Mong thị trường lên 950 - 1000 và chúng mình nô đùa lướt sóng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 02/05/2007.

3433 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1593 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Tiền mặt, nhưng phi Đôla, vẫn là ?othượng đế?!



    n Dương Ngọc


    Hiện nay, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và trong xã hội có nhiều ý kiến khác nhau về việc nên hay không nên giữ tiền Đôla Mỹ (USD).

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=b96e72a8299dc9
    >>> bàn làm gì có giải quyết được đâu mà bàn
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [CẬP NHẬT: 03/05/2007 08:48:39 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Nhiều cổ phiếu lên giá, nhà đầu tư nước ngoài tăng mua



    n Hồng Kỳ


    Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 đã diễn ra khá lạc quan khi nhiều cổ phiếu trên sàn Tp.HCM tiếp tục tăng giá.

    Tổng cộng 53 mã (bao gồm 2 chứng chỉ quỹ) tăng giá; 19 mã và 37 mã giảm giá. Chỉ số VN-Index tăng 11,59 điểm (tương đương tăng 1,25%) lên mức 935,48 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch.

    Thông tin được nhiều nhà đầu tư đưa ra thảo luận trong phiên này chính là việc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM lùi thời điểm thực hiện giao dịch khớp lệnh liên tục (dự kiến là đầu tháng 6/2007). Mặc dù không phải là yếu tố chính quyết định sự tăng trưởng của thị trường trong phiên đầu tiên của tháng 5 này, nhưng thông tin này được đưa ra ngay ở thời điểm nhạy cảm - thị trường đang đi xuống ?" nên đã phần nào tác dụng đến tâm lý của các nhà đầu tư, làm nhiều nhà đầu tư phấn khởi hẳn lên.

    Theo ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, việc lùi thời điểm thực hiện giao dịch khớp lệnh liên tục một mặt để các công ty chứng khoán có thời gian chuẩn bị, một mặt để Trung tâm có thời gian phổ cập kiến thức khớp lệnh liên tục đến với đông đảo công chúng đầu tư.

    Nhiều cổ phiếu tại cả hai sàn Hà Nội và Tp.HCM tiếp tục lên giá với kết quả báo cáo tài chính quý I khá khả quan của các công ty niêm yết. Tuy nhiên, trước động thái khả quan của thị trường, nhiều nhà đầu tư đã trì hoãn giao dịch mua bán để chờ đợi những phiên tăng kế tiếp.

    Theo thống kê của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, tổng cung và cầu trong phiên gần như cân bằng nhau. Có tổng cộng 5.462 lệnh đặt mua 6,5 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trong khi tổng cung có 5.444 lệnh đặt bán 7,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt 4,05 triệu cổ phiếu, tương đương 552 tỷ đồng; và 721.290 chứng chỉ quỹ tương đương với 17,87 tỷ đồng giá trị.

    Đứng đầu thị trường về khối lượng khớp lệnh trong phiên này là REE, đạt 404.050 cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 đang gần kề cùng với giá cổ phiếu REE đã xuống ở mức khá thấp là nguyên nhân khiến giao dịch của cổ phiếu này tăng mạnh.

    Các ?ođại gia? khác như CII, VNM, SAM, GMD, FPT, VSH... là những cổ phiếu tăng giá có khối lượng giao dịch mạnh, đã góp phần kéo VN-Index vượt dốc trong phiên. Tuy nhiên, REE đứng sau BMC về mức tăng, chỉ tăng 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi BMC tăng 24.000 đồng/cổ phiếu. TDH, FPT, KDC cũng tăng mạnh với mức tăng từ 8.000 - 9.000 đồng/cổ phiếu.

    Ngược lại, trong số 37 mã giảm giá, giảm mạnh nhất là SJS, kế đến là ABT, HRC, BMP, PVD với mức giảm từ 3.000 đồng trở lên. Các mã còn lại giảm từ 2.000 đồng/cổ phiếu trở xuống.

    Khối đầu tư nước ngoài phiên này tăng mạnh lượng mua. Khối này đã bỏ ra 306 tỷ đồng để mua vào 2,22 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (chiếm 47% khối lượng toàn thị trường). Các mã được mua nhiều là các mã chủ chốt như VF1, CII, VNM, SAM, GMD, PVD, VSH, REE, VIP, FPT, ITA, KDC...

    Ngược lại, chỉ 948.480 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được bán ra với giá trị đạt 134 tỷ đồng (chiếm 24% thị trường); những mã bán nhiều nhất là PPC, CII, SAM, VNM, VSH, FPT, TDH, KDC...

    Thị trường trái phiếu trong phiên này cũng khá sôi động. Có hơn 2,9 triệu trái phiếu được chuyển nhượng, góp thêm cho thị trường 301,78 tỷ đồng. Với sự đóng góp mạnh mẽ của trái phiếu, tổng giá trị giao dịch sàn Tp.HCM đã đạt gần 872 tỷ đồng.

    Khác với sàn Tp.HCM, chỉ số HASTC-Index của sàn Hà Nội giảm nhẹ 3,55 điểm xuống mức 329,24 điểm. Kết thúc phiên 24/86 mã cổ phiếu giảm giá, 04 mã đứng giá, 46 mã tăng giá và 12 mã không có giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch tại sàn Hà Nội chỉ đạt 974.300 cổ phiếu, tương đương 117 tỷ đồng giá trị.

  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Hàng giá rẻ Trung Quốc giúp giảm lạm phát thế giới
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/05/690720/
    mình cũng đang làm giống nó hichic
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [

    CẬP NHẬT: 03/05/2007 00:58:37 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Vì sao lãi suất USD tăng?



    n Minh Đức


    Lãi suất USD của các ngân hàng vừa có sự điều chỉnh do những nhu cầu nội tại, thay vì những cuộc đua trước đó.

    Từ giữa tháng 3/2007, lãi suất USD trên thị trường bắt đầu có sự điều chỉnh mang tính khởi động. Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) là những cái tên đầu tiên được nhắc đến trong đợt điều chỉnh này. Sự nối tiếp diễn ra đồng loạt ở khối ngân hàng cổ phần với sự tham gia của Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank), Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), Ngân hàng Á châu (ACB)? và cả thành viên của khối quốc doanh là Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank).

    Qua đợt điều chỉnh, lãi suất huy động USD trên thị trường đã định hình một mặt bằng mới, từ 5 ?" 5,05%/năm kỳ hạn 12 tháng; cá biệt lên tới 5,25%/năm kỳ hạn 24 tháng. Với mặt bằng mới, chênh lệch lãi suất trong nước với thế giới đã được rút ngắn đáng kể, nhưng mốc 5,25% theo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn là một chốt chặn trong thỏa thuận của các ngân hàng.

    Về đợt điều chỉnh này, tính chất nóng sốt của những cuộc đua diễn ra từ cuối năm 2003 đến năm 2006 không còn diễn ra gay gắt, bởi nguyên nhân chính của đợt điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu nội tại của hầu hết các ngân hàng. Tất nhiên, không loại trừ khả năng một số ngân hàng mới chuyển đổi sẽ mạnh tay đua để hút khách hàng về mình.

    Điểm đáng chú ý trong diễn biến lãi suất USD từ đầu năm đến nay là vẻ ?ođiềm đạm? khác với sự căng thẳng ở thời điểm cùng kỳ những năm trước. Và phải đến tháng 3, áp lực tăng lãi suất mới thực sự bộc lộ và sự vào cuộc của các ngân hàng mới phổ biến hơn.

    Vì sao có sự ?ođiềm đạm? đó? Trước hết có một nguyên nhân xuất phát từ ảnh hưởng của thị trường chứng khoán. Con số 4 tỷ USD vốn ngoại xếp hàng chờ đổi qua VND để đổ vào thị trường chứng khoán được nhắc đến (có cả trong phát ngôn của một nhà quản lý thị trường, dù con số đó chưa có báo cáo kiểm chứng) như một nguồn cung ngoại tệ dồi dào, xoa dịu áp lực tăng lãi suất.

    Ngoài ra, lượng ngoại tệ từ kiều hối tăng mạnh đầu năm cũng là một nguồn cung thuận lợi. Trên thực tế, những nguồn cung trên đã tác động đến tỷ giá hồi đầu năm, theo hướng tăng của đồng nội tệ.

    Tuy nhiên, đến thời điểm này, lãi suất USD đã và đang tăng phổ biến. Phải chăng, có sự thay đổi trong nguồn cung trên thị trường?

    Trong các lý giải về quyết định điều chỉnh lãi suất của mình, MB hay SeABank, Techcombank? đều đề cập đến một ý nghĩa là tăng quyền lợi cho khách hàng của mình. Lý giải này mang tính xã giao nhưng rất thực tế trong cuộc cạnh tranh giữ chân khách hàng gửi tiền giữa các ngân hàng thương mại.

    Lý do thứ hai được đưa ra là để đảm bảo nguồn cung ngoại tệ cho nhu cầu vay, đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu. Đây là lý do cơ bản và là yêu cầu nội tại của hầu hết các ngân hàng hiện nay, khi mà nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu bước vào mùa cao điểm, trong khi nguồn cung ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng không đủ đáp ứng (theo nhận định của Techcombank).

    Ông Đặng Bảo Khánh, Giám đốc Trung tâm Thanh toán và Ngân hàng đại lý Techcombank, cho rằng quyết định tăng lãi suất USD vừa qua là phù hợp với diễn biến của thị trường, đặc biệt là vì mục đích đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp.

    Nhu cầu vay ngoại tệ cao, lãi suất tăng, chênh lệch lãi suất với thị trường thế giới bị rút ngắn, theo đó hoạt động chuyển ngoại tệ ra gửi ở nước ngoài hưởng chênh lãi như trước đây phần lớn bị loại trừ. Đây cũng là một tín hiệu tích cực trong đợt điều chỉnh này, tích cực ở hướng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trong nước.

    Cũng trong nguyên nhân nguồn cung ngoại tệ, có một điểm đáng chú ý liên quan đến sự dịch chuyển của các dòng vốn trên thị trường chứng khoán. Thời điểm lãi suất USD bắt đầu tăng cũng trùng hợp ?ongẫu nhiên? với xu hướng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Lượng tiền họ thu về, dù không có thống kê cụ thể như chắc chắn là rất lớn, được quy đổi sang USD để hạch toán lợi nhuận, chi trả lợi nhuận? Nguồn cung USD trên thị trường có thêm một lực hút mạnh.

    Có một câu hỏi được đặt ra trong đợt điều chỉnh này, đó là tại sao lãi suất tăng khi mà các ngân hàng vừa có được một cơ chế hút ngoại tệ rất thuận lợi? Đó là chủ trương ?ocởi trói? lãi suất USD đối với tiền gửi của tổ chức, doanh nghiệp vào ngân hàng, thực hiện từ 1/3/2007.

    Trên thực tế, các ngân hàng như MB, ACB, Incombank? cũng đã lần lượt nâng lãi suất USD đối với tiền gửi của tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế mới. Mới triển khai, hiệu quả cơ chế mới còn chờ kiểm chứng. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là nguồn vốn huy động theo kênh này vẫn hạn chế khi mà đồng vốn của doanh nghiệp thường năng động tìm những hướng đầu tư thu lợi cao hơn, thay vì tìm đến ngân hàng để hưởng lãi hàng tháng.

Chia sẻ trang này