được ứng trước khoảng 60%, số còn lại phải chờ sản xuất, nghiệm thu, bảo hành sản phẩm.

    Góc nhìn từ nông dân

    Vốn quanh năm gắn bó với ruộng đồng, ông Nguyễn Văn Đồ, nông dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), nói để đồng vốn kích cầu phát huy hiệu quả, Chính phủ nên đầu tư, hỗ trợ trực tiếp tới nông dân, nông thôn. Cụ thể, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông. Đồng thời, đầu tư vật tư nông nghiệp và tư liệu sản xuất (máy cày, máy gặt đập liên hợp, máy sấy lúa...) cho nông dân thông qua các HTX. Bằng cách này nông dân sẽ không mất khoản tiền (lợi nhuận) phải trả cho các đại lý từ 10-15%.

    Tương tự như vậy, lão nông Lê Văn Lam (Đồng Tháp), người đã từng viết thư cho Thủ tướng, đề nghị: gói kích cầu này dành ra một khoản để mua lúa với giá cả hợp lý cho nông dân. Làm sao để nông dân có khoản lợi nhuận 40% như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trước đây. Bên cạnh đó nên tăng định mức cho vay đối với nông dân. Trị giá một công ruộng trên 10 triệu đồng nhưng hiện nay nông dân chỉ được vay 3 triệu đồng. Trong điều kiện thất bát của vụ mùa rồi, việc tăng định mức cho vay là cần thiết để nông dân có tiền trang trải đầu vào cho vụ sản xuất mới.

    Đồng nhất với quan điểm trên, ông Dương Quốc Xuân, chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho rằng gói kích cầu nên dành một khoản đáng kể cho nông thôn vì đây chính là nơi rất cần vốn, cần sự đầu tư thỏa đáng để thoát nghèo, ổn định đời sống và góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Trước hết vốn kích cầu nên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường sá, kênh mương thủy lợi và những công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

    Tuy nhiên, để đồng vốn kích cầu có hiệu quả, ông Xuân đề nghị: Chính phủ nên có cơ chế giao vốn trực tiếp cho nông dân để mua phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc phục vụ sản xuất chứ không nên giao qua trung gian.

    Kích cầu: không chỉ là tiêu tiền

    Không đơn giản chỉ là chuyện bơm tiền để kích đầu tư, tiêu dùng, các chuyên gia kinh tế hàng đầu tại buổi tọa đàm về ?oChính sách kích cầu?, do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức ngày 23-12, đề xuất những bước đi xa hơn như cải cách, khai thông ách tắc, xây chiến lược dài hơi...

    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thẳng thắn: ?oKích cầu để tạo đồng vốn hay công ăn việc làm thì không nên vào khu vực DN nhà nước nữa bởi đây không phải là khu vực hoạt động hiệu quả, mà phải vào làng nghề và DN tư nhân.? Theo ông Doanh, hai đối tượng này vừa qua chịu nhiều tác động và thua thiệt nên phải làm sao để họ vượt qua trong bối cảnh khó khăn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cảnh báo thời gian không còn nhiều nên phải gấp rút triển khai, nếu không ?ocơn lốc? hàng nhập khẩu của một số quốc gia láng giềng tràn vào.

    Đồng ý với quan điểm của ông Doanh về việc đưa ra các biện pháp cấp bách nhưng phải gắn với cải cách hành chính để có được hiệu quả lâu dài, chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng ví von: ?oĐể dập tắt một đám cháy thì việc sử dụng tất cả các phương tiện nào có được đều là tốt. Nhưng sau đó phải làm gì nữa chứ sắm xô nước để đó chờ cháy rồi dập tiếp thì không ổn chút nào?. Ông Dưỡng đưa ra hai câu hỏi khá nhức nhối: ?oTại sao chúng ta luôn bị động trong nhiều tình huống? Tại sao chúng ta cứ phải quen với biện pháp giải quyết tình thế??.

    Bởi thế, theo ông Dưỡng, mọi biện pháp trong lúc khó khăn phải gắn với chiến lược dài hơi, mà một trong những việc phải giải quyết ngay để tăng năng lực cạnh tranh cho hàng xuất khẩu VN là cắt bỏ những ?ochi phí phi kinh tế? vốn đang đè nặng lên DN. Điều này được ông Vũ Thành Tự Anh, giám đốc nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, minh chứng bằng nghiên cứu của dự án Star- Ciem: ?oNếu cắt bỏ những thứ không cần thiết cho DN thì có thể tiết kiệm được 12.000 tỉ đồng/năm?.

    Bên cạnh đó, ông Vũ Thành Tự Anh cho rằng việc kích cầu phải tập trung cho khu vực công nghiệp thâm dụng lao động chứ không phải vào ngành thâm dụng vốn. Bên cạnh đó là các chính sách an sinh cho khu vực nông thôn và nghiên cứu phát triển.

    LÊ NGUYÊN MINH


  3. dh20c2

    dh20c2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Đã được thích:
    38
    Bây giờ mà kích cái gì nữa Bác tuananhdao. Bà con ơi! Chuẩn bị xuống đường.
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Kinh tế
    Thứ Tư, 24/12/2008, 08:10 (GMT+7)

    Phó Chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội Lê Quốc Dung:

    Nên hoãn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân


    ông Lê Quốc Dung - Ảnh: K.H.
    TT - Chiều 23-12, trao đổi với Tuổi Trẻ về hai phương án dự kiến để triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân (một: lùi thời điểm áp dụng đến 1-7-2009, hai: áp dụng đúng lộ trình từ 1-1-2009 nhưng xét giảm, giãn thuế cho một số đối tượng khó khăn), ông Lê Quốc Dung (phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) đề nghị nên chọn phương án hoãn.


    Ông Dung cho rằng cần hoãn để có thời gian xem xét, sửa đổi luật thuế này một cách đồng bộ và hoàn chỉnh hơn, đồng thời hoãn cũng là một giải pháp để kích cầu.

    Ông Lê Quốc Dung (phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) nói:

    - Các biện pháp kích cầu mà Chính phủ đề ra là hết sức cần thiết, kể cả biện pháp dự kiến áp dụng đối với việc triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong hai phương án triển khai Luật thuế TNCN, tôi cho rằng nên áp dụng biện pháp hoãn, tức là lùi thời điểm áp dụng luật này.

    ?oThậm chí hoãn sáu tháng là còn ít, trong thẩm quyền của mình Quốc hội nên xem xét kéo dài hơn nữa thời gian hoãn thi hành Luật thuế TNCN?.

    Ông Lê Quốc Dung


    Khi hoãn, chúng ta sẽ có thời gian để xem xét, sửa đổi Luật thuế TNCN một cách đồng bộ hơn. Quan điểm của tôi là một số quy định trong luật này không còn phù hợp, ví dụ như mức giảm trừ gia cảnh... Nếu chúng ta không hoãn mà thực hiện theo phương án hai, nghĩa là vẫn áp dụng đúng lộ trình, nhưng đồng thời đưa ra một số chính sách khác thì nó sẽ đi vào chắp vá và không ?oquét? hết những khó khăn chung của xã hội...

    Ví dụ theo phương án hai thì sẽ giảm, giãn thuế thu nhập từ chứng khoán, nhưng khó khăn kinh tế không chỉ tác động riêng đến chứng khoán mà nhìn chung là sức mua giảm, đời sống giảm.

    Nếu không hoãn thi hành Luật thuế TNCN sẽ là một điều rất khó khăn cho người dân.


    Người dân và cơ quan thuế vẫn chuẩn bị để thực hiện Luật thuế TNCN. Trong ảnh: tìm hiểu về khai thuế TNCN tại Cục Thuế TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm



    * Ông cho rằng quy định về giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế TNCN hiện nay không còn phù hợp?

    - Thời gian qua lạm phát tới trên 20%. Như vậy thu nhập của những người làm công ăn lương bị ảnh hưởng. Theo quy định của Luật thuế TNCN, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng, nhưng với lạm phát trong thời gian qua thì mức này không còn phù hợp khi thu nhập đã giảm tới 1/4 vì trượt giá. Vì vậy, hoãn để xây dựng lại định mức này cho hợp lý hơn.

    Mặt khác, hoãn thi hành thuế TNCN là để kích cầu, để người dân có thêm nguồn tài chính cho tiêu dùng.

    * Luật thuế TNCN có hiệu lực sẽ đồng thời bãi bỏ các văn bản, quy định có liên quan, trong đó có pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Vậy trong trường hợp hoãn thi hành luật thì xử lý các văn bản, quy định đó như thế nào?

    - Mục đích của việc hoãn thi hành Luật thuế TNCN, nếu có, là để kích cầu. Như vậy tôi nghĩ việc xử lý các văn bản, quy định có liên quan cũng nên dựa trên chủ trương kích cầu. Riêng với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể cho ý kiến về hướng xử lý. Quan điểm của tôi là trong điều kiện chưa thực hiện Luật thuế TNCN thì vẫn phải gia hạn việc thực hiện pháp lệnh này, tất nhiên có thể xử lý sao cho đảm bảo hợp lý, hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan.

    VÕ VĂN THÀNH thực hiện
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    ?oThậm chí hoãn sáu tháng là còn ít, trong thẩm quyền của mình Quốc hội nên xem xét kéo dài hơn nữa thời gian hoãn thi hành Luật thuế TNCN?.

    Ông Lê Quốc Dung

    Niềm vui nhân đôi !
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
  7. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu tiền 1 cặp vé khán đài A các bác ơi?
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mừng đội tuyển CJ VN hồi phục UP TREN đón tết nào !
    Mời các pác
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Việc hoãn thi hành luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, trong khi đó kỳ họp Quốc hội tới phải chờ đến tháng 5-2009, thưa ông?

    - Nguyên tắc là phải đảm bảo thẩm quyền của Quốc hội, theo đúng quy định của pháp luật. Tôi được biết đã có đề xuất hai cách xử lý, thứ nhất là triệu tập kỳ họp bất thường, thứ hai là gửi phiếu xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Ở đây chúng ta cũng có thể gửi phiếu xin ý kiến tới các đoàn đại biểu Quốc hội và các đoàn sẽ xử lý tiếp theo. Với cách thức gửi phiếu xin ý kiến thì còn băn khoăn về tiền lệ, nên tôi nghĩ nếu việc triển khai Luật thuế TNCN gắn với một số vấn đề chung về chống suy giảm kinh tế thì có thể triệu tập kỳ họp bất thường của Quốc hội. Đừng nghĩ triệu tập kỳ họp Quốc hội là tốn kém, vì Quốc hội họp để quyết định những vấn đề đúng cho đất nước thì lợi ích còn lớn hơn nhiều.
  10. dh20c2

    dh20c2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Đã được thích:
    38
    Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,
    như có Buffet trong những ngày tăng điểm,
    như có bóng đá trong món quà giáng sinh"

    Bia thui!

    Chuẩn bị xuống đường thôi, thằng Thái đang sợ mình xanh mặt mài rùi.

Chia sẻ trang này