Mong thị trường lên 950 - 1000 và chúng mình nô đùa lướt sóng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 02/05/2007.

4481 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 09:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1597 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thứ Năm, 03/05/2007, 03:00

    Giá cá tra, cá basa liên tục giảm

    TP - Ngày 2/5, cá tra và basa nguyên liệu tại Cần Thơ và An Giang chỉ bán được với giá 14.800 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đồng Tháp và Sóc Trăng, các doanh nghiệp chế biến thủy sản chỉ thu mua với giá 14.000 - 14.500 đồng/kg.


    Nguồn ảnh: www.nghean.gov.vn


    Đây là lần rớt giá thứ 3 liên tiếp sau khi giá cá tra, cá basa đạt mức kỷ lục 17.800 đồng/kg trong tháng trước.

    Nguyên nhân rớt giá là do thị trường các nước châu Âu và Mỹ bắt đầu giảm nhu cầu tiêu thụ.

    Hiện ở Cần Thơ và An Giang, chưa đầy 20% sản lượng cá được tiêu thụ và theo dự đoán, giá cá sẽ tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới do nông dân ồ ạt bán ra.

  2. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    UP VÌ DỰ BÁO KHÁ CHUẨN
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Phiên giao dịch mở hàng tháng 5/2007:

    VN-Index tiếp tục lên, HASTC-Index giảm

    TP - Sau gần một tuần đóng cửa nghỉ lễ, tại phiên giao dịch ?omở hàng? của tháng 5/2007, ngày hôm qua trên sàn TPHCM, VN- Index đã tăng 11,59 điểm, lên ngưỡng 935,48 điểm.


    VN - Index tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp Ảnh: Hồng Vĩnh
    Trên sàn này có hơn 4,7 triệu cổ phiếu được giao dịch đạt giá trị hơn 564 tỷ đồng. Cụ thể hơn có 53 mã chứng khoán tăng giá, 19 đứng giá và 37 giảm giá.

    TOP 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất có BMC tăng kịch trần 24.000 đồng, lên 512.000 đồng/cổ phiếu; REE tăng 10.000 đồng, lên 235.000 đồng/cổ phiếu; TDH tăng 9.000 đồng, lên 200.000 đồng/cổ phiếu; FPT và KDC cùng tăng 8.000 đồng, lên lần lượt 433.000 đồng và 181.000 đồng/cổ phiếu.

    TOP 5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất gồm SJS giảm 12.000 đồng, còn 260.000 đồng/cổ phiếu; ABT giảm 5.000 đồng, còn 95.000 đồng/cổ phiếu; HRC và BMP cùng giảm 4.000 đồng còn lần lượt là 171.000 đồng và 163.000 đồng/cổ phiếu; PVD giảm 3.000 đồng, còn 200.000 đồng/cổ phiếu.

    TOP 5 cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất gồm REE với khối lượng giao dịch đạt 404.050 cổ phiếu; VFMVF1 (tăng 600 đồng, lên 34.000 đồng/đơn vị quỹ) với khối lượng giao dịch đạt 391.770 đơn vị quỹ; PPC (giá không đổi 66.000 đồng) với khối lượng giao dịch đạt 329.880 cổ phiếu; PRUBF1 (tăng 100 đồng, lên 14.000 đồng/đơn vị quỹ) với khối lượng giao dịch đạt 329.520 đơn vị quỹ và STB (giảm 1.000 đồng, còn 139.000 đồng/cổ phiếu) với khối lượng giao dịch 300.400 cổ phiếu.

    Techcombank sẽ thành lập Cty chứng khoán

    Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2007.

    Theo kết quả hoạt động năm 2006, Techcombank tiếp tục khẳng định vị trí nằm trong 3 ngân hàng cổ phần hàng đầu.

    Năm 2007, Techcombank phấn đấu tổng tài sản tăng lên 30.099 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 25.108 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 14.425 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 528 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức đạt 16%; vốn điều lệ tăng lên 2.700 tỷ đồng.

    Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch thành lập Cty Chứng khoán Techcom với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng và Công ty cổ phần quản lý quỹ Techcom với vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng.

    Trái với sàn TP HCM, tại sàn Hà Nội, HASTC-Index đóng cửa giảm nhẹ 3,55 điểm, còn 329,24 điểm. Số cổ phiếu được giao dịch tại sàn này xuống thấp đến mức kỷ lục từ đầu năm đến nay, chỉ có 974.300 cổ phiếu, với giá trị giao dịch cũng thấp là 117 tỷ đồng.

    Có 46 cổ phiếu tăng giá, 16 không có giao dịch và 24 giảm giá. Phiên này các mã tăng mạnh là S99, BVS, PAN, VNR, VSP; các mã giảm mạnh là SDT, CMC, ACB, NTP, CID...Tại sàn Hà Nội, các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu là mua vào tại các mã BMI, BTS, BVS, POT, SSI, VNR.

    Tháng 5 liệu giá chứng khoán có còn giảm?

    Ông Nguyễn Hùng, một nhà đầu tư tương đối có kinh nghiệm tại sàn chứng khoán VISE vừa từ nước ngoài trở về cho biết: ?oRất may đầu tháng 3 do có việc phải ra nước ngoài một thời gian dài nên tôi đã bán đi gần hết danh mục đầu tư chỉ còn giữ lại mấy mã (ITA, TRC và REE).

    Mặc dù luôn xác định là đầu tư dài hạn nhưng tôi thấy thị trường hiện nay cũng ?obấp bênh? quá?. Cá nhân ông Hùng cho rằng cuối năm nay thị trường có thể khả quan nhưng chắc chắn giá cổ phiếu sẽ không lên nhanh và nóng như hồi cuối năm ngoái hay đầu năm nay nữa.

    Nhận định về tình hình thị trường hiện nay, ông Nguyễn Trí Dũng, Phó giám đốc môi giới Cty Chứng khoán Tràng An nhận định: ?oThị trường chắc chắn sẽ còn 1-2 đợt xuống giá nữa nhưng ngưỡng 900 điểm sẽ là mức cản của thị trường.

    Tháng 4 mức giá cổ phiếu đã giảm bình quân gần 14%, vậy sang tháng 5 này thị trường sẽ đi theo chiều hướng nào? Ông Dũng phân tích: ?oThời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 là mốc của năm để các Cty công bố thông tin quý.

    Rất nhiều Cty niêm yết trên thị trường và chiếm một tỷ lệ đáng kể về thị phần hứa hẹn đạt kết quả kinh doanh tốt. Nếu thị trường được ảnh hưởng tốt bởi những thông tin này, chắc chắn sẽ có nhiều nhà đầu tư đã rút vốn sẽ quay lại với thị trường. VN- Index trong tháng 5 có thể lên nhưng rất từ từ, chắc không nhiều biến động lớn và chỉ ?odu di? trong khoảng hơn 900 điểm?.

    Giá cổ phiếu đột ngột tăng mạnh vào cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 3/2007 phần nhiều do tâm lý và sự góp mặt của một lớp nhà đầu tư mới. Việc tăng giá này được giới chuyên môn gọi là tăng không có lý do (vì thông thường TTCK chỉ chịu ảnh hưởng những tin tức từ nền kinh tế).

    Đó cũng là nguyên nhân khiến khi sang đến giữa tháng 3/2007, dù có nhiều thông tin tốt về chia cổ tức, tăng vốn nhưng giá cổ phiếu vẫn sớm ?orớt dài?. Tháng 4/2007 cũng đánh dấu việc nhiều nhà đầu tư chấp nhận chịu lỗ bán ra hàng loạt cổ phiếu, thậm chí đóng tài khoản.

    Nhìn chung nhiều người cùng nhìn nhận rằng tháng 5/2007, TTCK có thể sẽ vẫn còn có một vài đợt điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, mức giảm sẽ không nhiều bởi nếu xuống quá sâu, VN- Index sẽ thực sự gây bất lợi cho những đợt đấu giá cổ phần lần đầu của các DNNN lớn như Bảo Việt, VCB, BIVD...

  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mua

    02-05-2007 22:03:33 GMT +7

    (NLĐ)- Sau một tuần nghỉ giao dịch (kể cả ngày cuối tuần và lễ), phiên giao dịch chứng khoán ngày 2-5, chỉ số VN-Index tại Trung tâm Giao dịch TPHCM (HoSTC) đã tăng 11,59 điểm (+1,25%), lên thành 935,48 điểm. Phiên này, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua vào nhiều hơn bán, với khối lượng mua trên 2,2 triệu cổ phiếu, giá trị trên 305 tỉ đồng, chiếm hơn 54% tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trong ngày. Trong khi bán ra chỉ 948.000 cổ phiếu với giá trị chỉ khoảng 133 tỉ đồng. Chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều trong phiên này là CII, GMD, PVD, SAM, VF1...

    Trong khi đó, tại sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HaSTC-Index lại giảm đi 3,55 điểm, còn 329,24 điểm.

  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Đáy VN-Index sẽ ở mức 800 điểm?

    02-05-2007 01:22:36 GMT +7


    Các nhà đầu tư lo lắng khi chỉ số chứng khoán liên tục giảm. Ảnh chụp tại sàn Công ty Chứng khoán An Bình. Ảnh: H.Thúy
    Do bên bán phải tự vệ quyết liệt để giảm lỗ, nên trong tuần này giá cổ phiếu trên sàn sẽ giằng co để xây nền mới. Dù thị trường đã tăng 18,36 điểm trước đợt nghỉ lễ, nhưng nhiều nhà đầu tư chứng khoán vẫn lo âu vì chưa biết chỉ số VN-Index sẽ dừng ở mức hiện nay hay tiếp tục xuống sâu thêm?




























    Chưa đủ sức bật










    So với đỉnh điểm của ngày 12-3, chỉ số VN-Index hiện tại thấp hơn 246,78 điểm (1.170,67 ?" 923,89), giảm tương đương 21%. Theo nhận xét của một số nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, sau khi tăng quá nhanh và cao trong thời gian qua, chỉ số giá cổ phiếu (và chứng chỉ quỹ) điều chỉnh giảm như vậy là chưa đủ lực nén để bật trở lên. Có nghĩa là mức 900 điểm hiện tại chưa đủ hấp dẫn để các quỹ, các tổ chức, các nhà đầu tư lớn nhảy vào mua cổ phiếu. Sự giao dịch hiện tại trên thị trường chủ yếu do các nhà đầu tư nhỏ, lẻ ?ochơi? ngắn hạn với nhau, nên có thể VN-Index lại tiếp tục đợt xây nền mới. Khi ngưỡng kháng cự (900 điểm) bị phá vỡ sẽ xảy ra cuộc vượt thoát giảm, làm cho giá cổ phiếu rơi xuống nhanh và có thể VN-Index sẽ xuống tới mức đáy mới là 800 điểm?










    IPO ?ođè? cổ phiếu trên sàn










    Trên một số trang web về chứng khoán, hiện có rất nhiều lời chào bán cổ phiếu của Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) của Nhà máy Đạm Phú Mỹ với giá cực rẻ. Sau khi cuộc đấu giá PVFCCo kết thúc, trên website www.sanotc.com đăng dày thông tin chào bán cổ phiếu PVFCCo với giá 55.000 đồng. Với mức giá ?obèo? và chào bán rộng rãi như vậy, PVFCCo đang góp sức ?ođè? cổ phiếu trên sàn xuống sâu thêm.










    Nếu tiến trình cổ phần hóa một số doanh nghiệp lớn của Nhà nước thực hiện đúng trình tự thì trong vài ba tháng tới sẽ có nhiều đơn vị như: Vietcombank, BIDV, Incombank, Sabeco... tiến hành bán cổ phiếu lần đầu (thường gọi là IPO) ra công chúng. Đây là các ?ođại gia?, với số vốn chào bán ra bên ngoài tổng cộng lên đến hàng ngàn tỉ đồng mệnh giá. Sức hấp dẫn từ cổ phiếu của những doanh nghiệp này đang thu hút rất lớn sự chú ý của nhiều tổ chức và cá nhân đầu tư trong và ngoài nước. Một lượng lớn vốn gián tiếp đang chờ để tung ra trong những cuộc phát hành đấu giá cổ phiếu IPO này. Do thị trường cổ phiếu IPO đang tiềm ẩn sức hút đầu tư lớn nên thị trường niêm yết bị sao nhãng. Trong khi sức mua thị trường rất yếu (khoảng 500 tỉ đồng/ngày), tiềm lực đầu tư lớn lại nằm chờ ?ođánh? cổ phiếu IPO, nên lực lượng đầu tư trên sàn hiện tại rất khó đẩy chỉ số VN-Index đi lên.










    Nhà đầu tư đứng trước áp lực nợ










    Theo quy định của một số ngân hàng, khi thị giá cổ phiếu cầm cố (để cho nhà đầu tư vay tiền) giảm xuống 20% thì chạm ngưỡng xử lý hợp đồng tín dụng. Có nghĩa là nhà đầu tư phải thanh lý hợp đồng trước hạn hoặc phải trả bớt nợ cho phù hợp với mức định giá tài sản cầm cố mới.










    Nhiều nhà đầu tư chơi ngắn hạn trên thị trường đang phải vay thêm tiền để mua ?" bán cổ phiếu. Hầu hết các cổ phiếu nhà đầu tư cầm cố trong vòng hơn một tháng qua đều đã chạm ngưỡng xử lý. Đây là thời điểm buộc người vay phải bán ?ohàng? để gom vốn trả nợ. Do áp lực nợ đè nặng nên nhiều người khó cầm cự lâu dài, khi thấy ?ogiá xanh? (tăng) là vội bán ra. Tuy nhiên, do bên bán phải tự vệ quyết liệt để giảm lỗ, nên trong tuần này giá cổ phiếu trên sàn sẽ diễn ra giằng co để xây nền mới quanh mốc 900 điểm. Nếu chỉ số giá không tăng lên được, vì áp lực nợ đè nặng, nhiều người buộc phải bán tháo, sẽ góp phần tăng thêm đà kéo giá cổ phiếu trên sàn đi xuống sâu hơn, nhắm tới mức đáy 800 điểm? Tới đây, chỉ số giá đã trở nên khá hấp dẫn, báo hiệu thời điểm để các nhà đầu tư lớn mua gom cổ phiếu, nhờ đó sẽ thúc đẩy thị trường tăng trở lại.
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Bắc Ninh thu hút thêm 4 KCN, đô thị dịch vụ
    05:47'' AM - Thứ năm, 03/05/2007

    Tỉnh Bắc Ninh đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép quy hoạch bổ sung, phát triển thêm 4 KCN, đô thị dịch vụ là: VSIP Bắc Ninh, Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Yên Phong 2 và KCN công nghệ cao Bắc Ninh.

    KCN, đô thị, dịch vụ Việt Nam - Singapore tại Bắc Ninh (VSIP Bắc Ninh) có quy mô 700 ha, trong đó diện tích dành cho KCN là 500 ha và Khu Đô thị, dịch vụ phục vụ cho KCN là 200 ha, nằm ở địa phận các xã Đại Đồng (huyện Tiên Du) và Phù Chẩn (huyện Từ Sơn).

    KCN, đô thị dịch vụ Nam Sơn - Hạp Lĩnh, thuộc địa bàn các xã Nam Sơn (huyện Quế Võ) và Hạp Lĩnh (huyện Tiên Du) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô 200 ha, tỉnh xin mở rộng diện tích thêm 800 ha, gồm 600 ha KCN và 200 ha khu đô thị, nâng tổng diện tích lên 1.000 ha.

    KCN, đô thị dịch vụ Yên Phong II có tổng diện tích 1.200 ha, trong đó đất dành cho phát triển đô thị là 200 ha, thuộc địa phận các xã Yên Phụ, Hoà Tiến, Tam Giang (huyện Yên Phong). KCN này do Tập đoàn Orix (Nhật Bản) làm chủ đầu tư hạ tầng.

    KCN đô thị công nghệ cao Bắc Ninh tại các xã Kim Chân, Đại Xuân, Phương Liễu (huyện Quế Võ), Tập đoàn Foxconn (Hồng Hải) Đài Loan đang xin làm chủ đầu tư hạ tầng KCN và đô thị với diện tích 1.000 ha.

  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Cha này spam nhiều quá,
    Hôm qua tôi vừa đi mò cua bắt ốc đó, cha đừng có post ẩu nhé. Giá cá tra nguyên liệu giảm là vì bà con ta nuôi theo phong trào, chả liên qua tới xuất khẩu đâu. Đứng post ấu nhá
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [các bác nghe lời em hôm nay chẻ tiền ra múc đi nhìu con khuyến mại kìa
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    múc GIL kìa các bác giá xuống thảm quá
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    múc thêm Sam đi 3 sam 7 ree

Chia sẻ trang này