Một phân tích rất độc lập về VNI đây: Không có lý do gì để bán tháo cổ phiếu ở thời điểm này ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PavenLepbep, 30/11/2009.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1507 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Một phân tích rất độc lập về VNI đây: Không có lý do gì để bán tháo cổ phiếu ở thời điểm này ...

    http://cafef.vn/20091130091954307CA31/khong-co-ly-do-gi-de-ban-thao-co-phieu-o-thoi-diem-nay.chn

    Không có lý do gì để bán tháo cổ phiếu ở thời điểm này


    Để TTCK phát triển lành mạnh, các CTCK cần trung thực và đặt lợi ích chung lên trên khi tư vấn cho NĐT.



    Khi mà chỉ số Dow Jones của TTCK Mỹ đạt 10.464 điểm vào ngày 25/11, mức cao nhất trong 13 tháng qua, chỉ số tại TTCK Tokyo, Thượng Hải, London, Paris, Frankfurt.. đều tăng, thì VN-Index tại TTCK Việt Nam lại rơi tự do, dù 3 phiên trước đó đã giảm điểm khá mạnh. Phiên sau đó (26/11), VN-Index tiếp tục rơi tự do và kéo dài sang nửa đầu phiên cuối tuần (27/11).


    TTCK phản ánh hoạt động kinh tế của một quốc gia. Nhìn vào đó, người ta có thể đoán được tình hình kinh tế và một phần niềm tin của NĐT. Ở các nước phát triển, TTCK phản ánh tương đối chính xác diễn biến của nền kinh tế.


    Tại Mỹ, Dow Jones có phiên mất điểm kỷ lục 250 điểm (-2,5%) trong ngày 30/10, còn 9.712,73 điểm, do thông tin thất nghiệp đứng ở mức 10,2% so với mức 9,8% ở quý trước, làm cho giới đầu tư hoảng sợ. Nhưng vài ngày sau, chỉ số này đã lấy lại nhiều hơn những gì đã mất, hiện đạt trên 10.400 điểm.


    Tỷ lệ thất nghiệp cao là đương nhiên, khi mà các doanh nghiệp Mỹ đang tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, cắt giảm chi phí. Nhưng các biện pháp kích thích kinh tế đã cân bằng phần nào con số lao động bị sa thải.


    Tăng trưởng GDP quý III của Mỹ đạt 3,5% (mới đây điều chỉnh lại do khấu trừ linh kiện nhập khẩu là 2,8%) cho thấy bức tranh kinh tế sẽ sáng sủa hơn và tiếp tục được cải thiện trong quý IV và năm 2010. Chắc chắn, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm.


    Lý thuyết và thực tế cho thấy, khi chính phủ áp dụng biện pháp nới lỏng kinh tế, GDP sẽ tăng, thất nghiệp giảm, nhưng lạm phát sẽ tăng. Tuy nhiên, về dài hạn, chính phủ sẽ thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) làm khá tốt điều này nhờ vào nghiệp vụ thị trường mở, các công cụ điều chỉnh như lãi suất, dự trữ bắt buộc?


    Tất cả đều được tiến hành nhịp nhàng, đồng bộ và nhanh chóng. Đó là lý do tại sao hệ thống tài chính của Mỹ đã thoát khỏi tai họa sụp đổ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ví dụ sự kiện 11/9 và đợt khủng hoảng mùa thu năm ngoái, khi mà cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, quét sạch và làm lung lay nhiều ngân hàng, tập đoàn tài chính lớn.


    Mấy ngày qua, tôi thật sự không hiểu lý do mọi người phải bán tháo cổ phiếu của mình. Hầu hết các nền kinh trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc? đều đã lấy lại đà tăng trưởng.


    Động thái nâng lãi suất gần đây của Chính phủ Úc cho thấy nước này cũng đã thoát khỏi suy thoái và muốn kiềm chế lạm phát. Chính phủ Việt Nam cũng có bước đi tương tự. Tôi tin rằng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước muốn kiềm chế lạm phát khi quyết định điều chỉnh chính sách tiền tệ. Với thực trạng lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay, tăng lãi suất cơ bản thêm 1% là không đáng kể và chưa thể hiện thắt chặt tín dụng. Còn việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấm bán trước chứng khoán ngày T+4, đó là tin vui, vì NĐT cá nhân và các "đại gia" sẽ bình đẳng trong giao dịch, các "đại gia" không có cơ hội để xả hàng trước. Do đó, việc bán tháo cổ phiếu lúc này là "làm mồi" cho "đại gia" và NĐT nước ngoài. Việc mua ròng liên tục trên 10 phiên của NĐT nước ngoài đã chứng minh điều đó.


    Để TTCK phát triển lành mạnh, tôi cho rằng, các CTCK cần trung thực và đặt lợi ích chung lên trên khi tư vấn cho NĐT. Các chuyên gia khi nhận định thị trường cần công tâm và trung thực, nên tham khảo nhiều nguồn thông tin, tránh đưa ra những nhận định chủ quan, thái quá, gây ảnh hưởng đến tâm lý NĐT. Đặc biệt, đối với chính sách, không nên nhận xét thiếu khách quan hay vội vàng đánh giá. Thực tế, đã có nhiều dự báo, đánh giá sai dẫn đến tác động tiêu cực cho thị trường.


    Khoa Nguyễn (Thạc sỹ Tài chính, Trường đại học Washington, Mỹ)


    Theo Đầu tư chứng khoán



  2. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thực tình có những bài mang tính độc lập như thé này sẽ làm mọi người hiểu rõ hơn về TT hiên nay







    Thanhks & xin tặng tác giả Khoa Nguyễn
  3. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    3.018
    Ông này giống tên em thế . Em cũng Nguyễn Khoa
  4. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    hay ông này chính là pác đó ...
  5. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Phân tích độc lập mà lấy từ cafeF ra, bó tay với bác
  6. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Cafe chỉ là người đưa nối thông tin đến bạn đọc, còn người viết rõ ràng là chuyên gia TC từ Mỹ ...
  7. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Thạc sĩ giấy hả, mỹ miếc mẹ gì, chẳng nhẽ cứ mang cái mác mỹ ra là tin à.
    Văn hóa, tính cách con người tây ta nó khác nhau


    Được maximius sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 30/11/2009
  8. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Ko gì thì người ta cũng còn hơn bác là phân tích rất cụ thể hợp lý >> ko như những lời hô hào TT xuống suông như bác ...
    Rõ ràng người ta có cái đầu & có học về TC hơn bác
  9. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0

    ek, em hô thị trường xuống, em nói câu đó ở đâu vậy ? bác cho cái link dẫn chứng đi ?
    Ngân hàng HSBC của Anh nói ck việt nam giá cao hồi tháng 8 đấy, sao bác không tin nó đi ?
  10. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi chẳng qua là giải chấp đòn bẩy TC thôi
    Bây giwò hết đòn bẩy rồi thfi toàn tiền tươi thóc thật mọi người đều bắt đầu mua nếu TT có xuống 1 tý để đó lỗ sao đưọc ???
    NN đanglàm ngược vvới HSBC sau khi ra khuyến cáo đó
    HSBC nó còn đang dính vụ Dubai kìa ...
    Bác tin ai ???

    Nếu muốn làm chim lợn cũng phải học đủ 03 bằng nhé

Chia sẻ trang này