Một ông lớn hàng tiêu dùng đang bị đè giá- game thâu tóm chăng?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by voiconchoichung, Nov 30, 2016.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Đó là VOC - hàng tiêu dùng thiết yếu đầu ngành đã bị đè từ 40 về 26 .
    Nếu chú ý giao dịch của VOC 3 phiên nay sẽ thấy đều có lệnh bán dứt điểm 120k gần giá sàn.

    [​IMG]
    Last edited: Nov 30, 2016
    tkck2007 likes this.
  2. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    30/11/2016, 18:35
    Sabeco, Masan Consumer, Vinasoy chuẩn bị lên sàn, thị trường sắp đón sóng FMCG?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công ty Xuất nhập khẩu NHP lại thay đổi ngày thanh toán cổ tức

    Với dân số đông thứ 3 khu vực Đông Nam Á và gần 70% trong độ tuổi lao động, Việt Nam được đánh giá là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp FMCG.
    Với dân số đông thứ 3 khu vực Đông Nam Á và gần 70% trong độ tuổi lao động, Việt Nam được đánh giá là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Điều này được thể hiện rõ nét qua doanh thu những doanh nghiệp như Vinamilk, Sabeco, Habeco, Masan Consumer… đều đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

    Hiện nay, số lượng các công ty hoạt động trong lĩnh vực FMCG đang giao dịch trên TTCK Việt Nam không phải là ít. Có thể kể tới các doanh nghiệp thuộc nhóm đồ uống như Vinamilk (VNM), Habeco (BHN), Vinacafe Biên Hòa (VCF), NGK Chương Dương (SCD), hay các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm như Kido (KDC), Tường An (TAC), Bibica (BBC), Hải Hà (HHC), Hữu Nghị (HNF), Vissan (VSN), Đồ hộp Hạ Long (CAN), Safoco (SAF)…

    [​IMG]

    Nếu nhìn vào những thương vụ như Mondelez chi hàng nghìn tỷ đồng để sở hữu mảng bánh kẹo của Kido, cuộc “quyết đấu” dành quyền sở hữu Bibica giữa Lotte và Pan Group hay việc các đối tác ngoại “xếp hàng” chờ mua cổ phần Vinamilk, Sabeco khi Nhà nước thoái vốn thì có thể thấy rõ sự hấp dẫn của cổ phiếu FMCG với giới đầu tư.

    Dù hấp dẫn là vậy, nhưng trên thực tế, cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu FMCG đang giao dịch trên sàn chứng khoán lúc này không quá nhiều. Điều này không phải xuất phát từ hoạt động kinh doanh kém hiệu quả mà bởi tính thanh khoản của các cổ phiếu nhìn chung khá thấp.

    Tiêu biểu là trường hợp SAF, CAN, HHC khi khối lượng khớp lệnh mỗi phiên chỉ vài nghìn cổ phiếu, thậm chí có nhiều phiên giao dịch không khớp cổ nào. Với Bibica, 2 nhóm cổ đông lớn là Lotte và Pan Group nắm giữ hơn 90% cổ phần, do đó lượng lưu hành tự do là không nhiều. Tương tự, Tường An hay Vinacafe Biên Hòa hiện cũng nằm dưới sự kiểm soát của Kido và Masan, yếu tố này khiến cổ phiếu không còn nhiều room cho nhà đầu tư bên ngoài tham gia. Do đó, có thể nói cổ phiếu FMCG hiện như một món hàng hấp dẫn nhưng để lựa chọn đầu tư là điều không dễ dàng.

    Cổ phiếu Vinamilk tăng gấp nhiều lần kể từ thời điểm niêm yết cho thấy sức hấp dẫn của ngành hàng tiêu dùng với giới đầu tư

    Tuy nhiên, mọi chuyện đang dần thay đổi khi số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực FMCG lên sàn đã gia tăng đáng kể, trong đó có những cái tên nổi bật như Habeco, Vissan, Vocarimex (VOC), Interfood (IFS) – doanh nghiệp kinh doanh nước bí Wonderfarm. Ngay khi lên sàn, các cổ phiếu này hầu hết đều tăng khá mạnh, đặc biệt là Habeco với chuỗi 8 phiên tăng trần liên tiếp đã phản ánh sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu FMCG.

    Ngày 6/12 tới đây, Sabeco sẽ lên sàn HoSE. Mặc dù mức giá chào sàn lên tới 110.000 đồng/cổ phiếu nhưng trên thị trường OTC, giới đầu tư vẫn sẵn sàng đặt mua với giá cao gấp rưỡi (170.000 đồng/cổ phiếu) đã cho thấy sức “nóng” của Sabeco – doanh nghiệp hiện chiếm lĩnh 40% thị phần bia Việt Nam.

    Trong thời gian tới, một loạt các “đại gia” khác trong lĩnh vực FMCG như Masan Consumer, Đường Quảng Ngãi – đơn vị sở hữu thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy hay Cholimex Food sẽ tiếp tục lên sàn và điều này được kỳ vọng giúp thị trường trở nên sôi động hơn khi nhà đầu tư có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với những cổ phiếu chất lượng.
  3. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    9,445
    Bác v hơi sớm đó
    :)
    voiconchoichung likes this.
    voiconchoichung đã loan bài này
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Vocarimex (VOC): 9 tháng lãi 290 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 106% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm
    THỨ 5, 27/10/2016, 10:33
    VOC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

    Doanh thu thuần cả quý dạt 1.466,7 tỷ đồng, tăng 163 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 13%; tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn, chỉ 12% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 147,68 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái.

    Doanh thu tài chính trong quý chỉ 6,17 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 24,7 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân, do cùng kỳ năm ngoái được ghi nhận thêm phần cổ tức, lợi nhuận được chia. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng còn 12,1 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ chi gần 17 tỷ đồng bao gồm cả khoản lỗ chênh lệch tỷ giá.

    Đặc biệt, quý 3 năm nay công ty nhận về gần 54 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết, tăng 47 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Nhờ vậy, cả quý Vocarimex lãi sau thuế 72,3 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2015.

    [​IMG]

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 4.021 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và đã thực hiện được đến 98% chỉ tiêu doanh thu cả năm (4.100 tỷ đồng).

    Doanh thu tài chính chỉ hơn 32 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ do quý 3 năm ngoái có thêm 79 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia ghi nhận vào doanh thu tài chính. Trong khi đó, dù cho phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm nay tăng vọt lên 33 tỷ đồng, và chịu thêm khoản lãi phải trả về cổ phần hóa hơn 47 tỷ đồng nhưng được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 67,76 tỷ đồng
    --- Gộp bài viết, Nov 30, 2016, Bài cũ: Nov 30, 2016 ---
    vào một ít thôi bác, game thâu tóm của KDC
  5. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Cả năm LN của VOC tầm 450 tỷ
    Trong đó 277 tỷ từ việc thoái vốn TAC.
  6. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 16, 2014
    Likes Received:
    2,253
    hang bơm thổi, lái lố rùi cũng chết sặc tiết. con CMF vừa lên sàn tăng 40% rồi cũng sẽ die dần đều như BHN, VSN, PC1
  7. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    VOC: Tổng CT CÔng nghiệp Dầu thực vật:
    6 tháng LNST 199 tỷ. EPS= 199/1218= 1.634 đ.
    EPS cả năm khoảng 3.300 đ. PE =8.48.
    Với PE 10 giá cũng tương đương 33.000. Mà với PE10 thì giờ này chẳng ai bán cho KDC đâu. Doanh nghiệp đầu ngành lại mua thôn tính thì tối thiểu phải có giá tương ứng PE15 ( tương ứng với giá 45). Thậm chí 20 ( tương ứng giá 65). Vì thế Giá trông tưởng tăng cao và số CP khá nhiều nhưng số người bán rất ít. Cổ đông lớn như VDS-IBS-VPBS-OCS-HSC đều nằm im không thèm bán chờ đề nghị từ KDC. Trôi nổi bên ngoài không đáng kể và các bác đang xâu xé lẫn nhau trong vài triệu CP này thôi.
    Tổng cộng có những cổ đông sau nắm từ 4 tr trở lên như tôi liệt kê đều không phải tay mơ để bán giá kể cả 30. 140 cá nhân tổng cộng mua được vài triệu CP cùng với HCM.
    Cụ thể đây:
    OCS 8 tr CP
    FPT 4 tr CP
    IBS 7.3 tr CP
    VDS 13.8 tr CP
    Còn lại 140 cá nhân và HCM nắm giữ 4.8 tr CP. Tôi không có số liệu HCM nắm bao nhiêu và 140 cá nhân kia nắm bao nhiêu. Nhưng từ đó có thể thấy:
    - KDC khó có thể mua được CP từ SCIC với PE dưới 15 tương đương 48.000đ/ CP.
    - Khả năng đàm phán mua của VPBS-IBS-VDS-OCS-FPTS hợp lý hơn. Nhưng cũng khó mua của các CD chuyên nghiệp này với giá dưới PE 15.
    - Số CP lưu hành lớn vậy tại sao giao dịch thấp thư vậy: đó là bới vì tất cả mấy công ty CK chuyên nghiệp đều không sẵn sàng bán dù là 30 ( tương ứng với PE=9). Vì vậy ta mới loay hoay mua bán trong cái số CP của 140 cá nhân đi đấu giá bán ra. Số lượng CP này chắc chắn không có quá 2 tr. CP.

    Hiện giờ theo tôi tất cả tổ chức đều nằm im chờ thị trường định giá. KDC muốn mua rẻ có thể ép giá xuống. Ngược lại các công ty nắm lượng lớn muốn đánh lên để đạt tới giá mục tiêu họ muốn thoái vốn. KDC trong tình hình này khó có khả năng dám bỏ CP ra đánh xuống vì sợ 5 con cá mập to kia nhốt hết thì lại tiền mất tật mang. Cho nên KDC sẽ phải nằm im chứ không dám bán đâu.
  8. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Cholimex Food chào sàn Upcom với giá 90.000 đồng/cp - đúng bằng giá Masan chào mua trước đây
    THỨ 6, 25/11/2016, 16:44
    Cholimex Food sau đợt M&A của Masan: Đặt mục tiêu doanh thu 2015 tăng trưởng 18%
    Cổ phiếu CMF của Cholimex Food sẽ chính thức giao dịch trên Upcom từ ngày 30/11.
    [​IMG]
    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho CTCP Thực phẩm Cholimex - Cholimex Food đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom. Cholimex Food hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất tương ớt và nước chấm.

    Công ty có vốn điều lệ 81 tỷ đồng, đăng ký giao dịch 8,1 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán CMF. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 90.000 đồng/cổ phiếu - đây cũng chính là mức giá mà Masan Food đã chào mua công khai cách đây 2 năm.

    Hiện Masan Food là cổ đông lớn thứ 2 của Cholimex Food với tỷ lệ sở hữu 32,8%. Công ty còn có 2 cổ đông lớn khác là CTCP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Chợ Lớn (Cholimex), sở hữu 40,7% và hãng thực phẩm Nhật Bản Nichirei Foods, sở hữu 19%.

    Trong năm 2015, công ty đã gặt hái được khá nhiều thành công khi đạt được 1.268 tỷ đồng doanh thu, tăng 24,68% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận sau thuế thu về 46,3 tỷ, tăng 14,08% so với cùng kỳ.

    [​IMG]
  9. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 16, 2014
    Likes Received:
    2,253
    thì tôi đã nói mà, nay CMF nó tang 40% đấy. cũng như VSN, MSN bỏ ra 126k mua CP nó nhiều chú thấy thơm quá lao vào múc đu dọt đành cắt mười mấy giá. Để bị giờ cũng đi 2 mươi mấy giá. Các pak có trường vốn 2,3,4,5,6,7,8,9,10 năm như bọn tai to mặt lớn không mà lao vào chơi?
    Kể như PC1, SSI cũng chỉ dám khuyến nghị múc cho mục tiêu 5~10 năm. vãi hàng
    voiconchoichung likes this.
  10. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    VSN là trường hợp ngoại lệ bác , eps nó chỉ hơn 1 nên giá 5x-6x là đúng rồi , do ông lớn MSN muốn thâu tóm nên mua 128 .
    BHN chào sàn giá 39, giờ có giá 100, eps 3.8
    VOC năm nay có Eps 2,5 -3 , game thoái vốn bộ công thương.
    --- Gộp bài viết, Nov 30, 2016, Bài cũ: Nov 30, 2016 ---
    CMF có Eps > 6 ,định giá em nó tầm 160-180.
    hôm nay tăng trần 40% lên 126 là đúng.

Share This Page