Một lượng lớn ngoại tệ đang được bơm vào Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/10/2010.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2320 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Khối ngoại 'giữ nhiệt' thị trường chứng khoán
    Đây là tuần giao dịch sôi động nhất của nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều tháng qua. Giá cổ phiếu ở mức hợp lý, sự xuất hiện dòng vốn mới... là nguyên nhân khiến khối ngoại giải ngân ào ạt.
    Thanh khoản sàn TP HCM tuần này xấp xỉ so với tuần trước, một phần do lực đỡ từ nhà đầu tư nước ngoài. Có phiên, giao dịch của khối ngoại chiếm gần 20% toàn thị trường, bất chấp trạng thái mua bán dè dặt của nhà đầu tư nội.
    5 phiên mua vào với khối lượng lớn, đẩy giá trị mua ròng tại HOSE trong một tuần của khối ngoại lên 703 tỷ đồng, bằng 60,6% so với cả tháng 9 và trên 82% của tháng 8, thậm chí vượt giá trị sang tay suốt tháng 7 (555 tỷ đồng). Đây là một trong những tuần giao dịch sôi động nhất của khối ngoại, kể từ đầu năm đến nay. Giá trị mua ròng tại HNX tuần này là trên 25 tỷ đồng.
    Khối ngoại tăng cường mua vào lúc nhà đầu tư trong nước chán nản (nhiều người chờ đợi giá cổ phiếu giảm thêm, hoặc ngóng tin tức hỗ trợ...), là động thái thường thấy trong suốt thời gian qua. Song, điểm khác biệt tuần này nằm ở chỗ, giao dịch tăng đột biến, nhưng sức ảnh hưởng không đủ mạnh để kích lực mua nội địa dâng cao như đã từng xảy ra trước đó.
    [​IMG]Khối ngoại mua ròng mạnh, giúp thanh khoản ở HOSE không bị sụt giảm nhiều so với tuần tuần trước. Ảnh minh họa: B.H.Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khối phân tích đầu tư Công ty chứng khoán SME cho rằng, thời điểm hiện tại không có thông tin gì nổi bật để thu hút nhà đầu tư giải ngân. Diễn biến kinh tế vĩ mô chưa có gì đột biến, thị trường tài chính thế giới chưa khởi sắc so với những tháng trước, tác động của kết quả kinh doanh quý III trước mắt vẫn khá nhạt nhòa... Chính vì vậy, việc mua vào hiện tại không nhằm mục đích ngắn hạn mà để dành cho tương lai. Và với hướng đầu tư này, khối ngoại có vẻ thích hợp hơn.
    Mặc khác, về dài hạn, thị trường Việt Nam là điểm đến khá hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Tăng trưởng GDP cả năm tuy vẫn còn thua Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, nhưng vẫn cao hơn một số nước. Hơn nữa, đối với khối ngoại, tăng trưởng tín dụng trong nước hơn 10% đã là tích cực, chứ không đặt kỳ vọng trên 20% như nhà đầu tư nội.
    Theo ông Hùng, với việc nắm giữ danh mục blue-chip, khối ngoại thua lỗ 10-30% từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, giới lướt sóng nhanh vào nhanh ra và biết chọn đúng cổ phiếu tạo sóng lại lời to. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh mua cổ phiếu lần này của khối ngoại, không đủ lôi kéo cả thị trường cùng tham gia. Và hoạt động giao dịch của khối ngoại, cũng không còn mang tính định hướng như trước.
    Phó giám đốc điều hành, kinh tế gia trưởng VinaCapital - Phạm Đỗ Chí cũng cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài theo trường phái đầu tư giá trị. Họ cứ thong thả nhìn giá cổ phiếu giảm thì gom vào, càng giảm họ càng mua nhiều - như một động thái bắt đáy, nhất là khi Vn-Index lình xình mãi quanh mốc 450,
    Với mục đích giữ lâu dài, khối ngoại "chọn mặt gửi vàng" ở những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt, hiệu quả cao. Đó cũng là lý do dòng vốn tìm đến các blue-chip, đẩy giá nhóm cổ phiếu này lên cao, trở thành động lực cho thị trường tăng điểm, như đã từng xảy ra trong một số phiên tuần này.
    Trong khi đó, nhà đầu tư nội thích lướt sóng nhiều hơn, muốn nhanh chóng cầm chắc đồng lời trong tay, thay vì ngâm vốn vài tháng đến cả năm. Thị trường vàng sôi sục đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước. Khó có thể thống kê chính xác, song ông Chí cho rằng: "Chắc chắc một lượng tiền không nhỏ từ chứng khoán đã chảy sang vàng. Bởi giới lướt sóng thích đánh nhanh thắng nhanh và có thể đã kiếm được lời từ những con sóng lên xuống liên tục của vàng những ngày qua".
    Mặc khác, nhiều nhà đầu tư nội lo ngại tín dụng không tăng trong những tháng cuối năm, một số người lại kẹt tiền vì đã dồn hết vào cổ phiếu ở các phiên giảm trước đó, đã phần nào hạn chế dòng vốn nội. Khối lượng giao dịch trung bình tuần này tại HOSE chỉ có 37,8 triệu chứng khoán một phiên, tương đương 974,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với bình quân tuần trước.
    Ngoài động cơ "để dành", lãnh đạo một công ty chứng khoán ở TP HCM tiết lộ thời gian gần đây có lượng nhà đầu tư nước ngoài mới vào Việt Nam, nhân cơ hội giá chứng khoán ở mức hợp lý, đã dồn dập giải ngân suốt nhiều ngày qua. Nhóm nhà đầu tư này khá mạnh về vốn nên tranh thủ lúc nhà đầu tư trong nước dửng dưng với cổ phiếu, đã ào ạt gom vào. Đây là nguyên nhân khiến lực mua của khối ngoại vốn đã bền bỉ suốt thời gian qua, nay lại càng mạnh thêm.
    Bạch Hường
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt gần 18%
    Việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong 9 tháng đầu năm được đánh giá là phù hợp với mục tiêu ổn định vĩ mô và tăng trưởng 6,5% của nền kinh tế.
    Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 9/2010, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã tăng 17,8% so với thời điểm cuối năm 2009. Trong khi đó, tổng phương tiện thanh toán cũng tăng khoảng 18,5%. Như vậy, cả 2 chỉ tiêu này đều tiến gần tới mục tiêu tăng trưởng 20-25% được Chính phủ đề ra hồi đầu năm.
    [​IMG]Tăng trưởng tín dụng được đánh giá là phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế. Ảnh minh hoa: Hoàng Hà
    Huy động vốn 9 tháng tăng trưởng khoảng 21,5%. Riêng trong quý III, lãi suất huy động đồng Việt Nam đã giảm 0,2-,03%, xuống quanh mức 10,59-11,2% một năm. Lãi suất cho vay, do đó, cũng giảm xuống 12-13,5% một năm ở hầu hết các ngân hàng.
    Tuy nhiên, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay vẫn chưa thể tiếp tục giảm như kỳ vọng bởi áp lực lạm phát có xu hướng tăng, các ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn.
    Đối với thị trường ngoại hối, trong quý III vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành điều chỉnh tăng 2,1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ. Kể từ thời điểm này, cung cầu và tỷ giá ngoại tệ được đánh giá là cân bằng hơn.
    Lượng ngoại tệ ngân hàng trung ương mua được trong 3 tháng nhiều hơn so với lượng bán ra. Tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do xoay quanh mức 19.500 đồng đổi một USD.
    Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và yêu cầu kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Yêu cầu giảm lãi suất tiếp tục được đặt ra và sẽ được thực hiện từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế.
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Các nhà đầu tư quốc tế đã mua hơn 40 tỷ USD trái phiếu tại các thị trường mới nổi trong 9 tháng đầu năm, gấp 4 lần mức kỷ lục của cả năm ngoái.
    Không chỉ ở những nền kinh tế đang phát triển, lượng tiền mua trái phiếu toàn cầu cũng như trái phiếu của các quỹ ở Mỹ cũng sẽ lập kỷ lục mới trong năm nay.
    Số liệu mới công bố của EPFR, hãng chuyên theo dõi sự dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư quốc tế, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ bong bóng trên thị trường nợ.
    Cameron Brandt, chuyên gia thị trường toàn cầu của EPFR nhận định đầu tư vào thị trường trái phiếu mới nổi đang là xu thế lớn của năm nay, nhất là khi các nhà đầu tư muốn tìm kênh tương đối an toàn mà vẫn có lợi tức cao. "Nhưng mua trái phiếu ở đây, người ta sẽ phải bỏ qua nhiều rủi ro chính trị", ông Brandt khuyến cáo.
    Phần lớn trong số 40 tỷ USD đầu tư vào trái phiếu của các nước đang phát triển 9 tháng qua có nguồn gốc từ thị trường tiền tệ. Theo thống kê, khoảng 500 tỷ USD đã rút khỏi kênh đầu tư tiền tệ trong thời gian này, khi mà nhà đầu tư bắt đầu chán ngấy việc các nước duy trì lãi suất thấp và đua nhau phá giá đồng tiền.
    Và trong cuộc đua đón nhận nguồn vốn nhàn rỗi này, các nước mới nổi chiếm ưu thế nhiều hơn. Tính chung 9 tháng đầu năm, các nhà đầu tư đã rót 50 tỷ USD vào thị trường chứng khoán các nước mới nổi trong khi rút 80 tỷ USD ra khỏi các nước phương Tây.
    "Thị trường mới nổi đang được nhìn nhận là bớt rủi ro hơn so với trước. Dễ thấy nhất là họ không còn các vấn đề nợ nần nghiêm trọng như từng mắc trong lịch sử", Michael Penn, chiến lược gia đầu tư chứng khoán toàn cầu của Merrill Lynch nói. Ông Penn cho rằng nơi đây đáng để đầu tư dài hạn.
    Tuy vậy, Bank of America mới đây đã khuyến cáo các nhà đầu tư giảm bớt trạng thái đầu tư vào những thị trường này do lo ngại lực cầu tăng quá mạnh thời gian qua có thể dẫn tới điều chỉnh trong ngắn hạn.
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    usd nguy co mat gia khi Fed bom tien la ro rang , Tay lai tranh mau CK VN roi , CKVN lai thap nhat khu vuc , se co luong tien khung mua tai san o VN la kha ro khi tai san nay dang rat thap

    thu 2 khong biet khop co 200 ty ko ????



    Chu y : ko mua CP phat hanh khung cho no ve 1x hoac duoi 1x vi ve ban chat tt hien nay mua no chi co con duong chet , chua ke phai nop thue !!!

Chia sẻ trang này