Một ngân hàng thận trọng nhất trong lúc mọi người đều lạc quan nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truongdacnguyen, 01/02/2026.

2638 người đang online, trong đó có 1055 thành viên. 09:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1893 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. truongdacnguyen

    truongdacnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2025
    Đã được thích:
    281
    [​IMG]

    Trong quý 4 2025, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên tới gần 2000 tỷ đồng, cao gấp hơn 12 lần quý trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

    Việc này khiến lợi nhuận quý 4 giảm gần 39% và cả năm 2025 lợi nhuận còn giảm 7% so với 2024 - không đạt kế hoạch.

    Bù lại thì hành động trích lập này đã hạ tỷ lệ nợ xấu (NPL) xuống dưới 1% điều chỉ xảy ra cách đây 3 năm, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu (một chỉ số thể hiện sự thận trọng và tạo sự an toàn dài hạn LLR) lên 114% mức chỉ có ở những năm 2016, cho thấy định hướng tăng cường chất lượng tài sản trung- dài hạn của ACB.

    Khi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đang tốt, nợ xấu ít bị chú ý, ACB lại “hy sinh” lợi nhuận ngắn hạn để xử lý dứt điểm các tồn đọng từ giai đoạn trước, hoặc thận trọng với các khoản vay của đối tác SME trong 2025.

    Ngoài ra ACB cũng sẽ đỡ áp lực khi đón đầu Basel III

    Việc ACB ghi nhận mức trích lập dự phòng lớn nhất lịch sử trong thời điểm thuận lợi nhất của ngành tín dụng là biểu hiện của tư duy quản trị rủi ro của họ.

    Cre: Trương Đắc Nguyên

Chia sẻ trang này